Chương 1: Bạn đã bao giờ nói… con yêu mẹ chưa?
Mẹ là người đã sinh mỗi chúng ta ra. Mẹ mang thai cực khổ chín tháng mười ngày rồi phải rất đau đớn mới sinh được chúng ta ra. Có ai đã từng nghĩ mẹ đã cực khổ vậy chưa? Chắc chưa vì có bao nhiêu cực khổ đều gồng gánh lên đôi vai mẹ.
Đối với những bạn mà mẹ ở nhà làm nội trợ. Mẹ khi sáng vừa mở mắt ra đã phải nấu ăn, gọi bạn dậy nhưng khi bạn ngủ quên, và còn vâng vâng và tỉ tỉ việc mẹ đã làm cho bạn. Những chuyện nhỏ nhặt này chắc bạn chưa bao giờ nghĩ đúng không? Nhiều lúc mẹ làm việc gì đó mà không vừa lòng bạn, bạn sẽ róng lên mà nói chuyện với mẹ. Hoặc những lúc mẹ bạn mắng bạn bạn sẽ cãi lại.
Đối với những bạn mà mẹ bạn đi làm. Mẹ khi sáng mở mắt ra sẽ phải gọi bạn dậy. Có những lúc bạn đang ngủ ngon thì sẽ nói: “Dạ năm phút nữa thôi.” Nhưng có bao giờ bạn sẽ dậy vào lúc năm phút sau chưa? Mẹ bạn trước khi đi làm kêu bạn dậy chỉ vì muốn nhìn thấy mình tiễn mẹ ra khỏi nhà. Chỉ đơn giản vậy thôi mà bạn đã bao giờ làm chưa? Khi mẹ bạn đi làm sẽ không dành đủ thời gian quan tâm yêu thương bạn. Nhưng trong thâm tâm bà mẹ nào cũng muốn bạn nên người. Còn bạn đã làm gì cho mẹ?
Mẹ cực khổ mẹ có bao giờ chia sẻ cho bạn chưa? Chắc là chưa mẹ là như vậy có bao nhiêu cực khổ hay chuyện gì sẽ chẳng chia sẻ với chúng ta. Vì mẹ không muốn chúng ta lo. Còn bạn khi mẹ cứ ôm khư khư cực khổ trong người thì bạn làm gì? Bạn làm cho mẹ buồn, khi mẹ kể khổ với mẹ thì bạn sẽ làm được gì chia sẻ gánh nặng hay bạn sẽ tạo thêm gánh nặng?
Bạn khi ngủ dậy chỉ việc ăn rồi đi học các bạn đã làm gì cho mẹ chưa? Đã từng nghĩ mẹ cực khổ thế nào chưa? Các bạn chỉ chạy theo ham muốn của bản thân mà chưa bao giờ dừng chạy theo ham muốn của bản thân quay lại nhìn mẹ một cái và nói con yêu mẹ nhất.
Câu nói khó nhất đối với mỗi người con chính là: “Con yêu mẹ”. Vì các bạn khi muốn nói lại không dám nói. Hãy thử nói con yêu mẹ đi. Vì hôm nay bạn nghĩ rằng ngày mai sẽ nói nhưng đến khi bạn lớn rồi bạn sẽ chẳng còn dám nói nữa.
Thời gian là thứ đã qua rồi sẽ chẳng còn quay trở lại được. Biết đâu hôm nay người mắng bạn là mẹ. Nhưng hôm sau không còn ai mắng bạn nữa. Sẽ chẳng còn ai bên bạn nữa, sẽ chẳng còn ai quan tâm bạn khi bạn đi học về hỏi: “Hôm nay học bài được không? Ăn sáng chưa?…” Còn nhiều lắm. Những lúc bạn đi học về bạn mệt. Mẹ sẽ quan tâm hỏi thăm bạn. Khi mẹ hỏi quá nhiều thì bạn sẽ nói: “Sao mẹ quan tâm đời tư đến con nhiều như vậy?”. Lúc đó mẹ bạn sẽ không hỏi nữa. Mẹ bạn sẽ bắt đầu im lặng. Mẹ buồn bạn biết không? Mẹ đi làm về mệt, hay làm bất cứ việc gì mệt bạn biết không? Bạn có hỏi thăm mẹ sao? Hay là làm lơ? Nếu bạn hỏi mẹ sẽ nói mẹ không sao mẹ không mệt làm riết quen rồi. Nhưng lúc bạn hỏi mẹ sẽ rất vui.
Biết đâu hôm nay mẹ còn bên bạn còn hỏi thăm bạn. Nhưng ngày mai mẹ không còn hỏi thăm bạn thì sao? Bạn sẽ buồn hay bạn vui? Hãy tự hỏi chính bản thân mình đã làm gì cho mẹ. Chứ đừng hỏi mẹ đã làm gì được con. Mẹ mang thai bạn, sinh bạn ra, nuôi bạn lớn… Vậy mà bạn quay lại hỏi mẹ đã làm gì được cho con.
Chính tôi cũng không phải là một đứa con mẫu mực hay ngoan ngoãn. Có khi tôi còn hơn các bạn. Nhưng đến một ngày tôi lỡ làm mẹ buồn mẹ đã giận tôi. Mẹ bỏ đi về nhà ngoại, còn ba tôi thì ông biết tôi làm sai ông nói với tôi gọi điện xin lỗi mẹ đi. Tôi lúc đó còn hơi bực vì mẹ mắng tôi nên tôi đã không hề gọi điện xin lỗi mẹ. Ba tôi ông cũng chẳng nói gì rồi suốt nguyên ngày đó tôi với ông không hề nói chuyện. Ngày hôm sau, tôi tự dậy tự đi học, khi về nhà tôi đã quên là mẹ đã bỏ về nhà ngoại. Khi về đến nhà tôi còn rất vui mừng tính đi chào mẹ nhưng tôi chợt nhớ rằng mẹ đã đi rồi. Ngày hôm đó tôi ăn mì gói mà mì cũng là do mẹ mua về cho những ngày mẹ không nấu ăn. Tôi mới biết lúc này mẹ thật quan trọng, không có mẹ chẳng còn ai để tôi luyên thuyên nữa… Lúc này tôi đã khóc thật nhiều. Điện thoại cầm trên tay nhưng không biết làm sao để mở lời để xin lỗi mẹ. Tôi từng nghĩ nếu mẹ thật sự bỏ đi thì tôi phải làm sao? Nếu mẹ hết thương tôi thì tôi sẽ ra sao? Cuối cùng tôi cũng đã xin lỗi mẹ. Ngày hôm đó tôi đã khóc hết nước mắt chỉ để xin lỗi mẹ. Là do tôi không có can đảm để nói chuyện với mẹ. Do tôi sợ khi nói xin lỗi mẹ nói không cần thì tôi phải làm sao? Cái cảnh ở tuổi 12 ấy làm tôi biết mẹ quan trọng như thế nào. Mẹ ơi! con rất yêu mẹ.
Hãy thử lấy hết cam đảm nói con yêu mẹ trước khi quá trể nhé mọi người.
Cảm ơn các bạn đã xem.


Man Man (8 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 3161
Em sửa xong rồi nha chị
"Khi tôi chết, hãy chôn tôi với cây đàn." (8 năm trước.)
Level: 14
Số Xu: 20
Bạn trẻ
Sau dấu hai chấm là một khoảng cách. Vui lòng sửa lại.
Thân.