Nghe Audio
- Hạ Du tận hưởng ly trà ấm áp dưới cơn mưa qua những ô cửa vuông vắn trước mặt. Cái cảm giác ngọt ngào nồng ấm từ ly trà từ từ ôm lấy đầu lưỡi, dần dần chạy tới cổ và đi vào người từ khi nào cũng không hay. Sự thoải mái của bên ngoài, của cơn mưa cũng như vào sâu trong cái cảm giác thoả mái quen thuộc của Hạ Du mỗi khi mưa về. Hạ Du chợt thấy yên bình lạ thường, thấy mình thoả mái, yên ả biết bao mặc dù cho ngoài trời đưa mình chống lại cơn mưa hoặc biết đâu cũng có ai đó hay thứ gì đó đang thưởng thức cơn mưa cũng như Hạ Du trong này. Trong cái niềm vui sướng, cảm giác khoan khoái nhẹ nhàng của sự yên bình mà Hạ Du đang tận hưởng lúc này nếu có thứ gì kéo Hạ Du ra khỏi lúc này thì chỉ có thể là cơn mưa rứt hoặc tiếng gọi lớn át cả tiếng mưa của anh bạn hàng xóm rủ đi ra cái chợ cách đó không xa mà mua đồ nấu bữa tối. Từng ngụm từng ngụm ly trà đã cạn lúc này tiếng gọi của anh bạn hàng xóm xô ngã tiếng mưa bay tới chỗ Hạ Du thật đúng lúc: “chợ, chợ, Du ơi, mau không tối nhịn nào”. Hạ Du đặt ly trà vào bồn rửa với tinh thần sảng khoái từ cơn mưa Hạ Du nhanh chóng úp chiếc ly vào chỗ cũ với tay lấy chiếc áo khoác tạm bên ngoài kèm câu nói: “từ từ nào, cái chợ có chạy mất đâu mà” bước ra với nụ cười mỉm nhẹ nhàng hì hì: “đi thôi”. Hạ Du và anh bạn hàng xóm đi chung một chiếc ô gấp nhìn nhỏ nhưng cũng đủ che cả hai người. Những hạt mưa đã ôn chọn lấy con đường ra chợ, bước trên con đường này nghe tiếng nước mưa rơi tiếng người hối hả đi đi về về mà trong lòng Hạ Du thấy thật khác lạ. Anh bạn hàng xóm thì không hề thích cơn mưa này bởi vì cơn mưa này đã làm ướt mất mấy bộ quầm áo mà anh ta phơi ở ngoài ban công chưa kịp cất vào: “đen quá, không kịp về cất quần áo ướt hết cả “. Hạ Du chợt trở lại hiện tại: “vậy sao, lại có người mệt rồi đây”. Ha…ha ha…ha hai người bạn cùng cười chung một điều. Câu chuyện quần áo ướt vì mưa đã chở họ ra chợ từ lúc nào mà họ cũng không để ý. Chợt từ xa có tiếng nghe quen lắm: “hai đứa nhanh nhanh cô còn để rau tươi cho đây này”. Đó là cô bán rau đầu chợ mà ngày nào Hạ Du và anh hàng xóm cũng mua, quen lâu họ dần như người nhà,”cô mà không phần chúng cháu thì từ giờ chúng cháu không thèm mua của cô nữa” anh bạn hàng xóm đùa vui với nụ cười tươi khì khì. Hạ Du và anh bạn hàng xóm mua thêm chút thức ăn nữa rồi về. Họ lại cùng nhau đi trên con đường quen thuộc trở về. Trời vẫn mưa lúc này Hạ Du thấy từ xa một dáng người nhỏ bé gầy guộc đắt chiếc xe mua ve chai. Bỗng Hạ Du lại thấy lạ lắm, trong lòng tự dưng nặng trĩu thấy buồn buồn thương thương nhưng cũng chả biết làm gì cả nên đành ôm chút thương cảm đó cùng anh bạn hàng xóm đi về. Bữa tối nó nhanh gọn bởi sự khéo léo của đôi tay Hạ Du. Hạ Du ăn tối một mình cũng thành thói quen rồi mà hơn nữa Hạ Du cũng thấy như vậy rất thoải mái lỡ may làm gì đó ai nhìn thấy lại hơi ngại. Cơn mưa vẫn chưa dứt mặc cho cảnh vật bên ngoài như đã quá dư thừa nước mà chìm nghỉm cũng nên. Cũng như mọi ngày thôi nhưng hôm nay Hạ Du muốn ngủ sớm hơn mặc dù cũng không quá mệt. Nói rằng là ngủ nhưng Hạ Du không nhắm mắt vẫn ngước đôi mắt của mình qua cánh cửa sổ mà ngắm mưa. Hạ Du lại thấy thương thương một chút nhớ lại người ve chai lúc chiều gầy gò dầm mưa. Chợt muốn những người khó khăn ngoài kia có chỗ kín đáo mà ở lúc mưa gió như thế này. Rồi suy nghĩ này sang suy nghĩ nọ Hạ Du lại chợt thấy mình cô đơn, kèm chút gì đó buồn buồn trống trải mà không biết phải làm sao. Sự buồn buồn đó như đã bị cơn gió ngoài kia thổi đi và chính Hạ Du nhớ ra rằng Hạ Du đã một mình như vậy quen rồi hơn nữa những kỉ niệm về cái gọi là tình đầu cũng không quá sâu đậm và hơn nữa cái tình đầu ấy cũng không hề bám víu vào cơn mưa nào mà luyến tiếc mà buồn ảo nảo tới như khóc mà bao người làm khi chia tay. Cái việc như thường lệ ấy chợt bắt cóc tâm hồn thương thương xen chút buồn điểm xuyết về cái gọi là ngày xưa, cái ngày xưa trong dĩ vãng đã qua không thể nắm giữ. Và dần dần Hạ Du đi xa khỏi cái hiện tại đầy xúc cảm này trở về cái thứ ngày xưa mà Hạ Du nhiều khi buồn vì cô đơn tự nghĩ rằng ít nhất ngày xưa thì cũng đã có điều người ta gọi là yêu…!