Có một mùa hè
Bỏng rát sau lưng tôi
Có một mùa hè
Đã xa tôi,
mãi mãi…
“Người ra đi đầu không ngoảnh lại
Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy”(*)
Tình cảm cũng vơi đầy
Theo thăng trầm cuộc sống
Từng giọt nắng óng ánh
Tôi xin gởi cho người
Tôi xin giữ nụ cười
Người dành cho tôi…
Màu nắng!
Ngày hôm nay sân trường đã lặng
Cánh phượng buồn đã tan tác trong mưa
Sân trường vắng
Và lòng tôi… cũng vắng.
Xin cùng người giữ kí ức ngày xưa!
08/2017
(*) Trích từ Đất Nước – Nguyễn Đình Thi
Bài thơ được mình viết dựa trên câu chuyện Mắt Biếc và câu chuyện của chính bản thân. Bài thơ này cũng đã từng được đăng trên Fanpage của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh dưới bút danh Chiều Lam Khói.


