– Chị Tâm: Rồi mày nghĩ ba mày có đồng ý không? Mày nhìn nhà mày đi? Với lại mấy thằng trong đó ít học lắm, nói thẳng ra là học ngu. Mày nghĩ sao mày học trường công mà đi quen mấy thằng đó!
– Tôi: Có sao đâu? Miễn là nó thương thật lòng là được rồi!
– Chị Tâm: Mày thấy bồ của con Ánh chưa? Cái hồi con Ánh bệnh, thằng đó mua sữa đắt tiền cho nó uống đó. Tao tiếc mấy trăm ngàn khi mua sữa mà thằng đó mua cả lốc cho nó đó!
Ánh là tên tôi đặt cho một bà chị họ của tôi. Hiện tại, bả đã chuẩn bị thi đại học.
– Tôi: Ủa thì nó cũng mua kẹo cho em là được rồi? Cần gì phải quan trọng mấy thứ tiền bạc đó làm gì?
– Chị Tâm: Thôi! Tao nói vậy á! Mày nghĩ sao thì nghĩ.
Rồi chị tôi về, nói thật sau khi tôi nói chuyện với chị tôi xong tôi thật sự rất buồn. Tôi rất yêu người yêu của mình mà chị tôi lại phũ phàng như vậy. Lúc đó, tôi thật sự không biết mình nên làm gì và thế là tôi đã đưa ra một quyết định vô cùng táo bạo. Đó chính là nói anh nghe chuyện này!
Tôi ngay lập tức nhắn tin cho anh và kể lại mọi người cho anh nghe:
– Tôi: Anh nè! Em có chuyện này muốn nói nè!
– Anh: Chuyện gì vậy? Kể anh nghe xem nào!
Tôi tường thật lại rằng lúc nãy tôi vừa tắt cuộc trò chuyện với anh thì chị tôi qua và nói chuyện về cuộc tình của chúng tôi. Tôi biết khi nghe xong anh rất buồn vì tôi có thể xin thấy nước mắt của anh như muốn trào ra khi tôi đọc những dòng tin nhắn anh gắng gượng gửi cho tôi!
– Anh: Em nè! Chắc có lẽ chị em nói đúng!
– Tôi: Anh à! Anh sao vậy?
– Anh: Anh và em nó khác nhau quá!
– Tôi: Ý anh là sao? Em không hiểu?
– Anh: Em nghĩ thử xem? Anh thì học trường nghề, còn em thì học trường công. Anh thì nhà khó khăn, còn em thì nhà cũng khá giả. Anh nghĩ ba mẹ em nhất định không chấp nhận đâu!
– Tôi: Tin em đi! Chị em nói vậy thôi chứ không sao đâu!
– Anh: Anh không biết nữa! Anh mong vậy.
Và chiều hôm đó, tôi nghe một tin vô cùng chấn động. Anh vừa đi bán điện thoại cũ nhưng số tiền đó không thể cầm cự gia đình cho qua tháng ấy, ba anh định sẽ đi cầm chiếc điện thoại đó. Điều đó khiến anh rất buồn.
– Tôi: Anh ơi! Anh có sao không?
– Anh: Mình gọi cho nhau để nói chuyện em nhé!
Trong cuộc trò chuyện đó, tôi có thể biết rằng anh đang rất buồn và anh đang khóc qua mỗi tiếng nấc của anh trong điện thoại của tôi. Lúc đó, tôi như sắp khóc vậy. Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ làm tổn thương đến người yêu mình, nhưng ngược lại dòng đời lại khiến anh không cầm cự được mà vấp ngã.
– Anh: Hồi nãy, anh có đến tiệm bán điện thoại cũ. Và người ta ra giá rất thấp, thấp đến nỗi anh không thể tưởng tượng được.
– Tôi: Họ ra giá bao nhiêu vậy?
– Anh: Anh đã tìm hiểu rất kỹ rồi là điện thoại đó nếu bán ra sẽ là một triệu rưỡi nhưng khi đến đó người ta ra giá bảy trăm ngàn.
Lúc này, tôi có thể nghe rõ giọng anh nó bắt đầu run và tiếng nấc ngày một lớn hơn.
– Tôi: Trời ơi! Sao lại ra giá thấp như vậy?
– Anh: Anh cũng không biết nữa. Hồi nãy, ba anh nói rằng thôi không sao đâu từ từ rồi về ba tính cho nhưng anh biết chắc rằng anh cũng thất vọng về anh lắm. Với lại ba anh định sẽ cầm điện thoại mới của anh để đủ tiền sinh hoạt tháng này rồi tháng sau lấy lại.
– Tôi: Bao nhiêu tiền để gia đình anh sinh hoạt trong tháng này đủ mà lại phải bán?
– Anh: Bình thường là một triệu nhưng do trong nhà còn đúng hai trăm ngàn nên chỉ cần tám trăm nữa thôi!
– Tôi: Hay em cho anh mượn nhé!
– Anh: Không! Anh thấy anh tồi quá có như vậy mà cũng làm cho gia đình anh thất vọng.
– Tôi: Anh à! Chuyện này anh cũng đâu có muốn đâu?
– Anh: Nhưng anh vốn là đàn ông con trai sao lại đi mượn tiền người yêu của mình chứ.
Sau khi tôi nghe xong câu đó tôi vừa thương anh vừa tức vì anh không nhận lời của tôi, tôi lập tức quá nói chuyện này với lớp của tôi.
– Tôi: Ê bây!
– Tụi nó: Sao á mày?
– Tôi: Tao có chuyện này muốn nói với bây nè!
– Tụi nó: Sao?
– Tôi: Hồi nãy, người yêu tao nói với tao là giờ gia đình nó không còn tiền để xoay xở trong tháng này! Vậy giờ tao nên làm sao?

