14: 43, thứ năm, ngày 3 tháng 1 năm 2019
Chào cậu, bản thân tớ!
Qua một ngày không gặp, cậu thế nào rồi? Vẫn khỏe chứ? Bệnh cảm của tớ đỡ hơn nhiều rồi. May là nhờ có thuốc của mẹ. Mà, vị thuốc rất là kinh khủng. Uống xong cảm thấy còn mệt hơn lúc chưa uống nữa chứ! Hihi…
Kể cho cậu nghe một chuyện rất thú vị. Hôm tối thứ hai, tớ ngủ thì mơ thấy, truyện Nữ Sinh Và Con Mèo của tớ đạt được một nghìn tám trăm lượt đọc á. Trời ạ, mơ đẹp ghê. Cơ mà ngoài đời thực chỉ có hai trăm linh mấy thôi. Còn kém xa lắm!
Hôm nay tớ vừa đi thi Hóa xong. Đề nhìn có vẻ dễ lắm, cơ mà lại bỏ hết chín điểm, thêm mấy câu làm sai nữa. Nên, tạch chắc rồi! Nhưng, tớ buồn lắm a… Phải chi có ai an ủi tớ thì tốt biết mấy! Lúc vừa thi xong, được thầy Toán đưa đi ăn lẩu. Lúc đó gặp thầy Hóa. Thầy hỏi tớ làm được bao nhiêu. Gương mặt thầy vẫn không có biến đổi, giọng nói không hề nặng nề, nhưng tớ vẫn nhận thấy được chút bực tức trong lời thầy nói. Tớ biết thầy chỉ xem trọng bạn lớp trưởng đó thôi. Tớ đâu bằng cậu ấy được. Ai… Tớ buồn lắm. Khoảng một lúc nữa thôi là tớ phải đi học thêm Hóa rồi. Thể nào cũng sẽ bị cô chất vấn cho xem. Cô cũng như thầy, nhưng bí ẩn hơn. Cô thường nói một cách ẩn dụ, nhưng đủ để người nghe hiểu được hàm ý trong đó! Ai… Tớ phải làm sao đây? Ba mẹ thì cũng kỳ vọng vào tớ, nhưng tớ biết chắc là bản thân không qua rồi, cho nên đã nói với ba mẹ rồi. tớ chỉ sợ mỗi giáo viên thôi. À, lúc thi tớ tình cờ thi chung với Xuân Thu á (người học thêm Anh Văn) chung. Không ngờ được bạn ấy cũng thi Hóa. Ngạc nhiên quá trời!
Mà nghe nói, hôm nay có bạn mới chuyển vào lớp. Tớ cũng chỉ nghe mấy bạn kể thôi, không biết thực hư thế nào nữa. Nghe nói bạn ấy là nữ, đẹp lắm! Da thì trắng nõn, cười còn lúm đồng tiền và lộ răng khểnh ra rất dễ thương. Ai… Tò mò quá đi à! Mai nhất định phải vào xem nhan sắc mới của lớp mới được!
Ai… Mỗi lần viết thư gửi cho cậu như thế này, tớ mới bộc lộ được cảm xúc của mình. Ở trường hiện giờ, tớ phải nói là rất nhẫn nhịn. Tớ luôn cố gắng kiềm chế sự tức giận và bực bội trong người mình, không muốn bộc phát ra ngoài. Tớ nghĩ mọi người sẽ ghét tớ nếu tớ cứ đanh đá như thế! Ai… Còn cậu giờ thì như thế nào? Đã có thể tự nói lên hết những điều mình nghĩ cho người khác nghe chưa? Nếu chưa thì hãy tiếp tục cố gắng nhé! Đừng giữ trong lòng nhiều quá! Đừng giống như tớ bây giờ, dễ bị trầm cảm lắm đấy!
Nhớ giữ gìn sức khỏe thật tốt đấy!
Yêu cậu,
Mỹ Phụng

