Tuệ Hiên hít thở không khí trong lành của buổi sớm mai, gió thổi nhè nhẹ, ánh nắng không quá gay gắt, vừa đủ chan hoà, ấm áp. Tuệ Hiên thích nhất là buổi sáng, không khí ngày mới thật nhộn nhịp, người lớn tất bật cặp sách đến cơ quan, trẻ nhỏ chỉn chu đồng phục đến trường.
Buổi sáng hôm nay có hơi khác ngày thường một chút, ở dọc hai bên đường không chỉ là các cô bán hàng mà còn có các bạn trẻ hồ hởi chuẩn bị những cành hoa hồng thật tươi, trên môi lúc nào cũng sẵn sàng nụ cười. Đối tượng khách hàng hôm nay của các bạn đa số là các nam sinh, người thì vội vã tắp vào mua một nhành hồng sợ trễ học, người lại săm soi kỹ lưỡng từng giỏ hoa, quyết tâm lựa được giỏ đẹp nhất, ít lỗi nhất. À, hoá ra hôm nay là lễ Tình Nhân!
Trường cấp ba của Tuệ Hiên cách nhà chỉ hai cây số, hàng ngày An Nhiên sẽ đạp xe ghé ngang cho Tuệ Hiên quá giang, nhưng hôm nay Tuệ Hiên bị bỏ rơi rồi vì An Nhiên “bận” đón lễ Tình Nhân. Tuệ Hiên cũng không quan tâm lắm, hôm nay cô muốn tự mình đi bộ đến trường hơn. Thời tiết hôm nay mới dễ chịu làm sao!
An Nhiên là bạn thân từ hồi Tuệ Hiên chân ướt chân ráo đậu vào trường cấp ba. Hôm đấy là ngày đầu tiên nhập học của khối Mười, Tuệ Hiên đứng lơ ngơ giữa khung cảnh náo nhiệt chen lẫn học sinh mới học sinh cũ, phần vừa hào hứng, vừa cảm thấy sợ. Tuệ Hiên cầm giấy báo trúng tuyển trong tay, phải chen chút lắm Tuệ Hiên mới tìm thấy chiếc bản tên của lớp mình, lớp 10A3. Đoạn đang đứng ngơ ngác thì nghe giọng nói:
“Bạn học lớp 10A3 luôn hả?” Một bạn nữ xinh xắn, thắt hai bím tóc dài đen láy, đôi măt to tròn cùng nụ cười răng khểnh. Khuôn mặt khá hoàn thiện cho đến khi Tuệ Hiên nhìn thấy tóc mái của cô nàng. Ôi, ai lại có thể nhẫn tâm phá hoại dung nhan của một cô gái như thế cơ chứ? Chiếc mái vòm cung, chưa chạm đến lông mày, ngắn cũn cỡn.
“Đúng rồi. Bạn có học chung lớp với mình không?” Tuệ Hiên nhịn cười, cố gắng không nhìn thẳng vào chiếc mái vòm cung huyền thoại ấy.
“Đúng rồi. Trời ơi, nãy giờ đứng một mình sợ muốn xỉu, hên là thấy bạn cũng đang đứng một mình” An Nhiên chớp chớp đôi mắt to tròn, khuôn miệng vẫn tiếp tục hoạt động lia lịa: “Mình tên là An Nhiên, còn bạn tên gì?”
“Mình là Tuệ Hiên” Tuệ Hiên dõng dạc tuyên bố, cô nàng cũng không phải vừa vặn gì, đang lạc lõng lại có người luyên thuyên cùng, Tuệ Hiên mở cờ trong bụng: “Tuệ tức là trí tuệ, là tri thức, là trí thông minh, Hiên tức là hiên ngang, khí phách. Tuệ Hiên chính là hiên ngang, thông tuệ vạn vật”.
An Nhiên cười ngặt nghẽo, cho rằng sau này chắc không dám quên ý nghĩa của tên Tuệ Hiên nữa. An Nhiên vẫn hay nói với Tuệ Hiên rằng cô chưa từng thấy ai giới thiệu bản thân với người lạ lại trịnh trọng đến nỗi ngốc nghếch như thế. Tuệ Hiên nghe xong liền bực dọc bảo: “Những người được xem là quan trọng trong cuộc đời tao, nhất định không thể không biết ý nghĩa tên của tao được!”
Hơn một năm đằng đẵng trôi qua, Tuệ Hiên với An Nhiên đã chẳng còn xưng hô bạn mình như trước, thay vào đó là cách gọi mày tao suồng sã hơn nhưng cũng thân thiết hơn nhiều. Tuệ Hiên cũng xinh xắn không kém An Nhiên, đôi má phúng phính căng phồng trên khuôn mặt tròn, lại có đôi mắt biết cười làm người đối diện cứ muốn trò chuyện mãi.
Cổng trường đã bắt đầu lấp ló sau những tán cây xanh, cây phượng già đến giờ vẫn chưa chịu chuyển mình đón mùa hè mới. Vừa nhìn thấy bóng dáng Tuệ Hiên lấp ló trên dãy hành lang, Tuệ Nhiên đã ba chân bốn cẳng chạy đến trước mặt:
“Hôm nay lại có người được tặng quà rồi cơ!” An Nhiên làm vẻ mặt dí dỏm: “Không hổ danh là “hoa khôi” của khối, lễ tình nhân năm ngoái hay năm nay nhận được quà rất đều đặn!”
“Đừng có mà nói bậy!” Tuệ Hiên chau mày. “Người ta nghe lại cười cho bây giờ. Hoa khôi cái gì! Mày không có chắc?”
“Ừ, thì tao cũng có, nhưng tao thích quà của mày hơn!” Chỉ cần An Nhiên nói thích quà của Tuệ Hiên hơn là y như rằng, cô nàng biết quà của mình chính là thực phẩm.
Tuệ Hiên với An Nhiên là cặp bài trùng trong khối, bởi vì cả hai đều có vẻ ngoài tươi sáng, hay cười nói lại hay tham gia các hoạt động ngoại khoá ở trường nên mọi người trong trường hầu hết đều biết đôi bạn thân này. Tuy hay đối chất với nhau song tính cách lại rất tương đồng.
Tuệ Hiên kéo trong hộp bàn ra chiếc hộp quà lấp lánh, được gói ghém kỹ càng. Cô nhẹ nhàng mở từng lớp giấy, khi chiếc hộp vừa mở ra bên trong đã toả hương thơm ngào ngạt, mùi vị sô cô la chen lẫn một chút mùi hoa oải hương quả khiến người khác rất dễ chịu. Bên cạnh những mẫu socola là các tờ giấy được xếp hình trái tim gọn gàng, có một trái tim to nhất cũng chính là tâm thư của người gửi. Tuệ Hiên mở trái tim đó đầu tiên liền đọc thấy dòng chữ “Anh biết em không sợ mập, đã tự tay chọn chiếc socola theo khẩu vị của em, chúc em sẽ có một ngày Valentine hạnh phúc K”
“Mòn quà không thể nào cổ điển hơn!” An Nhiên ngồi bên cạnh xuýt xoa các viên sô cô la. “Nhưng Triệu Khanh cũng biết cách chọn đồ ăn đó chứ, toàn những sô cô la hảo hạng, mấy viên này phải đặt ở nước ngoài cả tháng đấy!”
Tuệ Hiên không sành ăn uống như An Nhiên nên đối với cô sô cô la nào cũng giống nhau thôi, quan trọng là ở người tặng.
Triệu Khanh là anh chàng khoá trên đã thầm thương trộm nhớ Tuệ Hiên ngay từ hồi lớp Mười. Tấm lòng thành của Triệu Khanh nhắm mắt cũng có thể cảm nhận được, nhưng đối với Tuệ Hiên mà nói cô chỉ xem anh như một người bạn đơn thuần, nếu hỏi rằng có rung động không thì câu trả lời chắc chắn là không. Nhưng nếu hỏi có cảm động một chút nào không? Thì chắc chắn là rất nhiều. Nhưng cảm động so với rung động lại rất khác. Tuệ Hiên chính vì thế mà xem trọng Triệu Khanh hơn các anh chàng khác, có thể vì điều này mà Triệu Khanh vẫn ôm hy vọng từ ngày này qua ngày khác, mỗi ngày đều đặn quan tâm săn sóc Tuệ Hiên, bất kể khi cô gặp vấn đề gì Triệu Khanh cũng có thể là người xuất hiện đầu tiên. Nhưng Triệu Khanh quên rằng, nếu có thể yêu, Tuệ Hiên sớm đã bắt đầu điều đó từ lâu rồi.
Tuệ Hiên gói ghém lại mảnh giấy trên tay, nhẹ nhàng ép vào một trang vở. Cô quay sang An Nhiên đứng hình, cơ số chiếc socola đã nhanh chóng chui vào bụng An Nhiên từ lúc nào. Triệu Khanh nói đúng, cô đâu có sợ mập, vì chưa kịp ăn thì đã chui cả vào bụng của An Nhiên rồi. Lúc nào Triệu Khanh tặng kẹo cũng thấy Tuệ Hiên hết rất nhanh, anh tưởng cô thích ăn, nhưng không, người thích ăn là người ngồi bên cạnh.
“Này, nếu như Triệu Khanh là người yêu của mày thì chắc chắn không sớm thì muộn, mày cũng sẽ phát phì ra cho xem!” Tuệ Hiên quay sang An Nhiên vẫn đang nhai nhồm nhoàm.
“Có lộc ăn mà không hưởng, là điều ngu ngốc nhất trên đời!” An Nhiên vênh váo.
Tuệ Hiên lấy chiếc điện thoại trong cặp, ầm thầm gửi cho Triệu Khanh một tin nhắn: “Cảm ơn anh vì món quà. Lễ tình nhân vui vẻ anh nhé!”
“Sẽ vui nếu có em bên cạnh” Chiếc điện thoại vừa bấm gửi đã nhận được tin nhắn phản hồi ngay lập tức.
Tuệ Hiên cười thầm, cô ngó mông lung ngoài cửa sổ, ở bên cạnh một người từ ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác, năm này qua năm khác, nghĩ đến thôi là đã thấy chán chường. Tại sao người ta có thể kiên trì chỉ ở bên một người qua nhiều năm tháng cơ chứ?
“Nghĩ đến việc phải thật tâm yêu một người thiệt quá sức!” Tuệ Hiên quay sang nói với An Nhiên, người vẫn đang rất sung sướng trong mớ kẹo.
“Khi mày gặp đúng người, trái tim thật sự rung động, mỗi ngày ở bên cạnh đều là một ngày hạnh phúc, mãi mãi không thấy chán mà cứ muốn gặp người ta hoài hoài luôn!” An Nhiên bóc một viên kẹo tiếp theo. “Cảm giác nếu không có người ấy sẽ không thiết tha gì mọi thứ xung quanh nữa!”
“Hừm, có thể thật sự diễn ra như vậy sao?” Tuệ Hiên ngẫm nghĩ, từ trước đến giờ cô cũng đã từng thích rất nhiều thứ nhưng cũng cả thèm chóng chán rất nhiều thứ. “Yêu một người không phải cũng giống như là thích một sở thích sao? Có thể thích đến khi nào cơ chứ?”
“Người ta vẫn theo đuổi đam mê cả cuộc đời đấy thôi!” An Nhiên mút ngón tay còn dính một chút kẹo. “Vậy mà dám cho mình là “thông tuệ vạn vật”.
Tuệ Hiên nghe thấy liền mạnh tay đập vào vai An Nhiên một cái đau điếng.
“Quân tử động khẩu không động thủ nhé!” An Nhiên xoa lấy xoa để bờ vai vô tội của mình. “Nhưng tao cũng nói rồi đấy, hãy đón nhận nó khi mày thật sự sẵn sàng. Còn khi nào sẵn sàng, tự trái tim mày sẽ mách bảo. Nếu là đúng người, mày sẽ dành tình cảm cho người ấy vô bờ bến, bao nhiêu cũng không đong đếm được. Nhưng nếu chưa đúng người, cả thèm chóng chán là chuyện thường tình!”
Tuệ Hiên gật gù, với đứa có nhiều người thích nhưng một mảnh tình vắt vai còn chưa có như cô thì chẳng có xíu gì về kinh nghiệm yêu đương cả. Đúng là lắm mối tối nằm không!
“Nhưng sao mày biết rõ thế hả con kia? Mày làm như mày yêu đương nhiều lắm ấy?!” Tuệ Hiên ngồi phắt dậy, nãy giờ vẫn đang chìm trong câu nói nghe cũng có lý của An Nhiên mà quên mất rằng nhỏ bạn thân mình cũng có mảnh tình vắt vai nào đâu?
“Suỵt!” An Nhiên đưa tay ra dáng nguy hiểm. “Tao đọc trong tiểu thuyết!”
Tuệ Hiên ngả ngữa, hoá ra nãy giờ mình đang nghe lý sự cùn, công sức “tiêu hoá” thông tin nãy giờ coi như đổ sông đổ biển.
***
Tiếng trống trường vừa báo hiệu giờ giải lao, Tuệ Hiên đã kéo tay An Nhiên chạy ngay xuống căn tin trường. Đây là thói quen yêu thích của Tuệ Hiên. Giờ ra chơi nào cũng vậy, cô cũng cùng An Nhiên buộc tà áo dài ngang lưng, chân đi như chạy loanh quanh sân trường. Cô thích ngửi mùi hoa lá trong sân trường, thích ngửi mùi đồ ăn thoang thoảng từ canteen, thích cách khung cảnh nhộn nhịp giờ ra chơi. Trái hoàn toàn khung cảnh buồn ngủ thậm thượt trong tiết học. Phải mài mông trên ghế sau nhiều tiếng đồng hồ liền thật bí bách.
Tuệ Hiên với An Nhiên vốn không phải là những cô gái thục nữ, đoan chính. Trái lại, hai cô gái rất ồn ào, năng động, nhí nhảnh, lúc nào cũng cười đùa nói chuyện, chưa thấy hình dáng đã nghe tiếng cười.
“Mình sẽ núp đi một chút cho nhỏ này đi tìm mới được!” Tuệ Hiên chợt nghĩ lúc đang ngồi chán chường trong khi đợi An Nhiên đi mua đồ ăn sáng, cô nóng lòng nghĩ tới khuôn mặt ngơ ngác của An Nhiên rồi bật cười hí hửng.
Tuệ Hiên chọn một góc cột, bên cạnh hành lang, nhẹ nhàng luồng người qua đó, nín thở.
Đợi một lúc lâu sau, vẫn không thấy An Nhiên đến chỗ ghế đá đã hẹn, Tuệ Hiên luồng qua khe cột xem thử bạn mình rốt cuộc đã trốn đi đâu rồi thì cô bắt gặp một nhóm đàn anh khoá trên. Chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu như… tim cô không lỡ mất một nhịp.


Thoan Phạm (5 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 5456
bản thân mình đánh giá truyện này khá hay, tuy mới đọc 1 chương, văn phong cũng ổn, chủ thớt nhanh ra chương mới nhé, hóng !