Chương 26: Dừng lại
Khuôn mặt Neil vẫn như thế, không biểu lộ cảm xúc gì cho tới bữa ăn.
– Ăn thử thức ăn Uyên nấu đi Neil. Mấy hôm nay con cứ lầm lì vậy, mẹ chẳng quen chút nào!
Mẹ nhắc khéo, Neil cầm đũa gắp một miếng sườn lên, ngắm nghía.
– Anh không muốn ăn sao?
Uyên nhìn thái độ của Neil dò hỏi.
– Chúng ta quen nhau bao lâu rồi Uyên?
Bị hỏi bất ngờ Uyên đứng hình, nét mặt hơi sa sầm xuống.
– Sao tự dưng con lại thắc mắc? – Bố anh hơi nhíu mày nhìn.
– Vậy để con hỏi câu khác cũng được. Chúng ta yêu nhau bao lâu rồi Uyên?
– Từ rất lâu rồi… trước khi con xảy ra tai nạn mà Neil!
Mẹ anh đỡ lời, không khí bỗng chốc căng thẳng hẳn lên.
– Rất lâu là bao nhiêu năm, bao nhiêu tháng ạ? Mẹ có vẻ hiểu rõ chuyện tình cảm của tụi con hơn cả Nhã Uyên đấy ạ!
– Mẹ… – mẹ Neil cũng cứng họng, bà nhìn bố Neil cầu cứu nhưng những khoản này ông cũng chịu. Ông ra hiệu bà đợi xem Neil nói tiếp đã.
– Tại sao em chưa bao giờ kể cho anh nghe về những kỉ niệm ngày trước của chúng ta? Sao em không muốn anh nhớ lại… Tại sao em không thích anh gặp Dương Đình thế Uyên, anh thấy những cô người mẫu, diễn viên nữ khác cũng đâu phải không có ai dành tình cảm đặc biệt cho anh?
Neil tiếp tục tấn công bằng những câu hỏi dồn Nhã Uyên vào thế bí. Bầu không khí bây giờ căng thẳng đến ngột ngạt, cả phòng ăn im lặng tới mức có thể nghe thấy tiếng thở của từng người.
– Sao không ai nói gì nữa ạ? Nhã Uyên! Nói gì đi chứ! Đừng có im lặng như lần trước anh hỏi em nữa! Không vui chút nào đâu!
Giọng Neil giống như đang ra lệnh cho cô. Đáp lại anh chỉ là sự im lặng cùng ánh nhìn cam chịu.
– Được! Nếu đã vậy… thì để Neil này trả lời thay mọi người. Trên đời này chưa hề tồn tại ngày Vũ Dương Hạo và Phương Nhã Uyên yêu nhau… vốn dĩ cô chưa từng yêu tôi, tại sao phải tốn nhiều tâm tư gạt tôi như thế này? Biết tôi yêu Dương Đình tại sao lại khiến tôi làm tổn thương cô ấy? Cô nói đi… Mau!!!
– Tôi… có lí do của riêng mình… Xin lỗi! – Cuối cùng thì Uyên mở miệng nói nhưng xem chừng không từ nào lọt được tai người đối diện.
– Tôi biết cái lí do của cô rồi! Đừng tỏ ra vẻ cao thượng như mình không có điều gì khuất tất nữa!
Neil chiếu ánh mắt giận dữ lên người Uyên. Trong ánh mắt đó đau khổ có, thất vọng có.
– Neil! Không được nói vợ con như thế! Không vì yêu thương con thì thời gian qua sao nó đối tốt với con được!
– Đến giờ này mẹ còn định gạt con sao mẹ? Giờ con đang là chính con, đừng có lấy những ràng buộc, những mối quan hệ ảo mà mọi người vẽ ra để lừa con nữa! Con nhìn thấy bộ mặt thật của cô ta rồi, dối trá!
– Con! – Bố Neil bật dậy khỏi ghế – Dù thế nào thì sự thật vẫn là Phương Nhã Uyên là vợ của Vũ Dương Hạo con, giấy trắng mực đen ghi rõ ràng, con đừng nghĩ nhớ được thì có thể phủ nhận nó… Nếu thấy áy náy do Dương Đình hy sinh bản thân vì con thì cũng nên nhớ chuyện bố đã nói với con. Bố không tin lòng con bây giờ chỉ có mình Dương Đình, đừng khiến cả ba đứa phải tổn thương!
– Nếu Dương Đình là con gái bố, bố có như thế này không? – Neil nói, giọng hơi lớn một chút.
– Neil! – Mẹ anh gắt lên – Không được lớn tiếng vơí bố con!
– Con gái người ta là vì con mà mất đi thiên chức của người phụ nữ, vì con mà sắp mất đi sự nghiệp rồi. Bố mẹ không thấy cô ấy đáng thương chút nào sao? Bây giờ hai người không còn lí do gì để từ chối cô ấy được đâu ạ, tình cảm cô ấy dành cho con đã được chứng minh bằng cái giá quá đắt rồi. Nếu con không dành cả đời để chăm sóc Dương Đình, để tạ lỗi vì những lần đối xử nhẫn tâm với cô ấy vì cô ta thì con có sống cũng chẳng yên được! Bố mẹ cũng không cần lo lắng, cô con dâu tốt của hai người bây giờ chắc cũng không cần con nữa đâu! Cô ta đang mong thoát khỏi con càng sớm càng tốt ấy!
Neil đi đến nắm chặt cổ tay Nhã Uyên định kéo đi thì mẹ anh chạy tới cản:
– Con nói như thế là ý gì? Mẹ không thấy Nhã Uyên tỏ ra ghét bỏ con chút nào cả! Con định đưa nó đi đâu? Hả?
– Lúc đi siêu thị cô ta còn tranh thủ hẹn người đàn ông khác ra tâm sự được đấy mẹ. Chính mắt con nhìn thấy hai người này ôm nhau giữa chốn đông người. Cô ta đã công khai như thế thì con phải giúp tâm nguyện của bọn họ thành hiện thực chứ! Con cũng ghê sợ cái bản mặt giả dối này lắm rồi!
Mẹ Neil rời tay khỏi người Uyên, nghiêm mặt lại hỏi cô.
– Uyên! Chuyện này là thế nào?
– Mẹ đừng bận tâm nữa, chuyện của con và Phương Nhã Uyên đến đây là chấm dứt, con sẽ ly hôn với cô ta và quay lại với Dương Đình. Bấy nhiêu cơ sự này là đã quá đủ rắc rối!
Neil kéo tay Neil lên phòng riêng. Anh viết vội lá đơn ly hôn bằng những nét chữ nguệch ngoạc.
– Ký đi! Rồi cô sẽ được tự do… Cô yên tâm, tôi sẽ chia một nửa những gì tôi có cho cô, không thiếu một xu! Vậy nên, cũng không cần tốn công vờ tốt với tôi nữa… mà cô lại có thể danh chính ngôn thuận đến với người cô yêu.
Neil đưa bút cho Uyên với thái độ dứt khoát, dù rằng tức giận tới mặt đỏ phừng phừng nhưng đôi mắt lại như đang cố ngăn không cho nước mắt trào ra.
– Mọi chuyện không như anh nghĩ đâu! Tôi chỉ vô tình gặp anh ta, chúng tôi không có gì cả!
– Giữa tôi và cô không cần phải nói những lời lừa lọc nhau đâu. Tuy tôi không biết hai người nói gì, nhưng trông anh ta rất vui khi gặp cô, cô cũng để anh ta ôm mà!
– Tôi không…
Neil ngắt lời Uyên. Trên đời này, anh ghét nhất là bị lừa, nhất là khi kẻ lừa anh lại là người thân cận nhất. Anh không cho phép điều đó tiếp diễn.
– Kí đi!
Neil ra lệnh cho Uyên. Khó khăn lắm anh mới có thể nói chuyện thẳng thắn với cô. Đúng là anh có tức giận, vô cùng giận người trước mặt, nhưng, thâm tâm anh cũng thấy vui vì cuối cùng chắc cô sẽ không tổn thương chút nào, bởi cô đã có người trong lòng. Người đó không phải anh.
– Cô đã nói để chờ thời điểm thích hợp ly hôn với tôi… không lẽ định lật kèo? Tôi không đáng giá để cô phí hoài thời gian của mình tới vậy đâu, tôi còn phải chăm sóc Dương Đình… Nếu cô thấy những gì tôi chia cho cô chưa đủ, thì xin lỗi, tôi phải dành một nửa cho cô ấy!
– Vậy anh không giữ lại một phần cho mình sao? Tôi là người đầu tiên lừa anh, là kẻ chủ mưu. Anh không cần đưa gì cho tôi cả!
Nhã Uyên nhìn Neil, cố gắng nở nụ cười chua xót. Neil như bị xoáy vào đôi mắt nâu đượm buồn đó nhưng rồi lại giật mình vùng thoát ra.
– Coi như tôi xin cô ly hôn đi! Tôi không thể làm chuyện có lỗi với Dương Đình thêm nữa. Tôi đã suýt lầm tưởng cô yêu tôi, đã trót mơ mộng quá nhiều. Lúc đầu còn không dám thừa nhận đã khôi phục trí nhớ vì sợ cô đau lòng… cuối cùng thì… chỉ có tôi tự biên tự diễn. Cô không yêu tôi… chi bằng tự giải thoát cho chính mình đi. Đây là cơ hội của cô đấy! Tất cả tài sản tôi có, tôi đảm bảo chia đều cho hai người rồi!
Nhã Uyên bật khóc, cô khóc một cách lặng lẽ nhất có thể. Cuối cùng thì trong mắt Neil cô vẫn là cô gái của vật chất, những lời vừa nói chứng tỏ anh đang rất khổ tâm.
– Anh yêu Dương Đình phải không?
Cô hỏi một lần nữa để xác nhận.
– Tôi đã yêu cô ấy mười năm… chút tình cảm dành cho cô không hơn được đâu!
– Được!
Nhã Uyên cầm bút kí tên vào đơn li hôn rồi đi thu dọn đồ đạc.
– Cô làm gì thế?
Neil tới giữ tay cô lại.
– Từ giờ tôi đã là người lạ ở đây. Thế thì phải đi thôi.
Uyên mải thu dọn đồ không để ý tờ giấy Nguyên đưa cho cô rơi khỏi túi áo từ lúc nào. Neil nhặt lên xem. Bàn tay anh khẽ nắm chặt lại. Có lẽ cô định đi tìm người này.
– Cô chưa cần đi vội, đợi phán quyết chính thức từ toà án đã… nếu lỡ bắt gặp phóng viên, sẽ không hay cho cô!
Neil nói rồi đưa cho cô tuýp thuốc, chỉ vào cánh tay đang hằn những vết đỏ hơi tím lại của cô.
– Khi nãy, tôi xin lỗi. Nhưng cô còn nhiều thời gian đi gặp người kia, không cần phải vội vã chạy khỏi tôi tới mức này đâu!
Neil đặt tờ giấy lên giường rồi ra ngoài, để lại Nhã Uyên một mình. Cô nhìn xuống rồi gục vào đệm nức nở. Neil sẽ được đàng hoàng ở bên Dương Đình, anh ấy sẽ sớm quên được cô. Đáng lẽ phải vui cho Neil nhưng sao lòng cô đau quá. Còn Nguyên, cuối cùng thì cô cũng là cô gái hạnh phúc, có được một tình yêu sắt son như cô hằng mong, người yêu cô cũng hi sinh nhiều vì cô như Neil đã từng dành cho Dương Đình, sao cô lại không cảm động như cô đã từng?
Bên căn phòng kế bên, Neil cũng chẳng khá hơn. Anh cầm tờ giấy ly hôn tự cười cho chính mình. Bao nhiêu yêu thương, hạnh phúc đong đầy, tất cả chỉ gói lại bằng hai chữ lừa gạt. Vậy mà, chỉ trách kẻ lừa mình có một chút, anh đã đau lòng.
Tiếng đàn réo rắt điên cuồng khắp căn phòng. Neil cố dồn hết tâm tư vào những phím đàn nhưng hình ảnh những lần cùng Nhã Uyên đàn hát nơi đây lại dội về. Kỉ niệm càng ngọt ngào thì thời khắc này càng như dao cứa tim gan. Anh bực mình đứng dậy định đi đâu đó rồi lại ngồi sụp xuống. Không có nơi nào không có kỉ niệm của Uyên hoặc Đình, bức tường quá khứ quá nặng nề, anh không còn chỗ để chạy trốn hiện thực trong lúc này!


Rim (8 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 3391
Một phần là thiếu niềm tin
Một phần là buộc sẽ phải chia tay
Nên Neil mới làm thế
Dù đau lòng nhưng Neil vẫn mừng cho Uyên vì người cô thích không phải anh mà tỷ:)
Mai Uyên (8 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 4539
Đau lòng cho Uyên quá Rim ơi!
Dù biết rằng lời nói dối sẽ chẳng đi đến đâu, nhưng Neil lại thiếu niềm tin quá.
Hóng chương tiếp theo. Hjhj