Nhưng có vẻ như chuyện tôi muốn lại chẳng hề theo ý tôi. Hắn như con đỉa bám lấy tôi từ trên lớp cho đến khi về nhà. Thiếu mỗi công đoạn WC là hắn không bám theo mà thôi. Tôi hận ông trời, hận tất cả mọi thứ. Hận cả cái ngày thứ 6 đen tối đó nữa
Hôm đó là thứ 6 ngày 16 tháng 11 năm 2006,..
Hắn chuyển đến lớp tôi
Người bình thường tất nhiên sẽ có cách chào hỏi bình thường. Nhưng theo tôi nhận thấy, hắn nhất định là một người không bình thường. Tôi phải công nhận rằng hắn đẹp trai, ít ra thì so với lớp trưởng, hắn có nổi bật hơn một chút. Nhưng sự đẹp trai của hắn cũng chẳng ảnh hưởng gì đến kinh tế nhà tôi. Nhớ cái ngày đầu tiên vào lớp, hắn từng bước đi vào như một vị hoàng tử cao quý, khẽ ngả mũ lưỡi trai xuống, hắn nháy mắt với đám con gái trong lớp, kèm theo đó là một câu nói đầy chất quý tộc:” Hỡi những loài người ngu xuẩn kia, từ nay ta sẽ trở thành hoàng đế cai quản vùng đất này,…” Và còn một đống câu nói nhảm đằng sau nữa tôi quên rồi. Sau khi nói xong một đoạn văn dài như vậy, không ngoài dự đoán, hắn bị thầy Lý đập cho một nhát bằng gậy Như Ý thần thánh.
– Nếu em muốn xưng vương thì về nhà đóng cửa phòng lại mà xưng. Lớp học không phải là cái chợ cho em nghịch. Giới thiệu cho đàng hoàng vào.
Hắn quay lại, nháy mắt với thầy Lý
– Thầy, thầy không nên ra tay với mầm non của tổ quốc
– Mau giới thiệu! – Lần này thì thầy Lý thật sự tức giận, ông ta phát vào mông hắn một cái có thể nói là không hề nhẹ
– Hihi
… Vậy mà cái mặt hắn vẫn cứ nhơn nhơn ra
Tôi không thể hiểu nổi da mặt hắn được làm từ cao su hay xi măng là dày tới như vậy. Hắn nhìn cả lớp rồi nói
– Tôi tên là Âu Dương Lâm Phong, rất vui được làm quen với các ngươi, lũ loài người ngốc nghếch
Hắn làm như thể hắn không phải là người vậy. Đồ hâm.
Trong lớp bây giờ chỉ còn lại hai chỗ trống, một là bên cạnh Hoa Uyển, hai là bên dưới tôi. Khỏi đoán cũng biết hắn sẽ chọn ngồi dưới tôi. Vì sao ư? Có đứa nào gan tới nỗi đi ngồi bàn đầu mà lại còn trước mặt giáo viên không?
– Chào bạn!
Hắn đưa tay ra tỏ ý muốn bắt tay, dù gì thì tôi cũng là con gái, nói không có cảm giác gì với hắn là nói xạo. Con gái ai mà chả mê trai đẹp.
Tôi cũng đưa tay ra bắt lấy tay hắn, nhưng quả nhiên, hắn không giống người bình thường. Tên yêu nghiệt này hắn quỳ một chân xuống làm tư thế cầu hôn rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên mu bàn tay tôi khiến da gà da vịt của tôi nổi hết lên. Lập tức rút tay về, tôi đập vào cái đầu được vuốt vuốt cẩn thận kia một cái
– Bệnh hoạn
Sau cú đánh đó, có vẻ như hắn càng bám tôi hơn. Từ trước tới nay, cuộc sống học đường của tôi khá tẻ nhạt cho nên tôi cũng không có mấy bạn bè thân thiết. Quen sống cô độc một mình đã lâu nay lại có thêm một tên dở hơi, biến thái luôn bám mình như bám đỉa, tôi cảm thấy thực sự không quen một chút nào.
Quay về thực tại, tôi đưa vở bài tập của mình cho hắn mượn. Không hiểu sao hắn học rất giỏi nhưng lại suốt ngày đi chép bài một đứa có học lực khá như tôi để làm gì?
Một ngày bình thường lại qua đi, tôi dắt chiếc xe đạp cũ ra về. Quả không ngoài dự đoán, hôm nay hắn cũng bám theo tôi về nhà. Nhưng cái nằm ngoài dự đoán của tôi là hôm nay có thêm 3 đứa nữa. Chính là lớp trưởng ưu tú – Minh Tiến, Dương Linh Linh và Hoa Uyển. Tên kia bám theo tôi thì tôi không lấy làm lạ, nhưng sao hôm nay ba người này lại theo tôi? Tôi cũng đâu có thân quen gì với chúng nó??
– Kì Nhân, bọn mình đi uống trà sữa đi – Dương Linh Linh bám lấy yên xe của tôi, ra sức kéo lại bằng được
– Dù gì hôm nay cũng tan sớm, Kì Nhân, Lâm Phong, đi ăn vặt với chúng tôi chứ? – Không hổ danh là lớp trưởng, cách nói chuyện cũng toát ra vẻ lãnh đạo
– Được đó!
Lâm Phong lập tức gật đầu như gà mổ thóc, vẻ mặt hớn hở thấy rõ. Nhưng ngay lập tức cái bản mặt đẹp trai cứng đờ lại sau câu nói của tôi
– Tôi bận rồi
– Kì Nhông, đi đi. Lâu lắm mới có dịp đi ăn miễn phí mà – Hắn tiến tới nắm lấy tay tôi, vẻ mặt cún con
Khi ấy, nhìn mặt lớp trưởng y như kiểu – Tôi nói miễn phí hồi nào vậy
– Đừng dụ dỗ tôi, vô ích thôi. Hôm nay tôi phải về
Nói rồi giật tay ra khỏi tay hắn, tôi bỏ về.
Ngày hôm đó, tôi ước rằng mình không về nhà. Ước rằng mình sẽ đi cùng Lâm Phong.
– Chắc chắn con bé sẽ thích thôi. Ức Ninh, con bé sẽ chấp nhận em chứ?
– Đừng lo, Tiểu Kì sẽ hiểu thôi
Tôi lặng người ở bên ngoài, cánh tay run rẩy đặt trước tay nắm cửa không dám mở. Tôi không muốn nhìn thấy cảnh tượng bên trong.
Nhưng ông trời như đang trêu ngươi tôi vậy, người đàn bà đó mở cánh cửa gỗ ra. Có vẻ như vừa nấu ăn cho nên trên người còn hương vị món sườn chua ngọt mà tôi thích.
Thế mà ngay lúc này, tôi lại cảm thấy buồn nôn. Mùi sườn thơm phức, có thể thấy được người làm ra hẳn là tay nghề lâu năm. Nhưng tôi lại cảm thấy vô cùng khó chịu
– Tiểu Kì…
Bà ta gọi tên tôi. Tôi nhìn ba, ba có vẻ như rất ngạc nhiên. Nhìn sang bà ta, tôi cũng có thể đoán ra được là hai người đã ở cùng với nhau rất lâu trước khi tôi về. Cứ nghĩ đến bà ta, nghĩ tới hình ảnh thân mật của hai người, nghĩ đến việc bà ta sẽ thay thế vị trí của mẹ tôi, tôi lại cảm thấy ghê tởm.
Tôi không nói gì, bỏ đi…


Cảnh Hề (8 năm trước.)
Level: 1
Số Xu:
Hóng cặp nam nữ chính tác giả ơi!!
thuyphuong239861 (8 năm trước.)
Level: 4
Số Xu: 182
Nói thật, các tựa đề của nàng làm ta hoài niệm quá ==! Lỡ lãng phí mất một ngày rồi, bây giờ hoài niệm lại thật buồn thương cho thanh xuân đã mất...