Thanh Tâm 1
Mưa rơi rơi mãi những trưa hè,
Tâm tư thành chữ sao e dè.
Ve tháng vọng vang khúc ái âm,
Sau mưa ai họa nắng thanh tâm.
Thanh Tâm 2
Oi ả làm sao lòng rạo rực,
Đất nứt cây khô sao hậm hực.
Bỗng dưng áo ạt mang hơi ấm,
Gieo màm hoa nở mưa thanh tâm.
Thanh Tâm 3
Lòng anh tựa như đồi cỏ dại,
Hạ khô, đông lạnh lá nâu trầm.
Đón những nắng mưa, sương buốt lại,
Lòng này mong mỏi một thanh tâm.
Yêu rồi nhìn đâu cũng thấy người, làm gì cũng nghĩ tới người, đến cả trong mơ cũng vậy. Người như là sự bình yên trong cỏi lòng ta giữa cuộc đời đầy mưa gió bão bùng.

