10: 58, ngày 17 tháng 1 năm 2019
Gửi cậu, bản thân tớ!
Đã hơn một tuần rồi mà tớ mới chịu viết thư lại cho cậu. Xin lỗi nhé! Vẫn như mọi khi, tình trạng sức khỏe như thế nào rồi? Công việc ổn định không? Ước mơ viết truyện vẫn còn chứ? Trong hơn một tuần qua, có rất nhiều chuyện xảy ra. Tớ không biết phải bắt đầu từ đâu nữa!
Đầu tiên. Hôm 12 tháng 1, lớp 9/3 thi đá banh với lớp 8/3, lớp 9/1 đá với lớp 9/5. Tớ nghe bảo là 9/3 đã thua, nhưng trận 9/1 với 9/5 thì trời mưa nên không đá, dời lại thứ bảy tuần này nè! Hôm đó tính đi xem rồi, mà ngồi mê đọc truyện quá, cái tới lúc tớ chuẩn bị đi thì trời mưa. Cái nghỉ đi luôn. Phải nói, may dễ sợ!
Đến hôm 14 tháng 1, tớ buổi sáng đã được cô dạy thêm Toán nhắc là chiều được nghỉ. Mà tại mê chơi quá, cái chiều không nhớ, xách xe chạy đi. Đến khi vào tới nhà cô không thấy ai mới nhớ là được nghỉ. Phải nói, chính mình là người tuyên truyền mọi người nghỉ mà lại đi học, nhục mặt hết sức!
Hôm 15 tháng 1 thì vẫn như thường lệ, có điều sáng hôm đó, thầy Tin đã dặn trước là học bài để kiểm tra mười lăm phút. Ừ thì tớ có học bài, nhưng ai ngờ… Tớ học bài chèn hình ảnh, còn thầy cho kiểm bài tạo mẫu trang chiếu. Khi vừa nghe thầy đọc đề, mặt tớ đơ lại luôn. Cuối cùng kiểm không làm được, thầy bảo bữa sau kiểm lại. Ôi… Lại trời! Chiều đi học thể dục, tớ quên là chân có bị trầy sơ sơ, chơi đá banh đau quá trời luôn! Hu hu…
Còn hôm qua thì buổi chiều tớ phải đi trực cổng. Vui ghê hồn luôn. Vào trực cổng mà cứ ngỡ như đi chơi. Mua nước, bánh trái đồ gì vào ngồi ăn ngon lành, thấy cô hiệu trưởng thì vội giấu. Ngồi trực cổng từ hồi một giờ hai mươi đến bốn giờ năm mới về. Trong suốt thời gian trực, tớ với muối (biệt danh của Thuận) ngồi canh đứa nào đi trễ bắt nó lại. Ghi tên lớp đồ vô sổ. Có thằng kia thấy ghét. Đi trễ thì phải nói tên lớp cho người trực ghi, này không nói, tính đi luôn. Tớ tức quá, rút chìa khóa xe đạp điện nó ra nhưng nó giật lại, cái có một đứa em quen biết của tớ nói nó là Triệu Long 8/2, đúng là đứa em tốt. Thằng đó, chị ghim!
Đến hôm nay, tớ vừa làm bài viết số năm. Phải nói, rất cảm động a… Lần đầu tiên làm bài mà lại kịp giờ. Trước giờ toàn bắt cô Văn nhín lại cho chút thời gian không à. Nghĩ lại thấy mình sai quá luôn. Mình đặt nhan đề cho bài viết là “Rác – Nỗi sợ của môi trường” Phải nói, đọc lại nghe nó hay hay sao ý. Ahihi… Đến tiết Hóa, thầy cho kiểm tra mười lăm phút, mà mình không học bài. Ngồi hỏi được một hồi cái thầy nói: “À, bài này mấy em chưa học! Thôi, cất vào học bài mới. Tiết sau kiểm lại.” Phải nói lúc đó vui quá trời, liên tục cảm ơn Bác Hồ, Đảng và Nhà nước luôn. A… Mà về đến nhà thì tớ nghe mẹ nói, nhóc Kiệt em họ chúng ta bị bệnh nhập viện luôn rồi. Mặc dù bình thường có hơi ghét nó nhưng nó cũng là em mình, không thể không lo lắng được. Ài… Chiều nay được nghỉ nè, tới tối mới đi học thêm. Vui ghê! À, nãy trên đường đi học về, tớ tình cờ thấy thằng lớp phó 9/1 á! Phải nói, không muốn nhìn thấy mặt nó luôn. Tớ không nhớ là hôm nào, nhưng nó rủ tớ chơi game đối kháng với nó. Khi mà tớ sắp thua, nó còn vờn qua vờn lại, không chịu giết tớ nữa chứ! Tớ ghét nhất là bị đùa giỡn như vậy. Hỏi nó thì nó bảo đang muốn thử nghiệm gì đấy. Thật là bực cả mình! Tớ nói thẳng sự tức giận của tớ với nó, cái nó bảo: “Bạn đưa tui từ địa ngục lên trần gian rồi ngược lại. Tui không muốn lên đây nữa đâu! Thôi, bye à!” Cái nó off facebook. Nghĩ lại, lỗi làm như là của tớ vậy! Tớ mới là người phải nói câu đó! Nên khi nó bảo off, tớ liền: “Ừ.” một cái rồi off luôn. Nghĩ lại vẫn còn tức. Quên nữa, mấy hôm trước, tớ đã chặn facebook của thằng Nguyễn Phúc với Khải. Hai đứa nó hợp tác với nhau lấy nón tớ đang đội, và tớ kỵ nhất là đứa nào động vào đầu tớ. Cái tớ chặn luôn. Nguyễn Phúc còn xin lỗi đi, nên tớ mở chặn, không chặn nó nữa. Còn thằng Khải, nó không hé môi nửa lời, ghét chặn luôn, không mở. Ài… tức quá!!!
Thôi, kể nữa mắc công khiến cậu giận như tớ nên tớ ngừng nhé! Viết tới đây là 11: 31 luôn rồi! Đi ăn đây! Hihi…
Yêu cậu nhiều,
Mỹ Phụng

