4:
“Chồng, em rán cá làm hỏng cái chảo rồi.”
“Ừm, để anh mua cái mới.”
“Chồng, em lỡ tay làm rách cái áo hàng hiệu của anh rồi.”
“Anh mua cái mới là được.”
“Chồng, em vô dụng lắm đúng không?”
“Không sao, anh tài giỏi là được.”
“Chồng, Phương Phương nấu ăn ngon thật đấy!”
“Chồng em nấu ăn ngon hơn nhiều.”
“Chồng, Tiểu Linh đẹp thật đúng không?”
“Anh không có chú ý tới cô ta nên anh không biết.”
“Chồng, em chẳng bằng bất kỳ cô gái nào trong số những người anh quen biết cả, tại sao lại yêu em?”
“Vì họ chỉ có trứng chứ không có chuối.”
5:
Một ngày đẹp trời nào đó.
Thời Sênh, Sơ Tranh cùng với Minh Thù đang dùng trà chiều với nhau.
Phượng Từ ngồi bên cạnh Thời Sênh, vui vẻ ăn nho do cô bóc cho.
“Cám ơn vợ.” Phượng Từ hôn chụt lên mặt cô một cái, cười híp mắt.
Xung quanh hai người bong bóng màu hồng bay lên bùm bụp.
Sơ Tranh ngồi nhắm mắt dưỡng thần bên cạnh. Tinh Diễn chọc chọc vào tay của cô: “Vợ, anh muốn ăn cam.”
Sơ Tranh lạnh lùng nhìn Tinh Diễn rồi định nhắm mắt lại.
Tinh Diễn cười tươi như hoa: “Vợ là tốt nhất!”
Sơ Tranh (Hôm nay cũng phải làm người tốt) với tay lấy trái cam bắt đầu bóc vỏ.
Kỳ Ngự ngồi bên cạnh “…”
Kỳ Ngự quay đầu nhìn cái người đang cắm cúi ăn bên cạnh.
“Tiểu Thù…”
Minh Thù vừa nghe hắn gọi một tiếng liền vội vàng ôm thức ăn nhảy sang cái ghế bên cạnh Thời Sênh. Sau đó trừng mắt nhìn Kỳ Ngự.
Ngươi mau tránh ra! đừng làm phiền trẫm ăn đồ ăn vặt.
Kỳ Ngự “…”
Tại sao người ta được cưng chiều như vậy còn lão tử thì không?
Lão tử lại không bằng mấy thứ đồ ăn vặt kia?
Bình tĩnh!
Lão tử phải thật bình tĩnh!
Không nên tính toán với đồ thần kinh kia!
[Cửu Thiếu, cậu bỏ dao xuống trước có được không?] Hệ thống đáng thương nào đó liên tục gào thét trong vô vọng.
Tiểu thiên sứ nhỏ bé: “Cửu thiếu nhà ta còn không bằng một túi đồ ăn vặt.
6:
Anh nhìn cô gái trong bức ảnh trước mặt, đôi mắt đỏ lên. Trong miệng không ngừng lẩm bẩm.
“Vợ à, anh sai rồi, em đừng giận anh nữa có được không?”
“…”
“Vợ à, anh hứa lần sau sẽ không về khuya nữa đâu. Em đừng giận nữa.”
“…”
“Vợ à, em tha thứ cho anh có được không, em đừng vứt bỏ anh như vậy mà.”
“…”
“Vợ, anh xin lỗi em… xin lỗi em… là anh không đúng… là anh không tốt.”
“…”
“Vợ, không phải trước đây khi em giận em đều sẽ mắng anh sao? Sao bây giờ em lại im lặng như vậy Sao em lại không nói gì hết vậy?”
Anh gục đầu xuống, mím môi, không để cho nước mắt rơi xuống.
Một cái chai rỗng bay thẳng vào đầu của anh: “Sao lần nào tôi giận anh cũng quỳ trước ảnh của tôi mà khóc với kể lể vậy hả?”
“…”


Tứ Hải Sênh Ca (8 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 2421
Rồi ạ
"Khi tôi chết, hãy chôn tôi với cây đàn." (8 năm trước.)
Level: 14
Số Xu: 20
Bạn trẻ
Vui lòng xóa chuỗi kí tự =v= để bài viết được duyệt.