Chiều thứ bảy có lẽ là khoảng thời gian duy nhất trong tuần mà bất kể đứa học sinh nào cũng mong chờ, không phải đến trường, không phải học thêm, không phải chuẩn bị bài cho ngày mai, cũng không phải tất bật bài vở vì sẽ còn cả ngày chủ nhật để mà hoàn thành. Nói cả ngày chủ nhật vậy thôi chứ ai rồi phải đợi mãi tới cuối ngày mới nhấc thân lên bàn học một cách uể oải.
Một tháng sẽ có một đến hai ngày cuối tuần Tuệ Hiên và An Nhiên sẽ dành thời gian rong ruổi trong khu thương mại, tìm một số món đồ cần thiệt của bọn con gái, mà chủ yếu nhất vẫn là lượn lờ xung quanh để tận hưởng không khí cuối tuần thôi. Hôm nay cũng không ngoại lệ, sau khi đã yên vị ở nhà với đôi chân mệt rã rời, Tuệ Hiên thả phịch người xuống chiếc giường êm ái của cô, bất giác hỏi An Nhiên:
“Dạo này mày còn nói chuyện với Nhất Quân không?”
“Cũng có” An Nhiên ướm chiếc đầm hoa vừa mua được lên người, ngắm nhìn bản thân trong gương. “Chẳng hiểu sao thấy dạo này ảnh lại chăm nhắn tin với tao lắm, nhưng cũng không có gì quan trọng, chủ yếu là tám chuyện linh tinh thôi!”
“Lạ nhỉ?!” Tuệ Hiên ngồi bật dậy. “Chẳng lẽ Nhất Quân có “ý đồ” gì với mày?”
“Sao tao biết được!” An Nhiên nhún vai, chuyện các chàng trai nhắn tin cho An Nhiên cũng không có gì làm lạ.
“Nhưng mày thấy anh ấy thế nào?” Tuệ Hiên liếm môi. “Có thú vị không?”
“Hừm…” An Nhiên gói chiếc đầm hoa bỏ lại vào túi. “Anh ấy cũng dễ thương. Chí ít thì tao cũng có thể nói chuyện nhiều hơn năm câu”
“Ổn áp đấy chứ!”
“Ổn áp gì cơ?” An Nhiên nghe giọng nói của Tuệ Hiên là biết cô nàng chuẩn bị có ẩn ý không lành.
“Thì là…” Tuệ Hiên khoác vai An Nhiên, nhìn vào chiếc gương đối diện. “Mày biết đấy, Nhất Quân thân với Hạo Hi như thế…”
“Nè nè, thôi đi nhen cô nương!” An Nhiên đẩy tay của Tuệ Hiên ra khỏi vai mình. “Tao chưa có gì với anh Quân mày đã bày mưu lợi dụng rồi!”
“Có phải là lợi dụng đâu nhỉ?” Tuệ Hiên đi đi lại lại trong căn phòng ngập màu hồng của mình. “Mày chẳng bảo là anh ấy nói chuyện cũng thú vị còn gì? Mày nghĩ xem, Nhất Quân có khuôn mặt điển trai như thế, lại tử tế, khả năng nói chuyện lại hay, vượt ải năm câu của mày đâu phải dễ?”
“Thì…?” An Nhiên khoanh tay, mắt đối mắt với Tuệ Hiên, khuôn mặt đầy vẻ thách thức, vẫn đang đón chờ câu nói tiếp theo có ám khí không trong sáng tí nào của Tuệ Hiên.
“Thì mày hoàn toàn không có lý do gì để dừng cuộc nói chuyện này cả!” Tuệ Hiên ngồi xuống bên cạnh. “Mày có thể vừa “tìm hiểu” anh ấy và cả… “tìm hiểu” Huỳnh Hạo Hi giúp tao. Tao hứa là sẽ không ép mày phải khai thác quá nhiều thông tin, cũng không bắt anh Nhất Quân phải làm gì cả. Chỉ cần, nếu như có thể có thông tin gì thì kể với tao nghe là được! Đơn giản quá chừng, phải không?”
An Nhiên im lặng.
“Mày biết đấy, tao có nhiều đối thủ như thế, nếu có “tay trong” thì phần trăm chiến thắng cao hơn chứ! Tuệ Hiên thấy An Nhiên im lặng liền bồi thêm một vài luận cứ mong luận điểm của mình mạnh mẽ hơn Chẳng lẽ mày không muốn tao ế suốt đời hay sao?!
“Ý tao trong câu “thì…” hồi nãy, nghĩa là, tao sẽ được gì trong phi vụ lần này?”
“Thì mày sẽ có tao làm bạn thân cả đời. Hời không?!” Tuệ Hiên hí hửng.
“Xì!” An Nhiên ném chho Tuệ Hiên một cái nhìn đầy khinh bỉ. “Được cái gì mà nghe như không được vậy?”
“Vậy thì mày sẽ được một điều kiện từ tao được chưa?!”
“Được thôi!” An Nhiên nhún vai. “Xem như là vì mày, tao sẽ để anh Nhất Quân nói chuyện với tao nhiều hơn một chút!”
“Xì, vì tao cái gì cơ chứ?” Tuệ Hiên nhăn nhó. “Mày cũng để tâm đến người ta rồi chứ gì?”
“OK, Vậy thì tao sẽ không nói chuyện với Nhất Quân nữa!” An Nhiên xách túi đầm lên và bước ra cửa. “Cho mày vừa lòng!”
“Đâu có, ý tao là…” Tuệ Hiên cười hoà, lúc này gây sự với An Nhiên chỉ thiệt thân thôi! “Mày là người bạn thân tốt tốt tốt nhất trên đời luôn! Mày vì đại sự của tao nên mới tiếp tục nói chuyện với Nhất Quân thôi!”
“Hứ!” An Nhiên quay người đi, đóng sầm cửa lại. “Nhớ đấy, một điều kiện!”
Sau khi An Nhiên ra về, Tuệ Hiên nằm một mình trong căn phòng màu hồng phấn chen lẫn trắng của mình, ánh mặt dán chặt vào chiếc đèn trên trần nhà, trong tâm trí Tuệ Hiên ngập tràn hình ảnh của Hạo Hi, nhất là khoảnh khắc Hạo Hi đưa cô chiếc điện thoại, mảnh ký ức ấy như bông hoa nở rộ trong trái tim của cô nàng.
Từ ngày mai cô sẽ hạ quyết tâm bắt đầu chiến dịch “tấn công” của mình. Tuệ Hiên tỉ mỉ nhìn cuốn sổ kế hoạch của mình.
Chiến dịch đầu tiên: Tạo thói quen.
Theo thống kê của một trang báo trên mạng, người ta mất hai mươi mốt ngày để tạo lập một thói quen và đủ để người ta lưu tâm đến một điều gì đó. Tuệ Hiên sẽ âm thầm tạo cho Hạo Hi một thói quen, khi thói quen đó đột nhiên biến mất, anh nhất định sẽ lưu tâm!
Theo một thống kê khác người ta cho rằng “Con đường ngắn nhất đến trái tim người đàn ông chính là đi qua dạ dày”.
“Nhưng Hạo Hi thích ăn, thích uống gì nhỉ?” Tuệ Hiên ngẫm nghĩ. Bây giờ mà nhờ An Nhiên hỏi Nhất Quân sở thích của Hạo Hi thì rất lâu, Tuệ Hiên tính toán đường ngắn hơn, liền nhớ đến Triệu Khanh. Cô nàng với lấy chiếc điện thoại bên cạnh, soạn dòng tin nhắn gửi Triệu Khanh:
“Hôm trước anh có nói anh là bạn thân của Huỳnh Hạo Hi đúng không ạ?” Cô xoay xoay hai ngón tay cái trên bàn phím, lúc nào chờ đợi phản hồi tin nhắn Tuệ Hiên cũng đánh hai ngón tay lại với nhau, cảm giác thời gian chời đợi bớt lâu hơn chăng?
“Lại có chuyện gì muốn hỏi anh sao?” Triệu Khanh phản hồi ngay lập tức, chưa bao giờ Triệu Khanh để Tuệ Hiên chờ đợi điều gì từ anh quá lâu.
“Dạ, đúng rồi. Có một người bạn nhờ em hỏi anh, anh Hạo Hi thích ăn gì vào buổi sáng ạ?”
“Hừm, thường Hạo Hi sẽ hay ăn sáng ở nhà, Mày ấy cũng đổi đồ ăn sáng suốt thôi, nên cũng không cố định sẽ ăn gì. Nhưng anh thấy Mày ấy hay uống sữa, sáng nào cũng sẽ mua sữa uống đấy!”
“Dạ, cảm ơn anh nhiều!”
Một thông tin quý giá đối với Tuệ Hiên. Cô bấm vào cửa sổ bên cạnh, liền gửi một tin nhắn cho An Nhiên.
“An Nhiên ơi à!”
“Sao nữa đấy?” Vừa đọc dòng tin nhắn đã thấy An Nhiên khá dè chừng. Chỉ khi nào cần nhờ vả, Tuệ Hiên mới gọi tên cô mật ngọt như thế.
“Hãy cứu lấy tấm thân nhỏ bé này!!!”
“Rồi, có chuyện gì nữa saooo?” Chữ “o” kéo dài như cách An Nhiên thiếu kiên nhẫn.
“Ngày mai, tao có đồ gửi Hạo Hi, Mày có thể… nhờ Nhất Quân gửi anh ấy giùm tao được không?”
“Đồ gì đấy?”
“Bí mật, đồ an toàn, không phải chất cấm. Yên tâm!”
“May cho mày là tao chưa tắt máy đi ngủ, anh Nhất Quân vẫn còn đang thức!”
“Tao biết là cả vụ trụ đang ủng hộ tao mà!!!” Tuệ Hiên nhanh nhảu nhắn thêm. “Nhưng mày nhớ dặn anh Quân phải giữ bí mật chuyện này nhé, đừng để anh Hạo Hi biết là tao gửi!”
“Thế chẳng lẽ tao gửi à?!” An Nhiên gửi tin nhắn cứ một câu lại kèm một nhãn dán thể hiện cảm xúc, chẳng biết ở đâu mà nhiều nhãn dàn như thế! “Mà mày đã cất công gửi sao lại giấu? Tốn tiền, tốn công thế?!”
“Tin tao! Đó là phần nằm trong kế hoạch! Mày cứ đảm bảo là anh Quân sẽ không tiết lộ bí mật cho anh Hạo Hi là được, mà tốt nhất là cứ để ở bàn học của anh ấy, không cần đưa trực tiếp, đỡ phải bị truy vấn!”
Sáng hôm sau, chưa đợi đến lúc đồng hồ báo thức đổ chuông Tuệ Hiên đã thức dậy. Cô chải chuốt lại mái tóc dài của mình. Hôm nay sẽ là ngày đầu tiên bắt đầu chiến dịch “tấn công” Huỳnh Hạo Hi. Tuệ Hiên hất mái tóc được buộc gọn gàng, đầy vẻ quyết tâm.
Tuệ Hiên vừa đến cổng trường đã chạy ngay đến căn tin, căn tin giờ này chỉ lác đác vài ba người. Cô định chọn cho Hạo Hi sữa “Cô Gái Hà Lan” nhưng ngẫm đi ngẫm lại lại thấy hơi “cô gái” nên cô quyết định đổi sang loại sữa “TH True Milk”, cô chọn loại ít đường vì biết Hạo Hi thường hay phải rèn luyện thể lực cho các trận đá bóng.
Tuệ Hiên lấy trong cặp ra tờ giấy ghi chú màu hồng, hôm thứ bảy tuần trước trong lúc lượn quanh khu thương mại, Tuệ Hiên cố tình lựa thật kỹ và quyết định mua một cuốn ghi chú màu hồng. Người ta thiết kế đúng hợp gu của các cô gái mới lớn, quyển sổ ghi chú nhỏ màu hồng được gấp lại làm bốn, khi mở ra có nhiều hình dáng với nhiều kích cỡ khác nhau để tuỳ người dùng có thể sử dụng theo sở thích. Tuệ Hiên tỉ mỉ ghi dòng chữ “Chào anh, lần đầu tiên mình gặp mặt!”
“Xem ra, “công chúa” chúng ta lần này quyết tâm cao đấy. Chưa thấy mày nhọc công cưa cẩm ai mà phải bỏ tiền túi như thế này!” An Nhiên cầm lấy hộp sữa, ánh mắt đầy nham hiểm.
“Mày mà còn gọi tao là “công chúa” là không ai thèm yêu tao bây giờ! Tuệ Hiên huých vào tay của An Nhiên. Cô nàng không thích ai gọi mình là “công chúa”, nhất là xuất phát từ miệng An Nhiên, vì cái tên công chúa đó là do An Nhiên châm chọc cô nhát gan, cái gì cũng không dám động vào mà thành.
“Rồi anh ấy sẽ yêu Mày như yêu một nàng “công chúa” thôi, haha!” An Nhiên khoác vai Tuệ Hiên cười khúc khuých.
Lớp của đàn anh khoá trên vừa hay là cùng dãy hành lang với lớp của Tuệ Hiên, chỉ cách lớp Tuệ Hiên hai phòng học mà thôi nhưng do ở đầu mỗi dãy hành lang đều có cầu thang, Tuệ Hiên và Huỳnh Hạo Hi vốn thường đi bằng hai lối cầu thang khác nhau nên mãi đến bây giờ cô mới nhìn thấy “nam thần” của lòng mình.
Năm phút sau Nhất Quân đến trước cửa lớp, An Nhiên bật dậy thuận tay vén mái tóc mình lên tai phải.
“Chắc chắn là cô bạn thân của tôi lại liêu xiêu trước anh chàng này rồi, chẳng khi nào mà gặp người không quan trọng mà An Nhiên lại vén tóc như thế” Tuệ Hiên nghĩ.
An Nhiên đưa hộp sữa cho Nhất Quân. Anh đưa tay đón lấy. Ai đi ngang mà gặp cảnh này chắc chắn là sẽ hiểu lầm An Nhiên đang tặng quà cho Nhất Quân chứ không phải là Tuệ Hiên gửi tặng “người không có mặt”.
“Này, có khi ngày mai mày cũng nên tặng ảnh một hộp sữa chăng?” Tuệ Hiên khoanh tay, dựa người vào chiếc bàn đằng sau.
“Đừng có ghẹo tao nhé!” An Nhiên ngồi xuống bên cạnh. “Để tao xem “công chúa” kiên trì được bao lâu?!”
“Vậy để tao xem, Nhất Quân với mày “tình trong như đã, mặt ngoài còn e” được bao lâu?!”
“Đừng có nói linh tinh!”
“Vâng, mày lại lấy “vải thưa che mắt Thánh” rồi!” Tuệ Hiên đắc ý.
An Nhiên ơi là An Nhiên, bản thân có thích người ta hay không, lại còn không nhận ra hay sao?
Tuệ Hiên vẫn giữ thói quen đều đặn, dù mỗi buổi sáng thức dậy sớm hay muộn cũng nhất định phải mua hộp sữa, đều đặn đến mức cứ mỗi buổi sáng xuất hiện dưới căn tin là cô bán hàng lại xởi lởi mở cửa tủ lạnh đưa đúng cho Tuệ Hiên hộp sữa cô muốn.
“Ngày nào con cũng uống sữa thế à?” Cô bán hàng nói lúc thối tiền cho Tuệ Hiên.
“Dạ không cô, con mua cho “anh kia”, hì hì!”
“Chà, Mày nào mà lại may mắn thế nhỉ?” Cô bán hàng châm chọc: “Sáng nào cũng được một hộp sữa từ cô gái xinh xắn thế này!”
“Dạ, nhưng ảnh chẳng để tâm tới con tẹo nào!” Tuệ Hiên nũng nịu. Bình thường cô vẫn hay trò chuyện với cô bán hàng ở căn tin, trước khi mua sữa đều đặn thì Tuệ Hiên ngày nào cũng mua đồ ăn sáng, lúc nào cô cũng ưu ái cho Tuệ Hiên nhiều đồ ăn hơn một chút. Thế là hai cô cháu thân với nhau hồi nào cũng không hay.
“Đâu, kể cô nghe xem!” Cô bán hàng nháy mắt. “Đấy là bạn nào? Cô bán hàng dưới này nhiều, học sinh nào cũng đã từng gặp đấy, khi nào cô lại để ý cho!”
“Dạ, nhưng cô phải giữ bí mật cho con nhen!” Dù cô có biết cũng chẳng ảnh hưởng gì, vì cô cũng đâu có quen biết ai, có khi cô còn chẳng bao giờ biết Huỳnh Hạo Hi là ai cơ.
“Rồi, chắc chắn luôn!” Ánh mắt cô bán hàng còn quả quyết hơn ánh mắt Tuệ Nhiên lúc cô tuyên bố Huỳnh Hạo Hi sẽ là của riêng cô nữa.
“Dạ, là anh Huỳnh Hạo Hi, khối mười hai” Tuệ Hiên thầm thì chỉ vừa đủ cho cô bán hàng có thể nghe thấy, cảm giác như vừa tuyên bố một chuyện gì đó rất mờ ám.
Tuệ Hiên mua thêm một phần ăn sáng, chuyện trò với cô một chút rồi ôm cặp lên lớp. Chớp mắt một xíu đã được hai mươi ngày ròng rã Tuệ Hiên âm thầm gửi sữa cho Huỳnh Hạo Hi rồi, mỗi ngày trước khi giao sữa lại cho An Nhiên làm nhiệm vụ, Tuệ Hiên đều cẩn thận dán lên đó tờ giấy ghi chú với các nội dung chào ngày mới khác nhau nhưng cô cũng không quên lồng ghép vào đó một con số, tương ứng với số hộp sữa Hạo Hi nhận được, đó cũng đánh dấu số ngày dài Tuệ Hiên gián tiếp chăm sóc anh một chút vào mỗi buổi sáng.
“Không biết anh có để tâm đến người đã tặng anh hộp sữa này không?” Tuệ Hiên vừa nhìn hộp sữa vừa ngẫm nghĩ.
“À, ngày mai khi nào mày mua sữa, mua cho tao một hộp nhé!” An Nhiên cầm lấy hộp sữa từ tay Tuệ Hiên.
“Ủa? Mày uống hả?” Tuệ Hiên mắt tròn xoe. “Uống sữa mập lắm đấy!”
“Dĩ nhiên là không rồi!” An Nhiên đặt chiếc cặp lên bàn. “Mày biết tao đâu có thích uống sữa!”
“À, thế là mày mua cho…” Tuệ Hiên như vừa chợt hiểu ra điều gì. “Nhất Quân à?!”
“Suỵt!” An Nhiên vội lấy tay ra dấu hiệu im lặng “Sao mày hét lớn thế? Ừ thì, nhờ vả người ta suốt, bổn cô nương cũng phải có gì gọi là “trả công” chứ?!”
“Ồ!” Tuệ Hiên gật gù, tỏ vẻ thông cảm: “Cũng đúng. Thôi đằng nào cũng là tao nhờ, để tao trả tiền hộp sữa của Nhất Quân luôn, mày không cần trả lại tao đâu!”
“Thôi, không cần! Tốt đột xuất thế?!” An Nhiên bỗng gạt phăng: “Để tao trả phần của tao, mày cứ lo phần của Huỳnh Hạo Hi là được!”
“Ủa sao bình thường mày không giành trả tiền như thế đi?!” Tuệ Hiên đốp chát: “Khiếp, bình thường toàn đùn đẩy, hôm nay nhất định phải tự trả tiền cơ!”
“Thế mày có mua không thì bảo!” An Nhiên gầm lên.
Vừa lúc đấy Nhất Quân bước tới, thái độ An Nhiên quay phắt một trăm tám mươi độ, như chưa từng có cuộc cãi vã. Cô nàng vội bước ra ngoài đưa Nhất Quân hộp sữa có đính kèm tờ giấy ghi chú hồng hồng của Tuệ Hiên.
Nhìn thấy An Nhiên ngại ngùng nói chuyện với Nhất Quân, Tuệ Hiên cũng hiểu phần nào. Hoá ra người muốn tặng quà nhất định phải chính là An Nhiên tự tay mua lấy món quà ấy mới được. Để cô nàng dậy sớm chạy xuống căn tin như Tuệ Hiên là chuyện khó còn hơn lên trời, nhưng để cô nàng bỏ tiền mua quà cho người khác còn khó hơn, chuyện nào cũng khó, chọn một chuyện khó để làm đủ thấy lòng An Nhiên sóng dâng cuồn cuộn rồi.
“Này, mày có hỏi Nhất Quân xem phản ứng của Hạo Hi mấy ngày qua như thế nào không?”
“Hôm trước Nhất Quân có nhắn tin kể tao nghe, nhưng sợ mày nhụt chí nên tao chưa kể…” An Nhiên ngập ngừng.
“Không sao, mày cứ kể thử xem nào?” Chính thái độ ngập ngừng của An Nhiên đã làm cho trái tim nhỏ bé của Tuệ Hiên đứng một nhịp. Cô đợi chợ từng câu nói một của An Nhiên.
“Ừ thì hôm nay kể được rồi nè! Lúc đầu anh Hạo Hi hoàn toàn không uống lấy một ngụm” An Nhiên kể lại: “Nhất Quân bảo việc Hạo Hi nhận được quà là việc diễn ra rất thường xuyên. Hầu hết các món quà Hạo Hi đều không trực tiếp nhận, nếu là đồ ăn sẽ được chia ra cho Nhất Quân và Tiểu Bạch”
“Vậy là công sức bấy lâu của tao đều nằm trong bụng của Nhất Quân và Tiểu Bạch sao?” Tuệ Hiên cảm thấy đắng cay dâng trào.
“Mày từ từ, chưa kể xong đã nhảy lên. Ai mà dám kể mày nghe nữa?” An Nhiên nhăn nhó. “Thì lúc đầu đúng là như vậy. Nhưng vì cảm thấy ngày nào cũng gửi nên Hạo Hi ít nhiều cũng cảm thấy chân thành, anh ấy cũng đã trực tiếp uống sữa của Mày tặng rồi!”
“Thế anh ấy có bao giờ hỏi ai là người tặng không?” Tuệ Hiên thở phào, cũng xem như là phần nào an ủi.
“Chuyện này thì…” An Nhiên bỗng dưng bỏ lửng câu nói, ánh mắt ngó sang hướng khác “Ủa, hôm nay nhỏ Lâm Tâm Như có cái đồ cột tóc xinh quá nè, để tao qua hỏi xem mua ở đâu?!”
An Nhiên toan chạy đi thì Tuệ Hiên đã nắm tà áo dài đang phất phới, nhấp nhỏm sắp bay đi của cô nàng, một cách cương quyết, Tuệ Hiên gằn giọng:
“Mày có chịu khai không hả?! Mày với anh Quân đã làm gì rồi?!”
“Ừ thì…!” Cảm thấy không đánh trống lãng được nữa, An Nhiên ngoan ngoãn ngồi xuống, cười hề hề. “Thì anh Quân cũng giữ bí mật cho mày, nhưng mà hôm đấy không biết Hạo Hi đến lúc nào, phát hiện anh Quân đặt sữa lên bàn, truy hỏi cả ba hôm liền, mày biết người ta thân nhau như anh em, sao mà giấu nỗi!”
“Tại sao mày không nói cho tao biết hả?!” Tuệ Hiên cảm thấy hai bên tai khói xịt phù phù.
“Thì nói rồi nè!” An Nhiên vẫn tiếp tục giữ giọng cười ban nãy, giọng cười không thể nào “nam tính” hơn. “Nhưng mày biết không, anh Nhất Quân toàn nói tốt cho mày thôi! Có khi bể kế hoạch một chút nhưng lại hay!”
“Bể kế hoạch gì chứ?! Mà mày có thể nào đừng cười cái kiểu như thế nữa, được không hả?!” Mỗi lần An Nhiên cười như thế là tay chân lại vuốt vuốt Tuệ Hiên, không là hai bầu má thì cũng đôi vai nhỏ bé, cảm giác vô cùng khó chịu.
“Mày đừng nhăn nhó nữa thì tao ngừng cười!” Tuệ Hiên ôm lấy An Nhiên, dúi đầu vào bên vai một cách yểu điệu, mỗi khi An Nhiên nài nỉ điều gì đều chỉ có một điệu bộ.
Nhưng dù sao thì Hạo Hi cũng đã phần nào chấp nhận “lòng thành” của cô rồi, đây cũng được xem là một bước tiến.
***
Đêm hôm đó Tuệ Hiên đã mơ một giấc mơ thật đẹp, cô mơ thấy đôi bàn tay rắn chắc của Hạo Hi nắm lấy tay cô băng qua khắp các góc đường, ánh đèn Giáng Sinh rực rỡ về đêm, Hạo Hi chỉnh lại chiếc áo khoác của Tuệ Hiên, ân cần hỏi “Em có lạnh không?” kèm theo đó là nụ cười thật ấm áp, nụ cười ấy như que diêm sưởi ấm cả mùa đông lạnh giá, nụ cười ấy cuối cùng chỉ dành cho Tuệ Hiên mà thôi.

