Ngày 29 tháng 4 năm 2019
Hôm nay, tôi có một cuộc hẹn, không biết nói là hẹn thì đã chính xác chưa nhỉ? Kệ đi, tôi sắp gặp một bạn nam tên Hùng, biết qua Facebook thôi! Từ bốn giờ sáng đã không ngủ được rồi, nhưng vẫn cố nằm cho đến gần sáu giờ! Cái cảm giác mình gặp một đứa mà chưa từng gặp qua Facebook ý, nó cứ nôn nao thế nào bởi vì bọn tôi cũng chưa từng gặp nhau, không biết quá rõ nhau, mới chỉ nhắn tin có hai lần, hai đứa cùng làm video nên khá dễ nói chuyện. Mãi mới sáng, lần đầu tiên tự thức giấc mà không cần chuông báo thức đấy! Từ mấy hôm trước đã lo rồi, rất muốn gặp nhưng lại cũng rất sợ gặp vì nhỡ đâu người ta để ý vẻ ngoại hình thì sao? Phải nhờ cả mẹ tư vấn hộ, mặc sơ vin toàn phần thì khó chịu, sơ vin một phần tư thì nghịch ngợm, cuối cùng chọn sơ vin phía trước vậy! Tôi ở lớp cũng không làm màu như thế đâu! Rồi lại còn bện tóc nữa chứ! Màu quá! Thật sự bây giờ nhìn tôi như già thêm mấy tuổi vậy, áo sơ mi sọc dọc xanh trắng, quần đen, giày trắng dây xanh,… Chuẩn luôn, lần đầu màu mè như thế! Bảy giờ ba mươi là giờ hẹn rồi nên từ bảy giờ tôi đã đi, cũng phải mất gần hai mươi phút, lại còn với một đứa không rành đường như mình nữa chứ! Đến đấy sớm quá nên không ai coi xe cho luôn! Ở đấy cũng có vài người rồi, hội sách thì chưa mở hẳn, chỉ có vài quầy mở thôi. Tôi chạy lên tượng đài Trần Hưng Đạo nhìn xung quanh, nhìn ra xa,… Trời! Bảy rưỡi rồi mà không thấy ai giống giống cả! Chán thật! Nản quá nên tự đi vào công viên luôn! Chắc lại đi một mình thôi! Vừa lúc ấy tôi thấy một bạn nam áo trắng quần đen đi đến, nhìn ngó nghiêng. Chắc chắn là Hùng rồi nhưng cứ để nó đi gửi xe đã. Ai ngờ nó đi thành một vòng quanh bờ hồ luôn! Đến lần thứ hai thì phải ra chào nhóc ấy chứ! Quả là cung thiên bình có khác! Mười thằng thì đẹp trai đến chín! Nhìn cute dễ sợ luôn, hiền lắm ý. Thực ra khá ngại, cũng chẳng biết nói gì nữa! Bọn tôi chỉ cùng nhau đi khoảng hai vòng quanh hồ, dài lắm đấy, tôi lại còn hay trốn thể dục nữa, cực ghê luôn! Sau đó mua sách, hai quyển đều hay: “cô gái đến từ hôm qua” và “nếu mai gặp lại nhớ nói câu xin chào!”. Cả hai quyển tôi đều tặng cậu ấy hết, biết người ta chẳng thích đọc truyện đâu nhưng sợ người ta quên mình lắm, hai quyển đều là những điều mình muốn nói không à! Trên cả đường đi thỉnh thoảng hai đứa mới khoác vai nhau được, người ta lại cứ nhìn kiểu chúng mày yêu nhau à ý, tôi thì không sao nhưng có vẻ cậu ấy không quen! Lúc hai đứa về nhà, tôi đã mượn tay cậu ấy, nắm thật chặt mà nói “Cậu nhớ gì chưa?”. Trên cả đường tôi đã nói đi nói lại mấy lần rồi! Hùng cười nheo mắt “Nhớ rồi! Nhớ đường về nhà, nhớ tên cậu và nhớ đọc sách ý gì!” Cảm giác này là sợ mất đi một người rất cần, đúng như vậy đấy! Tôi sợ lần đầu cũng như là lần cuối gặp! Trong gần tám tỉ người sao ta lại biết nhau, gặp nhau được cơ chứ! Tôi biết bọn tôi có thể nói chuyện tiếp qua Facebook nhưng muộn rồi, còn khoảng tháng nữa là thi cấp ba nên bỏ nó đi sẽ tốt hơn! Hùng xinh giai à, cứ tiếp tục thực hiện giấc mơ ca sĩ của cậu nhé! Nhớ đừng quên tớ đấy! Cảm ơn cậu!

