Chương 2.1: Nhân gian

Nghe Audio

Chương 2: Nhân gian đợi ta. Bi Lai đến đây!

Có một nguồn sáng thật khó chịu, nguồn sáng đó như là bao quanh, ôm trọn thân thể nàng. Bi Lai thấy không thoải mái:

– A…!!! Là vị tỉ tỉ nào là đang dùng hoa dạ quang để đánh thức ta thế? Ta không muốn, ta còn muốn ngủ!

Không đúng! Hoa dạ quang vốn không có chói như thế. Đôi mắt nàng hé mở, hàng lông mi dài cong mềm mại cũng không để ngăn được nguồn ánh sáng quá gay gắt kia, lông mày nàng nhíu lại. Có chút nóng, chút khát,… thật khó chịu!

– Cô nương… vị cô nương này!

A! Là một giọng nói lạ lẫm, là ai thế? Có phải mình đã đến nhân gian?

Mắt nàng cố dùng sức mở ra, khuôn xinh đẹp trở nên mặt méo mó.

– Cô nương… mau dậy, ta nấu chút cháo ấm cho cô rồi!

– Là một nữ nhân… a… đói – Bi Lai ngây ngô nói.

– Ha ha, tiểu cô nương đã đói đến ngây ngốc rồi à?… Ta cũng tầm tuổi phụ mẫu cô đó! Nào có trẻ trung gì mà kêu nữ nhân!

– Phụ mẫu? – Cái này thật lạ lẫm, từ trước đến giờ ở Hoàng Tuyền nàng chưa từng nghe.

– Là người đã sinh ra cô, nuôi nấng cô đó!

– Ta mới không có… nuôi nấng ta… là đất, nước?

– Cô ngốc! Hóa ra cô là cô nhi? Lại còn mất trí nhớ nữa? Hay là trời thương ta thân già yếu không có con cái nên ban cho ta một đứa nữ nhi?

– Nữ nhi?

– Phải! Từ nay ta sẽ là mẫu thân nuôi của con! Nhìn con đường nhân sáng lạng, thông minh, lanh lợi. Ta cũng không phải nghèo túng gì, ta sẽ cho con đi học chữ để con hiểu nhân gian.

– Mẫu thân… nuôi?

– Phải phải… con ngoan lắm! Giờ ta đi lựa vài bộ đồ cho con nhé, y phục trên người con quá thô rồi!

Trên người Tuyết Bi Lai mặc trang phục âm phủ màu trắng vốn là làm bằng sợi rễ cây Bạch Cổ.

Bi Lai ta chẳng hiểu lắm những gì mẫu thân kia nói, nhưng mà đến nhân gian này gặp được người cho ta ăn, còn nói cho học chữ. Ta quả thật cũng may mắn! Nhân gian quả thật tốt, chỉ trách sao trăng ở đây lại sáng đến như vậy, soi rọi mọi chứ đến gay gắt, khiến ta hoa mắt (Bi Lai nhầm tưởng Mặt Trời là Mặt Trăng, vì vốn ở Âm Phủ chỉ có Mặt Trăng).

Nàng đi quanh ngôi nhà một lượt, khá nhiều đồ bắt mắt, thú vị mà Âm Phủ nàng chưa từng gặp qua…

– Ái nữ! Ta về về rồi… A! Con đang làm gì?

– Con… nước!

– Con khát có nước trong ấm ta để sẵn mà?

– Nước này không thể uống?

– Đây là nước sông, uống sẽ đau bụng.

– Không sao! Con… vẫn uống mà.

– Tội nghiệp tiểu nữ tử… từ nay ta sẽ không để con phải khô sở thế nữa.

Khổ sao? Ta vẫn uống nước suối mà. – Bi Lai nghĩ thầm thôi nha!

– Thôi ra đây với mẫu thân, mẫu thân mua rất nhiều đồ ngon nha! Còn trang sức mấy tiểu nữ tử như con thích nữa đây! Còn bộ đồ này ta dạy con thay!

– Được!

– Tiểu nữ tử phải nói kính ngữ chứ?

– A… con xin lỗi vị mẫu thân… con không quen.

– Không sao, không sao… ta vừa sang nói chuyện với lão Cố gia rồi, mai con sẽ đi học nhé!

– Đi học? Là được đọc sách sao?

– Đúng rồi, tiểu nữ của ta rất thích đọc sách sao?

– Dạ! Rất thích ạ!

– Tiểu nữ thật ngoan!

Tuyết Bi Lai nhanh nhẹn hoạt bát, còn thông minh, rất nhanh thích ứng được với cuộc sống và hòa đồng được với mọi người ở nhân gian.

Tuyết Bi Lai quen được với Tiêu Nhi Nữ nhà bên mới 10 tuổi, quen với tiểu đệ Khang An – cháu trai lão Cố 12 tuổi.

Nhân gian, mẫu thân Hàn Cửu Mộng gọi Tuyết Bi Lai là Hàn Ái Nhi.

Nàng tu luyện 300 năm, nhan sắc xuất chúng, tài nghệ đặc biệt, nhưng bà Mộng lại cố gắng kìm lại danh tiếng của con gái mình, Ái Nhi vốn là cô gái thích thể hiện, hoạt bát và náo động, nàng rất không hài lòng chỉ một điều này của mẫu thân nuôi.

– Mẫu thân! Ái nữ có gì sai sót mong mẫu thân dạy bảo? Ái nữ chỉ có một nguyện vọng là được như các tỉ muội khắp thành thi tài so nghệ… tại sao mẫu thân không cho con đi?

– Ai Nhi của ta? Ông trời ban cho ta một nhi nữ xinh đẹp, thông minh như con là phúc phận trăm đời của ta… ta nào có muốn cấm đoán hay kìm hãm gì con. Chỉ là… nữ nhi duy nhất của ta à? Thiên hạ khó sống, ta chỉ có mình con, ta mong con được bình yên sống hết cuộc đời này. Ta không mong phụng dưỡng lúc về già, chỉ mong con sống vui vẻ, mạnh khỏe, bình an là ta đã vui lắm rồi.

– Mẫu thân! Ái nữ xin lỗi… con vốn không hiểu lòng mẫu thân! Con thật bất kính!

– Ái Nhi! Mẫu thân chỉ muốn tốt cho con… dù con không phải ta sinh ra nhưng tình cảm mẫu tử cả đời này của ta là dành cho con hết.

– Mẫu thân!

– Ta hiểu con định nói gì? Có lẽ ta là quá cấm đoán rồi!

– Con xin lỗi!

– Vậy… nếu con quyết làm những gì con mong muốn thì hãy hứa với ta… “Con Phải Bình An”

– Dạ con hứa với ngài, mẫu thân.

…

Chốn phồn hoa nhất kinh thành.

– Khang An! Đệ nói ở đây có chỗ vui… là ở đâu thế?

– Hàn Ái Nhi! Tỉ có thể đừng la lối nữa không? Ta cũng bị lạc rồi.

– Ái Nhi tỉ, An ca ca… hai người là cố tình không nhìn thấy chỗ đó à? Quán bánh bao này ta đã gặp lại 5 lần rồi, xác định là đã đi một đường vòng.

– Khang An! Người quen mà ông Cố nhà đệ nhắc đến đâu?

– Nói là hẹn ở Lầu Cát Lão.

– Vậy không nói sớm… Ta tìm đến đó là ổn rồi.

– Vậy chúng ta đi!

Ba tỉ đệ lần đầu rời quê lên kinh thành, Hàn Ái Nhi là được thầy Cố chỉ đường lên Kinh có cơ hội mở mang tầm mắt, phát huy tài năng. Cố Khang An cũng nhiệt tình muốn đi chơi nên nhất định đòi đi dẫn đường. Tiêu Nhi Nữ muội muội xinh xắn đáng yêu, nói về tài năng… thêu thùa rất giỏi, lời ca hát cũng là niềm mơ ước của bao thiếu nữ.

 

 

 

 

 

 

 

Lương Thiên Dao Nguyệt

Lương Thiên Dao Nguyệt (7 năm trước.)

Level: 6

44%

Số Xu: 763

Vương Tuấn

?

Thanks, bạn Vương Tuấn!


Vương Tuấn

Vương Tuấn (7 năm trước.)

Level: 4

60%

Số Xu: 1117

Vương Tuấn đã tặng 10 Xu cho Tác Giả.

?


Thành Viên

Thành viên online: Tiến Lực Linh Lung Nhật Vũ quý lê kiều chi cố Vũ Nhật và 1.657 Khách

Thành Viên: 72.689
|
Số Chủ Đề: 10.409
|
Số Chương: 30.298
|
Số Bình Luận: 125.756
|
Thành Viên Mới: Trang Thuy Vuong