Chương 3: Tổng giám đốc muốn đào hôn!

Nghe Audio

CHƯƠNG 3: TỔNG GIÁM ĐỐC MUỐN ĐÀO HÔN!!!

          An Y quay trở về tìm Hạ Diễm ở chỗ cũ. Chị ấy vẫn luôn đứng ở đó chờ cô quay về. Nhìn thấy An Y, Hạ Diễm mỉm cười thật tươi, kiễng chân lên vẫy tay chào cô đầy hí hửng.

“Nhóc con, vừa nãy em chạy đi đâu vậy? Em xem, váy của em bẩn hết rồi!” Hạ Diễm nhìn váy của em có chút bẩn liền cau mày đầy lo lắng.

“Em vẫn ổn! Đừng lo!” An Y giờ mới ý thức chiếc váy trắng của mình có phần lem luốc, chắc lúc nãy bị ném xuống đất nên mới như vậy.

“Cái con nhóc này, em có thể bớt hành động kì quặc không. Không nói tiếng nào đã chạy vụt đi, dọa chị một phen!”. Hạ Diễm giơ tay cốc đầu An Y một cái.

          Theo lời của Hạ Diễm mà nói, An Y là người có thần kinh vận động theo kiểu không bình thường. Những dự tính, suy nghĩ của cô ấy không ai có thể đoán được vì nó không có quy luật nhất định. An Y là người duy nhất mà Hạ Diễm không thể xác định rõ tính cách của cô ấy là như thế nào. Bên ngoài cô ấy rất trầm tĩnh, chững chạc nhưng đôi lúc trong mối quan hệ giữa hai người, Hạ Diễm có thể cảm nhận được An Y vốn chỉ là một cô bé rất ngây thơ, hồn nhiên.

          Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cách giáo dục của nhà họ Vũ chính là như vậy. Người mang họ Vũ tuyệt đối không thể để người bên ngoài nhìn thấu được con người của họ. Đó là chính là điều tối kị của nhà Vũ. An Y là như vậy, An Quân còn ở một mức độ cao thâm hơn. Hạ Diễm cảm thấy bản thân của cô rất hạnh phúc vì ít ra cô được sống là chính cô còn tốt hơn họ lúc nào cũng phải mang rất nhiều lớp mặt nạ.

“Về nhà thôi!”. An Y nắm lấy tay của Hạ Diễm mau chóng kéo cô thoát khỏi dòng người tấp nập.

“Chị đưa em về nhà!”

“Không cần đâu! Em còn có việc!”. An Y mở cửa xe cho Hạ Diễm, đợi chị ấy lên xe rồi chào tạm biệt cô ấy.

“Đi đường cẩn thận, tới nơi nhớ gọi điện cho chị nha!”. Hạ Diễm hạ cửa kính xuống, chồm người ra vẫy tay với An Y.

“Cô chủ à, nguy hiểm!”. Bác tài xế phía trước lên tiếng nhắc nhở.

          An Y nhìn theo chiếc xe khẽ mỉm cười. Trong cuộc sống đơn điệu này của cô, chị ấy là một trong những người hiếm hoi mang lại tiếng cười cho cô.

“Patrick, đón tôi!”. An Y bấm một dãy số gọi cho trợ lí.

“Tổng giám đốc, tôi đang hẹn hò. Cô có thể tự về được không?”. Patrick trả lời.

“Mười lăm phút!”. An Y nói xong thời gian liền cúp máy.

          Cô nhìn thời gian trên đồng hồ bắt đầu tính giờ. Thách cậu ấy dám không tới!

          An Y đứng chờ bên vệ đường. Cô ngẩng đầu liền đối diện với một cột đèn giao thông, đèn chuyển đỏ rồi. Không hiểu sao mỗi lần nhìn thấy đèn đỏ cô luôn có một cảm giác rất bình yên. Mọi người đều thích đèn xanh, còn cô lại chỉ thích đèn đỏ. Vì khi không chạy nữa, không chen lấn trong xã hội phức tạp này cô mới được là chính cô.

“Tổng giám đốc, lần sau cô có thể đợi người khác nói hết rồi hẳn cúp máy không?”. Patrick chạy tới nơi vừa đúng giờ cô quy định.

“Không được!” An Y liếc mắt nhìn cậu ấy một cái rồi bước lên xe.

“Tổng giám đốc, tôi bán mạng làm việc cho cô, cô có thể đối xử với tôi tốt một chút được không?”. Patrick hậm hực quyết tâm đòi công bằng cho bản thân.

          Cậu là người làm việc lâu năm nhất bên cạnh cô. Kể từ khi cô mới chân ướt chân ráo bước vào nghề, cậu đã là cánh tay đắc lực nhất của cô. Thế mà đối với cậu, lúc nào cô cũng luôn lạnh lùng, dửng dưng như vậy. Mặc cho cậu tận tâm bao nhiêu, dốc lòng bao nhiêu cũng không đổi lại chút quan tâm nào của cô.

“Đó là trách nhiệm của cậu!”

          Làm việc cho cô là trách nhiệm của một trợ lí như cậu, bán mạng cho cô cũng là việc thường tình. Nếu ai cũng như cậu đến tìm cô đòi công đạo, đòi cô quan tâm thì cả công ty mấy ngàn nhân viên cô làm sao có thể quan tâm hết thảy. Phúc lợi của công ty dành cho nhân viên không hề keo kiệt, tiền thưởng hàng năm của họ cũng không kém tổng công ty QY. An Y cảm thấy như vậy đã là quá ưu đãi cho họ rồi. Thời buổi đồng tiền đứng trên tất cả thì cô nghĩ họ cần vật chất hơn là tinh thần.

          Patrick câm nín không nói nên lời. Cậu tức giận đạp chân ga, phóng đi một cách đột ngột khiến An Y giật cả mình. Trừ lương, trừ lương, nhất định phải trừ lương! Việc quan trọng phải nhắc lại ba lần.

*******

          An Y về đến nhà cũng gần tám giờ tối. Giờ này, mọi người đều ăn tối xong cả rồi. Cô thở dài, bước chân thoáng chốc trở nên nặng nề. Đây là nhà của cô nhưng sao cô lại không muốn trở về thế này.

“Vũ An Y.”. Cô vừa đặt chân vào phòng khách đã có người gọi tên cô.

“Mẹ.” An Y xoay người đối mặt với người mẹ lúc nào cũng gọi con mình với một cái tên khá là đầy đủ.

“Giờ ăn tối đã qua rồi. Tháng này, con hình chư chưa từng chung bàn ăn với mọi người.” Mẹ cô đặt tách trà lên dĩa đựng, động tác vô cùng chuẩn mực theo kiểu quý tộc.

“Công ty rất bận!” An Y đáp cho có lệ, cô không nghĩ được lí do nào khác ngoài lí do quá mức hoàn hảo này.

“Con sinh ra là con gái, việc làm ăn không nên đặt quá nhiều tâm huyết vào. Nhiệm vụ chính của con là gả cho một người đàn ông thành đạt, có thể giúp sức cho cả nhà họ Vũ.” Giọng mẹ cô nhỏ nhẹ, ôn tồn giải thích đạo lí cho cô.

“Ban đầu, cho con học kinh doanh chỉ là muốn con thể hiện thực lực để mọi người không gắn cho con cái mác là thiên kim tiểu thư. Nhưng con nên nhớ, những thứ này không khiến người khác nể phục con, mà cái chính là tấm chồng mà con gả vào.”. Mẹ cô đứng lên bước đến bên cạnh cô, đưa tay chỉnh lại cổ áo công sở cho cô.

“Vũ An Y, mẹ nhắc con một chút. Đừng để mẹ bắt gặp con chạy lung tung trên phố một lần nào nữa. Con nên nhớ con là một quý cô, hãy cư xử như một quý cô.”

“Con biết rồi!”. An Y nắm lấy bàn tay của mẹ mình từ từ dời ra khỏi người cô. Cô ghét sự va chạm này.

          Cô tự nhốt mình trong phòng, thu mình trên chiếc giường cỡ lớn, mặc cho bụng đang kêu gào đòi ăn, cô vẫn vô tư thả mình trong những suy nghĩ vu vơ. Trong đầu cô không ngừng hiện lên hình bóng của chàng trai lúc chiều. Ánh mắt anh ấy nhìn cô không phải ánh mắt của một người xa lạ, nhưng cô không nhớ được đã bắt gặp ánh mắt ấy ở đâu.

“An Y, gửi anh bản tổng kết của em trong buổi họp lúc nãy!”. An Quân gõ cửa phòng nhắc cô hoàn thành công việc.

“Ừm!”. Cô thoát ra khỏi những dòng hồi tưởng, uể oải đi đến bàn làm việc.

          Lúc này cô mới để ý, chân của mình có chút sưng phồng. Lúc đuổi theo anh ấy, cô quên mất bản thân đang mang guốc cao. Cô chạy một đoạn xa như vậy, lại chạy nhanh như vậy chân quả thực đã chịu khổ rồi. Ngẫm lại, cô thấy đây là một việc ngốc nhất từ trước đến giờ mà cô làm. Vì một người không quen biết, vì một chút cảm giác mơ hồ đã bất chấp tất cả để chạy theo.

          Giây phút ấy cô quên mất những quy tắc mà cô đã được học, cô quên mất bản thân mình là một quý cô, quên mất thân phận của cô là gì. Cô cứ bình thường như bao cô gái khác, chạy loạn trên phố, đuổi theo chàng trai mà cô yêu thích. Ước gì, cô chỉ là một cô gái bình thường nhỉ? Nếu được như vậy thì sẽ hạnh phúc biết bao.

          Cô hoàn thành phần còn lại của công việc xong lại cảm thấy trong lòng trống rỗng. Ngoài công việc ra, cô không còn bất kì việc gì để giết thời gian. Sở thích của cô là gì, cô cũng không rõ. Cô thích gì nhất, cô cũng không biết. Cái không khí lạnh lẽo, tẻ nhạt này đang dần dần bào mòn tâm hồn của cô.

“Vũ An Y, em định sống như thế này mãi sao?”

“Nếu không thì sao?”

“An Y, đó mới là nơi dành cho em…”

          Một đoạn hội thoại vô tình lướt qua trong đầu cô. Cô không nhớ ai đã nói những lời này với cô, nhưng cô tin chắc rằng người ấy rất hiểu cô. Hiểu cô hơn cả những gì cô biết về bản thân mình.

          Nơi đó là nơi nào? Trên thế giới này, nơi nào là nơi dành cho cô?

*******

“Tổng giám đốc, chúng ta vẫn tiếp tục nhịn sao?”

“Tổng giám đốc, bọn họ đã trực tiếp công khai đối đầu với chúng ta, chúng ta vẫn không có ý định phản đòn sao?”

“Tổng giám đốc, tính đến nay, công ty chúng ta đã thất thoát rất nhiều tiền rồi, vẫn phải đợi sao?”

          Một tuần sắp trôi qua cứ ngỡ là bình yên vậy mà cuối tuần An Y còn vướng phải một cuộc họp khẩn cấp của các quản lí cấp cao. Làm tổng giám đốc đã không dễ dàng vậy mà lần nào có chuyện cũng đều lôi cô ra. Không phải chỉ vì bị giành mất mấy cái hợp đồng thôi sao? Họ đều là những nhân tài tốt nghiệp từ các trường đại học danh tiếng, bằng cấp lại không tầm thường, vậy mà đụng chuyện thì một câu cũng tổng giám đốc, hai câu cũng tổng giám đốc, ba câu cũng tổng giám đốc. Rốt cuộc cô bỏ tiền ra thuê họ làm việc để làm gì? Để tự gia tăng áp lực cho bản thân mình sao?

“Vẫn là câu đó. Đợi!”. An Y xoay chiếc bút trên tay một cách điêu luyện. Câu trả lời của cô khiến những người trong phòng họp không mấy vừa ý.

“Nếu tôi đã ngồi trên chiếc ghế này, tôi đảm bảo sẽ không để công ty chịu bất kì thiệt thòi nào. Tan họp!”

          Nếu hỏi nhân viên ở công ty nào chịu ít áp lực nhất, công việc ít nhất nhưng tiền lương lại được chi trả rộng rãi nhất thì không thể nào không nhắc đến công ty của An Y. Không cho phép nhân viên tăng ca quá mười giờ tối, không họp gấp vào những ngày nghỉ, giờ giấc làm việc tự do và một cuộc họp không bao giờ kéo dài hơn một tiếng. Vì đơn giản là tổng giám đốc của họ không thích dài dòng. Đó là lý do, công ty của cô năm nào cũng có rất nhiều đơn xin ứng tuyển.

“Patrick, anh ở lại!”. Mọi người lần lượt rời đi chỉ có mình Patrick bị gọi ở lại bàn việc riêng.

“Tổng giám đốc, cô sao cứ luôn muốn cùng tôi nói chuyện riêng vậy? Chẳng lẽ… em có ý với tôi sao?” Patrick chống cằm sát tới gần An Y.

“Chuẩn bị sao rồi?” An Y cầm tập hồ sơ bên cạnh đập “bộp” một cái vào con người đang mắc chứng bệnh hoang tưởng.

“Mọi thứ đều theo đúng dự kiến, chỉ còn chờ lệnh “hành động” của cô.” Patrick xoa xoa cái đầu vừa bị đánh một cú, mặc dù trong lòng rất tổn thương nhưng vẫn cắn răng mà trả lời.

“Tốt!”. An Y hài lòng gật đầu rồi nhanh chóng rời đi.

          Trong phòng họp chỉ còn trơ trọi một mình Patrick lủi thủi dọn dẹp tài liệu của mình. Anh nhìn phòng họp trống không chỉ còn mỗi mình anh liền cảm thấy chạnh lòng. Cái công ty này đối xử với nhân viên rất tốt chỉ có riêng anh là bị hành hạ nhiều nhất. Làm trợ lí của một cô gái giờ giấc không xác định thì chính là một cực hình.

          Đang loay hoay thu dọn thì cửa phòng họp lại bị đẩy ra. Một người phụ nữ mặc váy đen bước vào cùng với vẻ mặt không mấy hài lòng. Bà ấy nhìn quanh phòng họp một lượt rồi tiếp đó có một thanh niên khôi ngô bước vào đứng bên cạnh.

“Phó chủ tịch!” Patrick nhận ra đây là “mama tổng quản” của giám đốc nhà anh.

Người phụ nữ này phải nói là người phụ nữ quyền lực nhất của nhà học Vũ. Khí thế của bà ấy khi bước vào căn phòng này đã khiến người khác cảm thấy áp lực nặng nề. Thảo nào trên dưới nhà họ Vũ đều không muốn đắc tội với người này, ngay cả vị giám đốc không sợ trời không sợ đất kia cũng không muốn đối mặt với mẹ của mình.

“Giám đốc đâu?” Bà Vũ dùng đôi mắt sắc bén của mình quan sát Patrick từ đầu đến chân

“Vừa họp xong, giám đốc có lẽ đã đi về rồi!” Patrick hít thật sâu cẩn thận trả lời.

“Cả trưa nay, giám đốc đã làm gì?” Mẹ An Y cầm lấy tập hồ sơ trên bàn mở ra kiểm tra.

“Trưa nay, giám đốc không ở công ty. Hình như là đi cùng cô Hạ Diễm.” Patrick nhớ lại lúc trưa nay có thấy một chiếc xe đến đón An Y, biển số xe thì không quá xa lạ nên anh cũng không cần nghĩ nhiều.

“Quá đáng!” Bà Vũ tức giận đập bàn rồi bỏ ra ngoài.

          Chàng trai đi theo bà lúc nãy chưa có ý định rời đi. Anh đứng dựa vào chiếc bàn trong phòng họp, ngón tay thon dài phác thảo những đường nét mơ hồ trên mặt bàn. Patrick đứng nghiêm chỉnh quan sát chàng trai khôi ngô trước mặt. Anh ấy rốt cuộc có quan hệ gì với giám đốc nhỉ?

“An Y gần đây sống tốt chứ?” Chàng trai đột nhiên lên tiếng hỏi Patrick.

“Không biết!” Patrick nhún vai giả ngốc. Ghét nhất những người con trai luôn tìm cách ve vãn giám đốc nhà mình.

“Vợ tương lai của tôi rất có mắt nhìn người.” Chàng trai nhoẻn miệng cười quyến rũ, anh đút hai tay vào túi quần rồi quay trở ra ngoài.

          Vợ tương lai? Giám đốc sắp kết hôn? Giám đốc sắp là người có gia đình? Ôi, tin động trời gì thế này?

“Anh Patrick, người lúc nãy là ai vậy? Đẹp trai quá!”. Patrick vừa mới đi ra khỏi cửa đã bị đám nhân viên nữ ở tầng lầu này kéo sang một bên.

“Ở đây ngoài tôi ra còn ai đẹp trai nữa chứ?” Patrick chỉnh lại cà vạt của mình cố tỏ ra thật ngầu.

“Anh có đi phẫu thuật thẩm mĩ cũng không bằng anh ấy đâu. Anh Patrick anh mau nói tụi em nghe xem, người đàn ông lúc nãy là ai vậy?” Một nữ nhân viên nôn nóng kéo tay áo của cậu.

“Mấy cô yên phận mà làm việc đi, đồ của tổng giám đốc tốt nhất đừng động vào, nhìn thôi cũng không được.” Tổng giám đốc đã không bình thường thì người đàn ông của cô ấy chắc cũng thuộc dạng “hàng khủng” nhỉ.

“Không phải chứ? Anh ấy là người yêu của giám đốc sao?”. Một nữ nhân viên khác thầm than.

“Không phải!” Patrick vừa mở miệng phủ nhận thì những con mắt vừa mới ủ dột kia đã bừng sáng lên. Anh không nhịn được đắc ý mà “đạp” họ một phát: “Là chồng sắp cưới!”

          Một dàn nữ nhân viên ôm mặt khóc ròng. Cả công ty này trai đẹp thì không thiếu nhưng đều đã có chủ hết rồi. Tưởng chừng đã có một cực phẩm để họ tranh nhau mà giành lấy không ngờ rằng lại là người của cấp trên. Đúng là người đẹp đi với người đẹp, những người bình thường như họ không có diễm phúc mà hưởng.

“Nhưng mà lúc nãy em thấy tổng giám đốc lạ lắm, vừa ra khỏi phòng họp đã tức tốc chạy vào thang máy. Chị ấy còn không đi thang máy chuyên dụng mà còn đi thang máy của nhân viên nữa. Sắp kết hôn nên chị ấy mừng tới vậy sao?”. Một nữ nhân viên thắc mắc nhìn mọi người xung quanh.

          Patrick tiếp nhận những lời nói đó xong rồi lại sắp xếp nó thành một chuỗi sự việc liền mạch. Trong đầu cậu nhanh chóng hiểu ra mọi cớ sự, cũng hiểu tại sao vị “mama tổng quản” kia lại nổi giận như núi lửa phun trào đến vậy. Hóa ra là do tổng giám đốc… muốn đào hôn!!!

Thành Viên

Thành viên online: Tiến Lực Linh Lung Nhật Vũ quý lê kiều chi cố Vũ Nhật và 1.858 Khách

Thành Viên: 72.689
|
Số Chủ Đề: 10.409
|
Số Chương: 30.298
|
Số Bình Luận: 125.756
|
Thành Viên Mới: Trang Thuy Vuong