Chương 25: Những lời đề nghị
– Đi ra đi! Làm ơn để con yên!
Mới đi tới gần cửa phòng Neil đã nghe thấy tiếng khóc lóc thảm thương của Dương Đình, kèm theo đó nào là gối, nào khay, nào đủ thứ đồ quăng ra mép cửa. Rồi tiếp đó là bố của cô ta, là nhân viên công ty ông ta đến thăm cô cũng phải chạy vội ra. Họ đều nhìn vào trong lắc đầu buồn bã. Dương Đình đã tỉnh, và biết được tình trạng của mình.
Tên đàn em khẽ lay lay Dương Trí Quang chỉ về phía Neil. Ông ta sẵng giọng nhìn anh.
– Cháu tới thăm Đình ạ.
– Loại cậu? Đi ngay khi tôi còn bình tĩnh!
– Chú đành lòng nhìn Đình như vậy sao? Cháu đảm bảo sẽ dỗ em ấy sẽ ngừng khóc.
Dương Trí Quang ban đầu vẫn nhìn Neil đầy nghi hoặc nhưng tiếng khóc của Dương Đình chẳng có dấu hiệu ngừng lại, nghe mà xé ruột xé gan. Ông ta vì thương con gái mà cuối cùng cũng đồng ý cho anh vào thăm Dương Đình.
– Con đã bảo bố mặc kệ con rồi cơ mà! Sao không để con chết quách đi cho rồi!
Dương Đình nằm quay lưng về phía cửa nói trong nước mắt. Cô không hề biết lời vừa nói có tính sát thương cực lớn, nhất là với người đang mang nhiều tâm sự như Neil.
– Là anh!
Neil cất giọng trầm buồn. Tiếng khóc nhỏ lại nhưng bờ vai gầy lại rung mạnh hơn.
– Nếu tới để cảm ơn ơn cứu mạng thì không cần. Anh mau đi về với cô vợ xinh đẹp của anh đi!
Dương Đình vẫn nằm quay lưng về phía Neil, nói với anh bằng cái giọng lạc hẳn đi. Chỉ cần nghĩ tới Neil thôi là cô lại thấy thắt lòng lại, vừa đau đớn vừa tủi nhục.
– Em thật muốn anh đi sao?
– Anh còn muốn điều gì ở tôi nữa, tôi đã từng không một chút tự tôn nào khi đối diện với anh rồi. Anh tham lam quá đấy Neil.
Giọng Dương Đình bỗng rắn rỏi lạ dù thi thoảng vẫn nấc lên khe khẽ. Cô chưa từng kiên cường như thế trước đây, vì ai mà bây giờ có thể? Vì Neil. Anh hiểu.
– Anh chỉ muốn em bớt đau buồn Đình ạ.
– Bớt đau buồn?
– Anh xin lỗi!
Neil cố gắng nói ra lời xin lỗi chân thành nhất, dù biết cô chắc chắn chẳng muốn nghe. Anh muốn xin lỗi cho những ngày vô tâm với cô, xin lỗi vì công khai bảo vệ cô gái khác, xin lỗi vì đã không nhận ra cô, xin lỗi… vì đã trót thương một người nữa. Nhưng tất cả nghẹn lại, chỉ có hai chữ xin lỗi vừa vặn phát ra thành tiếng,
– Anh đi được rồi… cũng đừng quay lại hành hạ tôi nữa!
– Anh đã khôi phục trí nhớ. Anh… nhớ được tất cả mọi chuyện… nhớ ngày anh tỏ tình với em… nhớ thời gian chúng ta bên nhau… nhớ cả những lời hứa của anh…
Neil những tưởng Dương Đình sẽ ngừng khóc, sẽ chạy lại chỗ anh bằng nụ cười hân hoan và đôi mắt đen láy lấp lánh như đêm hôm đó. Nhưng không, cô chỉ quay mặt lại nhìn anh, oà khóc:
– Rồi sao? Nhớ lại là anh sẽ yêu em à?
– …
– Trả lời câu hỏi của em đi!
– Anh…
– Đến lời khẳng định anh còn chẳng nói được. – Cô cười lạnh, phải nói là miệng cười mà nước mắt tuôn rơi – Nếu nói yêu thì cũng chỉ là lí trí của anh, tim anh từ lâu đã dao động trước Phương Nhã Uyên rồi.
Neil không phủ nhận, anh không thể thốt ra một lời lừa gạt Dương Đình. Điều đó càng khiến cô cảm thấy tổn thương hơn.
– Tại sao anh không nói dối lấy một câu hả Neil? Khó khăn tới vậy thì vào đây làm gì. Anh cũng đi đi! Đi cho khuất mắt tôi!
Dương Đình dùng chút sức lực yếu ớt định xuống giường đẩy Neil ra khỏi phòng. Vết thương ê ẩm khiến cô chưa kịp đi đã quỵ xuống chân giường.
– Kìa! Em đang bị thương!
Giọng Neil lo lắng, anh chạy lại đỡ lấy cô. Trái với Neil, Dương Đình kiên quyết đẩy anh ra xa, chỉ chạm vào cô cũng không được.
– Tôi bảo anh đi mà! Anh không yêu tôi nữa, tình cảm mười năm của anh dành cho tôi cũng không lớn hơn tình yêu mới chớm của anh dành cho Phương Nhã Uyên. Cũng phải, tôi mất tất cả rồi, mất đi khuôn mặt bố mẹ cho tôi, mất đi khả năng sinh con, mất cả tương lai diễn viên của mình, mất thêm anh nữa cũng chả sao đâu mà. Tôi không còn cơ hội đứng cùng anh toả sáng trên sân khấu… không còn gì cả… không còn gì cả, giờ tôi đâu xứng với anh! Trông tôi khác gì một con quỷ đâu chứ!
Dương Đình ôm mặt khóc. Từ lúc Neil vào phòng bệnh, chưa có giây phút nào cô ngừng khóc, bởi, càng trông thấy cảm xúc lại càng dữ dội hơn.
– Em còn bố, còn anh mà! Em cũng có thể làm phẫu thuật, gương mặt sẽ đẹp trở lại. Tin anh đi.
– Nhưng đấy đã không còn là tôi nữa rồi. Thử là anh sáng sáng thức dậy nhìn thấy một người xa lạ trong gương, rồi, cứ mỗi thời gian lại thấy gương mặt mình thêm cứng đơ khác lạ, anh có chịu nổi không? Sau này người ta con bồng con bế, một mình tôi cô đơn tới già. Cái ngày đó anh bảo tôi phải đi đâu để chỉnh sửa? Là tôi ngu ngốc, tôi chạy theo anh để huỷ hoại chính mình… vậy mà… chẳng lấy lại được tình yêu của anh.
Giọng Dương Đình như đang giễu cợt chính mình, ấm ức mà đầy chua xót.
– Chỉ cần em muốn, việc gì anh cũng sẽ làm để bù đắp cho em.
Neil ôm lấy cô vỗ về. Giận mà thương, thương mà lại giận. Cái vòng tay khiến lòng cô trùng xuống, chẳng nỡ đẩy Neil ra xa nữa.
– Anh đều đáp ứng phải không?
– Đừng khóc nữa… Anh sẽ!
– … Ly hôn với Phương Nhã Uyên… Mà không… anh phải công khai với tất cả mọi người. Em muốn cô ta phải ê chề nhục nhã, muốn cô ta đau khổ suốt đời suốt kiếp. Anh làm được cho em chứ?
– Em!
Neil như sét đánh ngang tai, bảo anh làm Nhã Uyên đau khổ suốt đời, đây đúng là làm khó anh vô cùng. Làm hại một người mình trân trọng vì một người bản thân không thể không trân trọng. Rốt cuộc anh phải làm sao? Ai đó làm ơn cho anh câu trả lời thoả đáng.
– Nếu không vì cô ta xuất hiện, anh đã chẳng quên em. Sẽ không có ngày anh bị tai nạn cũng không có ngày em bị tai nạn. Chúng ta vẫn là một cặp đáng ngưỡng mộ nhất. Em tuyệt đối không để cô ta cướp mất anh từ tay em. Bất luận anh còn yêu Dương Đình này không nhưng em không cho phép cô ta chiến thắng!
Dương Đình nín hẳn, mắt nhìn Neil cương quyết. Neil biết, anh chẳng thể khước từ cô vào thời điểm này. Anh trở về Vũ gia bằng tâm trạng buồn rười rượi.
– Em định ly hôn với Nhã Uyên thật sao?
Anh Nam kéo Neil lại. Họ vừa xuống xe chuẩn bị vào nhà.
– Anh không thấy Dương Đình đáng thương thế nào sao? Tất cả đều là do em mà ra. Dù rằng… em không ghét Nhã Uyên như ngày đầu gặp nhau… nhưng cô ấy đã xen vào chuyện giữa em và Dương Đình… cô ấy phải nghĩ tới ngày này. Nếu anh lo cho Uyên, thì nên ngăn cản cô ấy ngay khi có ý định gạt em mới phải!
– Chuyện này cũng đâu thể trách một mình Nhã Uyên, trên đời này dù có lạnh nhạt tới đâu con người ta đều có khát vọng hạnh phúc. Vốn dĩ Nhã Uyên có hôn ước với em từ trước, còn em sau đó lại yêu Dương Đình, chúng ta cũng đâu từ chối tổ chức đám cưới. Nhã Uyên thực sự là danh chính ngôn thuận trở thành vợ em. Nếu Dương Đình không xảy ra tai nạn, em chắc chắn sống rất hạnh phúc!
– Nếu như… trên đời này làm gì có chỗ cho nếu như. Là em sai, em có lỗi với cả hai người. Nhưng Dương Đình em cũng phải có trách nhiệm chăm sóc. Cô ấy cần em hơn Nhã Uyên.
Nói tới trách nhiệm, Neil lại nhớ về cái chết của bố Nhã Uyên, không phải anh cũng có liên quan sao? Những lời sắp nói, thật khó khăn.
Đêm dài và tĩnh mịch. Neil nhốt mình trong phòng làm việc, để… tránh gặp Uyên.
– Neil này, hôm nay mẹ muốn dạy Uyên nấu thêm mấy món con thích. Lát nữa con đưa con bé đi siêu thị nhé!
Bữa sáng diễn ra thật tẻ nhạt. Bố Neil thì lo công việc ăn được vài miếng rồi đi, Dương Thị đúng là chấp nhận đền bù, đột ngột huỷ hợp đồng mà bố Neil nể tình kí. Hai người kia thì cắm cúi ăn, mẹ Neil cảm thấy không được quen lắm.
– Con phải đi thăm Dương Đình nữa ạ. – Neil nói.
– Không lâu đâu Neil. Phía Dương Đình chúng ta sẽ bù đắp cho cô ấy. – Mẹ Neil có ý năn nỉ – Lâu rồi con có ở nhà đâu, không sợ Nhã Uyên nó buồn tủi sao?
– Nhưng con…
– Hai đứa giận nhau à?
– Không cần đâu ạ, con tự đi được.
Nhã Uyên nhận thấy nét khó xử của Neil, từ tối hôm qua đã thấy rồi.
– Thôi để lát anh đưa em đi.
Neil nói rồi bỏ lên phòng. Bữa sáng kết thúc một cách vô vị hết sức, hai người tới siêu thị.
– Em vào đi. Anh đợi.
Neil mở cửa cho Uyên. Cô đi vào một mình.
– Cà chua, thịt…
Uyên lẩm bẩm đồ cần mua.
– Xin lỗi!
Có người cùng lấy một khay thịt với cô. Uyên rối rít xin lỗi vì không để ý, là cô tranh của người ta.
– Nhã Uyên… là em phải không?
Uyên nghe giọng nói quen thuộc ấy như không tin vào tai mình. Rồi đột nhiên cô quay mặt định trốn chạy. Đôi mắt nâu nhoà đi.
– Đúng là em rồi Nhã Uyên!
Giọng nói kia mừng rỡ ra hẳn. Người đó không ai khác, Đăng Nguyên, anh vội níu tay cô lại.
– Anh nhận nhầm người rồi! Tôi xin lỗi!
– Nếu đã nhận nhầm sao phải vội bỏ đi? Ai lại xin lỗi mà quay lưng như thế?
Uyên không nói gì. Đăng Nguyên tới trước mặt cô, nhìn cô thật kĩ.
– Em quên anh nhanh thế sao Uyên?
– Chúng ta đâu còn gì để nói!
Nhã Uyên ngẩng mặt lên đối diện với sự thật. Phải, sao phải bỏ đi, là anh ta phụ bạc cô, là anh ta phải chạy trốn.
– Nhưng anh thì vẫn còn. Nhiều là khác!
– Anh bỏ tay tôi ra đi. Chúng ta đều đã có gia đình riêng rồi, ai nhìn thấy lại không hay!
– Gia đình?
Đăng Nguyên giờ mới vỡ lẽ. Anh nói tiếp bằng giọng có phần nài nỉ:
– Có thể tới chỗ dừng chân tầng một uống cốc nước không? Anh chỉ xin Uyên chút thời gian thôi. Uyên không nói gì, Đăng Nguyên lịch sự mời cô đi theo anh.
– Anh muốn nói gì thì nói nhanh, chồng tôi đang đợi.
– Em đi cùng Neil sao? – Đăng Nguyên thoáng ngạc nhiên.
– Không ngờ anh cũng nhớ tên anh ấy.
– Vì cậu ta liên quan tới em. Mọi thứ về em anh đều chưa từng quên. Thời gian qua em thế nào?
– Rất tốt… Tốt hơn khi ở bên anh rất nhiều!
– Thật không?
– Tại sao phải quan tâm? Không phải chính anh nói tôi sẽ hạnh phúc khi kết hôn cùng Neil sao? Anh nên quan tâm tới vợ của mình thì hơn, cô ta chắc giàu lắm, không thì cũng xinh đẹp và xuất sắc hơn tôi nhiều lần. Thế mới đủ để anh sẵn sàng bỏ tôi chứ. Ngày trước anh còn không cả ghi địa chỉ người gửi trong lá thư chia tay vì sợ tôi bám theo kia mà!
Nguyên nhìn thấy đôi bàn tay Uyên đang nắm lại. Có lẽ cô rất giận anh vì lời chia tay phũ phàng đó. Anh khẽ cười thật tươi. Hàng lông mày dãn ra hơn.
– Em đã khác trước rất nhiều, đẹp hơn, sắc sảo hơn, miệng lưỡi cũng đủ sắc bén để cứa tim gan người khác rồi!
– Người nào xấu xa thì bị cứa là phải! – Uyên cũng cười, nụ cười nửa miệng và đôi mắt ánh lên vẻ châm chọc, khinh bỉ.
– Còn trách móc tức là thực sự anh vẫn còn một góc nhỏ trong tâm trí em, phải không?
Cứ ngỡ rằng đã quên hoàn toàn được Đăng Nguyên nhưng thời khắc này, đối diện với con người bằng xương bằng thịt, Nhã Uyên tự trách chính mình, cô rốt cục tại sao vẫn xao động? Mà cũng phải, khi con người ta yêu ai một lòng đều hứa, đều tự nhắc nhở bản thân sẽ yêu đối phương cả cuộc đời nên thật khó để quên đi tình cảm khắc cốt ghi tâm của chính mình. Nhưng cô là khắc cốt ghi tâm với ai nhiều hơn? Nghĩ thật nực cười. Cô lại không hiểu cả chính mình.
– Thật ra… anh chưa từng có dù chỉ một người vợ! Một cô bạn gái sau em cũng chưa từng có!
Uyên nhìn thấy ánh mắt Nguyên nhìn cô bằng vẻ rất đỗi trìu mến. Cô thoáng ngạc nhiên trước lời vừa nghe và không giấu được quan tâm. Tuy vậy, chỉ là ngạc nhiên chứ không hề tỏ ra mừng rỡ.
– Không phải trong thư anh nói…
– Em có muốn biết sự thật tại sao anh gửi thư không địa chỉ cho em không?
– Tại sao?
– Bức thư ấy anh viết ở một nơi không có tự do, không có tương lai, càng không có hạnh phúc lứa đôi. Anh đã viết nó trong trại giam cùng sự năn nỉ hết sức để nó có thể tới tay em… Anh thậm chí mừng tới phát khóc khi biết em đã kết hôn cùng Neil… vì khi đó… anh không nghĩ mình có cơ hội đứng ở đây gặp em một lần nữa… Dù chỉ một lần.
– Anh…? – Giọng Uyên có ý hỏi.
– Đúng. Sau khi tốt nghiệp đã có một doanh nghiệp nước ngoài mời anh làm việc, sau đó anh bị đổ oan, toà tuyên rất nặng. Với tình cảnh của anh khi đó, anh không thể tiếp tục duy trì tình cảm với em được. Kết hôn cùng Neil sẽ cho em một cuộc sống như bao người, sẽ có những ánh mắt ngưỡng mộ dành cho em, có cuộc sống cơm no áo ấm, sẽ không phải bị ấm ức vì có người yêu là tội nhân. Anh biết… em là cô gái tốt… nếu nói ra, em cũng không bỏ rơi anh…
– Vậy nên anh bỏ em trước? Anh nghĩ hôn nhân là một thoả thuận tìm lợi ích sao!
– Anh không nỡ để em chờ đợi trong vô vọng!
Uyên cảm thấy lồng ngực như bị thứ gì đè nặng dần lên. Thật khó chịu.
– Giờ anh nói chuyện cũ với em làm gì? Em đã là vợ người ta, anh buông tay và em chấp nhận. Chúng ta không nợ gì nhau nữa, chi bằng đường ai nấy đi… Em đi đây!
– Bây giờ anh đã được tự do, có công việc tốt, sự nghiệp ổn định. Anh buông tay là vì em… nhưng giờ anh không muốn mất em mãi mãi. Anh không biết Neil tốt với em thật không, nhưng nếu muốn em có thể liên lạc với anh.
Nhã Uyên lấy hết cố gắng để bỏ đi thật nhanh nhưng lời vừa nói với theo của Đăng Nguyên khiến cô khựng lại. Giá như cái điều cô biết trước kia là sự thật thì cô đâu có khó xử như bây giờ. Nguyên viết vội số điện thoại và địa chỉ của anh rồi chạy theo, ôm lấy cô như một người thân lâu ngày xa cách. Uyên sực nhớ ra thực tại của chính họ, cô tránh xa anh, run run nhận lấy tờ giấy viết vội đó.
– Em chưa phải diễn viên nổi tiếng lắm nhưng em đang là vợ của một người quá nổi tiếng. Mong anh thận trọng hơn.
Cô nhìn quanh, khu dừng chân của siêu thị bây giờ rất thưa người, họ đều đang làm việc riêng, chắc không có ai để ý Nguyên vừa ôm cô. Uyên biết, sự cẩn thận và thái độ lạnh lùng của cô sẽ khiến Đăng Nguyên suy nghĩ, nhưng cô cũng không còn cách nào khác. Cô về cùng Neil, anh chỉ thi thoảng lướt nhìn Uyên. Họ không nói gì với nhau suốt quãng đường đi và về.

