Chương 4: Boss

Nghe Audio

 

 

 

– Này cậu nhóc, mau cứu tôi ra khỏi đây.
Một cô gái đang mắc kẹt dưới tấm áp phích vừa rơi xuống đang vẫy gọi. Cậu thiếu niên dừng lại, suy xét xung quanh bãi hoang tàn không có dấu hiệu nguy hiểm gì liền lại gần và đưa tay về phía cô gái. Đúng lúc ấy tấm áp phích mỏng tanh đổ ra sau, cậu hoảng hốt lùi lại những đã không kịp. Cô gái đó đã hất đổ tấm áp phích mỏng như gió bay kia và đứng bật dậy không chậm một giây chĩa súng vào mi tâm của thiếu niên trẻ.
– Tuổi?
– 15.
Khóe môi cô gái nhếch lên thích thú trước giọng nói kiên định. Dĩ nhiên không có gì đáng sợ hãi. Hướng ánh mắt về một góc của tòa nhà được trang bị như đống đổ nát của một cuộc tàn sát. Ở đó có máy quay và đã nhận tín hiệu từ cô gái.
– Cậu đã học được những gì thế chàng trai? Nếu đây không phải một cuộc giả kích, tôi chắc chắn đặc giết cậu trước khi lên tiếng gọi cậu, E1390 à!
– Cô là ai?
Đoán biết số hiệu của một người trong cuộc tập kích mô phỏng giả định này thật không phải dễ nếu như ngay từ đầu cậu đã bị bà cô này nhắm tới và chọn thời điểm thử thách?
– Vô lễ đấy cậu nhóc. Tôi hơn cậu hai chục tuổi lận.
Cậu im lặng liếc nhìn cô, sở hữu một thân hình đẹp đẽ thế này lời nói của cô gái may ra chỉ là sự giả tạo cho sự dày dặn kinh nghiệm hơn cậu mà thôi. Bất giác cô gái bật cười thu súng lại, dáng vẻ đàn chị không có gì nghiêm túc ngoài đùa cợt đàn em trong buổi thực tập đầu tiên.
– Đùa đấy, A1251 gọi tôi là Na. Chúng ta sẽ còn gặp nhau nhiều. Và tôi không mong có một phụ tá yếu kém như cậu.
Na lặng lẽ bước đi, những con người ở đây đại da số đều có khuôn mặt lạnh. Nhưng Na là người đầu tiên cậu biết cô gái đó có thể cười đùa ở những giây phút đầu tiên gặp mặt. Hoa hồng mỉm cười cũng có độc. Đằng sau nụ cười ấy là vô vàn độc dược.
E1390, cậu bị đánh trượt ngay tức khắc và bị phạt ra ngoài trời mưa bốc vác một trăm bao cát trong một đêm. Vẫn còn nhẹ khi một kẻ được đào tạo bài bản lại bị “người đỡ đầu” hà khắc đưa ra hình phạt nặng nhất. Chưa là gì nếu như lúc đó cậu đã ăn đạn và không thể thở tiếp cho tới lúc này rồi.
A1251, tên gọi là Na. Ngoài ra cậu không hề biết thêm gì về lai lịch boss mới của mình. Nhiệm vụ được đặt ra cho cuộc diễn tập chính là cứu người dân mắc kẹt sau vụ nổ bom phản động, nhưng sai lầm lớn nhất cậu mắc phải chính là không đề phòng những kẻ ngoại lai đóng giả người dân, hòng phục kích lính biệt kích của tổ chức.
CAY_gọi tắt là “Cây”. Một nhánh của tổ chức quốc tế chống lại khủng bố và các thành phần cuồng bạo tôn sùng “bóng đêm” được gọi là Dark. CAY, được chia làm năm cấp bậc, hạng: A, B, C, D, E. A, dành cho những nhà lãnh đạo tối cao kinh nghiệm dày dặn còn hơn tuổi đời, những kẻ tinh vi luôn là mối đe dọa cho Dark. B, thành phần dịch chuyển thư mục, bảo vệ mã nguồn cho các cuộc giao dịch ngầm từ những điệp viên về từ chức với tốc độ một phần nghìn giây. D và C là những tay núp trong bóng tối sẵn sàng ứng cứu để bảo vệ nhân chứng đồng thời tạo ra những vụ rối ren giữa dân chúng nhằm làm bước đệm giúp cho những điệp viên bước sâu vào Dark. Còn E, những mầm non phải sẵn sàng đấu trọi với bão táp nếu không muốn bị tổ chức loại trừ. Muốn đối đầu với Dark, không có khái niệm cho kẻ quay đầu. Một khi đã bước trên con đường này buộc phải tiến lên, dừng lại đồng nghĩa là chết.
Khi gặp mặt ở phòng họp hội đồng sau ba tháng cật lực rèn luyện. E1390 không còn cái dáng vẻ mộc mạc lầm lì nữa. Làn da cậu nhóc vẫn trắng và khỏe mạnh, gương mặt điển trai của một cậu công tử bột. Ánh mắt không còn mơ hồ nữa thay vào đó là sự cứng cỏi, vẻ kinh khỉnh coi thường mọi thứ trước mắt. Và cả Na cũng thay đổi, cô cắt tóc ngắn, diện váy xòe. Gương mặt sắc xảo đổi cách trang điểm trở thành một cô tiểu thư như mới bước vào đời. Xét về tay nghề cải trang, cô là bậc thầy đáng ngưỡng mộ. Thực ra Na hơn cậu nhóc kia 9 tuổi, vẫn là một cô gái trẻ và rất yêu đời. Cả hai người ngồi đối diện nhau nhưng không nói với nhau một lời, thậm chí một cái liếc nhìn cũng không. Bây giờ họ đã chính thức là đồng đội của nhau đứng trên cùng một chiến tuyến, cái chết tựa như lông hồng, chết chưa phải là điều đáng sợ nhất trong thế giới mà họ đang sống.
Bằng một cách nào đó, trong ba tháng cậu nhóc từ hạng E đã leo tót lên hạng A, được đặt biệt danh là Ray. Với gương mặt Prince đáng ngưỡng mộ kia, trở thành một tên gián điệp không có gì là khó. Chỉ cần người của “Cây” dọn dẹp sạch một chút là được.

– Ghế ngồi số 03 bị khuyết, tôi chưa từng thấy anh ta.
– Rồi cậu sẽ gặp thôi, tất nhiên không phải ở đây.
Na mỉm cười, đôi môi đỏ mọng của cô gái đặt trên miệng ly rượu vang. Lẽ ra ghế ngồi đó không bị khuyết lâu tới vậy, ai đó sẽ ngồi vào thay vị trí nhưng thật tiếc không một ai đủ khả năng ngồi thay vào đó. Sự kì vọng của “Cây” tuy đã mất dần với thành viên kì cựu đó nhưng họ không chắc rằng có ai giỏi bằng anh, đừng nói là hơn.
– Ý cô là gì?
– Sea đang ở đâu đó quanh đây, anh chưa từng rời bỏ nhiệm vụ. Tính cách của anh không phù hợp với sự gò bó và dềnh dàng ở “cây”. Anh không như chúng ta, bảo vệ một mạng người phải hi sinh cả một đoàn thể. Anh là kẻ đi săn, dử mồi một con tốt và không ngại hi sinh một bàn cờ chiến đấu tới cùng để bắt lấy quân vua. Cách làm của anh quá mạo hiểm, chúng ta không có nhiều nhân lực.
– Nói cách khác, anh ta đã phản bội và đánh cắp “bồ câu”?
Na gật đầu. Ray nhận ra nỗi luyến tiếc trong mắt cô nàng. Dẫu có được đào tạo để vô cảm thì Na vẫn chỉ là một người phụ nữ yếu ớt bị ái tình đùa giỡn.
– Tại sao anh ta làm vậy?
– Vì anh vẫn còn một người phải bảo vệ. Một người đặc biệt ngoại lệ dù cho cả thế giới sụp đổ, anh cũng nhất quyết sẽ bảo vệ.
– Người tình của anh ta sao?
Na nhếch môi cười giễu cợt. Cô nàng ngả đầu lên vai cậu. Ở tuổi 15 này, hơi dựa của phụ nữ quyễn rũ như thế hình như không làm cậu dao động hoặc cái vẻ gượng gạo không muốn lộ ra ngoài và hành động khôn ngoan nhất là ngồi im, ra vẻ không quan tâm. Na tự hỏi, cậu có tin ái tình hay không? Nó là một cuộc chiến giằng xé con tim không dễ chịu chút nào, còn hơn cả chơi đùa với tử thần. Đó là sai lầm, tình yêu_với một người phụ nữ đó là là sự ban thưởng hậu hĩnh. Còn với cô, đang đứng ngay tại đây nó là con dao sắc bén giết chết tâm trí của một kẻ trinh sát.
– Vậy… bố cậu tại sao lại vứt chính con mình vào hang ổ của những kẻ giết chóc vậy?
Đêm muộn chỉ còn tiếng thở đều. Na nằm mơ thấy anh, thi thoảng bật tiếng gọi “Sea” đầy nhớ nhung. Cô thấy chàng trai ấy vẫn cứ quay đầu bước đi. Anh sinh ra trên thế giới này nhưng dường như chẳng thuộc thế giới này vậy.
***

Buổi sáng khi bật ti vi lướt qua kênh tin tức, tôi thoảng thốt nhận ra hôm qua thành phố mà tôi đang sống xảy ra một vụ chấn động không nhỏ. Siêu thị mini hôm qua mà tôi cùng anh trai đi mua đồ đã xảy ra đánh bom. Không có người chết nhưng một phần siêu thị đã bị đánh sập.
– Anh ơi!
Tôi gọi khi thấy anh vừa bước xuống nhà. Sắc mặt không vui cho lắm cầm lấy điều khiển trong tay tôi và tắt phụt ti vi.
– Đi học đi, không phải chuyện của em.
– Anh không thấy bất ngờ sao? Có người đánh bom cơ đấy.
– Chính quyền kiểm soát không chặt thì dễ gây bạo động thôi. Việc của em là đi học, mau đi.
Anh thúc giục tôi miễn cưỡng khoác cặp lên vai. Chuyện ở trường nay chắc chắn sẽ xôn xao lắm đây. Nghĩ vậy tôi liền chạy vụt ra nhà để xe lôi em hai càng màu hồng đạp hộc tốc tới trường.
Không khí ở trường sục sôi phải biết. Đâu đâu cũng có nhóm tụm năm tụm ba, sắc mặt căng thẳng phải biết. Tôi chạy vào lớp, dãy bàn cuối cũng có khá đông người đang tụ tập, vẻ mặt ai cũng như đang bàn chính sự cấp bách lắm vậy.
Tôi kéo tay con My, nhà nó gần đó chắc chỉ nó rõ. Con bạn mặt vẫn còn hoang mang giật giật tay tôi, biểu hiện cho việc nó sẽ gào lên tuyên bố một câu hùng hồn nào đó.
– Khủng bố thật rồi, mày ạ.
– Thế không khủng bố thì người ta đánh bom giỡn chơi à? Con điên.
– Hôm qua tao đang trên phòng thấy nhà rung ầm một cái, còn tưởng động đất.
My túm tay tôi rồi ôm ngực nó, tim nó đập nhanh dễ sợ. Máu hóng truyện trong người tôi nổi lên gạt phắt tay nó ra.
– Mày còn sống đây là tốt rồi.
– Mày không lo cho tao hả? Tao mất ngủ cả tối luôn đấy.
– Con hâm.
Tôi mắng nó, mặt nó liền ỉu xìu. Phải tới khi tôi xuống nước năn nỉ nó, tôi thương nó nhất, lát dẫn đi ăn kem. Được ăn free thế nào chả thích, vậy là cười toe toét nhảy vào giữa đám buôn hóng chuyện tiếp.
Nói chung chỉ là tin vịt. Nghe đâu đám người đó đã bắt cóc con gái của chủ siêu thị mini ấy và đòi tiền chuộc nhưng ông ta không có số tiền lớn như vậy liền âm thầm báo cảnh sát. Bọn bắt cóc phát hiện ra liền cho nổ một gian hàng lấy làm răn đe. Nhưng cơ sự thì cảnh sát phải điều động vào cuộc thôi. Mà hóa ra cô gái xấu số kia lại là cháu ngoại của hiệu trưởng. Vậy là cả trường một phen náo loạn. Thời buổi bây giờ thật không lường trước được những gì sắp xảy ra, thật quá kinh hãi.
Ồn ã là vậy nhưng đến trường là để học. Giáo viên đồng loạt áp chế học sinh, chuyện không phải của mình không nên hùa theo số đông. Chúng tôi muốn cũng chẳng thể bàn tán thêm, luôn luôn có ánh mắt canh chừng của tất cả giáo viên vào những chỗ tụm năm tụm ba.

Tiết thể dục luôn là môn học tôi ưa thích nhất. Thoát khỏi bộ đồng phục và khoác lên mình chiếc áo màu đỏ vệt trắng, quần lửng vô cùng mát mẻ. Tôi thích đi giày sneaker vô cùng bền và thoải mái, màu xanh nước biển.
Sau màn khởi động ban đầu, giáo viên đồng loạt cho các lớp chạy khởi động. Tôi nhanh bắt sóng lớp B11 hóa ra cũng chung tiết thể dục, Nguyên Vũ dềnh dàng chạy cuối hàng. Cậu ta chắc là một Prince chính hiệu với một làn da trắng như con gái thế kia, cơ bắp chắc không cuồn cuộn là bao.
Như mọi ngày chắc tôi đã cán đích đầu tiên dù chỉ là vòng chạy khởi động nhưng hôm nay lại phải chờ tên rùa bò này đành giả bộ thụt lùi lại. Hôm qua cậu ta cũng đi mua đồ, không thể nào không quan tâm cái siêu thị mình vừa mua đồ xong đã bị gài bom được. Cơ sự cũng thật may đúng lúc tôi đến kì, bằng không chắc anh và tôi chẳng may mất mạng ở đấy cũng nên.
– Hey! Nguyên Vũ.
Nguyên Vũ nhìn sang lười biếng chào tôi một câu liền hất cằm một cái. Tai Phone nghe nhạc cũng không tháo xuống.
– Cậu bình thản thế sao? Vụ đánh bom hôm qua ấy.
– Vậy à?
Nguyên Vũ cố làm ra vẻ quan tâm, cậu ta chạy chậm kinh khủng. Nguyên Vũ chạy trong khi tôi thì chỉ cần đi bộ, dài chân một chút là sánh kịp cậu ta. Có cần yếu ớt thế không chứ? Thể lực kiểu gì mà yếu kém như vậy? Ờ mà ngoại trừ mấy môn cần chiều cao thì thể lực của tôi đâu thua kém ai.
– Mày đang tập chạy à?
Xưng cậu tôi không quen miệng lắm tôi gọi thẳng mày tao, Nguyên Vũ gật đầu, chẳng mấy khi tôi đi bộ thay vì xốc nổi chạy lên hàng đầu, đành thở dài ung dung chắp hai tay ra sau sải đều bước. Prince B11 có khác, chỉ được cái mã. Vừa hay tôi liếc nhìn thấy Chi, con nhỏ lớp trưởng B11 đồng thời làm đội trưởng câu lạc bộ hội họa. Nó nhìn tôi chằm chằm như thể đang trông chừng sợ tôi cướp mất cái gì của nó vậy. Hoa Đỏ với Hội họa chưa bao giờ làm bạn với nhau, chỉ có đối địch chèn ép nhau. Thấy nhỏ cứ liếc nhìn Nguyên Vũ, cái bản mặt rõ hám trai ấy nhìn muốn đập.

Tôi lại càng ra vẻ thân thiện với Nguyên Vũ hơn nữa, giật giật tay áo cậu ra chiều mình là người nhiều chuyện.
– Thế mày không nghe cả trường bàn tán gì sao?
– Không biết.
– Mày cứ như rô bốt ấy.
– Nghe nói là cháu gái hiệu trưởng bị bắt cóc đấy. Mày nghĩ xem, bọn chúng thật xấu số. Hiệu trưởng trường mình quen với bao nhiêu người có thế lực như thế mà.
Nguyên Vũ cười khẩy một cái, người nào đó bên cạnh cứ miên man nói không hay biết gì. Đó là thứ chúng muốn nhắm đến, tạo một cuộc lộn xộn nho nhỏ nhằm đánh lạc hướng giới chức trách và làm rối mắt bọn mật thám. Thứ “chúng” cần chính là sự hỗn độn của thành phố này, an ninh của thành phố không an toàn càng chứng tỏ giới cầm quyền không thể bảo vệ được người dân, niềm tin mất dần và sự lỏng lẻo trong cách quản lí người vốn đã rất thuận lợi cho bọn người phục tùng chân lí bóng đêm.
Mọi thứ hoàn toàn không như vẻ bề ngoài. Chẳng mấy người dân được hiểu rằng thành phố này chính là cứ địa bí mật cho nhiều tổ chức chuộc lợi thi nhau thanh tẩy lẫn lộn.

Cả lớp được lệnh ngồi tại chỗ nghỉ ngơi, xem chừng giáo viên cũng đang nản khi cứ duy trì các tiết dạy thế này. Nguyên Vũ bỏ tai Phone xuống, vẻ mặt bực bội chắc nãy giờ bị tôi đeo bám nhiều. Kì thực tôi cũng không muốn về lớp mình đâu, tôi cứ đứng bên cậu ta xem con nhỏ Chi ấy định làm gì? Đánh nhau chắc? Chị đây rất sẵn lòng.
– Nếu chỉ là cảnh cáo có nhất thiết cần phải làm một vụ trấn động như thế không? Còn nữa, tại sao không nghĩ bọn chúng đang đe dọa hiệu trưởng.
– Ừ nhỉ? Cũng có khả năng, ơ mà mày chịu nói chuyện rồi à?
– Về lớp đi.
– Không về.
Tôi sấn sổ lại gần, giật lấy một bên tai Phone đồng thời liếc con nhỏ Chi một cái, cười lả giả rất chi là đểu. Đeo tai Phone mới nhận ra loại nhạc cậu ta nghe đều không lời.
– Mày nghe cái này hả?
– Đưa!
– Không đưa, nghe chung thôi mà, mày ki bo vậy.
Thế là cậu ta mặc kệ tôi.
Vì sự có mặt của tôi không đứa con gái nào dám bén bảng làm phiền cậu ta nữa. Bởi thế mà cậu ta dựa đầu ngủ ngon dưới bóng râm mát thế này. Ít nhất ra phải cảm ơn tôi chứ nhỉ? Đằng này, vừa trống ra chơi. Nguyên Vũ đứng dậy giật phắt tai Phone một cách phũ phàng rồi bước đi thản nhiên. Tôi lầm lì phía sau liếc liếc con nhỏ My nhìn mình cười khinh khỉnh.
– Nếu không phải có Quân rồi, tao nhất định sẽ tán nó.
– Ý mày là cậu ta? Hừm, nếu là con nhỏ Chi đã nhắm tao sẽ giành nó bằng được.
– Hey, tao nhận ra mày với nhỏ Chi rất hợp nhau cơ đấy. Nhìn mắt ngau cũng đã hiểu đối phương nói gì rồi.
Tôi phẩy tay ra chiều không quan tâm. Thật ra cũng không có gì lạ, đối với một số người tôi chỉ cần nhìn chăm chú vào mắt họ một chút là có thể hiểu được, mỗi tội rất hay nhức đầu.

Lão Minh cuối cùng cũng chịu trở lại ghế boss sau cả tuần vắng bóng lấy cớ áp lực thi. Đôi lúc tôi vẫn không hiểu, mấy lời lẽ vô lí như thế sao có thể thốt ra được. Vừa mới bước vào thư viện lão đã vỗ tay khen ngợi cậu ta hết lời, trong khi đó tôi hộc mặt giao tập san tới từng lớp một mà còn chưa nhận được đồng thù lao nào. Sắp tới lại có vụ kỉ niệm thành lập trường, số ra đặc biệt lại làm nhức đầu chúng tôi đây.
Đức cứ liên tục cập nhật vào Page Hoa Đỏ, cốt chỉ muốn nhận phản hồi tích cực tốt những người trung thành với câu lạc bộ. Hơn nữa lần này cũng là cách ra câu đố mới, không biết có ai thắc mắc gì không. Thư viện cuối mỗi buổi học tĩnh lặng buồn chán chết,
Lão minh liên tục nhập thông số tháng này so sánh với tháng trước. Doanh thu tháng này ít hơn tháng trước 2 quyển, câu lạc bộ mĩ thuật lại đã lấn át Hoa Đỏ một bậc.

– Sao im vậy nhỉ?
Tôi ngoái đầu nhìn trước nhìn sau, lão Minh lẫn Đức đã rời đi lúc nào. Đảo mắt sang bàn kế bên, hay thật là Nguyên Vũ đang ngủ cơ đấy. Tiếng quạt trần ù ù, nắng đã bị nhốt ngoài cửa sổ sau bức rèm màu vàng. Cậu ta gối đầu trên đống sách ngủ ngon lành. Một vài bức vẽ, tôi đoán thế. Bước lại gần tôi thấy rõ ràng hơn, là cậu ta đang vẽ. Đây không phải là cái cửa sổ thư viện hay sao? Vẽ đẹp quá như thật ấy, rất giống. Tôi ngồi chống cằm suýt xoa, cái này có khi Đức phải thua mấy phần.
Trông cậu ta lúc ngủ thật không tới nỗi nào. Cũng soái ca ấy chứ, này thì rèm mi này thì đôi môi. Kể ra nếu tôi là con trai cũng đẹp đâu thua gì cậu ta. Càng nhìn kĩ càng thấy cậu ta như đẹp hơn hơn bình thường mấy phần. Nguyên Vũ ngủ rất say đến nỗi tôi nghịch tóc cũng không biết. Trông cậu ta áp má xuống chồng sách nè, mập mập trông chỉ muốn véo một cái. Véo một cái chắc cậu ta cũng chưa tỉnh được nhỉ? Tôi chỉ chạm nhẹ một chút thôi mà nhưng còn chưa kịp chạm thì di động đặt bên đống sách rung ù hai cái làm tôi giật thót cả mình. Nhìn lại Nguyên Vũ vẫn chưa tỉnh giấc, ngủ say thật đấy.
Tôi táy máy cầm lên, là điện thoại của Nguyên Vũ, hóa ra là tin nhắn. Mà lạ từng con nhỏ Chi ấy.
“Nguyên Vũ ơi, ra sân tập nhé!”
Đọc mà ngứa cả mắt, quăng đi cho rồi.
– Muốn chết sao? Là điện thoại của tao.
Tôi giật mình, suýt đã tương luôn đên thoại vào bàn. Quay ra Nguyên Vũ tỉnh bơ nhìn tôi, cậu ta dậy từ lúc nào không biết, còn nữa cái giọng hách dịch mày tao này nữa.
– Mượn chơi đỡ, không được hả?
– Không biết đang xâm phạm quyền riêng tư sao?
Tôi xì dài một tiếng. Cậu ta lơ tôi luôn, bỏ sách vào vở chắc cái tin nhắn kia cũng đọc rồi. Tôi lẽo đẽo theo Nguyên Vũ ra sân tập luôn, cậu ta chả buồn liếc.
Cái My cũng đang ở đấy, thấy tôi nó vẫy tay rối rít.
– Ê, mày đứng đây làm chân phục dịch cho mấy đứa khỉ kia nhé, tao đi gặp anh Quân.
– Cái gì? Mày chán sống hở.
Tôi suýt thì hét thật to vào tai nó, dám bắt tôi đứng đây tiếp nước cho lũ khỉ kia á? Còn lâu mới có diễm phúc.
– Giúp tao đi, anh Quân chờ tao cả nửa tiếng rồi.
– Rồi, đi đi. Bạn trai mày là nhất.
Tôi xua tay đuổi nó, hiếm lắm hàng vạn người mới có cô bạn tâm lí như tôi lo cho nó, lo luôn cả bạn trai nó như vậy. My cười tít mắt hôn chụt má tôi một cái rồi chạy biến. Hóa ra lớp tôi hôm nay cũng luyện tập. Luyện tập gì nữa? Tuần trước bị bại dưới trướng B11 chưa nhục hay sao? Toàn những tên khỉ còm yếu ớt kinh khủng, chỉ giỏi ra oai trong lớp cứ ra ngoài là thua người ta hết.
B11 giờ tập luyện chuẩn bị vào vòng chung kết, không ngờ cậu ta cũng tham gia nữa. Nhìn sang phía sân B11, tôi nhận ra ngay Nguyên Vũ mặc áo số 3, nằm trên phòng tuyến tấn công. Hóa ra khi mặc áo thi đấu cậu ra cũng có không ít cơ bắp ấy chứ.
– Vũ Anh, sao lại là bà? My đâu rồi?
Duy chạy về phía tôi hấp tấp, cả người đầy mồ hôi ướt hết cả áo. Thấy tội, tôi ném cho cậu ta chai nước.
– Chết theo trai rồi.
– Tội bà ghê, có phải giới tính bà có vấn đề không thế? Đại ca tán cũng không đổ…
Duy bỏ lửng câu giữa chừng, cứ thử rêu rao đi, rồi nó chết với tôi.
Tôi nhếch mép, bà đây chưa động tình với tên điên đó. Cũng may tháng này tên đó bị đình chỉ học, dám chống đối cả giáo viên thì đáng lắm. Phải đình chỉ một tháng thì đi biết chuyện không nhỏ rồi. Nốt ngày hôm nay đã là hết hạn một tháng rồi.
– Lớp trưởng, Đức không đến à?
– Về từ sớm rồi, không phải ở thư viện chỗ bà à?
– Vậy thì về rồi. Duy này, dạy tôi ném bóng đi.
Duy đang ngửa cổ uống nước nghe tôi nói xong liền ho khù khụ.
– Cái… gì?
– Dạy tôi ném bóng đi.
– Đùa, nhìn lại bà đi xem đã đủ tiêu chuẩn không?
– Thế con kia đủ tiêu chuẩn à?
Tôi bức tức chỉ về phía sân B11, con nhỏ Chi kia rõ ngứa mắt. Nó tưởng nó là công chúa chắc? Đòi mấy tên bế bổng lên ném bóng vào rổ nữa.
– Haizz… Nó là hot girl đến tôi cũng muốn khiêng nữa là.
Tôi liền véo tai Duy, lũ con trai đứa nào cũng như đứa nào đều háo sắc như nhau.
– Nói cho ông biết, tôi cũng là hot girl nhé. Thử nói không đi, nói đi.

– Không nói, không nói nữa, bỏ ra đi.
Duy kêu la ngậu um lên tôi mới bỏ tay, đám con trai trong lớp quay lại nhìn tôi thở dài, có đứa khóe miệng còn giật giật. Biết sợ chút là tốt rồi, con nhỏ My còn hiền chứ tôi mà ở đây không có chuyện không được.
– Duy này, tập hợp mọi người đi. Chúng ta chơi trò mới.

 

Thành Viên

Thành viên online: Tiến Lực Nghi Đình Linh Lung Du Nhiên Lâm Nguyệt Ân Nhật Vũ kiều chi cố phươcloj phạm Le Hau Store Owen và 1.483 Khách

Thành Viên: 72.689
|
Số Chủ Đề: 10.409
|
Số Chương: 30.301
|
Số Bình Luận: 125.756
|
Thành Viên Mới: Trang Thuy Vuong