Bài thơ viết giữa chừng đành bỏ lỡ
Vì câu chữ sao bỗng hóa đau thương
Cứ giả vờ rằng mình thật kiên cường
Để làm gì, cô gái nhỏ khờ dại…!
Thật tâm cô muốn quay lại
Khi tình nghĩa vẫn còn nồng đượm thắm
Để đánh mất nhau lòng người đau đớn lắm
Có phải thật thế không?
Lời dừng lại cô nói đến hai lần
Còn huyền hoặc “dừng lại” chứ không phải “buông tay”
Cô gái ơi, cô đã sai càng sai
Buông tay và dừng lại đều là như nhau cả
Giữa dòng đời đã và đang trôi hối hả
Có chắc rằng cô bình yên khi để lạc mất anh?
Cuộc sống cô là chuỗi dài của những muộn phiền
Cô có chắc đi một mình rồi mọi thứ sẽ ổn?
Thế sao cô còn giả vờ rằng mình ổn
Là tự tôn, là cái tôi của cô à
Cô đẩy người đi xa lại càng xa
Rồi ngồi đây một mình mà bật khóc!
05/2017


