Chương 5
Mọi đau khổ của con người. Đều là sự cười nhạo cho chính sự bất lực của bạn. Mọi người sẽ cười nhạo khi bạn bất lực trước một cái gì đó. Cuộc sống vốn khắc nghiệt như vậy bạn bất lực thì người khác cười nhạo. Bạn thành công thì người khác sẽ ghen tỵ với bạn. Mọi người rất tham lam không cách nào chiều lòng được họ. Nên bạn hãy sống vì bản thân bạn thay vì sống bằng cách nhìn của người khác. Bỏ qua lời nói của người khác, bước tiếp trên con đường bạn đã chọn. Bỏ qua những lời khiển, ghen ghét của người khác bước tiếp về phía trước.
Hiện tại bạn đang đi trên một con đường có tên là đường đời. Khi bạn bắt đầu đi sẽ có những người xung quanh đi cùng bạn. Nhưng đến một thời điểm nào đó thì chẳng còn ai bạn biết điều này không? Bạn dựa dẫm vào người khác thái quá, cũng giống như trong học tập. Khi bạn copy bài đứa kế bên, nhưng đến một thời điểm nào đó đứa kế bên không cho bạn copy nữa thì bạn làm sao? Lúc đó mới tất tả đi học bài ư?
Tôi không biết dù bạn xấu hay đẹp như thế nào nhưng có một điều tôi tin chắc các bạn ai cũng từng soi gương. Ngay cả gương mà bạn còn dám soi thì còn việc gì trên thế giới này có thể làm khó bạn nữa. Không gì làm khó bạn được chỉ sợ bạn không đủ kiên trì, dũng cảm để làm nó thôi. Bạn từng đã đọc hết một cuốn sách dài mấy ngàn trang thì sao bạn không thể học được vài trang giấy. Tất cả việc trên thế giới này bạn làm đều được chỉ là bạn không kiên trì. Tôi biết bạn đọc được hết một quyển sách là do bạn hứng thú, còn việc học thì có gì hứng thú đâu mà đọc. Chính tôi cũng từng nghĩ như vậy. Bạn hãy tạo ra hứng thú trong học tập cũng giống khi bạn giải một bài toán khó bạn sẽ cố gắng giải khi nào mới xong. Tôi biết có một số bạn ở đây đã từng nói:”Thôi khó quá thì bỏ qua chứ làm sao giờ, để mai cô giải còn không lên mạng chép.” Đúng chứ? Sao không thử dành ra nửa tiếng để suy nghĩ rồi hãy thốt ra lời nói đó. Bạn chưa thử sức mà bạn đã chùn bước khi ra đời không còn ai giải toán hộ bạn thì bạn làm sao? Bạn sẽ chùn bước tiếp nữa hả? Để rồi bạn không vượt qua được thử thách, không kiên trì với bất cứ việc gì trong cuộc sống. Bạn à nếu bạn không chịu cố gắng thì một năm nữa… bạn vẫn sẽ là bạn như lúc này chỉ là già đi thêm một tuổi thôi. Hãy cố gắng kiên trì, dũng cảm vượt qua thử thách mà ông trời đã đặt ra cho bạn. Dù bạn có như thế nào thì ba mẹ bạn sẽ luôn yêu thương bạn. Điều này ai cũng biết nhỉ. Nhưng bạn lại không biết rằng nếu một ngày ba mẹ thất vọng về bạn, không còn yêu thương bạn thì như thế nào? Không ai muốn điều đó xảy ra.
Tôi biết ở đây ai cũng thương bố mẹ mình nhưng chưa từng có ai dám nỗ lực, kiên trì vì bố mẹ hết. Bố mẹ có thể nỗ lực đi làm để kiếm tiền nuôi bạn ăn học. Những lúc bố mẹ về trễ, bạn thì làm gì? Bấm điện thoại ư, có chào bố mẹ chưa? Có hỏi sao hôm nay bố mẹ về trễ vậy chưa? Bạn quá vô tâm, nhưng luôn mở miệng nói rằng mình yêu thương họ. Yêu thương chỗ nào? Họ có thể làm thêm hai, ba tiếng ở công ty để kiếm đủ tiền nuôi bạn. Nhưng bạn thì luôn tiêu xài phung phí tiền bố mẹ cho bạn. Một tháng bạn được bao nhiêu tiền bố mẹ cho? Một đứa bạn của tôi thì một tuần được ba trăm, nhìn lại mình nhiều lúc tôi ghen tỵ chứ. Nhưng không vì vậy mà tôi kêu bố mẹ thêm tiền cho mình. Bạn chưa từng biết quý giá đồng tiền do bố mẹ làm ra bằng mồ hôi nước mắt. Thậm chí, bố mẹ còn bị người khác mắng, chữi, đánh đập bạn biết điều này? Tôi nghĩ chắc nếu mười người thì hết chín người không biết. Ở đây tôi không chê trách, phê phán bạn, nhưng tôi đang khẳng định sự vô tâm của các bạn. Các bạn vô tâm với người ta, thì người ta cũng có thể vô tâm lại với bạn. Để một mai khi bạn lớn rồi, bạn đủ suy nghĩ rồi có muốn quay lại quá khứ cũng không được.
Cuộc sống vốn là chiếc xe đạp không phanh, bạn muốn ngừng lại nhưng nó vẫn chạy tiếp. Nó sẽ chạy đến khi nào đoạn đường đời mấy chục năm này của bạn kết thúc. Dù bạn có cố quanh đầu xe lại thì nó vẫn cứ chạy tiếp. Đừng để đến lúc mất rồi mới biết nó quý trọng thế nào bạn. Dù bạn là ai là bất cứ người nào thì bạn đều có quyền nỗ lực, kiên trì. Nhưng chỉ là bạn ngại khó ngại trắc trở mà thôi. Hãy vượt lên trên nỗi sợ hãi, đừng để phải hối hận vì những việc mình đã làm trong quá khứ.
Có bạn sẽ nói:
– Ôi tác giả như bố đời. Mày nói thì sao tao phải làm. Mày nghĩ mày là ai chứ.
Nhưng bạn à đừng để phải hối hận nhé!
Sau một chương thì điều mà tôi muốn nói chính là bạn cần nỗ lực đừng để điện tử cám dỗ bạn. Dù bây giờ bạn đang đứng yên một chỗ trên đoạn đường đời thì mọi thứ sẽ dần thay đổi. Hãy cố gắng vì một tương lai phía trước bạn nhé.
Cảm ơn các bạn đã đọc!!! Chân thành cảm ơn.

