Chương 4

Nghe Audio

Cô thích hoa hồng, cô đề cập đến chúng như là một loài hoa quyến rũ. “Trong thành phố, ngoài mùi xăng dầu ra cậu còn nghe thấy được hương ngọt ngào, nhìn được vẻ đẹp của nó, rất khó để chinh phục được chúng khi còn ở tuổi xuân, trừ khi ta vớt chúng lên từ bãi bùn đã gọt dũa những chiếc gai”

Tôi bị ám ảnh bởi màu đỏ rực của nó, trong bóng tối thậm chí nó còn phì phà khói thuốc, nó chẳng sợ thứ gì cả, nó cố hết sức để kéo tôi vào vũng bùn rồi dần ăn mòn thể xác lẫn tinh thần tôi

Tôi chưa bao giờ ngủ trong lớp nhưng sao bây giờ lại chảy dãi hết ra bàn. Thầy kêu tôi đứng dậy đọc bài nhưng sao vừa mở miệng thì máu lại tuôn trào như thác chảy dù tôi đã đưa tay bịt kín, cuốn sách trên tay tôi bị vấy đỏ, từng nét chữ bị vấy đỏ hoà cuộc tạo thành một từ “Tử”

Tôi giật mình nhìn lên phía trước, thầy bỗng tan chảy thành thứ chất lỏng kì lạ, mọi người xung quanh cũng vậy, Ninh Vũ và cả Trương Phong đều hoá lỏng

Từ trên trần nhà nát thành mảnh vụn đổ như thác ngập tràn xung quanh

Giữa lúc đó bông hoa đến nói với tôi hãy trở thành giống nó, vẫn đẹp đẽ vẫn sống sót. Nhưng dù không muốn cơ thể tôi vẫn thu hẹp từng cọng, máu của tôi trào ra, tóc của tôi chuyển đỏ dần, mắt, mũi, miệng tôi mọc ra những xúc tu, và linh hồn tôi tan biến.

Tôi ngồi xổm dậy, chẳng biết nơi này là nơi nào, tôi kiểm tra toàn thân mình đã đổ mồ hôi ướt cả chăn gối

– Bình tĩnh nào!

Trương Phong đến đỡ tôi, tôi hoảng hốt hỏi:

– Trương Phong tại sao tớ lại ở phòng y tế thế này?

Trương Phong nhìn tôi kì lạ:

– Cậu không nhớ gì sao? lúc thầy kêu cậu lên đọc bài thì cậu nôn ra máu và ngất đó!

– Mọi người, còn sống không?

Tôi nghe cậu nói thì tưởng thật.

– Chết tiệt Lục Ninh mạng cậu còn lo chưa xong mà đi quan tâm mạng người khác hả?

Lúc này tôi mới thở phào nhẹ nhõm, ra tất cả chỉ là mơ.

– À, Ninh Vũ có chuyện muốn nói với cậu đó, tớ đi trước nhé!

Nói đi hắn đi, sau đó cánh cửa mở ra. Bước vào là Ninh Vũ, tôi nhìn cô có vẻ kiệt quệ

– Chào…!

– Tớ gặp Hà Nghi rồi…!

Tôi cuốn lên:

– Chuyện này không liên quan đến cô ấy!

Nói tới đây thì cô nạm chặt hai vai tôi

– Cậu đừng nói dối, tớ..!

Tôi thấy hai hàng lệ của cô long lanh

– Tớ dần nghi ngờ hơn dẫn đến việc theo dõi cậu suốt, đúng như tớ nghĩ, cậu gặp cô ta mỗi đêm, cùng nhau vai kề vai!

Thân thể tôi cứng đờ

– cậu đã thấy tất cả?

Cô gật đầu.

Tôi cắn răng:

– Vậy cậu định làm gì? cho mọi người biết hả?

– Dù có làm gì cũng vô dụng thôi, hãy dừng chuyện này lại, trước sau gì cậu với cô ta cũng chẳng đi đến đâu!

Tôi lúc này đang rất phân vân

– Tớ, cần thêm một thời gian!

– Không!

Ngón tay cô như đâm thấu tôi

– Ai biết đến lúc đó sẽ có người đổ gục dưới bàn tay của cậu cơ chứ!

Tớ không giết người, dòng suy nghĩ cứ chảy liên tiếp vào trí óc tôi không thể dừng lại…

Tôi nhảy bổ ra khỏi giường, rồi mở cửa chạy ra ngoài mặc cho hai người ngăn cản

Ninh Vũ kéo Trương Phong lại:

– Cứ để cậu ta đi, chúng ta có ngăn cản cũng vô dụng!

Tôi bắt chuyến xe buýt đến căn hộ của Hà Nghi, vừa đến nơi tôi thấy em bước từ sân ra sau đó chạy mất, vì khoảng cách quá xa nên có lẽ tôi gọi mãi vẫn không thấy em ngoảnh lại.

Nhiều lúc tưởng chừng tôi đã lạc mất dấu của em ở tại trạm ga. Tôi thì chỉ theo sau để xem em đang làm gì đó

Đáng buồn thay em tiếp cận một người đàn ông, lợi dụng lúc ông ta sơ hở, em đưa đôi tay thon của mình vào trong túi áo của ông ta rồi móc ra một chiếc ví

Chết tiệt, tôi xuất hiện bắt lấy đôi tay của em, chiếc ví rơi xuống đất, tôi nhặt lên rồi gửi trả lại người đàn ông đó

Sau đó tôi kéo em vào một góc

– Em làm cái gì thế?

– Anh làm sao vậy?

– Đây là công việc thường ngày của em hả?

Tôi tức giận quát.

Có vẻ em vẫn chưa ăn năn:

– Đây là chuyện bình thường mà!

Tôi đánh em một bên má, cố kìm nén:

– Lần này là ăn cắp, không biết mai sau có giết người không!

Em không nhìn tôi nữa, cắn răng nói:

– Có phải, ả Ninh Vũ kia bảo anh đến hả?

– Là tự anh đến!

– Nói dối, đồ cặn bã rác rưởi nhà anh, anh theo cô ta rồi, phản bội tôi…!!

Hà Nghi liên tục chửi rủa thậm tệ tôi, đôi tay cô hết sức đánh mạnh vào lòng ngực tôi

Sau một lúc lâu cô dừng lại. Đến bây giờ tôi mới đủ dũng khí:

– Chúng ta, chia tay đi!

Cậu nói này như là vết thương trong lòng tôi, có lẽ em cũng cảm thấy vậy

Em ngước lên nhìn tôi rồi áp khuôn mặt vào ngực tôi, rỉ rào:

– Không, em không muốn mà, xin anh!

Tôi nghe thấy tiếng nấc nở của em, vang lên xung quanh

Bỏ lại em phía sau rồi trốn vào một góc khuất, tôi không kìm được nước mắt, tôi nhớ lại những kỉ niệm cùng em cười đùa, khoảng thời gian tuyệt vời vừa qua có mấy khi em khóc chứ?

Rồi bỗng ho thành tiếng, tôi xổm chạy lên mặt đất, nhìn máu đang dính nháp trên tay

Sau khi nghe tin tôi bất tỉnh ở trường, mẹ cũng đã trở về nhà, dành cả ngày chăm sóc tôi, tôi vẫn chưa thể nói cho bà biết rằng mình đã sử dụng chất kích thích.

Vào ngày thứ ba tôi bỗng xoàng cả đầu, đổ gục trong phòng tắm, trong tâm trí tôi vẫn luôn gợi đến những hình bóng em

Trong không gian vô định rơi từng giọt chất lỏng đỏ thẳm, tôi bị đánh thức bởi tiếng radio

“Thông báo, dòng người bạo loạn từ khắp nơi đã vào được thành phố, mọi người cảnh giác với mọi phần tử cực đoan!”

Nghe những lời cảnh báo, tôi liền nhóm người dậy đi tìm em

Tôi chạy xuyên qua hành lang của bệnh xá, lỡ đụng vào Ninh Vũ, chiếc thâu đầy nước rơi xuống vung vãi, cô ấy hỏi tôi rằng: “Rốt cuộc, Hà Nghi là thứ gì để cậu phải đánh đổi cả bản thân của mình chứ?”

Tôi đáp lại “Tất cả”. Sau đó bỏ đi.

Những toà nhà bốc cháy, những chiếc xe bị đập nát, âm thanh của tiếng nổ phát ra liên tục, nơi nơi bốc khói nghi ngút. Trung tâm văn hoá bây giờ trở thành bãi chiến trường

Cảnh tượng tôi chưa từng thấy trước đây, tôi bị mất phương hướng, cảm thấy toàn thân như bị thiêu cháy

Tôi dựa vào linh cảm hướng về phía trước, một bóng hình trên bậc thềm quen thuộc giữa loạn thế, không ai khác chính là em rồi

– Sao anh lại đến đây?

Em ngơ khác khi thấy tôi đến gần

– Nói sau, gần đây có hầm trú, chúng ta đến đó đi!

– Không!

Em hất tay tôi ra:

– Chẳng phải anh không cần tôi nữa hả?

– Cần, rất cần là đằng khác, anh yêu em!

Tôi cố hết sức hét lớn, tôi muốn thế giới biết rằng tôi yêu em đến dường nào

Tôi kéo em theo đến phía hầm khẩn cấp, băng qua những dòng người bạo lực, họ cầm gậy gộc đánh giết lẫn nhau không thương tiếc

Ngã rẽ phía trước là đến nơi, bỗng em làm rớt chiếc khuy tai tôi tặng

– Bỏ nó đi!

Một tiếng nổ vang lên từ đâu đó, rồi em ngã gục kéo theo tôi bên dưới, tôi cảm thấy thân thể em lạnh dần, tôi nhìn bàn tay đầy máu, khuôn mặt em trở trắng toát. Nó xé toạt cảm xúc của tôi không thể chống đỡ

Ôm chặt em, tôi gào lên trong vô vọng

– không sao, em che cho anh!

Em thì thào bên tai tôi yếu ớt

Tôi chỉ biết lẫm bẩm hai từ: “Xin lỗi”

Đôi tay nhỏ của em buôn xuôi thả chiếc khuy rơi lăn lóc, Kể từ lúc đó em ra đi mãi mãi.

Từ trong khoảng không gian trắng xoá, tôi thấy mình nhẹ hẳn đi, có điều gì đó thôi thúc tôi phải nói chuyện với cô gái kia

Cô ấy với tóc mây trắng xoá, làn da mượt mà như tiên nữ

– Tôi, cô cho hỏi!

Cô xoay người lại lộ rõ một khuôn mặt tươi sáng, trong đôi mắt màu xanh thẳm mỉm cười nhìn tôi. Tôi nhận ra cô ấy nhưng tôi không thể cười nữa, cũng chẳng thể gọi tên của cô

Điều tôi biết duy nhất rằng cô là một người rất quan trọng đối với tôi

– Ở lại đi, với tôi…!

Tôi đưa đôi tay với lấy nhưng cô cứ thế xa vời Cô cùng cành hoa trên tay dần biến mất, cánh hoa rơi lẻ tẻ vẫn giữ được màu sắc nguyên vẹn

Tôi lấy lại được nhận thức, lan toả theo từng cơn gió mạnh ngoài cửa xổ truyền vào, trên mặt bàn kia là một nhánh hoa hồng thắm đang ở độ tuổi thanh xuân nhất bên cạnh đó là bức ảnh chụp lại khoảng khắc giữa tôi và Hà Nghi

Đã được một khoản thời gian kể từ khi con phố yên bình trở lại, tôi cũng hoàn thành bài thi cai thuốc, và được cho xuất viện.

– A, chào Lục Ninh, hoàn thành tốt chứ?

Người kia nhận ra tôi, liền chạy đến.

– Trương Phong, nghe nói cậu chuẩn bị cho chuyến đầu tiên nhỉ?

Trương Phong bây giờ đã là một người lính thực thụ, cậu ấy đang chuẩn bị bay chuyến đầu tiên, tôi cũng là đến đây để tiễn cậu ấy, chúng tôi kể về những kỉ niệm ngày xưa

Chỉ buồn vì thiếu Ninh Vũ, nghe Trương Phong nói cô đã tốt nghiệp và hiện tại đã đi du học.

Trương Phong ngồi trên chiếc phi cơ đưa tay ra dấu cho tôi rồi phóng một phát lên tận trời cao vút.

Tôi phía dưới dây chỉ mong mọi điều bình an sẽ đến với cậu.

– Tạm biệt…!

 

Thành Viên

Thành viên online: Tiến Lực Linh Lung Nhật Vũ quý lê kiều chi cố Vũ Nhật và 1.714 Khách

Thành Viên: 72.689
|
Số Chủ Đề: 10.409
|
Số Chương: 30.298
|
Số Bình Luận: 125.756
|
Thành Viên Mới: Trang Thuy Vuong