Qua canh đêm thâu trời lại sáng, nếu có ai hỏi đêm qua tôi ngủ ngon không thì… tôi có ngủ được miếng nào đâu, toàn thân thôi ê ẩm sau một đêm chơi bời, điều quan trọng là
Cô ấy đêm qua ngủ ngon không?
Tôi nhìn vào gương, đôi mắt gấu trúc của tôi thật dễ thương, cảm nhận từng giọt nước hàn lạnh chảy khắp khuôn mặt. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, tôi mặc đồng phục, kiểm tra cặp táp rồi chạy xuống từng bậc thang, ngang cửa ra mẹ tôi gọi.
– Thưa mẹ con đi học!
– Đi cẩn thận, à mà này…
– Vâng, bố mẹ cứ chuyên tâm công việc. Không cần lo cho con.
Tôi nói xong liền mở cửa chạy đi nhanh.
nửa đoạn thì tôi quay trở lại, mẹ đứng sẵn đó chờ tôi
– Con quên ví phải không?
Tôi cầm lấy cất vào trong áo, rồi tạm biệt mẹ và chạy đi. Đến ga chờ lượt cũng mất nửa buổi, cuối cùng tôi cũng vào được tàu.
Vừa đến trường thì đã nghe chuông đổ, tôi mở cửa và nhẹ nhàng bước vào phòng giảng, ngồi vào chỗ của mình.
Tan tiết như thường lệ tôi và Trương Phong cùng nhau xuống căn tin ăn trưa
– Ê, mày nghĩ cô ta có đến tìm mày nữa không?
– Đừng nói nữa!
Trương Phong hỏi
– Thì đó…
Cuộc nói chuyện từ bàn bên cạnh lan tới tai mọi người không ngoại trừ tôi và Trương Phong
– Mày không hiểu đâu, tao vừa nhận tin rằng chiến hạm dạ lang của hạm đội hai bị pháo kích chìm rồi đó!
– Chết tiệt, cứ neo gần đại lục là bị địch đánh chìm, chúng không biết rút kinh nghiệm hả?
– Báo nói láo ăn tiền!
Một cô gái cùng khối nghe chúng nói vậy, liền ngồi bậc dậy thất thanh
– Thật sao, hạm đội bố mình đóng cảng cũng gần vùng biển đó, thế là phải đến ứng chiến hả?
– Cậu đừng lo, họ sẽ cho rút nhanh thôi…
Và thế như một hiệu ứng domino, cả đám học sinh chúng tôi lần lượt gục ngã với những giọt nước mắt lăn trên bờ má.
Đây gọi là cơm chan nước mắt sao? chỉ mình tôi và một số người khác vẫn chưa hiểu thấu được những cảm xúc ấy, vì người thân của chúng tôi ít nhất cũng không thuộc quân nhân.
– Im đi!!!
Một giọng nói lớn tiếng cất lên, Trương Phong bên cạnh tôi sôi sục khí thế
– Gì thế mày điên hả?
Tên kia chưa nói hết thì bị cậu đấm thẳng mặt ngã nhào. Mọi người ai cũng kinh ngạc.
Trương Phong thu nấm đấm xách cổ áo hắn
– Mày biết rồi đó, trong lứa chúng ta không được phép bàn cãi đến những chuyện này!
– Một thằng dân đen như mày thì biết gì cơ chứ!
Bỗng hắn bật lại Trương Phong khiến cậu ngã lui sau, máu từ mũi cậu chảy be bét, sau đó là những tiếng la ó vang lên, có người can kẻ cản.
Tên đó cao hơn Trương Phong một chút và hơn hết hắn vẫn có đồng bọn
Trương Phong ngồi dậy trừng mắt nhìn hắn
– Thay vì ngồi đó kêu than chê trách, thì hãy xem bản thân mày đã làm được gì cho xã hội này!
– Dừng lại ngay!
Ninh Vũ lúc này vừa kịp chạy tới can ngăn, cả những cô cậu ban kỉ luật cũng vậy.
Lớp chúng tôi cũng kéo đến đông hơn, và bên chúng cũng thế, có vẻ bầu không khí lúc này đã trở nên sôi sục
Tôi chờ thời cơ này đã lâu, nhẹ nhàng luồng lách kéo Ninh Vũ ra khỏi chính trường, sau đó ra phía sau rồi thủ sẵn ghế nâng cao đánh mạnh vào đầu ba thằng phía trước, cả bọn người trong lớp tôi cùng xông lên sống chết với chúng. Người đánh kẻ đá không ai nhường ai.
Sau vụ này tôi bị sưng gối, bầm tím cả mắt, mũi bị nghẹt một bên, còn về độ thê thảm thì Trương Phong cũng chẳng kém gì tôi, hắn là người sung nhất mà.
Cả hai lớp bị cho là cúp tiết, có thể nói là bị đuổi khi vừa đến tiết hai, chỉ còn hai bọn tôi ở lại phòng kỉ luật, vì Trương Phong là người động thủ trước cũng như tôi là người khai cuộc.
Trương Phong ngồi một bên rút điếu thuốc đưa tôi, vừa nhìn qua đã thấy hắn ngậm một điếu, tôi chẳng biết nói gì với hắn nữa bèn rút điếu thuốc từ mồm hắn vứt đi
– Đừng lo tớ còn cả bịch nhé!
– Chết tiệt, cậu nghe chửi chưa đã hả, hiệu trưởng trong đấy!
Có vẻ câụ chịu nghe tôi liền bỏ lại vào trong áo, cậu ngước lên trần cao:
– Tớ xin lỗi đã kéo cậu vào vụ này!
-Đây không phải lỗi của cậu, cậu không sai chỉ là cậu không muốn để mọi người biết sự thật rằng…
Trong vụ chìm chiến hạm sói lang tử thương 963 người trong đó, người cha yêu dấu của cậu ấy đã chìm xuống biển sâu mãi mãi
Tôi kiệm lời
– Xin lỗi, tớ không nên…
– Hà, cậu đúng là hiểu tớ đấy!
Trương Phong cười phà lên
– Nè Lục Ninh!
– Hả?
– Tớ đã nói cho cậu nghe ước mơ của tớ chưa?
Tôi ngạc nhiên:
– Mới nghe cậu tiếc lộ luôn đó, cậu nói đi!
– Ước mơ của tớ là…
Trong đôi mắt cậu ấy có một sự chân thành nhất định, long lanh như ánh dương, sâu lắng và hoài bão
– Hoàng không lục chiến
Ngay lúc này cánh cửa bỗng mở ra, từ bên trong Ninh Vũ bước ra ngoài
– Các cậu đang nói về chuyện gì vậy?
– Ninh Vũ, ông ta có mắng cậu không?
Hai bọn tôi đồng thanh hỏi, sau đó thì nhìn nhau gãi đầu. Cô bật cười:
– Không, mọi chuyện ổn cả, vì Lục Ninh lần đầu tiên phạm tội nên được tha bỗng, chỉ ảnh hưởng đến điểm ô danh.
Tôi chen ngang hỏi:
– Còn Trương Phong?
– Trương Phong thì…
Ánh mắt như đâm thấu liếc nhìn Trương Phong:
– Trương Phong cậu có nhớ mình đã phạm bao nhiêu tội rồi không?
– À, một, hai, ba…
Trương Phong đưa tay đếm từng ngón, cuối cùng chốt lại một câu
– Không nhớ nữa!
– Đấy, nhiều như vậy đó!
Tôi và Ninh Vũ không biết nên cười hay khóc nữa Cô thở dài nói:
– Lần tới mà cậu còn vi phạm thì tớ không nói giúp được đâu đấy!
– Ừm!
Ninh Vũ nhớ đến điều gì đó:
– Mà nãy hai cậu vừa nhắc đến cái gì mà Hoàng không…
Cô nói đến đây thì bị Trương Phong chen ngang:
– Đâu có, chỉ là bàn chuyện phiếm thôi mà, phải không Lục Ninh!
– À, đúng rồi!
Tôi gật đầu rồi cũng nhớ về điều gì đó:
– Các cậu cứ tự nhiên nhé, tớ đi có việc!
– Chờ đã Lục Ninh
Ninh Vũ gọi tôi lại nhưng mà tôi đã đi mất rồi, Trương Phong tự lẫm bẩm
– Sao cậu ấy lại gấp gáp thế nhỉ?
Ninh Vũ nhăn mặt quay sang Trương Phong:
– Tối hôm qua đã thấy kì lạ!
– Cái gì chứ, sao lại là tớ, tối hôm qua rủ cậu ấy ra ngoài chơi mà có đi đâu!
Cô ngạc nhiên:
– Sao lại thế được, tớ có gặp cậu ấy đi mua nước mà, còn có phần cho cậu!
– Cái gì? cậu ấy đã nói vậy sao?
Trương Phong cũng ngạc nhiên rồi lại nhận ra điều gì đó, hắn xoa cầm
– Kiểu này chắc cậu lại có tình địch rồi đấy Ninh Vũ à!
Cô đỏ mặt đá hắn:
– Cậu đó, cái gì cũng nói được!
Dù vậy trong thâm tâm của cô thật sự rất nghi ngờ, cô nhìn ánh ban mai của buổi xế chiều và ngẫm điều gì đó.
Trời đã trở tối, tôi vội chạy đến điểm hẹn với đôi chân đau nhói. Đến nơi thì chẳng thấy người đâu, tôi đợi mãi đến nỗi đôi chân mỏi nhừ, cuối cùng cô cũng đến
– Thật là, sao lại để tớ chờ như vậy hả?
Hà Nghi đi thong thả, sau khi đến gần tôi thì ngạc nhiên
– Gì vậy trong cậu thê thảm quá!
Tôi cười cho qua:
– À không có gì đâu, mấy thứ nhỏ nhặt ấy mà!
– Thế hả? có bị thương ở chân không?
Tôi biết cô là đang tra hỏi bèn nói:
– Không, vẫn hoàn toàn bình thường, cầu nhìn nè
Thậm chí tôi còn nhảy tưng tửng cho cô xem, nhưng khi đến bước thứ ba thì bỗng bị khụy xuống, cũng may là có Hà Nghi ngay bên không tôi cũng sấp mặt.
– Cậu đưa tôi vài đồng đây!
– Hả, làm gì?
Tôi đưa cô bạc, cô bảo tôi ngồi chờ, điều này làm tôi phát nản khi cứ phải chờ chờ đợi đợi. Một lúc sau thì cô mang đến một dải bim bim rồi bảo tôi kể lại chuyện lúc ở trường
– Cậu cũng thật lo chuyện bao đồng đó!
– Đừng có nói thế!
Cô thở dài:
– Thế bộ dạng cậu bây giờ có làm ăn được gì không?
Tôi nuối tiếc:
– Tớ xin lỗi, có lẽ không chơi bời gì được rồi!
Cô đứng dậy kéo tay tôi:
– Tớ đưa cậu về nhà nhé!
Thế là cô tiễn tôi về đến nhà nhắc mới nhớ, tôi thì vẫn chưa qua nhà cô lần nào cả
– Cậu tự vào được chứ?
– Ừm, vào nhà tớ uống chút gì đã!
Cô ấy nhẹ nhàng lắc đầu, một lúc tôi mới gọi lại:
– Này, cậu sống ở đâu thế?
Cô ấy giả vờ không nghe rồi vụt biến mất, Hà Nghi bỏ lại tôi với câu hỏi chưa trả lời.


Thánh Ca Búa Liềm (6 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 697
Mình sửa rồi ạ, cảm ơn đã quan tâm
"Khi tôi chết, hãy chôn tôi với cây đàn." (6 năm trước.)
Level: 14
Số Xu: 20
Bạn Liềm êy
Bạn Liềm xóa giúp mình cái Ey với Haizz trong chương này nhé.