Chương 22: Mơ ước của Neil

Nghe Audio

Chương 22: Mơ ước của Neil

– Ò ó o o!

Tiếng gà gáy sớm đánh thức Neil dậy. Anh nhìn sang bên cạnh, thấy Khôi vẫn đang ngủ say. Đêm qua thằng bé thức khuya học bài. Nguyện vọng của Khôi là được trở thành tân sinh viên đại học Bách Khoa, vì thằng bé vốn mê kĩ thuật, thích những phát minh và yêu sự sáng tạo.

Neil rón rén ra ngoài hiên trước vươn vai hít chút không khí trong lành buổi sáng của làng quê.

– Em cũng dậy rồi sao Nhã Uyên?

Mấy hôm về quê Neil mượn cớ để con gái tâm sự với mẹ cho Uyên ngủ cùng mẹ vợ còn mình ngủ cùng Khôi, ít nhất Uyên cũng sẽ thoải mái vì không ngại anh. Dù sao thì, có ngủ cùng giường vẫn có em gấu xinh xinh hay cái gối ôm nằm giữa, nếu đã là như thế sao nỡ o ép người anh thương. Neil đang vươn vai thì thấy Nhã Uyên cầm rổ đi từ trong bếp ra.

– Vâng, anh dậy sớm thế. – Cô đáp.

– Em định làm gì đấy?

Neil chỉ tay vào cái rổ hỏi Uyên.

– À định đi hái một ít rau nấu bữa sáng cho cả nhà, lát nữa mẹ còn phải ra trông cửa hàng. Mẹ bảo mấy hôm nay bận nên đóng cửa, sợ cứ đóng mãi thì mất cả khách quen.

Từ sau khi bố Uyên mất, trách nhiệm đổ dồn lên vai mẹ. Bà gom góp được ít vốn mở một cửa hàng tạp hoá, cũng mới mở rộng ra được một chút nữa. Giờ nó là nguồn thu nhập chính của gia đình. Mấy hôm nay đóng cửa hàng, bà nóng lòng muốn mở lại cũng là chuyện thường tình.

– Anh đi cùng với. Đang không biết làm gì tiếp theo.

Neil thích thú đi theo Nhã Uyên.

– Khẽ chút, kẻo mẹ với Khôi giật mình dậy đấy!

Uyên nhắc khẽ Neil. Hai người phải đi qua một “cây cầu gỗ” để sang được mảnh đất trồng rau. Thực ra thì là có một con mương không lớn lắm ngăn cách, mẹ Uyên dùng một thân cây nhỏ bắc ngang để làm đường đi lại cho tiện.

– Đi được không đấy?

Uyên hỏi Neil. Anh gật đầu chắc nịch mà lúc thực hành thì chân bước vẫn run run. Thế nhưng cái vẻ mặt cố tỏ ra không sợ lại khiến Uyên không khỏi nhịn cười.

– Để anh dắt em qua!

Neil nắm tay Nhã Uyên, từ từ dắt cô qua mương cùng với tốc độ “slow motion”.

– Ui chao!

Neil trượt chân, tí lao xuống mương may mà có Uyên giữ lại.

– Em đi trước cho, em đi quen hơn anh nhiều. Chứ đi như anh thì đến trưa mới có bữa sáng mất. Con mương thì bé tẹo teo ấy!

Uyên nhìn thấy tai Neil hồng rực lên.

– Anh đi trước là để dò chỗ nào cầu trơn, em còn mà biết tránh.

– Biết rồi, biết anh có ý tốt. Nhưng em đi thạo hơn anh, yên tâm đi.

Rồi cả hai đi hái rau. Neil bây giờ nhìn Uyên thấy được vẻ chất phác thôn quê của cô. Giống như những cô gái nông thôn khác, vui vẻ và giản dị. Không phấn son, không hoa mỹ cầu kì, chỉ một nét đẹp đơn thuần, rất khác cô khi trên thành phố, cuốn theo guồng quay của công việc, có làm gì đi đâu cũng ít nhiều chú ý hình tượng. Neil thật muốn lưu giữ khoảnh khắc này mãi cho Uyên, tiếc là khoảnh khắc chính là khoảnh khắc, thoáng qua làm con người ta khao khát mà chẳng thể bắt nhốt vào lồng hay túm lấy cất đi được. Cũng chính bởi vậy mà tuy ngắn nhưng có một sức hút ma mị tuyệt vời.

Sau bữa sáng Neil theo Uyên ra cửa hàng phụ mẹ vợ, cả ngày không ngớt quảng cáo để thu hút khách, người ta đến nhiều tới nỗi Neil tặng chữ kí cho họ mà tưởng như tay tê chẳng còn cảm giác nữa.

– Mọi người ơi mại dô mại dô ủng hộ mẹ cháu nhé! Giá cả phải chăng, nguồn gốc rõ ràng, bà chủ niềm nở, mọi người nhớ ghé thường xuyên nhé!!!

Neil nói với chất giọng ngọt lịm khiến mọi người ai cũng bật cười.

– Mẹ Uyên thích nha, có con rể vừa đẹp trai lại giỏi và thương nhà vợ!

Mấy cô khách hàng ghé vào mua đồ cũng không ít lời khen Neil khiến nụ cười trên môi mẹ con Uyên chẳng có dịp tắt. Kể ra thì mẹ Uyên cũng rất quý anh, dù là con nhà có điều kiện nhưng cư xử rất gia giáo nề nếp lại hay quan tâm tới bà và Khôi. Nhìn con gái và con rể thương yêu nhau, bà cũng mát lòng.

– Xem anh kìa, mồ hôi nhễ nhại!

Uyên nhìn Neil có vẻ xót xa, cô đưa cho anh chiếc khăn lau mồ hôi. Neil vui vẻ nhận lấy nhưng không để lau mà cất vào túi áo.

– Sao lại cất đi? – Uyên ngạc nhiên.

– À để khăn không bị bẩn đó mà. Giờ về anh cũng chuẩn đi tắm luôn, lau khăn em cho lại thấy tiếc.

Neil cười xuề xoà như một đứa trẻ đang cất đồ quý.

– Thôi đưa cho em, em lau mặt cho, ai lại để mồ hôi mồ kê thế này còn khăn đem cất. Phải dùng mới có ý nghĩa, không em khăn lại buồn đấy!

Uyên cầm khăn thấm mồ hôi trên mặt cho Neil mà không để ý rằng Neil đang nhìn cô bằng ánh mắt hân hoan như thế nào. Những tia nắng lúc hoàng hôn chiếu vào càng làm tăng thêm nét xinh đẹp cho gương mặt trái xoan thanh tú khiến Neil không muốn rời mắt.

Tới tối trời nổi cơn giông, rồi mưa tầm tã tới đêm. Mẹ khuyên mãi nên hai người nghỉ lại phòng Uyên ngày trước. Nửa đêm Uyên giật mình tỉnh dậy, thấy Neil đang ngồi bên cạnh, lưng dựa vào tường, vẻ mặt hơi khó chịu.

– Anh sao thế? Lại đau đầu à?

Kể từ sau khi bị tai nạn, mỗi khi trái gió trở trời đầu Neil lại đau nhức dữ dội. Anh khẽ ừ một tiếng.

– Em cứ ngủ đi, anh không sao đâu!

Nhưng Uyên cũng không đành lòng. Cô ngồi dậy, lân la gợi chuyện để anh quên đi cơn đau hành hạ.

– Đầu anh có đau lắm không? Hôm nay trời mưa to quá!

– Anh ổn mà, bị mấy lần cũng quen, chỉ hơi khó ngủ chút thôi.

– Khổ thân quá! Mà anh cầm gì trên tay thế?

Uyên thoáng thấy Neil đang cầm gì đó trên tay, anh đi bật điện rồi đưa cho cô xem. Là một bức tranh.

– Gì thế?

– Đây là gia đình nhỏ của chúng ta ở tương lai… trong tưởng tượng của anh. – Neil nhìn Uyên cười hạnh phúc.

Cô im lặng tỉ mẩn xem bức tranh.

– Hôm trước anh nghe Khôi nói em đi thăm bạn mới sinh con, anh cũng chợt nghĩ tới gia đình mình. Sau này chắc chúng ta cũng sẽ có con. Không biết là trai hay gái nhưng anh muốn có cả con trai và con gái như thế này. Rồi mình sẽ cùng nhau chăm con, cùng nhau dạy dỗ chúng, cả nhà chúng ta sẽ cùng nhau đi du lịch khi hè tới, cùng nhau đón tết khi xuân về, cùng nhau chụp những bức hình đẹp nhất chứ không chỉ là trên tưởng tượng của anh nữa. Mỗi lần nghĩ tới, cơn đau đầu của anh như dịu xuống, và, vui lắm Uyên ạ!

Uyên cũng muốn tưởng tượng cùng Neil nhưng sao cô lại thấy viễn cảnh ấy xa vời quá.

– Em không vui sao Uyên?

Thấy Uyên nhíu mày suy nghĩ, Neil tưởng cô không vui khi anh nghĩ nhiều như thế. Phải rồi, ngày ấy có lẽ còn xa lắm, anh còn chưa biết Uyên bên cạnh anh bây giờ là vì tình yêu nhiều hơn hay tình nghĩa vợ chồng nhiều hơn nữa. Có đôi lúc anh rất rất muốn nhớ lại, để biết mình của ngày trước thật ra như thế nào, có điểm gì khiến cô ấy yêu thương. Thi thoảng có hình ảnh chập chờn xuất hiện là cái nắm tay, là nụ hôn trên trán chúc ngủ ngon, là một nụ cười thoáng qua nhưng anh lại không tài nào nhìn thấy mặt cô gái trong phần kí ức mờ nhạt ấy. Tuy vậy, Neil vẫn đinh ninh người đó là Uyên, anh tự nhủ mình phải cố gắng khiến cô sống hạnh phúc hơn cả ngày trước ấy.

– Không phải đâu Neil. Em chỉ đang nghĩ sao anh không bật đèn lên xem tranh.

– Anh sợ em không ngủ được. Chỉ cầm trên tay thôi anh cũng vui rồi.

– À! – Cô à một tiếng nhỏ như ghi nhận sự chu đáo của Neil – Tranh này anh vẽ sao?

– Ừ, nhưng anh vẽ hơi tệ một chút!

Neil gãi gãi đầu cười. Uyên cũng đùa anh:

– Đâu có tệ, phải nói là tệ lắm. Anh vẽ em một khúc thế này, cổ thì ngắn, vai thì to, eo bánh mì, chân cũng ngắn mà đùi lại to. Hay anh đang vẽ cô nào hả?

Neil cầm bức vẽ đưa gần đưa xa.

– Làm gì có đâu, anh cũng muốn vẽ cô khác nhưng tìm mãi không thấy mẫu nào đẹp như cô bên cạnh. Thôi thì anh tài năng có hạn, em ráng chịu xấu một chút, ai là người biết xem tranh sẽ thấy cô gái này có nét điểm tiềm ẩn, nét đẹp trong tâm hồn đấy!

– Vậy thì chắc em phải đem khoe thầy bói rồi!

Cả hai nhìn nhau cười. Neil ngắm nghía bức vẽ một lát rồi nhìn cô.

– Em có muốn có một gia đình như anh mơ không?

Giọng Neil trầm ấm, ánh mắt dịu dàng nhưng rất nghiêm túc. Nhã Uyên cảm nhận như thời gian đang ngưng lại khi anh nhìn thẳng vào mắt cô. Có ai không mơ tới một mái ấm hạnh phúc đâu. Chỉ là hiện thực đôi khi có phũ phàng nên con người ta nhiều lúc chẳng dám mộng mơ.

– Anh đã từng hứa với em nhiều điều và đang cố gắng đưa nó tới thực tại. Hãy tin ở anh… nhé!

Uyên gật đầu đồng ý với Neil.

Sáng hôm sau hai người binh rịn chia tay mẹ và em trai Uyên lên thành phố. Sau chuyến đi này Neil vui hơn trước nhiều vì giữa anh và Nhã Uyên đã thân thiết và hiểu nhau hơn. Nhưng Neil đâu biết dù anh có hứa tới 1000 lời hứa thì trong lòng Uyên vẫn tự nhủ rằng, anh sẽ chỉ có thể thực hiện cho cô tới 999 điều. Điều còn lại và quan trọng nhất, chính là lời hứa bên cô mãi mãi, có lẽ sẽ biến mất vào ngày mọi chuyện sáng tỏ. Không phải cô không muốn mở lòng, mà là dặn lòng để bản thân không tham lam những điều viển vông. Vết thương cũ mới lành, Uyên không nghĩ mình có đủ sức chịu đựng để rạch sâu một đường nữa ở nơi trái tim. Chuyện của họ ngay từ khi bắt đầu đã là lừa dối, là vì cô muốn ngăn không cho cha con Dương Trí Quang muốn gì được nấy, rồi cũng sẽ kết thúc trong tan vỡ, vả lại, tình cảm một năm qua anh dành cho cô sao sánh được tình cảm mười năm anh dành cho Dương Đình? Neil có lẽ sẽ giận và ghét bỏ cô khi nhớ lại nhưng hi vọng anh sẽ không đau lòng, dù rằng ít nhiều cô sẽ.

Kỳ Phong

Vi Phong (5 năm trước.)

Level: 8

80%

Số Xu: 5932

Rim

Rim cảm ơn Phong đã kiên nhẫn đọc hết và góp ý cho mình nhé. Rim sẽ cố gắng dành một dịp gõ cửa nhà Phong để chào hàng xóm...

Mình thực sự rất mong được nghe góp ý từ Rim đó. Đã dọn sẵn bàn trà :3


Rim

Rim (5 năm trước.)

Level: 7

72%

Số Xu: 3391

Vi Phong

Mình đã đọc hết rồi Rim ạ. Truyện của bạn có nội dung rất hay. Mình chỉ tiếc là bạn chưa lồng một vài nhân vật hài hước vào, hoặc...

Rim cảm ơn Phong đã kiên nhẫn đọc hết và góp ý cho mình nhé. Rim sẽ cố gắng dành một dịp gõ cửa nhà Phong để chào hàng xóm hihi. Mình cũng hi vọng truyện có những tình tiết hài hước để giúp độc giả thư giãn nhưng có lẽ phần nào đã bị ngấm sự nhạt của Rim nên chưa có nhiều chi tiết này. Mình sẽ cố gắng cải thiện ở những truyện sau nhé:)

Chúc Phong sẽ có thật nhiều tác phẩm hay nè!


Kỳ Phong

Vi Phong (5 năm trước.)

Level: 8

80%

Số Xu: 5932

Rim

Hi vọng nếu bạn đọc tới cuối truyện thì lòng không còn đau nữa:)))))

Mình đã đọc hết rồi Rim ạ. Truyện của bạn có nội dung rất hay. Mình chỉ tiếc là bạn chưa lồng một vài nhân vật hài hước vào, hoặc là để hai nvc tấu hài như cảnh đuổi chó ấy, mình nghĩ như vậy sẽ tạo được nhiều hứng thú cho độc giả hơn. Và nếu để Đình cứu Neil trong 1 trường hợp khác (vd như lúc quay phim bị đứt cáp hay gì đó), trước đây Neil bị tai nạn xe rồi í, tự nhiên Đình cũng dính tai nạn xe khiến mình thấy nó bị trùng lặp khá đáng tiếc. Cuối cùng mình phải nói đây là một trong số ít truyện mà mình thích tại đây, bố cục chặt chẽ, tâm lí nhân vật có điểm nhấn và mâu thuẫn rõ ràng. Mình rất vui vì được biết một tác giả tài năng như Rim. Nếu rảnh, mình thực sự mong bạn góp ý cho truyện của mình nữa. Mình rất thích cách bạn tạo mâu thuẫn trong nội tâm nhân vật. Nếu ghé qua thì bạn hãy chọn Lời Cậu Hôn Của Tử Thần, vì đây là truyện ngắn nên sẽ dễ theo dõi hơn. Nếu bạn bận cũng ko sao đâu nha. Đừng áy náy hihi.


Rim

Rim (5 năm trước.)

Level: 7

72%

Số Xu: 3391

Vi Phong

Đoạn cuối cùng đọc nghe đau lòng quá.

Hi vọng nếu bạn đọc tới cuối truyện thì lòng không còn đau nữa:)))))


Kỳ Phong

Vi Phong (5 năm trước.)

Level: 8

80%

Số Xu: 5932

Đoạn cuối cùng đọc nghe đau lòng quá.


Rim

Rim (8 năm trước.)

Level: 7

72%

Số Xu: 3391

Mai Uyên

Anh đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ...la la la

Hihi vì gia đình luôn là điều mà con người ta trân trọng nhất mà tỷ:)


Lương Yến

Mai Uyên (8 năm trước.)

Level: 5

75%

Số Xu: 4539

Anh đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ...la la la


Lương Yến

Mai Uyên (8 năm trước.)

Level: 5

75%

Số Xu: 4539

Tỷ có cảm giác rằng, những ngày bình yên này sẽ nhanh chóng trôi qua.

Hình như cơn giông tố đang chờ họ ở phía trước.

Nhẹ tay một chút Rim muội nhé! :)

P/s: Thương cô gái cùng tên. Cái tên mong manh quá!


Thành Viên

Thành viên online: Tiến Lực Nghi Đình Linh Lung Du Nhiên Lâm Nguyệt Ân Nhật Vũ kiều chi cố phươcloj phạm Le Hau Store Owen và 1.483 Khách

Thành Viên: 72.689
|
Số Chủ Đề: 10.409
|
Số Chương: 30.301
|
Số Bình Luận: 125.756
|
Thành Viên Mới: Trang Thuy Vuong