Chương hai: Níu kéo

Nghe Audio

Ngày x tháng y

Hôm nay, Sài Gòn những ngày chìm trong lạnh giá. Tôi một cô nàng mười chín tuổi mặt mày chẳng mấy vui vẻ tỉnh dậy bàn tay yếu ớt viết tiếp nhật ký vào sáng sớm. Tôi có thể khẳng định rằng năm nay, năm hai không hai mươi là năm tôi không muốn nhớ nhất và muốn xóa sổ nhất trong cuộc đời của tôi. Không nói nhiều chủ đề chính nhé?

Trong mộng…

Tôi tỉnh dậy vào mộng như mọi khi, lần này nơi tôi ở là một nơi khá quen thuộc nói thẳng đó là nơi có khá nhiều kỷ niệm về tuổi học trò của tôi, chính là trường trung học cơ sở cấp hai Hoàng Diệu.

Tôi bước vào với cương vị là một cựu học sinh đi họp lớp. Tuy không biết tôi có đến sớm không nhưng lúc tôi tới đến trường thì đã không có một bóng người, im ắng có lẽ tôi đến khoảng giữa tháng hè của bọn học sinh. Chợt tôi nghe thấy có một sự ồn ào nhẹ từ khu A lầu một. Tôi bước đến phòng hai nơi tôi vào học đầu tiên khi đến trường ngó vào thì tôi bất ngờ khi thấy lớp tôi đã tề tựu đồng đủ hóa ra, tôi mới là người tới muộn.

– Nè mày tới muộn quá đó!

– Tí phạt nó đi

– Nhất trí

Tôi cười ngại ngại gãi đầu theo thói quen rồi nói đại một lí do thỏa đáng.

– Haha! Mọi người thông cảm tắc đường quá bị kẹt xe – Xong tôi vội ngồi vào chỗ của mình.

Bữa tiệc chính thức bắt đầu, mọi người liền rầm rồ ăn uống hàn nguyên về chuyện cũ, cười rôm rả. Khi tôi đang hòa mình vào cuộc vui thì một đứa khẽ đẩy vai tôi.

– Gì vậy?

– Ở căn tin có người muốn gặp mày đó!

Tôi gật đầu, rồi đứng dậy đến căn tin chỉ bằng cách đi qua cái sân trường rồi vào dãy B đối diện căn tin ngay sau dãy B.

Khác hẳn với sự sần uất như mọi khi lần này tôi vào căn tin có vẻ ảm đạm, vắng vẻ và u ám. Tôi hết nhìn trái rồi sang phải có ai đâu? Hay nhỏ bạn lừa mình? Đang đinh ninh như vậy chợt tôi để ý tới một thứ đó chính là một cánh cửa màu xanh lá kì bí nó cứ như thôi miên tôi.

Khi chỉ còn chục bước là tới cánh cửa đó, chợt có người ôm chầm tôi từ phía sau khiến tôi xém la lên. Tôi vội quay lại là Peo?!

Vậy Peo là ai?!

Đó chính là ”Tứ đại nam thần” ngày đó khi tôi mới yêu. Trong số hàng chục người tôi yêu tôi có thể liệt kê ra được bốn người duy nhất mà khiến tôi yêu sâu đậm mà lâu nhất  và anh Peo chính là trong số đó. Về chuyện của tôi và anh đó là một câu chuyện khá bình thường. Chỉ là tôi và anh gặp nhau trên game nói chuyện thấy hợp nên quen ai dè lại yêu nhau được nửa năm. Nhưng sau đó vì gặp một số chuyện nên tôi và anh mới quyết định chia tay trong hòa bình. Dù thế tôi và anh vẫn giữ mối quan hệ là anh em với tôi bình thường. Gặp anh tôi có chút vui mừng.

– Ôi! Là anh sao?

– Sao? Bất ngờ chứ? – Peo cười hiền dịu nhìn tôi.

– Sao anh ở đây?

– Anh vô tình đi công tác ở đây,  thấy em nên… – Peo có vẻ hơi ngại gãi tai.

– Ồ! Vậy sao nhìn anh chắc giờ đã là bác sĩ thành danh rồi – Tôi nói tiếp.

– Làm gì có em lại tâng bốc anh nên rồi – Peo khiêm tốn.

– Ôi! Anh thiệt tình – Tôi vui vẻ đập vai anh cái.

– À! Mà cuộc sống em sao rồi?

– Dạ ổn còn anh?

– Vẫn độc thân, vui tính – Peo nở nụ cười hở lợi.

Tôi có hơi đơ ra, thực ra tôi có hỏi anh về người yêu đâu? Nói vậy có ý gì? Tôi bắt đầu liên tưởng.

– Anh sắp ba chục rồi đấy anh định ở giá vậy sao? – Tiện đà tôi đùa anh chút.

– Vậy em chịu rước anh già của em không? – Peo khẽ cúi đầu chăm chú nhìn tôi.

Do tôi khá lùn ngước lên nhìn anh mà má tôi ửng hồng. Tôi có thể coi đây là một lời tỏ tình được không?

– Vậy vinh hạnh cho em rồi – Tôi nói nửa đùa nửa thật.

Có điều, vì câu nói này mà toàn bộ mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn.

– Vậy em chấp nhận lời cầu hôn từ anh?

– …?!

Tôi đang nghe gì vậy?! Cầu hôn? Tưởng đùa cơ mà, Peo ơi anh sao vậy? Anh ế quá cưới bừa luôn à?

Trong khi tôi còn đang hoang mang các thứ thì lũ bạn của tôi bắt đầu từ đâu xuất hiện. Bọn nó vây xung quanh tôi và anh Peo không ngừng cổ vũ.

Gì vậy trời, có sự sắp đặt gì sao? Họp lớp thành cầu hôn?

– Uả anh, em tưởng đùa…

– Chuyện này không đùa được đâu! – Peo nắm chặt tay tôi.

– Lẽ nào…

– Chúng ta quay lại nhé?

– Không được!- Đó là một giọng nói đanh thép từ phía sau cách cửa căn tin đó.

Ngay lập tức, mọi người dồn mắt về phía cánh cửa. Cửa mở nhẹ nó bước ra… Lúc đó thấy nó mặt tôi biến sắc còn Peo đột nhiên kéo tôi ra sau lưng anh.

– Có vẻ chúng ta có vị khách không mời mà đến! – Peo nở nụ cười hờ hững.

Nó khó chịu nhìn Peo.

– Hóa ra, vì anh ta mà em không muốn quay lại với tôi?

Đâu nhất thiết phải vì Peo. Có khối lí do để tôi bỏ cậu nhé?

– Thụy! Bao nhiêu lâu rồi sao cậu cứ như âm hồn bất tán  cứ bám theo em ấy làm gì?

– Peo! Chuyện này không liên quan tới anh! – Nó khó chịu.

– Tôi… – Tôi phân vân  khó xử nhìn nó.

Nó với ánh mắt càng lúc u ám dần mà cứ nhìn tôi, tôi có thể cảm nhận sự đáng sợ mà nó đang tạo ra.

– Chẳng phải em nói em yêu tôi sao?

– Thụy tỉnh táo đi đó là chuyện của ngày xưa rồi! – Peo giận dữ quát lên.

– Anh im đi, nếu không phải vì anh thì tôi với cô ấy đã không tới bước đường này – Nó nạt lại.

– Hừ! Vì tôi? Năm xưa ai bỏ em ấy mà đi? Ngày xưa ai làm em ấy tổn thương? Tất cả vì cậu mà ra đó! – Peo nói rồi đẩy nó ra.

– Không! Ryo chẳng phải em nói em yêu tôi sao?- Nó lắc đầu lia lịa rồi nắm chặt tay tôi.

– Chúng ta kết thúc rồi! Thứ cậu và tôi cần chính là sự tự do… Giải thoát cho nhau đi!

Nói xong tôi lẳng lặng kéo tay Peo bỏ đi trước sự ngỡ ngàng từ nó.

Thành Viên

Thành viên online: Tiến Lực Nghi Đình Linh Lung Du Nhiên Lâm Nguyệt Ân Nhật Vũ kiều chi cố phươcloj phạm Le Hau Store Owen và 1.483 Khách

Thành Viên: 72.689
|
Số Chủ Đề: 10.409
|
Số Chương: 30.301
|
Số Bình Luận: 125.756
|
Thành Viên Mới: Trang Thuy Vuong