- Thanh xuân là niềm vui hay nỗi buồn
- Tác giả: Tiểu Dương Dương
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 969 · Số từ: 551
- Bình luận: 3 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 3Đan Trần Mai Hoàng Tú Linh Lung
Chúng ta ai rồi cũng phải trải qua thanh xuân. Đó là độ tuổi chúng ta cảm giác được hương ngọt ngào của một tình yêu thời học trò, của một sự thất bại khi bước chân vào đời. Thanh xuân chính là thứ mà ta nhớ mãi không quên. Thanh xuân của tôi xuất hiện một người, xuất hiện bất ngờ nhưng lại tan biến như bọt biển khiến người ta nhớ mãi không quên – Chàng trai thanh xuân của tôi
Cậu ta hay quấy phá hai bím tóc được tết gọn của tôi, giật tóc hay lấy mất chiếc bút tôi yêu thích, làm đủ mọi trò tai quái. Cậu ta chọc tôi khóc, rồi lại ngửa mặt lên cao mà cười cợt tôi là một đứa mít ướt. Cậu chê tôi béo, tôi cố gắng giảm cân. Cậu chê tôi ngốc, tôi cố gắng hòa nhập thấu hiểu. Cậu rủ rê mọi người biệt lập, xa cách tôi, tôi chỉ lẳng lặng khóc một mình chẳng dám nói lên tâm tư của mình.
Có lẽ cậu rất ghét tôi.
Và… có lẽ tôi rất thích cậu
Nhưng tôi không dám nói. Tôi sợ. Sợ cậu chế giễu tôi với cao. Tôi không phục. Cậu ghét tôi. Tôi không thèm chơi với cậu. Cậu chọc tức tôi. Tôi dùng vẻ mặt cực bình tĩnh để chọc tức cậu. Nếu BaCl2 gặp H2SO4 gặp nhau là kết tủa thì tôi với cậu gặp nhau là tranh đấu.
Chúng tôi càng lớn lên, cậu càng tỏ ra ghét tôi. Tôi cũng đã quá quen và dần “miễn nhiễm” được virus của sự quấy rối đó. Cậu không thích tôi thì sao tôi phải tốn nhiều tâm tư vào người không thương mình.
Vào một ngày họp lớp nhiều năm sau, trong trò nói thật, cậu đã nói với tôi:
– Ngày đó cậu xinh lắm cậu biết không? Vì muốn gây sự chú ý với cậu nên tôi mới trêu cậu. Tôi không tài nào bày tỏ tình cảm của mình với cậu được, chả biết làm sao nên tôi mới tiếp tục chọc cậu. Nhưng không ngờ cậu lại ghét tôi. Ngốc quá nhỉ? Có lẽ nếu không chọc cậu nhiều thế có thì cậu sẽ chẳng ghét tôi…
Ngày ấy cậu nói nhiều lắm, mỗi câu cậu nói tim tôi như thắt lại dường như bỏ đi một điều thật quan trọng. Cậu khiến tôi thật cảm động, lại có phần xúc động.
Rồi một cậu lại biến mất, tôi nghĩ rằng đây là một trò đùa của cậu. Nhưng một tháng, hai tháng rồi bốn năm, cậu chẳng quay lại. Một trò đùa thật trớ trêu, nếu cậu quay lại thì tôi sẽ không cho cậu một cơ hội nào đâu. Vào một ngày đông lạnh giá, nhưng thứ tôi cảm giác chính là sự lạnh buốt từ con tim này. Anh của cậu xuất hiện và nói rằng cậu đã rời khỏi thế gian này. Ngày cậu biến mất chính là để sang nước ngoài mua tín vật tặng tôi, cậu muốn bù đắp cho tôi nhưng rồi gặp tai nạn. Tôi không tin nhưng thực tại chính là thế. Chiếc nhẫn ấy được trao cho tôi và chiếc còn lại gửi người con trai mãi mãi ở tuổi 22 vào một nơi xa xa…








Đan Trần Mai (4 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 4265
Mặc dù mới tập viết nhưng mà đã toát lên được ý chính bằng cái khai thác triệt để tựa bài tản văn này cũng là một điểm cộng rất lớn cho tác giả.
Trong tương lai, mong tác giả vẫn giữ được cho mình chất riêng và cho ra những tác phẩm chất lượng hơn nữa nha.
Lê Hoàng My (4 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 478
Tôi mới tập viết với còn khá hời hợt nên còn lỗi, cảm ơn cậu vì đã xem và góp ý cho toy nhoaaa<3