Chương 2.2: Nhân gian loạn quá.

Nghe Audio

Chương 2. 2: Ta lại là tiểu thư phủ Tướng!

– Ái Nhi tỉ tỉ nhìn kìa! Là chỗ đó. – Tiêu Nhi Nữ chỉ tay hướng Lâu Các.

Tại Lâu Các.

– Mau qua đó, cuối cùng thì cũng tìm ra, ai da lão tiểu Cố thật kém cỏi. – Hàn Ái Nhi thở hổn hển vừa đưa chén trà lên miệng vừa kêu ca Khang An.

– Tỉ còn nói ta! Vì tỉ, bổn công tử đây cả ngày đi tìm đường còn chưa được miếng gì bỏ vào bụng… tỉ còn nói ta gì vậy? – Khang An nhíu mày.

Ăn uống no nê.

– Nè tiểu tử, người sư phụ nhờ gửi chúng ta đâu? – Ái Nhi ôm bụng đã no nê quay sang hỏi Khang An.

– Là ông ta gửi ta và muội muội Tiêu Nhi Nữ… còn tỉ á, mẫu thân tỉ đã viết thư cho người thân của ngài ở trên kinh thành rước kiệu ra đón tỉ rồi.

– Mẫu thân ta? Không phải bà một thân một mình lăn lội kiếm sống sao?

– Tỉ tỉ ngốc, mẫu thân tỉ là phu nhân nhà tướng vì lão gia là tướng quân không may qua đời nơi chiến trường. Bà không thích chốn đông người này nên mới về quê mở tiệm buôn bán nhỏ.

– Vậy là ta cũng là tiểu thư?

– Tỉ ngốc à? Tỉ sắp được làm tiểu thư thôi! Mẫu thân nhỉ còn liên lạc với phủ tướng quân, hiện giờ là Mã tướng quân giữ phủ, Mã tướng quân từ trước nhận nhiều ân tình của lão gia nhà tỉ, ý muốn giữ mẫu thân tỉ coi như tẩu tẩu ruột nhưng mẫu thân tỉ là cươn quyết muốn về quê. Cũng may cho tỉ, phủ tướng quân có phu nhân nổi tiếng hiền đức lại mong có con gái mà tuổi nay đã cao mà nhà toàn quý công tử… mẫu thân tỉ vốn định tìm chỗ tin cậy cho tỉ ở nhờ không ngờ phu nhân tự mình đòi về tận nhà xin với mẫu thân tỉ cho tỉ làm con nuôi trong phủ. Từ nay tỉ là tiểu ái nữ phủ thừa tướng rồi. – An Khang hiểu hết mọi chuyện.

– Cái này… ta từng nghe phủ thừa tướng có 3 vị công tử rất tiêu soái, vẻ đẹp lại suất thần đến cô nương còn phải ghen tị. – Tiêu Nhi Nữ nhanh nhảu thích thú.

– Ai da… vậy mà chỉ ta không biết gì, chúng ta có phải tỉ muội thân cậy không vậy? Sao ai cũng bí mật với ta hết vậy? – Hàn Ái Nhi giận dỗi.

– Là ta tốt bụng mới kể trước cho tỉ, kẻo tí nữa tỉ lại bất ngờ đó!

– Khang đệ đệ tốt nhất trên đời… hay là đệ cho ta cùng đẹ với Nhi Nữ về chỗ người quen nhà đệ được không? Ta một thân một mình đệ không thương ta à?

– Hàn Ái Nhi ơi Hàn Ái Nhi, tỉ đúng là cái gì cũng không biết! Ta với Nhi Nữ vốn là họ hàng mặc dù là xa tít tắp nhưng đều có liên quan đến hoàng gia, ta là đến phủ An Vương làm khách… tỉ không quen không thân dù ông ta có đến tận nơi Vương gia cũng không nhận đâu!

– Á! Thật thế… ta thật đáng thương mà.

– Tỉ tỉ… nghe Nhi Nữ nói nè. Tỉ về phủ tướng quân làm tiểu thư khuê các được thương yêu, chắc chắn sẽ mau quen thôi. Nhất định đừng sốt ruột.

– Được rồi… ta đang bình tĩnh đây!!!

Đằng xa có một lão gia gia ăn mặc chỉnh tề tiến đến.

– Ta là Bá quản gia của phủ An Vương. Cho hỏi Cố thiếu gia và Tiêu tiểu thư là vị nào ở đây?

– Là ta và muội ấy! – An Khang kéo Nhi Nữ đứng dậy chỉnh tề.

– Đợi đã… còn ta? – Ái Nhi cô đơn rồi, hai người họ đi thì nàng biết đi đâu?

– À phải đấy An Khang huynh… còn ti tỉ.

– À thật xin lỗi ta còn một tỉ tỉ đợi người phủ Mã tướng quân đến đón! Có thể đợi lát không? – An Khang lễ độ rất ra dáng quý công tử nhà họ Cố.

– Không cần đợi nữa! Mã gia ta đến rồi. – Từ ngoài cửa Các có tiếng vọng khỏe khoắn hướng đến chỗ mọi người đang đông đúc.

Người hai phủ chào hỏi nhau.

Phu nhân của Mã tướng mặt mày tươi tỉnh, sắc hồng hào vui vẻ tiến đến chỗ Ái Nhi:

– Đây chắc chắn là Ái Nhi rồi! Nhan sắc này, cái dáng điệu này ta đã từng nhìn qua rất nhiều rồi.

– A! Người là Ảnh phu nhân mà… ai da đầu óc ta, vậy mà lại quên mất người là phu nhân của tướng quân, không ngờ lại là phu nhân Mã gia. – Lẽ nào là như thế, Ái Nhi đầu óc chậm chạp quá!

– Hóa ra đứa trẻ phu nhân hay nhắc đến mỗi khi đến chùa trên núi Lâm ghé qua nhà Tẩu Tẩu. – Mã tướng quân âm trầm nên tiếng, giọng điệu cũng khởi sắc không kém.

– Đúng… lão gia ngài xem ta lại có đứa con gái đáng yêu như thế này, quả là phúc lớn mà. – Mã phu nhân vui vẻ như vừa sinh hài tử.

Lâu Các một bên đông đúc não nhiệt hẳn.

– Bái kiến Mã tướng quân… cháu là Cố An Khang cháu nội Cố gia và tiểu muội muội họ xa Tiêu Nhi Nữ cùng Hàn Ái Nhi tỉ tỉ vào thành, nay người phủ tướng quân đã đến đón tỉ tỉ, phủ An Vương cũng đã đến chờ cháu đã lâu! Chau với muội muội xin phép rời đi trước.

Tỉ tỉ vạn an… ta với Nhi Nữ đi đây, tỉ rảnh nhớ qua thăm chúng ta!

– Được rồi chúng ta cáo từ tại đây, ta sẽ thường xuyên đưa tiểu nữ sang chơi với hai đứa…

Cáo từ!

– Cáo từ…

Phủ Tướng – Mã gia.

Phu nhân vui vẻ, kéo nữ nhi vào phủ, đưa đi khắp khuân viên.

– Phu nhân bà từ từ thôi kẻo vấp ngã!

– Lão gia ông cứ mặc tôi, tôi là đã có ái nữ dìu đi.

Thấy phu nhân vui vẻ, nhìn tiểu nữ tử rất ra dáng, tướng quân trong lòng đặc biệt vui, cảm kích ơn nghĩa của huynh đệ xưa, càng cảm kích ân nghĩa của tẩu tẩu. Nhờ có tiểu nữ mà tẩu tẩu nuôi nấng mà phu nhân nhà ông vốn thân thể không tốt liền khí sắc dồi dào, tâm trạng vui vẻ hẳn.

– Phu nhận đã đi nhiều vậy rồi, thời gian còn nhiều, tiểu nữ sẽ từ từ thăm quan hết mọi ngóc ngách trong phủ. – Ái Nhi vốn rất hiểu chuyện.

– Ai… tiểu ái nữ! Con nay đã là tiểu thư, ái nữ duy nhất phủ thừa tướng, con còn gọi ta là phu nhân?

– Dạ! Con…

– Phu nhân bà coi, ái nữ vừa mới vào phủ nào đã quen, nay bà còn muốn nó xưng hô khác ngay nào có được.

– Nhưng tôi chỉ có một tiểu nữ… tôi muốn nghe tiểu nữ gọi tiếng mẹ, không thì mẹ nuôi cũng được!

– Ai… phu nhân… bà…

– A… mẹ nuôi! – Ai da Bi Lai ta lại đổi họ tiếp, lại có thêm một mẫu thân nuôi.

– Phải phải… con gái ngoan. – Ảnh Nguyệt – phu nhân của Mã tướng vui vẻ, nhìn con gái nuôi yêu thương như bảo bối ngàn đời.

Lão gia ông thấy chưa, con gái hiểu chuyện nào đến lượt ông lo.

– Được được, bà mới cảm chưa khỏe hẳn… mau mau tiểu nữ đỡ nương vào nhà.

Bữa ăn tối nhà Mã gia.

Đông đủ, ấm áp nhưng cũng rất nguyên tắc.

Ái Nhi bước vào phòng ăn đảo mắt đánh giá một vòng, bày biện trang trí khác hẳn ở nhà cũ, có phần đẹp mắt hơn nhưng rất ngăn nắp trang trọng… Ta cũng muốn đón mẫu thân (ý nói mẹ nuôi đầu) về đây cùng sống. Nhà họ Mã thật đầy đủ, ấp cúng, mẫu thân giờ ở nhà không có ta không có tiểu đệ An Khang với muội muội Nhi Nữ sang chơi đòi làm bánh bao nhân củ cải khô nữa… mẫu thân chắc cô đơn lắm, bỗng ta thấy hối hận quá! Dù gì Tuyết Bi Lai ta cũng đã làm Hàn Ái Nhi bên mẫu thân gần năm năm rồi mà. Một năm ở nhân gian ta cứ ngỡ trăm năm ở Hoàng Tuyền… ta cũng nhớ huynh đệ sai nha, nhớ tỉ muội, nhớ sông Vong Xuyên.

– Ái nữ còn ngây người làm gì? Mau lại đây để các huynh con được chiêm diện nữ nhi xuất chúng của ta nào. – Mã phu nhân lên tiếng khiến Hàn Ái Nhi hơi giật mình.

Vội bước lại bàn ăn tròn thật lớn và đẹp mắt.

– A. Nữ nhi… hơi… lạ.

Có một cánh tay vòng qua vai nàng.

– Ra đây là muội muội mới sao?

– Mã Tư An! Ngươi ngồi xuống, nam nhi lả lướt như nữ nhi, ngươi còn định trêu chọc muội muội để con bé sợ à? – Mã tướng quân nghiêm nghị.

– Cha! Con là đang chào hỏi muội muội thân mật một chút thôi mà.

Ra đây là nhị công tử Mã phủ – Mã Tư An.

– Nhị huynh! Đừng làm muội muội sợ… huynh mau bình thường lại.

– Ta biết rồi. Nói lắm quá!

– Tiểu muội, ta là Mã Tư Tú, là con trai út, giờ ta là tam ca của muội!

– À! Muội muội bái kiến nhị ca, tam ca. – Ái Nhi ngượng ngùng quá.

– Không cần khách sáo, gọi là An ca ca với Tú… haha nghe như Xú ca ca. – Nhị công tử lại lên tiếng, biết liền là trêu ghẹo.

– Huynh lại nữa – Tam công tử thì quá quen rồi.

Muội Muội, lúc ta sinh bà đỡ nói ta là một đứa trẻ khôi ngô nên mẹ đặt tên tự cho ta là Tứ Khôi, muội gọi ta là Khôi ca ca là được.

– Phụt! Đệ nghĩ cả thiên hạ mình đệ tuấn tú à, trong nhà này ta hơn để gấp bội.

– Hai tiểu tử lặng yên – Mã tướng dẹp loạn trên bàn ăn.

Nữ nhi mau ăn không đồ ăn nguội.

– Cha! Đại ca bao giờ về? – Nhị huynh muốn hỏi đã lâu.

– Ngày tới! Nó đợi yết kiến hoàng thượng rồi sẽ về.

– Đại ca? Là người thế nào ạ? – Giờ mới thấy nhắc đại ca, Ái Nhi tưởng đâu không có.

– À, Ái Nhi, Mã Tư Nghệ là đại ca con, nó vừa thay cha đi dẹp loạn nhỏ ở Tây Châu, đang về… – Cả nhà Mã gia rất yêu thương Ái Nhi rồi.

…

Tuyết đầu mùa rơi rồi… Bi Lai ta có một gia đinh mới, hạnh phúc… mặc dù chưa quen nhưng chắc sẽ quen nhanh thôi. Ai da! Không biết hoa Mạn Đà dưới Hoàng Tuyền có tốt không? Còn mẫu thân đầu tiên của ta sống thế nào? Nhớ lúc ta lên nhân gian dễ dàng thuận lợi sống đến ngày hôm nay, nhưng vẫn chưa có dự định gì, hiểu biết cũng không rõ, được phép thuật thì vẫn còn nguyên vẹn, không biết con đường tương lai sẽ ra sao đây?

 

 

 

 

 

 

Thành Viên

Thành viên online: Tiến Lực Linh Lung Nhật Vũ quý lê kiều chi cố Vũ Nhật và 1.739 Khách

Thành Viên: 72.689
|
Số Chủ Đề: 10.409
|
Số Chương: 30.298
|
Số Bình Luận: 125.756
|
Thành Viên Mới: Trang Thuy Vuong