7:
Hôm nay là ngày lễ tình nhân.
Nhưng thế ếu nào cô lại phát hiện ra thằng bồ của cô cắm sừng cô. Đúng là lũ đàn ông ba chân chết tiệt.
Cô đứng bên lề đường nhìn dòng người qua lại. Đứng là xui tận mạng mà.
Cô lấy điện thoại ra, bấm số gọi.
“Ba ơi, ba đang làm gì vậy?”
“À, ba với mẹ đang định ra ngoài ăn nè con. Có chuyện gì không?”
Cô nghe thấy vậy thì vui mừng nhưng vẫn ra vẻ uất ức.
“Con bị thằng bồ nó đá rồi. Ba chở con đi với nha, coi như là an ủi con gái cưng của ba đi.”
Ba cô còn chưa trả lời thì cô nghe loáng thoáng thấy lời của mẹ cô ở đầu dây bên kia.
“Con gọi có gì không anh?”
“À à, không có gì đâu. Con bé nói là nó đi chơi không về nhà ăn ấy mà. Ừ, ừ, con đi chơi vui nhé! Đừng về trễ quá đó!”
Cô “!!!”
“Ba…”
Và thế là ngày hôm đó cô phải đi bộ hết gần 10km về nhà trong vô vọng.
Đàn ông tốt ấy à?
Thôi bỏ đi!
Cô vẫn tự yêu mình thì hơn.
8:
Cô trả lời một cái status trên mạng, thấy nó hay hay nên quay qua hỏi anh.
“Nè, lúc trước làm sao mà anh biết tới em vậy?”
Anh ngước mắt nhìn cô một cái rồi lại tiếp tục đọc sách, không nhanh không chậm nói:
“Anh quên rồi.”
“…”
Nhanh, gọn, lẹ, chắc chắn, không suy nghĩ một phút nào luôn.
Cáu rồi nha.
Cô đưa chân lên đạp anh một cái.
“Có vậy mà anh cũng không nhớ à? Vậy mà nói yêu em gì chứ?”
Anh bắt chân của cô lại, nhìn thẳng vào mắt cô.
“Vì lúc đó anh không nghĩ tới người mà anh vừa gặp qua, chính là người quan trọng nhất của cuộc đời anh sau nay.”
“…”
9:
Người phụ nữ chừng ba mươi tới bốn mươi tuổi ăn mặc sang trọng ngồi trước mặt cô, ánh mắt đầy khinh thường.
“Tôi cho cô năm trăm triệu. Cô hãy tránh xa con trai của tôi ra!”
Cô mím môi nhìn bà ta, nhìn tờ chi phiếu trên bàn.
“Thế nào? Cô chê ít?”
Cô nghiêng đầu nhìn bà ta, khẽ hỏi.
“Nếu tôi đồng ý thì số tiền này sẽ là của tôi có đúng không?”
“Đúng vậy!”
“Vậy được!”
Cô cầm lấy tờ chi phiếu trên bàn, bước ra khỏi quán cafe mà không quay đầu lại dù chỉ một lần.
…
“Cô làm như vậy là thế nào? Đã nhận tiền của tôi mà còn lật lọng sao?” Người phụ nữ tức giận tới lồng ngực phập phồng, đưa tay chỉ thẳng vào mặt cô.
Cô đưa tay lên ngực, làm ra vẻ hoảng sợ: “Ối! Bác gái nói gì vậy? Không phải cháu đã tránh xa anh ấy ra rồi sao? Những một mét cơ đấy!”
“…”

