Đêm nay còn quá dài để có thể bắt đầu ngủ và cái hồi ức có thể gọi là đẹp với riêng Hạ Du nó chợt ùa về như cố gắng san lấp đi nỗi buồn vì lẻ loi bây giờ. Cái hồi ức ấy ôm chặt lấy tâm trí Hạ Du lúc này mặc cho tiếng gió vẫn kêu van đòi chốn vào trong phòng Hạ Du bằng cách cố gắng đập vào những ô cửa vuông vắn tạo nên những âm thanh rung động trong căn phòng. Cái thứ âm thanh ấy bây giờ có lẽ to hơn Hạ Du cũng không nghe thấy bởi tâm trí Hạ Du trở về cái ngày cấp ba của mình mất rồi. Cái ngày xưa đó đây rồi, cái ngày xưa tường tận rõ ràng như mới hôm qua. Hạ Du nhớ rằng ngày đó thi vào trường cũng cố gắng lắm, điểm cũng tạm suýt nữa có thể vào những lớp mà bất cứ phụ huynh nào cũng muốn con cái họ vào học, những lớp gần như đã có tương lai định sẵn. Nhớ lại cái ngày nhận lớp mà thấy trống trải quá bởi bạn bè thân thì cũng mỗi người một lớp, nhưng mà thôi nếu không học lớp đó thì có lẽ sẽ không có cái gọi là đã từng. Ngày đó mới học mà, học nơi mà ai cũng thừa nhận cấp ba vui và đủ mọi chuyện có thể xảy ra. Quả là vậy người được chọn làm lớp trưởng năm ấy chính là Hạ Du. Nhớ lại lúc đó lớp toàn người lạ thuộc tên còn chưa hết huống chi được nhận trọng trách như vậy. Những người lạ thường đem đến cho Hạ Du cách nhìn khác nhau. Thực ra lúc đó có hai người đem đến cho Hạ Du một cảm nhận khác đặc biệt đến nỗi mà không quên được. Con người thứ nhất ấy là khi mà Hạ Du chưa nhận rõ vấn đề về người đó, có cảm giác có lẽ là say nắng mà chắc là vậy rồi. Lúc đó một cảm giác rất lạ mà Hạ Du cảm nhận như thứ người ta gọi là yêu. Cái cảm giác ngộ nhận ấy giờ nhớ lại thật buồn cười bởi nó làm Hạ Du nhớ ngày xưa đã làm một số chuyện khá buồn cười mà bây giờ nghĩ lại cũng chả biết làm vậy có ý nghĩa gì hoặc ý nghĩa đó không đủ để nhớ. Mà buồn cười và khó hiểu nhất chính là nhớ lại lần Hạ Du tâm sự cứ như moi hết ruột gan với đứa bạn thân tại vườn nhà người bạn đó. Cũng chả hiểu sao cuối cùng Hạ Du lại yêu cái người mang danh nghĩa đã từng là tình đầu mà trong khi người đó chính là bạn của cái người khiến Hạ Du cảm nắng. Thật khó hiểu và rắc rối nhưng mà thôi nó đã xảy ra rồi có rắc rối nữa thì cũng vậy thôi. Hạ Du lại như đứng cạnh quan sát con người Hạ Du năm đó, nói chuyện với cô tình đầu ấy với một chút yêu thương pha mạnh mẽ đến khó tin. Nhớ tới lúc vui nhất năm đó chính là khi người ta gọi là có người thương, có người chưa kết hôn mà gọi vợ vợ chồng chồng, hơi kỳ lạ nhưng cứ như thói quen của mọi đôi yêu nhau vậy. Ha ha, công nhận lúc đó luôn in trong Hạ Du một cảm xúc mãnh liệt sâu sắc của người lần đầu được yêu. Vẫn nhớ rõ cuộc gọi tới cô nàng tình đầu. Cũng chẳng hiểu sao lúc đó phải ôn thi học kì mà vẫn như vậy được. Lại nhớ tới những lúc trên trường Hạ Du cứ như miếng sắt đặt gần nam châm vậy, cứ dính lấy người ta cứ cố lại gần ngồi học thì như cái bảng không ở trước mặt mà ở chỗ cô gái đó vậy. Hạ Du vẫn nhớ ngày đó làm đủ thứ từ tự ý đổi ra ngồi cạnh người ta tới xin giáo viên. Nhớ thứ nọ tới thứ kia, vẫn nhớ những tin nhắn vợ vợ chồng chồng ngày xưa, những tin nhắn hỏi han đủ mọi chuyện từ nhỏ đến to thậm chí cả việc muốn nó xảy ra trong tương lai xa tít tắp nhưng cũng chả biết vì sao lại cứ tin như nó sẽ xảy ra một cách chắc chắn, vẫn nhớ ngày đó thấy cô tình đầu ấy xinh lắm cũng chẳng thèm ngắm cô nào lúc đó vậy mà bây giờ thấy một chút gì đó lại thấy điều đó xấu chắc có lẽ là thật hay do hết yêu con người ngày xưa, chỉ có một chút suy nghĩ ấy thôi Hạ Du đã lập tức quay đi như trốn tránh sợ hãi cái gọi là xấu do con người đó thực sự như vậy hay do Hạ Du tự thấy vậy. Mà nhớ lại thấy tủi nhất chính là cái lúc con người làm Hạ Du say nắng nói ra cái điều tồi tệ mà đã hứa rằng không nói. Hạ Du nhớ lạ cũng hơi khó chịu nhưng cũng thấy đáng vì dù ngày đó Hạ Du không nghĩ quá xấu đến vậy nhưng công bằng mà nói chính Hạ Du cũng thấy lúc đó điều Hạ Du nói thật tồi tệ mặc dù chối ngoài miệng mỗi khi ai hỏi lại chuyện đó. Ngay lúc này Hạ Du thấy con người lúc đó của mình thật trẻ con và tồi tệ. Nhớ nhung không hết những gì đã trải qua chỉ thấy trong lòng tiếc nuối lạ lùng thấy yếu đuối bởi một mình thật tẻ nhạt nhưng cũng đành chịu thôi. Chợt Hạ Du lại đi khỏi cái nhớ nhung ngày xưa trở về trong căn phòng quen thuộc và cố ngủ. Bên ngoài trời thì vẫn đang mưa!

