Phần 4. 1: Áp lực vô hình của thời gian
Thời gian chỉ là khái niệm được con người dùng làm một đơn vị đo hay dùng để tính toán, đánh dấu sự kiện, cột mốc nào đó đã xảy ra ở quá khứ hoặc sẽ xảy ra ở tương lai.
Thực tế nếu bỏ qua khái niệm về thời gian chúng ta chỉ đơn giản nhìn thấy và cảm nhận sự thay đổi của môi trường bên ngoài và sự lão hoá bên trong cơ thể của sinh vật. Chẳng hạn như quá trình sinh trưởng của một cái cây, hay vòng tuần hoàn sinh lão bệnh tử của con người và động vật, về môi trường như là sự thay đổi thời tiết nắng mưa, nóng lạnh gió bão,…
Chính từ khái niệm thước đo thời gian khiến xã hội loài người trở nên dồn dập đầy áp lực, vội vã đè nặng lên tâm lý tinh thần. Một vài quan điểm chúng ta tự đặt ra vô hình tự đặt nặng lên sức khoẻ tinh thần của chính mình như thước đo sự thành công dựa trên độ tuổi, không biết từ khi nào chúng ta đã mặc định là ở một độ tuổi nhất định ta phải có một thành tựu hay một kết quả tích cực về mặt kinh tế hoặc tình cảm cụ thể như lấy vợ sinh con, xây nhà mua xe… quan điểm này ở mỗi vùng, rộng lớn hơn là mỗi quốc gia sẽ có tiêu chuẩn khác nhau. Tỷ dụ như các vùng nông thôn, đặc biệt là các vùng còn lạc hậu độ tuổi tiêu chuẩn để thành gia lập thất càng sớm thường từ 20 – 25 tuổi ở nam và 16 – 22 tuổi ở nữ. Ở các vùng phát triển hơn hay ở thành phố với nền kinh tế giáo dục hội nhập văn minh tiến bộ của nhiều nước phát triển khác thì độ tuổi lập gia đình không còn quá khắt khe nhưng độ tuổi được ước định để thành công trong sự nghiệp lại mang lại khá nhiều áp lực cho giới trẻ đặc biệt là đàn ông. Không kể đến việc lập gia đình thì những mối quan hệ khác như anh em bạn bè, quan hệ đối tác hay thậm chí là việc tìm kiếm tình yêu cho mình cũng trở nên đầy áp lực phụ thuộc rất nhiều vào sự nghiệp những giá trị mà bản thân mỗi người có sẽ thu hút được những nhóm người nào, tầng lớp nào đến với mình, trong đó có ai phù hợp với mình hay không? Ta có thể tiếp cận được họ hay không? Và tiêu chuẩn của đối phương có phải là người như mình hay phải có điều kiện tốt hơn nữa? Nếu có thành tựu trong sự nghiệp ta còn có chút vốn liếng để tự tin, còn ngược lại thì rất khó vì thường ít nhiều gì cũng có chút tâm lý tự ti.
Phần 4. 2: Sẽ thế nào nếu ta bất tử?
Có một truyền thuyết về người đàn ông bất tử mà tôi đọc được như thế này:
Ông là Bá tước Saint – Germain một nhân vật nổi tiếng lịch sử và được gọi là người đàn ông bất tử. Theo một số tư liệu lịch sử xác nhận ông sinh vào khoảng năm 1690 nhưng một số người khác lại tin rằng ông sinh vào trước công nguyên. Bá tước Saint – Germain đã từng nhiều lần xuất hiện trong suốt lịch sử – ngay cả những năm 1970 và theo lời kể của nhiều người, ông luôn xuất hiện với vẻ ngoài khoảng 45 tuổi.
Trong cuốn sách The Comte De St. Germain: The Secret of Kings do nhà nghiên cứu Annie Besant biên soạn khẳng định ông là con trai của Francis Racoczi II, Hoàng tử Transylvania. Đặc biệt, ông được biết đến là một người tinh thông nhiều lĩnh vực như thuật giả kim, khoa học, lịch sử, âm nhạc, hội hoạ, y học ông nói được 12 ngôn ngữ, người ta tin rằng ông dường như biết tất cả mọi thứ.
Năm 1760, những lời đồn về việc Saint – Germain có thể bất tử bắt đầu lan truyền. Có một giai thoại rằng, nữ bá tước Georgy nghe tin bá tước Saint – Germain đã đến dự một buổi dạ tiệc tại nhà của Madame de Pompadour, tình nhân của vua Louis XV (Pháp).
Nữ bá tước lớn tuổi tò mò nên đã tới vì bà từng gặp bá tước Saint – Germain khi ở Venice năm 1710, khi ấy ông ít nhất 45 tuổi. Nhưng khi gặp lại bá tước, bà ngạc nhiên khi thấy ông không hề già đi một chút nào và còn hỏi liệu rằng người mà bà gặp ở Venice thực ra là cha của ông. Nhưng bá tước Saint – Germain đã khẳng định đó chính là ông và quả thực ông không hề già đi.
Nhà triết học nổi tiếng thế kỷ 18, Voltaire đã nói về bá tước Saint – Germain rằng ông là “một người không bao giờ chết, và biết tất cả mọi thứ”.
Năm 1760, ông đã thực hiện nhiệm vụ cho vua Louis XV tại Hague, nơi ông gặp người tình khét tiếng, Giacomo Girolamo Casanova. Casanova sau đó đã nói về Saint – Germain rằng: “Người đàn ông phi thường này nói rằng ông đã 300 tuổi, ông biết bí mật của y học, có thể làm chủ thiên nhiên, làm tan chảy kim cương… Tất cả những thứ này với ông ấy chỉ là chuyện vặt”.
Năm 1779, ông đến Hamburg, Đức, nơi ông kết bạn với Hoàng tử Charles xứ Hesse – Cassel. Trong 5 năm tiếp theo, ông sống như một vị khách trong lâu đài của hoàng tử tại Eckernförde. Và đó là nơi Saint – Germain chết vào ngày 27/2/1784.
Ai cũng ngỡ rằng năm 1784 là thời điểm kết thúc cuộc đời của vị bá tước tài hoa đầy bí ẩn nhưng sau đó, nhiều người vẫn tiếp tục thấy bá tước Saint – Germain xuất hiện trong suốt thế kỷ 19 và sang thế kỷ 20.
Năm 1785, người ta nhìn thấy ông tại Đức cùng với Anton Mesmer, một nhà thôi miên học tiên phong. Người ta cho rằng Saint Germain đã truyền dạy cho Anton những kiến thức về thôi miên và hấp dẫn người khác.
Các báo cáo chính thức của tổ chức Freemansonry khẳng định họ đã chọn Saint Germain làm đại biểu trong một cuộc họp năm 1785.
Sau khi chiếm được Bastille trong Cách mạng Pháp năm 1789, tiểu thư Comtesse d’Adhémar cho biết đã có cuộc nói chuyện rất dài với Saint Germain về tương lai nước Pháp như thể ông đã biết hết chuyện của tương lai. Cô viết trong hồi ký năm 1821: “Tôi đã nhìn thấy Saint Germain rất nhiều lần. Tôi nhìn thấy ông vào ngày hoàng hậu Antoinette bị ám sát và trong rất nhiều ngày xảy ra các sự kiện lịch sử quan trọng của nước Pháp. Lần cuối tôi nhìn thấy ông là vào năm 1820, và trông ông như mới chỉ ngoài 40 tuổi”.
Giữa năm 1880 và 1900, lan truyền một bức ảnh chụp Saint – Germain và Blavatsky – một thành viên của Theosophical Society (tạm dịch: Hiệp hội Thần học). Năm 1897, ca sĩ nổi tiếng người Pháp, Emma Calve đã dành một bức chân dung có chữ ký của mình cho Saint – Germain.
Lần xuất hiện gần đây nhất của bá tước Saint – Germain là vào năm 1972 tại Paris khi một người đàn ông tên Richard Chanfray tuyên bố anh ta là vị bá tước huyền thoại. Anh ta xuất hiện trên truyền hình Pháp, và để chứng minh cho tuyên bố của mình, anh đã biến chì thành vàng trên bếp lò trước máy quay phim. Chanfray sau đó đã tự sát vào năm 1983.
Đến nay nhiều người vẫn đặt câu hỏi về khả năng sống trường tồn của bá tước Saint – Germain. Có phải ông là một nhà giả kim thành công, người đã tìm thấy bí mật của sự sống vĩnh cửu? Hay ông là một người du hành thời gian?
Qua truyền thuyết về Saint – Germain chúng ta có thể hiểu ra rằng với một người bất tử như ông, thời gian gần như là vô nghĩa với ông, ông không cần lo ngại về tuổi thọ hay lão hoá, ông không cần vội vã học tập nghiên cứu, ông không cần đặt áp lực lên chính mình phải cố gắng xây dựng sự nghiệp, kinh tế tiền bạc hay lập gia đình ở một độ tuổi hoặc thời điểm nhất định nào đó trước khi ông già đi và mọi thứ sẽ bị hạn chế rất nhiều nếu như ông không có sự bất tử.
Ta có thể ví Saint – Germain giống như mặt mình vĩnh cửu, tồn tại như một vị thần, ông biết mọi thứ và có mặt ở khắp mọi nơi. Ông tồn tại và quan sát vạn vật thay đổi trên thế giới, sinh rồi tử, hình thành rồi biến mất, thời gian với ông chẳng có ý nghĩa gì cả.
Vậy nếu loài người đều bất tử như vậy ta có thể tưởng tượng ra hai viễn cảnh.
Thứ nhất, khi không còn phải chịu áp lực của thời gian, con người sẽ ngừng vội vã, ít nỗ lực hơn hay tệ hơn là trở nên trì trệ lười biếng. Vì không già đi và không thể chết, mọi khái niệm tiêu chuẩn về độ tuổi lập gia đình, độ tuổi phải có sự thành công trong sự nghiệp đều không còn. Lúc này, lối suy nghĩ của con người đã thay đổi, vốn dĩ ta không già cũng không chết vậy thì lấy vợ lúc nào chẳng được, giàu có lúc nào chẳng được, chỉ cần hiện tại có đồ ăn có chỗ ngủ là được… Tích cực mà nói thì vài áp lực mà thời gian mang lại đã hoàn toàn tan biến nhưng những chiều hướng tiêu cực mới phát sinh cũng không ít. Thường thì cái gì giới hạn hay có ít hoặc quý hiếm mới khiến ta trân trọng, giữ gìn và tiếc nuối khi lỡ đánh mất cho nên thời gian của chúng ta cũng vậy.
Thứ hai, xét theo khía cạnh tích cực hơn. Tất cả mọi người đều có thừa thời gian để học tập, để làm mọi thứ mình muốn. Những bộ óc thiên tài trên thế giới sẽ tồn tại mãi mãi góp phần đẩy mạnh nghiên cứu phát triển của nền văn minh loài người. Sẽ không còn ai phải mất đi người thân vì tuổi già nữa, tất cả các thế hệ trong gia đình mãi mãi được ở bên nhau.
Phần 4. 3: Thử nghiệm của Poor
Hiện tại khi viết phần này tôi đã 23 tuổi. Tôi thật sự đã gặp vấn đề về tâm lý và tự coi mình là một bệnh nhân tâm thần kiêm vai trò bác sĩ tự điều trị cho bản thân mình. Do một số chuyện ở quá khứ và trong cuộc sống hiện tại nên mình đã vướng phải chứng trầm cảm nặng.
Đến một ngày, mình quyết định rời khỏi chỗ ở hiện tại đến một nơi xa lạ và sống một mình. Lúc đó, mình đã nảy ra một ý tưởng khá thú vị, đó là cắt đứt toàn bộ liên lạc, mọi mối quan hệ cũ, coi như mình mất trí nhớ quên hết quá khứ rồi bắt đầu lại với một danh tính khác mà mình tự tạo ra. Việc này tương tự như tạo nhân vật trong game vậy đó. Mình tự đặt cho mình một cái tên mới, tự mặc định mình ở một độ tuổi mình muốn và mình đã sống bằng nhân vật mình mới tạo như vốn dĩ đó mới là chính mình. Tại sao lại nói như vậy? Vì cuộc sống ở quá khứ, cái thế giới, cái nhân vật mà mình đã muốn quên đi, muốn bỏ lại phía sau mãi mãi, là nơi mình phải chịu nhiều áp lực, mình không được làm những gì mình thích, không được sống với đúng tính cách của mình, đúng hơn là điều kiện không cho phép, trong thế giới quá khứ đó mình như bị trói buộc bằng một sợi dây áp lực vô hình. Những mối quan hệ, những con người mình gặp ở thế giới cũ, mình cảm giác họ giả tạo, họ nói cười thân thiện nhưng đầy miễn cưỡng hoặc cũng có thể do chính mình quá nhạy cảm, mình không biết nữa.
Từ khi bắt đầu cuộc sống mới, trong thế giới của riêng mình, các bạn biết không, ngày đầu tiên bỏ lại mọi thứ, đặt chân đến vùng đất mới mình có cảm giác nhẹ nhõm, lâng lâng vui sướng. Lúc đó, mình hoàn toàn không còn chút lo lắng về gánh nặng hay trách nhiệm nào cả. Mình lên một vài mục tiêu đơn giản là tìm nơi ở, tìm việc làm có thu nhập đủ để sống ổn định tại nơi này. Và ngay những ngày đầu, mình đã dần quen với cuộc sống mới, bắt đầu có những người bạn mới, mọi thứ lúc này với mình thật tuyệt vời, tất cả đang đi đúng hướng. Có thể nói mình đã thực sự rất nhập vai, mình hoàn toàn sống cuộc sống của một cậu trai 19 tuổi, độ tuổi mà mọi thứ mới chỉ được tính là khởi đầu, về học tập, công việc, mối quan hệ và cả cái gọi là sự trải đời nữa.
Oh, mình đã quên mất gì nhỉ? Phải rồi, căn bệnh trầm cảm của mình vẫn còn, nó vẫn tồn tại bên trong tâm trí. Trong đầu mình bắt đầu xuất hiện hai giọng nói mà mình gọi là Soul và Mon. Soul chính là con người cũ của mình trước kia và Mon là mình của hiện tại. Mỗi đêm, khi trở về nhà và chỉ còn một mình, hai giọng nói lại bắt đầu vang lên, chúng tranh luận ồn ào trong đầu, tất cả mọi tiêu cực lại bắt đầu kéo đến đè bẹp tinh thần mình xuống, tâm lý mình dần bất ổn, cười nói một mình trong phòng thật đáng sợ. Nếu bất kỳ ai bắt gặp mình lúc đó, chắc chắn họ sẽ nghĩ mình bị ma ám hoặc bị điên. Đúng vậy, chính xác là mình đang bị điên mà.
Vậy nên mình coi thời gian chỉ là khái niệm, ở một vài điều kiện nhất định, chúng ta hoàn toàn có thể thiết lập lại mọi thứ nếu ta muốn, giống như mình đã thử.

