Những tia nắng mặt trời xen qua những kẽ mây, rải xuống cánh đồng rộng lớn. Từng làn gió nhẹ thổi qua làm rung động cỏ cây, khiến những hạt mưa còn đọng lại cũng bị cuốn theo rồi rơi xuống.
Đắm mình giữa những tia nắng nhỏ bé ấy cũng đủ khiến cho cơ thể tôi chìm đắm trong hơi ấm này. “Ừm ấm quá.” Suy nghĩ đó vừa nảy ra thì tia nắng ấm lại bắt đầu rời đi, để chỗ cho đám mây xám xịt bao phủ cả bầu trời.
“Thật đen đủi, mình chỉ vừa nghỉ ngơi 1 tí thôi, ông trời thật biết trêu ngươi người khác. Chết tiệt, đến cả cái áo mưa cũng quên mang nữa”. – Tôi càu nhàu.
Vài phút sau cơn mưa ùn ùn kéo tới, những tia sét tỏa sắng khắp bầu trời cùng với tiếng sấm ồn ào. Những cành cây ở bìa rừng trông như sắp gãy mỗi khi có cơn gió mạnh thổi qua, rồi chợt nhiên một tia sét đánh xuống khu rừng Đại Ngàn.
“Nó có thể cháy mất, mình phải kiểm tra xem mới được”
Khung cảnh lúc đó trông thật ghê sợ. Những cành cây khô cứng chìa ra như con quái vật, tiếng gió vu vi, thoang thoảng mà lạnh thấu xương. Đối với những kẻ nhát cáy như tôi, có thể cảm tưởng như cái chết sẽ đến bất cứ lúc nào. Dân làng thường nói cơn gió chính là điềm báo xấu. Nếu bạn nghe được tiếng ngân nga trong gió thì hãy chuẩn bị đi, thần chết đang chờ đón bạn. Tôi dần dần tiến sâu hơn vào khu rừng, đôi chân run như cấy sầy. Và lúc đó một giọng hát ngân lên như nhắc nhở tôi, thôi thúc tôi đi vào sâu hơn nữa. Và khoảnh khắc tôi tiến vào trung tâm của khu rừng, một khung cảnh tan hoang hiện ra. Những hàng cây cháy đen đi, cành cây gãy rơi khắp nơi và thứ kinh ngạc nhất chính là một cái hố to ở giữa khu rừng.
“Cái quái gì vậy nhỉ?”
Bỗng nhiên có tiếng hát cất hòa vào tiếng gió xào xạc. Tiếng ngân này… Tôi cảm giác như đã nghe thấy ở đâu, nhưng chúng mang lại vẻ khó chịu, khiến tôi choáng váng, đầu nóng lên như muốn vỡ tung. Bất chợt tôi nghe thấy tiếng mẹ van xin, tiếng ba gào lên: “Hãy tha cho nó.” và cùng với đó là một khuôn mặt của một người… À không, đó là một con quái vật. Người hắn đồ sộ, bước chân làm rung cả trời đất. Ánh mắt thể hiện sự độc ác, tàn bạo, đẫm máu, thân hình đồ sộ như con quỷ orc, bước chân nó làm rung chuyển cả đất trời. Liệu hắn có hiểu đến từ “Tha mạng.” Thật khủng khiếp! Và giọng nói của hắn, một giọng nói quen thuộc mà tôi đã nghe biết bao lần trong những cơn ác mộng. Cảm giác này dần biến mất. Tôi như ngã gục xuống nhưng vẫn cố gắng tiếp tục lết đi tới miệng hố. Tôi ngạc nhiên khi nhận ra rằng dưới kia, có một bông hoa trắng tinh khiết tựa bông tuyết, vô cùng mỏng manh cứ như thể sắp tan biến.
Một giọt sương rơi xuống giữa bông hoa trắng ngần cùng với nó là ánh nắng mặt trời ấm áp đang ló dạng sau những đám mây xám xịt. Đột nhiên, một luồng ánh sáng ấm áp chiếu xuống bông hoa, bao trùm lấy nó. Và khoảnh khắc đó, một khoảnh khắc đã thay đổi hoàn toàn nhịp sống, cuộc đời tôi. Bông hoa chợt phát sáng và hiện lên một cô gái, một cô gái xinh đẹp tuyệt trần, mặc trên mình một bộ kimono màu xanh nhạt cùng với họa tiết hoa hồng đỏ. Đôi mắt nàng tựa như mắt biếc, trong xanh như bầu trời nhưng sâu thẳm là hình ảnh của một con sông đã chảy suốt bao năm để đi tìm kiếm định mệnh. Nàng lơ lửng trên không trung, tỏa ra ánh hào quang sáng rực. Tôi bàng hoàng lùi lại với ánh nhìn sợ sệt. Nàng dần dần hạ xuống rồi nhìn tôi với cái ánh mắt mơ màng, mệt mỏi như muốn nhắm lại và cuối cùng nàng ngã xuống, ngất lịm.
“Cái quái gì vậy, đó là ai?”
Tôi đứng hình suốt vài phút nhìn chằm chằm vào cô ấy, trong đầu biết bao là câu hỏi. Cuối cùng tôi đứng dậy và lại gần cô. Khuôn mặt của nàng trong thật ngây thơ, trong sáng ánh lên sự thánh thiện. Và sau một lúc trầm ngâm suy nghĩ, tôi quyết định đưa cô ấy về nhà.
Tôi đưa nàng lên giường nằm. Cô vẫn bất tỉnh miên man, khuôn mặt trong sáng tựa thiên thần.
“Liệu đây có phải định mệnh của đời mình”- Tôi sung sướng mỉm cười
“Mệt quá! Mình phải đánh một giấc mới được!”
Hôm nay thật là một ngày mệt mỏi, chân tay tôi rũ rời với ý nghĩ “ngủ”. Thế là như bị thôi miên mặc kệ bữa ăn tối, tôi leo lên ghế ngủ một mạch tới sáng…
Hôm sau, tôi thức dậy vì cái bụng nó réo inh ỏi.
“Cả đêm qua mình chưa ăn gì cả, đói quá”. – Với cái đầu mơ hồ về vụ việc hôm qua, tôi nhớ lại cô gái bí ẩn đó. “Cô ta thế nào rồi nhỉ?” Tôi bước vào phòng nhưng chẳng thấy ai cả, chỉ là 1 cái giường được sắp xếp gọn gàng. “Cô ấy đâu rồi?” Tôi hốt hoảng đi tìm.
“Chắc cô ấy ngại nên bỏ đi chăng?” Tôi tiếp tục tìm kiếm xung quanh nhưng không có kết quả. Tôi buồn rầu trở về với cái bụng đói meo, có hơi chút thất vọng vì nghĩ rằng kiếp ế vẫn còn tiếp diễn. Thế nhưng, đã có 1 mùi xộc vào mũi ngay khi tôi bước vào nhà. Tôi thầm nghĩ “Mùi gì vậy, khá là giống mùi súp, hay là dì đến”. Thế là tôi vội chạy vào bếp. Có người đã nấu nó trong bếp, nhưng người đó là… “Cô gái bí ẩn ấy?” – Tôi ngạc nhiên. Người mà tôi đã tìm suốt sáng giờ lại ở ngay trong bếp. Với sự bỡ ngỡ, tôi bước lại gần nàng. Nàng mặc cái tạp dề cùng với bộ kimono xanh nhàn nhạt ấy làm tôn nên vẻ đẹp trong sáng và sự quyến rũ của nàng.
*Rầm*: “Ui da đau quá! Cái ghế chết tiệt.”
Cô ấy giật mình quay lại, ánh mắt có vẻ sợ sệt. Tôi hốt hoảng kêu lên:
“Tôi xin lỗi vì đã làm em giật mình. Chắc em đang hoảng lắm. Đừng lo, tối qua tôi không có làm gì đâu. Chuyện là hôm qua em ngất nên tôi đưa về nhà để nghỉ thôi. Xin em đừng nghĩ lung tung.”
“Um… À xin lỗi anh vì đã làm phiền.”
“Không sao đâu haha…” Tôi cười như một thằng điên dù chả có gì để cười. Cô ấy cũng mỉm cười nhìn tôi. Ôi! Nụ cười ấy, nụ cười trong sáng xinh tươi mà tôi luôn muốn nhìn thấy đang mỉm cười với tôi. Lồng ngực tôi như sắp vỡ tung vì sung sướng và thế là tôi lại cười như một tên tự kỉ.
Sau khi cười chán chê tôi hỏi nàng: “Em đang làm gì vậy?”
“À em đang nấu bữa sáng cho chúng ta.” Cô ấy mỉm cười. Thật là một tuyệt phẩm. Tôi cảm giác rằng chỉ cần ngắm nụ cười đó là tôi thấy hạnh phúc rồi.
“Em là khách, để đó anh làm cho, em ngồi xuống bàn đi.”
“Dạ thôi ạ, em cũng sắp nấu xong rồi mà anh cứ ngồi xuống bàn đi ạ.”
“Ồ, vậy thì làm phiền em rồi.”
“Vâng ạ!”
Ngồi chờ ở bàn ăn, tôi ngẫm lại những câu nói của nàng mà lòng đầy sung sướng
“Thật kì lạ nhỉ, một cô gái xinh đẹp mình mới quen lại vào bếp nấu ăn cho mình”. (Thế thì khác gì vợ chồng đâu).
“Món ăn tới rồi đây!” – Cô ấy mang thức ăn ra.
Nhìn vào chúng, tôi phát sốc. Một bữa ăn sáng bao gồm: súp miso, bánh mì nướng, thịt chiên, cơm trắng, salad hoa quả, sushi, unagi. Đây còn là một bữa sáng nữa không vậy? Thật tuyệt vời!
“Hình như em nấu hơi nhiều thì phải. Chỉ là ăn sáng thôi mà”.
“Thật hả. Em xin lỗi. Em sẽ rút kinh nghiệm, mong anh tha thứ.” – Cô ấy cúi gập người xuống
“Em làm cái gì vậy sao lại xin lỗi anh! Anh mới là người phải xin lỗi vì đã làm phiền em đó. Thôi, em ngồi ăn đi.”
Nàng ấp úng nói: “Dạ…”
“Chúc ngon miệng!” – Cả 2. Thế là một bữa sáng bắt đầu. Sau khi ăn uống đã xong xuôi, tôi bắt đầu hỏi chuyện.
“Nè cho anh hỏi, em là ai, ở đâu và tại sao lại đến đây?”
“Em tên là Mitsuha Yuuki, 15 tuổi còn nơi em sống… là ở thành phố Slivian ở phía Bắc ạ.”
“Hể cái gì, Slivian ư! Sao em có thể đến đây được”? Tôi ngạc nhiên vì thành phố đó quả thực rất xa nơi đây. Nhưng điều tôi muốn hỏi là về bông hoa lúc ấy nhưng không dám nói, chỉ vì ngại.
“À thì khó nói lắm ạ.”
“Còn anh là Tatsuya Akihiko, 22 tuổi hiện tại còn độc thân và sống ở đây. Anh hiện đang làm người gác cổng làng. Hồi nhỏ anh có học chút về kiếm thuật”. (Tôi tự hào.)
“Kiếm thuật ư?” – Nàng ngạc nhiên hỏi.
“Hả, có chuyện gì vậy”?
“À không, em xin lỗi. Vì em thấy những người biết kiếm thuật rất ngầu, anh cũng vậy” – Nàng mỉm cười khen ngợi. Ôi thần linh ơi! Mình đang được gái khen ư? Đã thế còn là một cô gái đẹp.
“Ơ…Ờ, vậy khi nào anh múa vài chiêu cho em xem nhé?” Cái tính khoe khoang của tôi bắt đầu ngoi dậy.
“Thật ạ? Vậy thì vui quá!”
Cứ như vậy được một lúc, Mitsuha bắt đầu hỏi:
“Vậy anh không định hỏi chuyện hôm qua ạ. Em tưởng anh phải bất ngờ lắm chứ?”
Tôi bối rối ấp a ấp úng giải thích: “À ờ… Thì thực ra không phải vậy à mà… anh chưa hỏi thôi hề hề.”
“Vậy để em giải thích nhé.” Cô ấy bắt đầu kể. Đó là một câu chuyện dài.


Hoa Tuyền Nhi (7 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 3327
Mắc lỗi nhiều quá. Nhớ sửa lại nhé bn ==
Hoa Tuyền Nhi (7 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 3327
Chào bạn. Mình đang đọc thì lỗi sai của bạn nhiều quá. Dù không muốn nhưng mình vẫn phải nói.
+ Thứ nhất: sai chính tả: cáo áo mưa - sửa thành: cái áo mưa.
+ Thứ hai: bn thiếu rất nhiều dấu câu trong ngoặc ở ngoài và thiếu dấu câu câu trong ngoặc kép như Ngông tỷ đã sửa cho bạn ở chương trước. Mong bạn sửa.
+ Thứ ba: bạn chưa viết dấu hoa đầu câu sau dấu ba chấm: "[...] khuôn mặt của một người... à không, đó là một con quái vật.", "xin tha mạng"? - chỗ này sửa lại dấu câu cho vào trong ngoặc kép và viết hoa chữ cái đầu bạn nhé. Còn rất nhiều chỗ khác nữa.
Nếu muốn biết chi tiết hơn mình khuyên bạn nên soát lại cả hai chương, nhất là chương hai. Bạn nên xen lại thật kĩ lưỡng và sửa lại toàn bộ chỗ đã sai. Với lại sau dấu ngoặc kép không cần phải có dấu câu mà chỉ có dấu câu trong ngoặc kép thôi nha bạn.
+ Thứ tư: sau dấu gạch ngang (-) bạn cần phải viết hoa chữ cái đầu nhé.
Được rồi. Mink chỉ mang ít gạch thế thôi. Hi vọng bạn đừng giận. Bạn hãy đọc lại "Những lý do khiến truyện của bạn chưa được duyệt" để biết những lỗi sai mà bạn mắc phải nha. Dù j cũng cảm ơn bài viết của bạn. Chúc tác giả có thêm nhiều tác phẩm hay hơn. Thân!