Mùa đông, ngày 27 tháng 12 năm 2006,…
Ngày hôm đó tôi chợt nhận ra rằng, tôi đã là học sinh cuối cấp rồi.
Người ta nói, thanh xuân là quãng thời gian tươi đẹp nhất của đời người. Cái thời mà con người cảm thấy sung sức và tràn đầy nhiệt huyết nhất. Cái thời mà người ta chơi với nhau không phải vì lợi ích mà là vì tình thân. Cái thời mà chỉ cần nhìn thấy người mình thích, trái tim cũng có thể đập liên hồi,… đó là thanh xuân của người ta
Đối với một học sinh như tôi, thanh xuân có cũng được mà không có thì càng tốt. Tôi cảm thấy, cuộc sống của tôi trôi qua vô vị vô cùng. Ngày qua ngày sống dưới sự kiểm soát của ba mẹ, cố gắng trở thành học sinh chăm ngoan, xuôi theo một khuôn mẫu nhất định: Học – ăn – ngủ rồi lại ngủ – ăn – học.
Bà nội tôi kể ngày xưa, khi bà còn sống trong cái thời chiến tranh chống Mĩ đầy kham khổ. Bà tôi không có điều kiện để được ăn học cho nên bà thèm đi học lắm. Bà còn nói, hễ cứ thấy máy bay Mĩ là phải chui, phải trốn chứ có được ăn học đàng hoàng như chúng tôi bây giờ đâu.
Vậy nên nhiều lúc tôi cũng có suy nghĩ, liệu có phải là vì hòa bình cho nên cuộc sống mới tẻ nhạt như thế này không?
– Ê, mày không nhanh lên là bọn tao ăn hết đấy
– Đồ con rùa
– Sao lúc nào mày cũng chậm chạp thế nhỉ?
Vẫn là những câu nói đó, những câu nói mà tôi nghe tới quen tai rồi. Mẹ tôi nói rằng, xã hội ngoài kia là nơi phản ánh rõ ràng nhất bản chất của con người. Cứ ra ngoài xã hội mà xem, tôi sẽ tìm được ối kiểu người khác nhau.
Có lẽ là vậy, tôi không biết cuộc sống ngoài kia ra sao nhưng ngay trong lớp tôi thôi, các thành phần với đủ loại tính cách khác nhau cũng đã được thể hiện rất rõ ràng.
Cô gái đeo kính ngồi đầu dãy trong cùng, tên là Hoa Uyển – một cô gái nhút nhát, hay khóc và không có chính kiến riêng
Còn ba thằng con trai vây xung quanh… tôi còn chẳng thể nhớ tên chúng nó nữa. Chỉ thấy chúng nó gọi nhau là lão đại, lão nhị và lão tam mà thôi
Ba thằng đó là điển hình của mấy bọn du côn đầu đường xó chợ, chỉ thích bắt nạt người khác. Và có thể thấy là bây giờ chúng đang cướp đồ ăn của Hoa Uyển. Trong mắt tôi, ba thằng đấy không khác gì một lũ dở hơi. Đi cướp đồ ăn của người khác lại còn nói họ ăn nhanh lên, lấy cái gì mà ăn? ăn không khí à?
Những đứa còn lại cũng không khá khẩm hơn là mấy. Nhìn thấy bạn bè bị bắt nạt mà vẫn thờ ơ như không nghe thấy chuyện gì. Mà thôi, tôi cũng đâu có khác gì đâu cơ chứ. Những chuyện như thế tốt hơn hết là không nên dính vào thì hơn.
– Các cậu đừng có làm thế chứ! Trả lại cho Hoa Uyển đi
– Ha~ Con đàn bà lắm chuyện. Cút đi
– Thôi đi, đừng để tôi báo cáo chuyện này cho thầy Lý
– Xí
Nói rồi chúng nó kéo nhau đi. À mà trước khi đi còn không quên ăn nốt cái bánh của Hoa Uyển khóc nhè. Chậc, đằng nào cũng không còn gì để ăn.
À quên, giới thiệu qua một chút. Người vừa dọa ba thằng đó là lớp trưởng Minh Tiến. Học giỏi, tài năng lại tuấn tú – là soái ca điển hình mà mấy bọn con gái hay nhắc tới
Còn đứa con gái ban đầu lên tiếng can ngăn là Dương Linh Linh – nhỏ nói muốn kết thân với tất cả các bạn trong lớp, tất nhiên bao gồm cả tôi. Nhưng có vẻ như nhỏ không thích tôi cho lắm. Tôi cũng chẳng quan tâm nhỏ có thích tôi hay không, tôi chỉ thấy lạ là nhỏ dù có không thích tôi nhưng lại tỏ ra rất thân thiện và muốn lại gần tôi.
Một lớp học bao gồm nhiều thành phần với nhiều bộ mặt khác nhau. Dù không hợp nhưng tôi cũng đành phải chấp nhận. Kiểu gì thì cũng sống với nhau cho đến hết cấp III, chịu được hai năm rồi thì không cớ gì tôi lại không thể sống tiếp những tháng cuối cùng cả.
Nhưng… có vẻ như chuỗi ngày bình yên của tôi đã khép lại rồi…
– Chào buổi sáng, Kì Nhông mặt đơ
… Tên con trai ấy đã làm xáo trộn cuộc sống thường ngày của tôi…
– Chào
Tên của tôi là Kì Nhân, nghe lạ nhỉ nhưng tôi nghe nói cái sự tích tên tôi là do ba tôi đặt. Hôm đó ba tôi mua cái bánh bao nhân thịt, bên trong có cái nhân kì lạ, mùi vị kì lạ mà ba tôi chưa được nếm thử lần nào. Và chính lúc đó thì mẹ tôi đau đẻ và 6 tiếng sau đó, tôi ra đời. Ba tôi nhìn khuôn mặt tôi béo béo tròn tròn giống cái nhân bánh bao kì lạ kia nên đã đập tay nói rằng, tôi sẽ tên là Nhân Kì, Hạ Nhân Kì. Cái tên nhạt nhẽo giống hệt như ba tôi vậy. Không rõ là ba mẹ tôi đã cãi nhau vì cái tên quái đản ấy ra sao mà cuối cùng tên của tôi lại thành Hạ Kì Nhân. Nghe như con kì nhông ấy. Tôi bị hắn gọi vậy nhiều, quen rồi nên cũng không thèm phản ứng nữa
– Làm bài tập chưa, tôi mượn!
Đó là cái câu mà hắn nói với tôi kể từ khi chuyển vào cho tới bây giờ nhiều nhất. Lặp lại đều đặn vào sáng thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7,.. à… tính ra thì còn thiếu mỗi ngày chủ nhật là hắn không nói thôi.
Tên lông bông, người đã đặt cho tôi cái biệt danh vớ vẩn này tên là Phong – Âu Dương Lâm Phong. Đúng, cái tên y như tên của mấy thằng nam chính ngôn tình… à quên nam chính teenfic của mấy bọn trẻ ranh viết trên mạng xã hội. Nhưng đối với cuộc đời của tôi, tôi không mong ngóng gì về việc hắn sẽ trở thành nam chính của cuộc đời ai. Chỉ cần hắn đừng can thiệp quá nhiều vào chuyện của tôi là được rồi,…

