Vì hôm ấy, tôi đang trong mùa dịch và vẫn còn học trực tuyến nên tôi dường như không thể trả lời tin nhắn anh trong lúc học. Nhưng trong lúc học, tôi luôn suy nghĩ về anh và không biết anh có buồn không?
Cuối cùng đến buổi trưa, khi tôi đã học xong. Tôi đã nhắn tin cho anh là:
– Tôi: Anh ơi! Anh dậy chưa?
Vì bình thường, vào mùa dịch anh hay ngủ nướng. Trường anh đang theo học là trường nghề nên anh dường như không quan tâm đến các môn văn hóa mà chỉ quan tâm đến nghề là chính. Nghề anh đang theo học là ngành nghề điện nên nó cũng rất tiện khi đồ dụng điện nào đó của tôi bị hư hỏng có thể nhờ anh sửa giúp.
– Anh: Anh dậy từ sáng rồi! Mà sáng giờ em đã ăn gì chưa?
– Tôi: Em hỏi anh câu này mới đúng á. Anh thừa biết là lúc nào em cũng ăn sớm mà!
– Anh: Anh thì chưa, vì anh lười ăn quá. Mà thôi, cũng mười một giờ trưa rồi hay em ăn cơm đi.
– Tôi: Dạ!
– Anh: Ăn xong rồi mình gọi nói chuyện nè!
Sau một hồi, tôi đã ăn xong và nhắn tin với anh.
– Tôi: Anh ơi! Gọi đi.
– Anh: Dạ!
Cũng như mọi ngày, chúng tôi đều gọi điện vào buổi trưa và đều kể cho nhau nghe những chuyện trong hôm nay, những nỗi buồn mà chúng tôi trải qua. Bỗng anh nói với tôi rằng:
– Anh: Em nè! Mình quen nhau cũng lâu rồi! Hôm nay, anh có chuyện này muốn kể cho em nghe.
– Tôi: Chuyện gì vậy anh?
– Anh: Chuyện về vì sao mà gia đình anh hiện tại khó khăn?
– Tôi: À! Được thôi. Anh kể đi em nghe nè!
Hiện tại, gia đình anh thật sự rất khó khăn. Hằng tháng, anh phải cố gắng đi kiếm tiền vừa lo cho gia đình mà vừa lo cho những cuộc vui của chúng tôi. Còn nhà tôi thì cũng được gọi là khá giả nên chắc có lẽ tôi sẽ không bao giờ hiểu được nỗi khổ của anh ấy. Anh luôn sợ rằng sau này lớn lên, gia đình tôi không chấp nhận cho tôi lấy anh. Nhưng tôi luôn an ủi anh rằng tôi sẽ cưới anh và gia đình tôi cũng sẽ không cấm cản đâu.
– Anh: Thật ra, hồi trước gia đình anh rất giàu. Khi anh hỏi ngày xưa, gia đình anh đã giàu như thế nào? Thì mọi người đều nói là tiền chất như núi.
– Tôi: Ghê vậy!
– Anh: Anh không biết anh kể chuyện này em có tin không?
– Tôi: Chuyện gì vậy ạ? Anh cứ kể đi em nghe!
– Anh: Thật ra, trước khi thống nhất đất nước thì ông nội anh cũng là người gia nhập trong cuộc chiến đó. Lúc đó, lính Mỹ dùng tiền dụ dỗ ông anh và vì không chịu được cám dỗ nên ông anh đã đi theo tụi nó. Khi có tin gì, ông anh đều báo cáo lại cho tụi nó. Về sau, lính Mỹ thua trận và định giết những người đưa tin tình báo cho chúng để bịt đầu mối. Ông anh biết nên đã chạy trốn và vào lúc đó, ba của anh bằng tuổi anh hiện tại. Ba anh đã chạy xe đạp đưa mấy đứa em đến chỗ cô dì chú bác của ba anh, mọi người chỉ nhận cô chú của anh là con còn ba anh thì họ không nhận.
– Tôi: Ủa sao kì vậy? Cùng là con của ông anh mà tại sao lại không nhận?
– Anh: Anh không biết nữa, kể từ lúc đó ba anh phải tự lập rồi lên Đồng Nai sinh sống và cưới vợ ở trên đây luôn. Đến bây giờ, cô dì chú bác của anh đều không công nhận ba anh. Kể cả bà anh, luôn miệng nói anh là bà thương cháu đích tôn. Nhưng mỗi khi, anh và chú anh cãi vã thì bà anh luôn đứng bên phía chú anh.
– Tôi: Gia đình anh lạ quá!
– Anh: Vì vậy mà gia đình anh mới khó khăn như hiện tại. Bà anh thấy vậy nên nói nếu cần tiền xuống chỗ gặp bà rồi bà anh cho nhưng sĩ diện của một người đâu thể nào mà có thể lấy tiền ra mà so được nên gia đình anh quyết định không bao giờ xin tiền hay quay về đó nữa!
– Tôi: Tội anh quá à! Nhưng mà anh nè, quá khứ cũng chỉ là quá khứ nên anh đừng buồn mà hãy sống cho tương lai đi nhé!
– Anh: Anh biết rồi! Và đó là lý do gia đình anh nghèo. Anh sợ sau này, gia đình em không chấp nhận anh và không gả em cho anh.
– Tôi: Không sao đâu mà! Nha!
Tuy tôi an ủi anh như vậy nhưng tôi còn không chắc rằng gia đình tôi liệu có gả tôi cho anh không nữa? Hay bắt tôi phải môn đăng hộ đối. Có một hôm, chị tôi qua nhà tôi và nói chuyện với tôi về cuộc tình tôi! Tôi sẽ đặt tên cho nhân vật chị tôi là chị Tâm.
– Chị Tâm: Mày đang có người yêu hả?
– Tôi: Ủa? Sao biết?
– Chị Tâm: Tao thấy mày công khai rầm rầm kìa!
– Tôi: À.
– Chị Tâm: Mà thằng đó học ở đâu vậy?
– Tôi: Nó học ở trường Trung cấp kinh tế nè!
– Chị Tâm: Cái gì? Trung cấp á?

