Chương 1:
Vương quốc tôi tên là Demacia, nơi được coi là một trong những vương quốc to lớn nhất trong Nhân giới, được cai quản bởi vua Ainz Paladin và thành phố của tôi, Kinker chỉ là một thành phố nhỏ. À mà nó cũng không đáng gọi là thành phố, phải là làng mới đúng.
Xin giới thiệu tôi tên là Tatsuya Akihiko, một thanh niên 22 tuổi đẹp trai, khỏe khoắn hút gái (cái này tôi nói đùa thôi). Công việc hàng ngày của tôi là canh gác cửa làng và nó cũng khá là khó nhằn. Mọi người cho rằng việc đó khá dễ dàng nhưng họ đâu có ngờ chúng tôi cũng có cái khổ riêng. Sáng đi sớm tối về muộn, nói chung cũng như bao nghề khác, chả bao giờ có thời gian rỗi để mà nghỉ ngơi. Và vì vậy nên tôi cũng không có thời gian để tán gái nên đã bị gán cái mác “ế” (nói thật ra chứ tôi bị bệnh sợ gái.)
Ba mẹ tôi mất năm tôi lên 1 tuổi nên giờ đây tôi sống với chú dì. Chú tôi từng là một cận vệ hoàng gia nhưng giờ đây ông đã từ chức. Còn dì thì chỉ là một bà nội trợ nhưng tài nấu ăn của dì lại được so sánh như trong nhà hàng cao cấp. Hàng chiều, tôi phải học kiếm pháp do chú dạy và điều đó khá là thú vị. Chú nói học kiếm pháp sẽ giúp tôi có khả năng tự vệ và bảo vệ được kẻ yếu. Những người trong làng nói ba mẹ tôi bị giết hại bởi một băng cướp khét tiếng. Dù vậy, tôi cũng không quan tâm là mấy bởi vì khuôn mặt của họ đã biến mất khỏi kí ức của tôi từ lâu rồi. Thế nhưng mỗi khi đêm đến, trong giấc ngủ thi thoảng xuất hiện những ác mộng. Đó là một ác mộng mà lặp đi lặp lại, tôi đã mơ thấy rất nhiều và mỗi khi tỉnh dậy mồ hôi ướt đẫm cả người. Giấc mơ đó vô cùng bí ẩn bởi tôi có thể nghe được tiếng mẹ, tiếng cha tôi và một giọng nói khác khàn đục, máu lạnh, cảm giác mang lại sự ghê tởm của một ác quỷ khiến tôi ghê rợn mỗi khi nhớ đến nó.
Đến bây giờ tôi đã ở một mình và vẫn độc thân trong khi chú dì chuyển lên thành phố kiếm sống. Thỉnh thoảng, tôi cũng được gửi tiền về với một bức thư: “Lo mà làm việc đi thằng kia, đừng nằm trườn ra đó nữa.” (Tôi là một con người luộm thuộm và lười biếng mà.) Nhưng thực ra, ẩn chứa sau những bức thư đó, chính là sự yêu thương và quan tâm mà chú dì đã gửi cho tôi.
“Mình thật là cô đơn.” – Tôi luôn than đi than lại câu nói đấy. Niềm vui duy nhất chỉ là đếm từng ngày, từng này để được trả lương. Thật lãng xẹt.
Dạo gần đây, trong Nhân giới đã có tin rằng Ma tộc sẽ phát động một cuộc chiến tranh mang tính thế kỷ. Các trinh sát của nhà vua đều đã một đi không quay trở lại. Những người dân sống ở biên giới đã bị sát hại một cách khủng khiếp. Họ bị moi ruột, móc mắt, thậm chí là bị ăn mất cả một phần cơ thể. Thật kinh tởm và đáng sợ. Quốc vương đã ra lệnh chiêu mộ lính và rèn vũ khí nhưng điều đó không hề khiến ông yên tâm và vì lo lắng mất ăn mất ngủ suốt nhiều đêm, ông đã ngã bệnh. Con trai duy nhất của ông – hoàng tử Kaito Paladin lên nắm quyền. Một lời tiên tri cho rằng nếu có chiến tranh, việc duy nhất có thể đánh bại được bọn Ma tộc kia chính là thanh kiếm Excalibur – Thanh kiếm truyền thuyết thuộc về thủ lĩnh của Ngũ Thiên Tiên. Hơn thế nữa, lời tiên tri còn nói tên quỷ vương Kabrik tàn ác truyền thuyết trong qua khứ, người mở đầu cuộc chiến năm xưa, sẽ được hồi sinh. Lại một lần nữa, chúng ta phải chịu sự tàn ác, bất hạnh do hắn gây nên. Người duy nhất có thể đánh bại được hắn chỉ có thể là Ngũ Thiên Tiên. Thế nhưng, họ đã biến mất không một lời nhắn. Vùng đất Người thú cũng bắt tay với Nhân tộc nhằm tìm cách ngăn chặn chiến tranh và họ đã cử sứ giả sang yết kiến Ma Vương để ngừng việc chiến tranh. Thế nhưng ông ta không hề quay lại, chỉ có một con quạ bay đến mang theo thủ cấp của ông. Mọi người đều hiểu rằng, chiến tranh sẽ xảy ra. Ai ai cũng lo sợ về chuyện này. Quốc vương của hai vùng đất đã hợp lực đoàn kết với nhau. Và họ quyết định gả hoàng tử Kaito Paladin cho công chúa Erika Yoichiro để tạo thành một liên minh vững chắc về mọi mặt nội lẫn ngoại. Hai người lấy nhau và một năm sau, họ sinh được một cậu quý tử tên là Kousei Paladin, mong dòng máu lai người và thú. Cả vương quốc đều ăn mừng nhưng thực ra, bữa tiệc đó chính là liều thuốc tinh thần mà quốc vương nghĩ ra để trấn an mọi người dù biết rằng cuộc chiến này có thế là cuộc chiến chấm dứt tất cả mọi sinh linh của Nhân tộc và Người thú. Mọi vậtt sẽ bị tuyệt chủng, cả thế giới sẽ bị cai quản bởi quỷ vương Kabrik và chìm ngập trong bóng tối và ghê rợn.
Thế nhưng tôi thì sao, chả sao cả, vẫn bình tĩnh như mọi ngày mặc cho mọi người hoảng hốt. Chân lý của tôi là: “Sống là phải hưởng thụ từng giờ, từng phút, từng giây và chuyện ngày mai, hãy để mai tính”. Thế nhưng, cô ấy đã thay đổi hoàn toàn suy nghĩ của tôi.


Ngỗng Ngông (7 năm trước.)
Level: 11
Số Xu: 17938
Bạn xem lại chg 2 chỉnh sửa những lỗi tương tự đi. Vấn đề ko phải là bạn mới tập viết hay ko, mà là đọc và làm theo hướng dẫn kìa. :3
Bạn đọc kỹ lại bài viết mà ad ghim trên đầu web ý: "Những lý do khiến truyện của bạn chưa được duyệt".
Chúc bạn có những giây phút vui vẻ tại vnkings!
Đặng Huy (7 năm trước.)
Level: 3
Số Xu: 1120
Sorry nha bạn. Mình mới tập tành viết lách nên chưa giỏi lắm. Mong bạn thông cảm
Ngỗng Ngông (7 năm trước.)
Level: 11
Số Xu: 17938
Trời ạ, ko cố ý dò lỗi đâu, chỉ là lướt qua thấy một đống đập vào mắt.
=> thiếu dấu câu.
=> viết tiếng việt có dấu.
Sau dấu gạch ngang phải viết hoa.
Kết thúc câu phải có dấu chấm.
...
Các mod duyệt nhiều bài quá nên bỏ sót là bình thường. Ta cũng ko muốn bắt lỗi đâu, chỉ cảm thấy như bạn ko chịu đọc kỹ nội quy vậy. Bạn nên xem lại kỹ càng bài viết đi rồi sửa nhé.