Bạn của bây giờ.
Không chết được thì phải sống, đã sống thì phải sống cho ra người. Ông trời đã cho bạn được sống sao bạn lại không sống cho tốt vào. Bạn có biết không những đứa trẻ vừa sinh ra đã chết. Những đứa trẻ ấy khao khát sống biết nhường nào. Những em ấy sẽ là thế hệ sau của chúng ta nhưng lại không được sống như chúng ta. Những đứa trẻ vì đói mà chết, bị đánh đập mà chết đầy ở ngoài kia kìa. Nó khao khát có được mái ấm gia đình đến thế nào. Nó khao khát được sống đến thế nào nhưng bọn trẻ ấy không được sống. Còn bạn thì sao? Có được mái ấm gia đình có được sự sống nên bạn không cần quan tâm đến gì à. Tôi nghĩ chắc bạn cũng chả biết được niềm khao khát được sống, được vui chơi của những đứa trẻ ấy đâu. Những đứa trẻ khuyết tật vừa sinh ra đã không được lành, không được cha mẹ nhưng họ vẫn học rất giỏi. Còn bạn có ta chân lành lặn, cha mẹ luôn bên bạn nhưng hình như bạn chưa bao giờ biết quý trọng nó cả. Có những đứa trẻ bằng tuổi bạn sáng đi học chiều phải về đi bán vé số, dọn dẹp… bạn biết điều này? Chắc đến khi cận kề cái chết rồi bạn mới biết quý trọng nó. Tại sao bạn lại sống một cuộc đời vô nghĩa như vậy? Trong khi bạn được sống, được yêu thương. Nhưng bạn lại không biết quý trọng. Bạn không suy nghĩ, có thể chính bạn là người gây ra các tệ nạn xã hội. Cuộc đời không ai biết trước điều gì. Bây giờ bạn chắc chắn rằng bạn sẽ không là người như vậy nhưng sau này bạn còn dám dõng dạt như bây giờ không? Bạn sống quá đầy đủ nên bạn cũng chả biết rằng ngoài kia cha mẹ bạn đã cực khổ thế nào để nuôi bạn đến giờ này. Bạn chưa bao giờ chịu cực khổ vì cha mẹ luôn sẳn sàng che chở cho bạn. Nhưng để lúc nào đó cha mẹ bạn mệt mỏi quá rồi họ sẽ không bảo vệ bạn được. Hãy sống cho có nghĩa đi bạn à.
Nếu bạn không thể nào làm ba mẹ mình tự hào được, vậy hãy để họ bớt lo lắng cho bạn được không? Cha mẹ lo lắng cho bạn từ việc học cho đến sinh hoạt hằng ngày. Còn bạn thì học không ra gì, bạn không làm được gì hết. Nếu bạn là người như vậy, bạn sống như vậy thì hãy dừng lại đi. Hãy sống làm sao cho ba mẹ bạn tự hào về bạn. Để ba mẹ bạn có thể ngẫn cao đầu khi người khác hỏi họ con cái họ học như thế nào. Chứ đừng khiến cha mẹ bạn phải cúi gầm mặt xuống.
Cha mẹ có thể làm thêm giờ để nuôi bạn khôn lớn. Nhưng bạn lại không thể học thêm một giờ để cha mẹ bạn vui sướng. Tôi nghĩ rằng hơn bao giờ hết có phải con người quá vô tâm. Tại sao thời phong kiến đô hộ có người dù họ rất ham học nhưng không được đi học. Còn bây giờ, bạn đi học chỉ vì cha mẹ ép buộc, bạn đi học chỉ cho có. Nếu vậy thì bạn không nên đi học nữa. Mà bạn nên ở nhà chơi game, nhắn tin… đi là vừa. Để đến lúc bạn bệnh thì ai là người chăm sóc bạn. Game chăm sóc bạn hả? Nhiều lúc bạn chán học, ngán học tôi biết lí do tại sao. Vì những công cụ điện tử dụ dỗ bạn, vì những bài kiểm tra điểm kém kéo bạn lùi về một bước. Hãy dẹp bỏ những công cụ điện tử đi, hãy lấy những bài kiểm tra điểm kém làm động lực cho bạn cố gắng. Tôi sẽ chỉ cho bạn một mẹo học bài rất mau. Trước khi bắt đầu học những môn học bài như: Sử, địa, giáo dục, sinh… thì hãy nghe một vài bài nhạc mình thích trước khi học, chỉ một bài để thư giãn là đủ. Còn những môn bài tập như: Toán, lí, hóa… thì hãy vừa nghe nhạc vừa làm bài tập, nhưng bạn nên nghe những bài nhạc không lời sẽ giúp bạn tốt hơn. Nhưng vẫn cần sự cố gắng của bạn. Mỗi người có một cách học khác nhau mà. Chính bạn phải tự ý thức mình. Đánh thức bộ não đang ngủ yên của bạn dậy đi.
Bạn không dám hi sinh một giờ chơi game để đổi lấy một giờ học tập. Bạn không dám hi sinh lấy một vui chơi để đổi lấy một giờ nỗ lực. Bạn lại càng không dám hi sinh một giờ ngồi đó nói xấu người khác để đổi lấy một giờ hoàn thiện bản thân mình hơn. Tôi biết rằng một khi đã chơi rồi thì không thể thoát ra. Nhưng ở đây cần sự tự giác của bạn. Ý thức của bạn phải đủ mạnh mới làm được. Nhưng không có nghĩa là ý thức bạn chưa đủ mạnh thì không làm được. Hãy rèn luyện ý thức của bạn.
Thành công và thất bại luôn đi song song với nhau. Hôm nay bạn thành công thì chưa chắc ngày mai bạn sẽ thành công lần nữa. Nhưng chỉ cần bạn cố gắng thì sẽ thành công mãi. Trong học tập nếu bạn yêu môn này thì hãy dành nhiều thời gian hơn cho nó. Ví dụ: Bạn yếu hóa thì bạn đặt ra một mốc thời gian là hai tháng. Tháng đầu tiên, bạn ôn tập các công thức, phương trình hóa học. Tháng thứ hai thì bạn ôn tập các bài giải phương trình. Những môn khác cũng vậy. Không ai là ngu cả chỉ có người không chịu học hành thôi.
Cảm ơn bạn đã đọc.

