Trong thế giới bận rộn đông đúc lúc nào cũng như muốn xô đẩy người ta rằng phải nhanh lên và dường như ai cũng thấy vậy thấy mình cần nhanh hơn mà mặc kệ mọi thứ mà quên mất cần một sự từ tốn nhất định nào đó. Từ phía sau lưng Hạ Du tiếng gió cùng với những đám mây xám xịt màu mưa dắt tay nhau mà đi về hướng của Hạ Du. Những con người ở phía sau ấy gồm những người lạ, những người học cùng, và cả những người không gặp bao giờ. Tất cả họ như cùng cảm nhận được một điều như nhau rằng cơn mưa sắp tới và họ lại cùng nhau thực hiện việc giống nhau đó là đi nhanh hơn tránh cái cơn mưa này, cái thứ mà Hạ Du thấy yên bình lạ lùng. Sự nhanh chóng đến tột độ đằng sau cũng không quá bất ngờ với Hạ Du. Hạ Du vẫn chậm dãi, vẫn đi như kẻ đau chân, dường như cái sự hối hả của những con người đằng sau cũng không làm Hạ Du nhanh nhẹn hơn. Hạ Du chậm chạp như vậy bởi Hạ Du không sợ ướt át, không sợ khó chịu của gió và nuớc ập tới người, đơn giản Hạ Du yêu mưa. Cơn mưa sắp tới có lẽ không nhỏ cũng không to mà vừa đủ làm Hạ Du thấy vui, cái niềm vui của bản thân nhẹ nhàng thuần khiết, với Hạ Du cơn mưa như niềm vui sau bao ngày nắng. Chắc rằng trên đời chỉ mình Hạ Du cũng thấy vậy, thấy riêng cái suy nghĩ lạ lùng hiếm thấy. Mọi người đằng sau đã cùng sự hối hả của họ mỗi người một hướng người thì một mình người thì đi đông thành nhóm nhỏ. Không biết là do con đường về nhà quá ngắn hay cơn mưa ngủ gật mà đi quá chậm khiến Hạ Du về đến nhà mà thấy hơi tiếc nuối gì đó. Về nhà hay có thể nói là cái nơi ở trọ của Hạ Du thì đúng hơn, chiếc cặp trên vai anh ta giờ đã trở về bên chiếc bàn quen thuộc và nằm cạnh những cuốn sách quen thuộc như bạn của Hạ Du. Hạ Du đi tới bếp pha cho mình một ly nước trà ấm, xoay chiếc ghế tựa quay ra hướng của những ô cửa kính vuông vắn trong suốt. Hạ Du lại chợt thấy điều gì đó khác, không giống niềm vui lúc trên đường về có lẽ lại là cái gọi là nỗi buồn, cái thứ quen thuộc khi đêm về hay từ một ai đó tặng. Từng ngụm từng ngụm cái vị ngòn ngọt cùng hơi ấm ly trà đưa Hạ Du tới cảm giác lạ lùng mà chính Hạ Du cũng không giải thích được. Và nó đến rồi tiếng độp độp trên nóc, một vệt nước chảy dà trên cửa rồi hai, ba giọt và đến khi cánh cửa không nhìn kĩ bên ngoài Hạ Du như nói với cơn mưa: ” sao đến muộn quá vậy!” và cảm giác của Hạ Du giờ lại thay đổi nhưng là vui hơn, vui hơn một cách lạ thường.

