Ngày 1 tháng 5 năm 2019
Bây giờ cũng mười một giờ rồi, định ngủ cơ nhưng lại sợ đống bài ngày mai chưa xong nên cũng phải thức đến một giờ đêm mà học! Một ngày không Facebook trôi qua thật dễ dàng nhưng chắc cũng chỉ ngày đầu thôi, khéo khi mai lại khôi phục lại nick cũ thì dơ lắm. Vừa học anh xong, hôm nay đến học anh mà cũng bêu không chịu được! Hôm thứ bảy mình không học, không có đề, cái đứa cô giáo nhờ gửi đề hộ thì lại không hoàn thành nhiệm vụ nên lẻ loi mỗi mình trong lớp không có đề. Mà đã không có đề cũng có nghĩa là chưa làm bài! Các bạn cứ là cung Cự Giải mà xem, chúng nó sẵn sàng nghỉ học nếu đi học muộn một phút, chưa kể mình đây lại không làm đến một chữ tiếng anh khi đã ngồi vào lớp nữa. Bêu không chịu được. Rồi hôm trước Hùng nhắn tin nói sẽ cùng bạn cậu ấy đi hội sách nên mình cũng tìm cho ra một đứa đi cùng, khi rủ hết lớp không đứa nào đi, lại còn cả gan rủ cả giai gái trường người ta nữa chứ! Hôm nay ngại không dám nhìn mặt! Lại còn chưa kể vừa về nhà đã thấy hòm thư email của thằng bạn “Hi, Phương ơi, mai xuống ngồi bàn tớ nhé!” Nghe phát ghê! Thực ra nếu như hôm mười bốn tháng hai nó không nói gì thì cũng oke luôn nhưng từ hôm đấy lại thấy sợ sợ nó. Đây là hội chứng gì của bọn tuổi teen ấy nhỉ? Kiểu như ghê sợ cái đứa mà mình khá thân khi nó ngỏ ý với mình! Chết! Thế này chắc forever alone cả đời mất!
Nói về vấn nạn học tập thì hiển nhiên rồi, ai cũng thấy học chán, nản thế nhưng vẫn phải dành mấy chục năm học đấy thôi! Chưa kể là một tháng nữa thi cấp ba rồi! Nhiều khi về nhà thấy buồn ngủ vô cùng, chỉ muốn lên giường ngủ luôn nhưng khi lên giường rồi lại không thể ngủ được nữa, mình cứ nghĩ mãi, lo mãi cho cái đống bài ngày mai của mình. Rồi chưa kể học chuyên anh mà nghe anh toàn điểm trung bình nữa, xấu hổ quá cơ! Mình lúc nào cũng nhắc bản thân mình phải đổi thay nhưng có bao giờ làm được đâu, kể cả kỉ luật cũng vô ích. Thỉnh thoảng thấy nản nghĩ đến bố mẹ nhưng cũng vẫn nản. Thế nhưng nhớ có lần, năm thi học sinh giỏi lớp tám, vừa hôm trước hôm thi vài ngày bị thầy hiệu trưởng bắt do vi phạm nội quy nên hôm thi làm bài mà chỉ nghĩ đến việc trả thù cho bõ tức, cuối cùng giải nhất thật! Năm nay cũng thế, trước khi thi tỉnh toàn bị chính bọn bạn mình nói xấu mình với cô giáo, mấy lần nghe thấy phải chạy đi ra xa, khóc cho bõ tức mới dám vào lớp mà học, năm nay lại được cái giải nhì, hihi. Nhưng bây giờ thì chưa thấy cái gì làm mình tức cả, còn nhởn nhơ và hạnh phúc lắm! Bây giờ thì sống với thực tại thôi chứ, quá khứ đã qua còn tương lai thì chưa đến! Yêu đời!

