Chiến dịch đầu tiên xem như thành công tương đối, nhưng đã gần ba tuần trôi qua cảm giác như mối quan hệ của Tuệ Hiên và Hạo Hi vẫn giậm chân tại chỗ, chưa có bước tiếng nào nổi bật. Nhận thấy tiến độ diễn ra hơi chậm, Tuệ Hiên quyết tâm đẩy mạnh chiến dịch tiếp theo: Chiến dịch Gặp Gỡ.
Để bước vào cuộc sống của một người bằng việc lưu tâm thói quen thôi là chưa đủ, chúng ta cần gia tăng số lần tiếp xúc với đối phương, gây ấn tượng, gây nhớ thương. Nếu không thể hữu ý thiết lập một cuộc hẹn vậy thì cứ xem như là hữu duyên mà vô tình gặp gỡ.
Tuệ Hiên nhớ lại chuyện hôm trước, một ít thông tin trong kế hoạch đã bị thay đổi, tuy vậy Hạo Hi dù biết đó là quà của cô nhưng vẫn đều đặn uống đến giọt cuối cùng. Hành động nhỏ nhưng cũng được xem là ẩn ý chấp nhận phần nào. Mặc dù bị bại lộ sớm hơn dự kiến nhưng đổi lại Tuệ Hiên được thu nạp thêm một “tay trong” rất hữu ích. Chuyện Nhất Quân trồng cây si An Nhiên bây giờ cả khối đều biết, mỗi khi đi ngang qua lớp ánh mắt Nhất Quân dừng lại ở An Nhiên đầu tiên. Ôi ánh mắt của kẻ si tình! Cũng vì điều này mà không cần đánh đổi gì Nhất Quân cũng tự giác “hỗ trợ” Tuệ Hiên rất nhiệt tình. Có lẽ Nhất Quân cũng thấm nhuần bí quyết “cưa cẩm nàng phải qua bạn nàng”, mỗi khi có cơ hội tốt liền “xi nhan” cho An Nhiên để truyền tin đến cô.
Tuệ Hiên cũng từ đó nắm chắc lịch trình mỗi ngày của Hạo Hi, chỉ là cô nghĩ mãi vẫn chưa biết nên chen chân vào chiếc lịch trình dày đặc này như thế nào. Nếu như không đến trường thì Hạo Hi sẽ dành thời gian để tập luyện cùng đội bóng khoá mười hai. Tuệ Hiên lại không thể nào cứ như thế vô cớ xuất hiện tại sân bóng. Từ trước đến giờ cô chưa từng nghĩ sẽ phải “vô tình” gặp ai như thế này nên hoàn toàn không có một chút kinh nghiệm, nghĩ thế nào cũng cảm thấy rất mất tự nhiên.
Tuệ Hiên đang nằm vò đầu bứt tai, bơi trong đống kế hoạch hỗn độn của mình thì An Nhiên gọi đến.
“Này, ngày mai Nhất Quân hẹn tao cùng ăn sáng vào giờ giải lao đấy!” Giọng An Nhiên hí hửng từ đầu dây bên kia.
“Rồi mày gọi điện để thông báo ngày mai sẽ bỏ rơi tao chứ gì?” Tuệ Hiên chán nản khịt mũi.
“Trời đất, cái đầu óc mày chậm tiêu như thế thì làm sao mà cưa cẩm được ai cơ chứ?!” An Nhiên hét lên trong điện thoại làm Tuệ Hiên phải đưa loa ra xa. “Bổn cô nương có ý tốt, muốn rủ nhà ngươi cùng đi ăn sáng để gặp hoàng tử mà lại gieo tiếng xấu cho người ta thế ư?”
Tuệ Hiên nghe như sét đánh ngang tai, cô ngồi bật dậy, mém rơi xuống giường: “Huỳnh Hạo Hi ngày mai cũng đi ăn sáng á?”
“Chính xác! Ngày mai đề nghị nhà ngươi tóc tai gọn gàng, đẹp khoe xấu che, cùng bổn cung dùng bữa tâm!” Nói rồi An Nhiên cúp máy, để lại Tuệ Hiên vẫn chưa tải hết thông tin vừa nghe, cảm giác lùng bùng hai bên lỗ tai, tim bất giác đập thình thịch.
An Nhiên cúp máy đã lâu nhưng Tuệ Hiên vẫn ngồi bất động trên chiếc giường. Mặc dù cô nàng đã chuẩn bị tâm thế cả trăm lần cho những lần chạm mặt với Hạo Hi nhưng khi thực sự có cơ hội lại cảm thấy bất an. Ngày mai cô nhất định phải gây ấn tượng thật tốt với Hạo Hi mới được, lần đỏ mặt bỏ chạy lần trước quá là thất bại. Chẳng hiểu hiệu ứng gì mà cả đêm Tuệ Hiên trằn trọc không ngủ được.
Buổi sáng hôm sau chưa đợi đến đồng hồ báo thức, hai mắt Tuệ Hiên đã tỉnh queo. Cô nàng đã rất sẵn sàng để gặp “bạch mã hoàng tử” của lòng mình rồi.
Vừa định mở cửa bước ra ngoài thì Tuệ Hiên tiếng bụng reo liên hồi. Cả người Tuệ Hiên bỗng có cảm giác như luồng điện vừa chạy qua, lỗ chân lông dựng đứng, cả người xanh như tàu là chuối.
“Ôi, con cầu xin đừng là ngày hôm nay mà!!!” Tuệ Hiên ôm bụng chạy vào nhà vệ sinh, cô quên mất một điều, mỗi lần thiếu ngủ là y như rằng sáng dậy bụng sẽ vô cùng khó chịu. Cô nàng đau khổ nghĩ viễn cảnh tình tứ ăn sáng cùng Hạo Hi tan theo mây khói.
Nhưng với quyết tâm của cô gái mười sáu mém “bẻ gãy sừng trâu” cùng trái tim nhiệt huyết luôn hướng về Hạo Hi. Tuệ Hiên nhất quyết phải lên trường bằng được trong ngày hôm nay, dù có thế nào đi chăng nữa.
Tuệ Hiên rệu rạo cuối cùng cũng đến trường, An Nhiên không giấu nỗi lo lắng cho cô bạn thân nên đề nghị huỷ hẹn và cùng ăn sáng ở lớp. Nhưng Tuệ Hiên nhất quyết không đồng ý, dù sao cô cũng đã bò được đến trường, bị huỷ bữa ăn sáng hôm nay, không can tâm một chút nào!
Dù chiếc bụng đang sôi ùng ục, trực trào bất cứ lúc nào nhưng ngay khi vừa gặp đàn anh khoá trên, Tuệ Hiên liền tỏ vẻ tươi tỉnh như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Tuệ Hiên ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh An Nhiên sau khi đã có đồ ăn. Vì chiếc bụng cồn cào nên Tuệ Hiên quyết định sẽ chọn món súp cua, có độ nóng vừa phải, hy vọng sẽ ru êm chiếc bụng của mình, ít nhất là cho đến khi cô dùng xong bữa tâm với mọi người. Món súp cua hôm nay lại ngọt ngào hơn bình thường, Tuệ Hiên vừa thưởng thức món súp cua buổi sáng, vừa len lén nhìn Hạo Hi mải mê trò chuyện với mọi người, nụ cười dịu dàng và ấm áp như nắng ban mai.
“Cuối tuần sau khối mười hai có giải đá bóng cấp thành phố, nếu rảnh thì hai em đến ủng hộ nhé?” Nhất Quân nói với khuôn mặt không thể nào rạng rõ hơn. Cô biết rõ Nhất Quân là vì muốn An Nhiên đến tham dự nên mới khách khí như thế.
“Hình như cuối tuần sau mình cũng chưa có kế hoạch gì phải không Tuệ Hiên?” An Nhiên quay qua nhìn Tuệ Hiên. Lập tức Tuệ Hiên bắt gặp cái đá lông nheo đầy ẩn ý của Nhất Quân.
“À ừ! Thật ra buổi tối mình có buổi học thêm…” Tuệ Hiên chưa nói dứt câu, Nhất Quân đã đổi sắc mặt “Nhưng trận đấu vào buổi chiều, mình có thể xem rồi đi học cũng được!”
Ánh mắt Nhất Quân tươi sáng trở lại
“Mỗi năm trường mình đều có các giải đấu, năm nay có anh, Tiểu Bạch và Hạo Hi cũng nằm trong đội tuyển thi đấu. Các bạn trong trường cũng đi xem để cổ vũ đông lắm đấy!” Nhất Quân hồ hởi nói thêm để tăng phần trăm An Nhiên sẽ đến. Tuệ Hiên bất giác cười tủm tỉm.
“Ừ, nếu mấy em có thể sắp xếp được thời gian thì đến xem cho vui!” Hạo Hi cười tươi, nụ cười toả nắng hôm nào đã khiến tim Tuệ Hiên lệch một nhịp, chính xác là nó!
“Dạ, chắc chắn rồi!” Tuệ Hiên nở nụ cười rạng rỡ, cô vui như mở cờ trong bụng, không cần để tâm Hạo Hi vì giúp Nhất Quân mà nhiệt tình như vậy hay vì điều gì, nhưng chỉ cần Hạo Hi mở lời thì chắc chắn cô sẽ đến. “Nhất định tụi em sẽ sắp xếp thời gian đến cổ vũ các anh, mọi người tập luyện siêng năng như vậy, sẽ giật giải thôi!!!”
Tuệ Hiên dơ nấm đấm quả quyết khiến cả bàn cùng bật cười, cô vì thế mà cũng trở nên bớt ngại ngùng trước mặt Hạo Hi.
Đúng lúc này, chiếc bụng của Tuệ Hiên lại bắt đầu đình công, cô ôm bụng theo phản xạ chợt nhận ra ánh mắt mọi người đang đổ dồn về mình.
“Mày lại thấy đau bụng à?” An Nhiên đặt tay lên vai Tuệ Hiên.
“À, không sao…” Tuệ Hiên xua tay, không muốn làm mất không khí: “Tự nhiên có con chuột nó chạy ngang qua bụng tao thôi!”
Tuệ Hiên vừa thoát khỏi ánh mắt lo lắng của An Nhiên đã phải giải quyết ánh mắt lo lắng khác, có phần kích động hơn. Triệu Khanh từ đâu bước tới, lo lắng hỏi: “Em có đau lắm không?”
“Em không sao, không sao thật, mọi người đừng lo, em chỉ bị đau bụng nhẹ nhẹ thôi!” Tuệ Hiên thật sự cảm thấy cô không vấn đề gì, so với hồi sáng bây giờ đã đỡ hơn rất nhiều lần rồi.
Tuệ Hiên chưa kết thúc câu nói Triệu Khanh đã vội chạy đi đâu mất, để lại ánh mắt ngơ ngác của Tiểu Bạch và Nhất Quân, riêng Hạo Hi ánh mắt lại trầm mặc.
“Anh vừa xin cô căn tin ly nước ấm, em đừng uống nước đá nữa nhé!” Triệu Khanh quay lại, ân cần đặt ly nước lọc trên bàn “Uống nước ấm sẽ bớt đau bụng hơn!”
Triệu Khanh nói rồi liếc mắt nhìn Hạo Hi, dường như cũng cảm thấy hành động mình hơi đường đột.
“Đừng quên cái hẹn chiều nay trên sân, như cũ nhé!” Triệu Khanh đá lông nheo với Hạo Hi rồi đi mất
Hạo Hi đánh ánh nhìn về phía Tuệ Hiên: “Em không sao thật chứ?”
“Dạ, em không sao thật mà!” Tuệ Hiên chỉnh lại ghế ngồi rồi cô vội đổi chủ đề. Thật ra Tuệ Hiên cũng có sao một chút, nếu như có một chút thuốc hoặc một chút săn sóc của Hạo Hi, Tuệ Hiên sẽ khoẻ lại ngay lập tức!
Cuối cùng cuối tuần cũng đến, Tuệ Hiên vươn vai đón ánh bình minh, hôm nay sẽ là một ngày thật tuyệt vời!
Tuệ Hiên đến nhà của An Nhiên. Hôm nay đến cổ vũ đàn anh khoá trên đá bóng nên sẽ chọn trang phục năng động một chút. Tuệ Hiên vốn thích thắt bím, An Nhiên tết hai bím tóc hai bên cho Tuệ Hiên, để lộ khuôn mặt bầu bĩnh, không kém phần tinh nghịch. An Nhiên chọn kiểu đơn giản và ít tốn thời gian hơn, cô chỉ thắt một bên tóc kéo sang, bên còn lại vẫn để tóc thả dài.
“Mỗi người một vẻ, mười phân vẹn mười!” An Nhiên khoác vai Tuệ Hiên nhìn trong kính. “Thế này mà Hạo Hi không dao động thì đúng là có mắt như mù!”
Tuệ Hiên đưa tay nghịch hai bím tóc, cảm thấy hoàn toàn tự tin với vẻ bề ngoài của mình.
Sân bóng hôm nay thật đông đúc, nhộn nhịp. Khán giả không chỉ có các chàng trai mê bộ môn này mà còn có các cô gái đến để cổ vũ cho người trong lòng mình.
Tuệ Hiên lấy chiếc điện thoại trong túi chụp cùng An Nhiên một tấm hình, đăng lên dòng thời gian để kỷ niệm lần đầu tiên được đi xem “người thương” đá bóng. Hai cô nàng đang tập trung xem lại mấy tấm hình thì một dáng người cao lớn bước đến.
“Cho em nè!” Nhất Quân đưa An Nhiên bong bóng, là loại bong bóng dài có màu chủ đạo của đội nhà, chuyên dùng để cổ vũ.
“Cảm ơn anh!” An Nhiên đón lấy, ánh mắt không thể nào hạnh phúc hơn. “Anh cố lên nhé!”
“Đội mình đang ở đâu vậy anh Quân?” Tuệ Hiên chợp cơ hội điều tra, mong được nhìn thấy bóng dáng của Hạo Hi.
“Mọi người đang chuẩn bị bên kia” Nhất Quân chỉ tay về hướng các anh chàng đang mặc đồng phục màu đỏ, ở đằng sau lưng mỗi người đều có in số và in tên trường. “Hạo Hi mặc áo số 07”
“Anh này!” Tuệ Hiên cười ngượng, lại bị Nhất Quân đánh trúng tim đen rồi. “Em có hỏi anh Hạo Hi đâu, mà chưa đánh anh đã khai thế?”
“Thì anh cứ nói bâng quơ vậy đấy mà! Ai nghe được thì nghe!” Nói rồi Nhất Quân đá lông nheo với An Nhiên sau đó chạy về phía đồng đội.
Tuệ Hiên nheo mắt nhìn theo, Nhất Quân vừa nhập lại với đội thì Hạo Hi đánh ánh mắt nhìn về phía Tuệ Hiên.
“Hạo Hi ơi! Anh cố lên nha!” Tuệ Hiên đứng bật dậy, tay tạo thành hình loa hét lớn đánh động mọi người xung quanh đều quay lại nhìn cô, người thì sững sờ, kẻ thì khó chịu. Nhưng Tuệ Hiên không bận tâm, vì cô đang bận nhìn Hạo Hi, Hạo Hi đang vẫy tay về hướng cô với nụ cười không thể nào chói sáng hơn.
Tuệ Hiên ngồi xuống ghế ở khán đài, cô thì thầm với An Nhiên:
“Khi nào mày mới định hẹn hò với Nhất Quân thế?”
“Chắc là chưa đâu. Để một thời gian nữa xem sao đã!” An Nhiên có nhiều người thích nhưng để thích một người, An Nhiên lại rất thận trọng. “Anh ấy cũng chưa chính thức tỏ tình với tao mà!”
“Ước gì tao cũng được lựa chọn “từ từ” giống mày!” Tuệ Hiên bĩu môi: “Giá mà Hạo Hi cũng thích tao để tao cũng có thể từ từ mà đón nhận tình cảm của anh ấy.”
Lần đầu tiên Tuệ Hiên theo dõi một trận bóng mà cảm giác gây cấn đến như thế, trước giờ Tuệ Hiên vốn không đam mê thể thao, nhưng Hạo Hi chính là một bước ngoặc. Tuệ Hiên đưa mắt theo dõi chiếc áo số bảy đang cố gắng chuyền bóng cho đồng đội, cảm giác hồi hộp giống như chính mình đang thi đấu. Mỗi khi đội màu đỏ có banh vào lưới, Tuệ Hiên và An Nhiên liền đập tay reo hò. Sân bóng nóng hơn bao giờ hết, tiếng cổ vũ của đội trường mình, đội trường bạn vang vọng khắp khán đài.
Trận đấu sắp đến hồi kết, đội nhà đang dẫn trước đội bạn với tỉ số 3:2. Chiếc bóng lăn tới chân của màu áo số bảy, bên phía đối thủ có hai người đang vây lấy Hạo Hi, anh chuyền bóng từ chân trái sang chân phải, rồi lại từ chân phải sang chân trái sau đó sút trái bóng bay về phía Nhất Quân một cách dứt khoát. Khoảng khắc chiếc bóng vừa rời khỏi chân của Hạo Hi cũng chính là lúc đôi chân khoẻ mạnh ấy trượt một đường dài trên sân cỏ, anh mất đà, cả người đổ nhào về phía trước. Nhưng chưa đầy một tích tắc, Hạo Hi đã đứng dậy, chạy lại phía trái bóng hỗ trợ đồng đội. Dẫu biết thể thao trầy tay trầy chân là lẽ thường tình nhưng Tuệ Hiên cũng không khỏi cảm thấy đau lòng.
Tuệ Hiên rời khỏi chỗ ngồi, cô chạy đến tiệm tạp hoá bên cạnh mua một ít bông băng thuốc đỏ, một ít băng cá nhân rồi vội vàng quay lại sân bóng. Tuệ Hiên quay lại vừa ngay lúc trận đấu kết thúc, khán giả ùa ra cổng như đàn kiến vỡ tổ, người hứng khởi, người yểu xìu, phải vất vả lắm Tuệ Hiên mới lội ngược dòng người để quay trở lại nơi thi đấu. Cô chạy đến nơi đang tập trung đông đúc màu áo đỏ, cô bắt gặp An Nhiên và Nhất Quân cũng đang ở đó.
“Trận sắp xong đến nơi rồi mà mày cũng chạy đi đâu mất tiêu thế?” An Nhiên vừa bắt gặp dáng vẻ hớt hải của Tuệ Hiên liền nói: “Tưởng mày lại bỏ của chạy lấy người rồi!”
“Anh Hạo Hi đâu rồi?” Tuệ Hiên vừa thở hổn hển vừa nói, giọt mồ hôi lăn dài trên trán.
“Anh vừa thấy Mày ấy đi ra chỗ gần khung thành.”
Tuệ Hiên đi theo hướng tay chỉ của Nhất Quân. Đi được một đoạn, cô bắt đầu thấy bóng dáng Hạo Hi lấp ló sau những miếng lưới trắng, ngăn cách sân thi đấu và khán đài, Tuệ Hiên định chạy lại hướng bóng lưng ấy thì cô nhận ra dường như Hạo Hi không đứng một mình, mà là đứng với một cô gái. Tuệ Hiên dừng chân phía sau tấm lưng của anh, cố tình không để anh và cô gái kia nhìn thấy. Cô cẩn thận nhìn xuyên qua lớp lưới, quan sát lấp ló dung nhan của cô gái. Cô nàng có mái tóc đen dài qua vai một chút, kiểu tóc không uốn kẹp cầu kỳ, rất giản đơn nhưng lại mượt mà. Khuôn mặt trái lê nhỏ nhắn với mắt kính to tròn làm điểm nhấn. Nhìn đi nhìn lại Tuệ Hiên vẫn thấy rất quen, cảm giác như đã từng nhìn thấy cô gái này ở đâu đó rồi, nhất thời không thể nhớ ra. Nhưng điều đau lòng hơn là, cô lại chậm chân hơn người ta một bước. Nhìn cô gái kia đang ân cần giúp Hạo Hi sát trùng vết thương mà đáng ra người đó đã là cô, thì ra người ta vốn đã chuẩn bị bông băng thuốc đỏ sẵn rồi, đâu phải ai cũng ngốc nghếch tốn cả đống thời gian chạy đi chạy lại giống cô.
Tuệ Hiên thở dài, trong lòng cảm thấy nặng trĩu, những giọt mồ hôi vẫn tiếp tục lăn dài. “Anh ấy nhiều người quan tâm như thế, dĩ nhiên đâu cần đến mình”. Nhìn khung cảnh riêng tư của hai người, Tuệ Hiên cũng không mặt mũi nào lại phá đám. Cô âm thầm quay lại con đường mình vừa đi qua.
“Sao chưa gì đã về rồi?” An Nhiên nói đoạn Tuệ Hiên bước đến chỗ của cô và Nhất Quân.
“Tao…” Tuệ Hiên ngập ngừng, ánh mắt vẫn không giẫu nỗi sự thất vọng. “Tao không thấy anh Hạo Hi đâu, nên quay về.”
“Lạ nhỉ, rõ ràng nãy anh thấy Hạo Hi vừa qua đó mà?” Nhất Quân ngơ ngác hỏi. “Để anh đi xem.”
“Thôi, không cần đâu anh!” Tuệ Hiên chắn ngang đường Nhất Quân, thấy trên cánh tay anh cũng một đường rướm máu. Tuệ Hiên thở dài, cô đưa túi bông băng ban nãy vừa mua cho An Nhiên. “Hồi nãy tiện thể tao có mua một ít đồ sát trùng vết thương, anh Quân đang chảy máu, cho mày nè!”
Tuệ Hiên sắp xếp đồ đạc, sau khi đã đeo chiếc cặp ngay ngắn trên lưng, cô lấy lại khuôn mặt vui vẻ nói với An Nhiên: “Tao đi học thêm đây, mày ở lại chơi với anh Quân xíu rồi về. Không cần đi cùng tao đâu!”
“Thôi, để tao đi với mày! Ai lại bỏ mày đi một mình như thế?!” An Nhiên lo lắng.
“Tao đi học Toán, mấy nay đau đầu với mấy cái hình muốn chết, không có thời gian chơi với mày được. Nên mày cứ ở lại chơi với anh Quân đi!” Tuệ Hiên kiên quyết từ chối, kể lại cho An Nhiên nghe cô đã cảm thấy như thế nào cũng là một điều quá sức bây giờ.
“Mày không sao thật đó chứ?!”
“Thật, sao là sao? Mày cứ lo! Lo đi chơi đi!” Tuệ Hiên nói rồi xin phép đi trước. Cô tỏ vẻ vội vã sợ trễ học, nhưng thật ra là vội vã muốn ở một mình.
Tuệ Hiên tản bộ trên vỉa hè, bầu trời ráng chiều rực đỏ, trời chiều vốn buồn như thế sao? Cô ngước nhìn ánh mắt trời đang khuất dần sau những mái nhà, mặt trời toả nắng cả ngày dài rồi cũng tắt. Cô ngẫm nghĩ mãi về cô gái hồi nãy, rõ ràng là nhìn thấy rất quen, mình đã từng gặp ở đâu chăng? Cô gái này chắc chắn là chung trường với mình nhưng…
“Lâm Mộng!” Cái tên xẹt ngang trong tâm trí của Tuệ Hiên. Sau bao nhiêu lần đào bới trong trí nhớ ngổng ngang, cuối cùng Tuệ Hiên cũng lôi ra chính xác cô gái đấy. Cô gái hôm trước Tuệ Hiên thấy bình luận trên Facebook của Hạo Hi, rất nhiều lần, rất nhiều ngày. Chính xác là cô ấy!
“Tuệ Hiên!”
“Ôi mẹ ơi!” Tuệ Hiên vẫn đang mơ màng trong mớ hỗn độn của chính mình thì bất ngờ một cánh tay từ đằng sau đập lên vai cô, khiến cô giật thót. Cô quay lưng lại thì ra là Triệu Khanh. Cô thở phào một tiếng.
“Em làm gì mà thơ thơ thẩn thẩn thế?” Triệu Khanh đi sau lưng cô từ bao giờ.
“Em đi học thêm Toán, anh làm em hết hồn!” Tuệ Hiên nở nụ cười, thấy Triệu Khanh cũng đeo cặp trên vai. “Anh cũng đi học hả?”
“Em cứ ngơ ngơ như thế, có ngày người ta bắt cóc em lúc nào không hay!” Triệu Khanh nói: “Hôm nay anh có buổi trợ giảng cho giáo viên, cũng là giáo viên toán đấy!”
Tuệ Hiên nhớ lại có lần Triệu Khanh nói sau này anh muốn làm giáo viên dạy Toán, anh thường xin hỗ trợ các giáo viên giảng dạy khi có thời gian rảnh để lĩnh hội kinh nghiệm, sau này thuận tiện hơn trên con đường gõ đầu trẻ của mình. Mặc dù rất quý ngành giáo nhưng cô lại rất sợ Toán, nỗi ám ảnh suốt bao năm trời cắp sách đến trường của Tuệ Hiên, môn học vừa khô khan lại trừu tượng. Hôm nay lại học toán Hình, cô thật muốn cúp cua bữa hôm nay luôn cho rồi.
“Em học thầy nào? Hôm nay anh trợ giảng cho thầy Quang, môn toán hình”
Ôi, không phải chứ! Sao cứ phải là hôm nay cơ chứ?! Tuệ Hiên cũng chưa muốn để người khác thấy cái khả năng học toán hình của mình đến đâu đâu!
“Ôi, trùng hợp ghê! Hôm nay em cũng học thầy Quang!” Tuệ Hiên ráng nở một nụ cười. Hy vọng Triệu Khanh chỉ ngồi dãy cuối xem giáo viên giảng bài chứ không hỗ trợ đến từng bàn xem học sinh làm bài đâu nhỉ?
Đi được một đoạn thì Tuệ Hiên thấy một cửa hàng bán văn phòng phẩm, vừa hay cô cũng định mua bút mới. Sau một hồi tuyển chọn giữa các hiệu bút khác nhau, Tuệ Hiên cũng lấy cho mình một cây bút bi có nắp màu hồng.
“Cây bút này thiết kế đơn giản, nhưng đẹp ghê!” Cô nói với Triệu Khanh đang đứng bên cạnh “Đôi khi những cái đơn giản, mộc mạc lại hợp mắt người dùng hơn những thứ cầu kỳ”, hình ảnh Lâm Mộng lướt nhanh trong tâm trí cô.
Lúc tính tiền cây bút, Tuệ Hiên chợt nhìn thấy băng cá nhân đủ loại màu sắc, đập vào mắt cô là chiếc băng cá nhân có nền màu hồng nhạt, được điểm tô bằng những trái bơ màu xanh nhẹ, trên trái bơ có đôi mắt đen như hai viên tiêu, không thể nào đáng yêu hơn. Cô tiện tay mua luôn một xập băng cá nhân hình bơ. Sau ngày hôm nay cô sẽ luôn để sẵn băng cá nhân trong cặp, nhất định không được đến sau người ta như hôm nay nữa.
Ông trời quả biết chiều ý cô nàng, hôm nay Triệu Khanh trợ giảng cho thầy Quang lại vào tiết bài tập. Thầy Quang không giảng gì nhiều, phần lớn thời gian để học sinh giải các bài tập. Triệu Khanh giúp thầy hướng dẫn cho các bạn trong lớp làm bài tập. Triệu Khanh không phải đẹp kiểu xuất thần nhưng khuôn mặt sáng sủa, cộng thêm cách nói chuyện ân cần, bao nhiêu cô nàng trong lớp đổ rào rạc. Xung quanh Tuệ Hiên toàn tiếng ý ới “Anh Khanh ơi, xem giúp em bài này như thế nào với?”; “Anh Triệu Khanh ơi, em làm thế này được chưa?”; vân vân và mây mây.
Duy chỉ có một mình Tuệ Hiên, cô im lặng, hy vọng có thể dùng thuật ẩn thân để biến khỏi tầng không gian này.
“Tuệ Hiên, em làm bài được không?” Triệu Khanh bước đến bàn của cô, thấy cô nàng đang loay hoay mãi một bài nãy giờ vẫn chưa xong.
“Dạ, được được!” Tuệ Hiên cười qua quýt.
“Đâu, đưa anh xem thử bài em nào.” Triệu Khanh hướng mắt nhìn vào đống bùi nhùi trong tập của Tuệ Hiên cảm thấy không hiểu cô đang vẽ gì.
Anh nhịn cười, ngồi xuống bên cạnh, chậm rãi nói: “Em muốn chứng minh hai mặt phẳng song song, cần nhớ ba cách để chứ minh, một là mặt phẳng thứ nhất chứa hai đường thẳng cắt nhau mà hai đường thẳng này song song với mặt phẳng thứ hai thì hai mặt phẳng sẽ song song với nhau; hai là hai đường thẳng này lần lượt song song với hai đường thẳng ở mặt phẳng thứ hai và ba là chứng minh chúng cùng song song với mặt thẳng thứ ba. Sau khi đã nhớ ba cách để chứng minh, em xem tiếp trong dữ liệu đề bài, đã cho mình những thông tin gì rồi. Đối với bài này thì em có thể làm theo hướng này…”
Tuệ Hiên miên man trong lời giảng của Triệu Khanh. Cảm thấy cách anh giảng bài khá điềm tĩnh, chuẩn mực của một người thầy giáo, nhưng mỗi khi đụng đến toán hình là đầu óc của Tuệ Hiên trở nên mụ mị. Cô nàng bất lực nhưng vẫn ráng chạy theo lời giảng nhiệt tình của Triệu Khanh, cảm thấy không thể phụ lòng anh.
Bất giác Tuệ Hiên nhìn lên thấy ánh mắt của hầu hết các cô gái trong lớp đều đổ về phía mình. Chẳng lẽ mình đã chiếm sóng lâu như vậy sao? Tuệ Hiên thở dài ngao ngán, mọi người có thể tập trung vào chuyên môn một xíu được không hả?
Sáng hôm nay trời âm u lạ thường, chẳng lẽ lại sắp bước vào mùa mưa sao? Tuệ Hiên thích những ngày nắng nhưng cũng yêu luôn cả những hôm trời mưa, cảm giác cây cối được tưới nước sau chuỗi ngày dài, không khí cũng dễ chịu hơn ngày nắng quá gắt. Cô cầm hộp sữa TH True Milk trên tay lững thững đi về phía hành lang thì bắt gặp Hạo Hi.
“Chào em” Hạo Hi nở nụ cười. Dù nụ cười anh có toả nắng đến đâu thì hôm nay cũng là một ngày mưa! Nụ cười tắt nắng từ bao giờ, có lẽ từ lúc Tuệ Hiên thấy anh vui vẻ với cô gái khác, cảm giác giận dỗi của mình thật vô cớ.
“Chào anh, anh mua đồ ăn sáng hả?” Tuệ Hiên theo quán tính giấu hộp sữa sau lưng.
“Ừa, hôm nay em đi học sớm thế?”
“Ngày nào em cũng đi học sớm như thế cả, vì ai cơ chứ? Chỉ có anh là ngờ nghệch không biết gì thôi!” Tuệ Hiên ngẫm nghĩ nhưng dĩ nhiên là không thốt ra thành lời với Hạo Hi rồi.
“Vâng!” Tuệ Hiên không giấu hộp sữa sau lưng nữa, đằng nào anh chẳng biết đó là cô rồi. Tuệ Hiên đưa hộp sữa cho Hạo Hi. “Em vừa mua, nhưng lại cảm thấy hơi đau bụng, nên em tặng anh nè, anh không uống thì cũng uổng!”
“Cảm ơn em!” Hạo Hi đưa tay ra đón lấy hộp sữa, cô nhìn thấy trên mu bàn tay anh vẫn còn vết xước nhỏ. “Em thích uống sữa TH True Milk à?”
“Hôm nay tự nhiên em nổi hứng uống TH True Milk thôi, bình thường em thích uống Milo hơn, trường mình pha Milo gói với sữa đặc, bán theo ly chứ không theo hộp, rất ngon! Anh đợi em xíu!” Tuệ Hiên lấy trong cặp ra chiếc băng cá nhân hình bơ hôm qua mới mua ở cửa hàng, cô nhẹ nhàng cầm lấy tay anh cẩn thận dán vừa vặn vào vết thương. Cô dùng ngòn tay cái miết lại lần nữa cho băng dán sát vào da. Rồi tiện tay đưa cho Hạo Hi một tép năm miếng dán.
“Anh cố gắng bảo vệ các vết thương, lành lặn thì mới tập luyện đạt hiệu quả cao được. Anh không khoẻ lại có người lo lắng đấy!”
“Ai lo lắng cho anh mà anh không biết nhỉ?” Hạo Hi cầm lấy băng cá nhân từ Tuệ Hiên. Đây là cách anh cảm ơn lòng thành của cô đó sao?
“Ai đó, không phải là em đâu!”
Tuệ Hiên quay lưng định bỏ đi thì nghe Hạo Hi nói vọng lại sau lưng: “Ngày mai anh muốn uống sữa Milo!”
***
“Mày qua Mid hỗ trợ tao đi!”
Mỗi lần mấy đứa con trai chơi game là không thể nào mà yên tĩnh được. Lúc rảnh rỗi Hạo Hi và Triệu Khanh sẽ tụ tập chơi game với nhau, câu vừa rồi là của Hạo Hi, nếu thấy hình dáng ồn ào của anh lúc này, không biết Tuệ Hiên sẽ phản ứng như thế nào. Con trai đúng là những đứa trẻ lớn xác khi chơi game. Huỳnh Hạo Hi của cô cũng không ngoại lệ.
“Yên tâm, tao tới đây!” Triệu Khanh hừng hực điều khiển nhân vật bằng bàn phím.
Triệu Khanh vô tình lướt mắt qua bàn tay đang gõ nhanh các tổ hợp phím của Hạo Hi, ánh mắt anh dừng lại ở chiếc băng cá nhân hình quả bơ.
“Không lẽ lại trùng hợp như thế…?” Triệu Khanh vẫn chưa rời mắt khỏi chiếc băng cá nhân ấy. “Chẳng phải đó là miếng dán hôm trước Tuệ Hiên mới mua sao?”
Không biết Triệu Khanh thẫn thờ bao nhiêu lâu, chỉ nghe Hạo Hi quay lại bực dọc bảo: “Sao mày lại đờ đẫn ra thế?! Kêu mày lên hỗ trợ, chứ có kêu mày lên chịu đấm ăn xôi đâu mà mày đứng yên như bao cát cho người ta đánh thế! Chưa ra trận đã bị địch hạ gục rồi!”
“Thôi, tao không chơi nữa. Tao đi về!”
Triệu Khanh sách cặp sách bước ra ngoài, anh ngước nhìn bầu trời chiều bớt nắng: Tao ra trận trước mày, nhất định sẽ không bị hạ gục!

