Hẹn Xưa
Phong trần se lạnh lòng ta,
Tin thư ta gửi chắc là nàng xem.
Cuộc sống tất bật ngày đêm,
Bên nhau đã ít lại thêm lạc tình.
Đôi tay ai đã buông mình,
Tơ duyên gác lại học trình chăm lo.
Ta tình nào dám cùng so,
Mai kia chưa rõ sao lo cho nàng.
Hay câu hiện thực phũ phàng,
Lực vô, căn nhỏ phải an phận mình.
Giấc mơ chôn mãi trong mình,
Mong ngàn tơ nối bình minh bên nàng.
Gắng công tuy đã muộn màn,
Lòng ta vẫn mãi tin nàng hẹn xưa,
Rằng đời trùng điệp cơn mưa,
Tình nàng thưa chỉ chỉ đưa cho mình.
Một mai non nước hữu tình,
Nàng về nơi ấy tay mình lại đan.
Thật là biết nói gì hơn, duyên tơ đành gác lại, cho nàng thực hiện mình giấc mơ. Ta sẽ ở đầy chờ, chờ ngày nàng về lại chốn xưa.

