Chương 1

Nghe Audio

Chương 1: Tai Nạn

Trên đường…

Một linh hồn lơ lửng đang được bao bọc bởi một hình tròn trong suốt như pha lê.

Linh hồn có hình dạng nhỏ bé gầy gò, tóc dài bung xõa che hết mặt, toàn thân trong suốt, quần áo dính đầy vết máu, rách bươm. Tứ chi vặn vẹo một cách kỳ dị, đung đưa lỏng lẻo như đã gãy rời.

Từng âm thanh dưới lòng đường vang lên, tiếng còi xe, tiếng xe tay ga inh ỏi đánh thức linh hồn bên trên tỉnh dậy.

Hoảng hốt muốn bỏ chạy, khi từng chiếc xe máy, ô tô đang xuyên qua người mình. Nhưng cô ta không thể di chuyển khỏi vị trí này, sợ hãi muốn lấy tay che đầu, rồi sững sờ khi nhận ra cơ thể mình như bị dập nát te tua.

Không ai nhìn thấy, ánh sáng vàng nhè nhẹ ôm lấy linh hồn cô gái. Che chở cho linh hồn không vì kinh hoảng mà bị đánh tan ra. cô gái hoang mang không biết chuyện gì đang xảy ra, có phải bản thân đã chết…  tôi là ai? Tại sao tôi lại ở đây?

Dưới đất ngay ngã tư vạch kẻ đường. Một vài vũng máu đã khô còn ở đó, loang lổ, vết phanh gấp in hằn trên làn đường. Cột đèn giao thông bị móp, cong nhẹ. Một chiếc xe bán tải hiệu Ford móp đầu, nắp capo bật ra chỏng chơ nằm bên lề đường.

Mấy chú công an áo vàng đang khoanh vùng tai nạn. Điều khiển làn đường cho những người đứng vây quanh đi bớt và một vài chú công an áo xanh đang ghi chép lấy lời khai nhân chứng xung quanh. Chẳng có cái xác nào ở hiện trường. Trên xe hay bên cạnh chẳng có ai có vẻ là chủ nhân chiếc xe gây tai nạn. Có lẽ người ta đã dọn cái xác đi, khi cả nạn nhân lẫn người gây tai nạn đều không đang ở đây.

Chỉ có những mảnh vỡ tang tác giữa đường và một vài vệt máu vẫn nằm đó để chứng minh vừa có một vụ tai nạn giao thông thảm khốc vừa xảy ra.

Ánh nắng chiều tàn chiếu rọi con đường và trên những tán lá cao, những tia nắng dần rút đi trả lại bóng râm cho con đường tấp nập người qua lại. Mọi người vẫn hối hả, ai làm việc nấy. Có nhiều người đi qua ném xuống vài đồng tiền lẻ xuống đường, gần chỗ tai nạn, họ thầm cầu nguyện xin rồi đường đi qua. Giờ cao điểm mà, đến giờ tan làm ai cũng vội để về nhà, rồi càng hối hả hơn khi.

Ào… Một trận mưa rơi xuống không báo trước.

Một linh hồn cô đơn trong đêm tối, mưa rơi tí tách, gió thổi nhẹ, từng hạt mưa rơi xuyên qua người cô ta. Sài Gòn là thế, thích thì mưa mà không thích cũng mưa. Cơn mưa bất chợt rơi xuống lạnh lẽo chẳng cần theo quy tắc gì.

Cô gái sợ hãi, trời vừa tối vừa lạnh, cô ta lê thân ngồi tựa vào vách. Kể ra bản thân cô ta bây giờ chẳng cảm nhận được nhiệt độ xung quanh, hay cái đói cái lạnh. Nhưng cơn mưa rả rích như thế này cũng đủ làm lòng cô ta cảm thấy khốn cùng lạnh lẽo.

Ai cũng có nhà, có lẽ cô ta cũng có. Ở đâu đó trong cái thành phố hoa lệ này. Chắc sẽ có một góc nhỏ, hay một tổ ấm cho cô ta…

Hoặc có khả năng cô ta cũng có cả người nhà. Người nhà cô đã nấu xong cơm, đang cằn nhằn vì cô ta đi làm về trễ còn khiến cả nhà phải chờ cô ta về ăn tối.

Đêm đã khuya…

Sài Gòn một hai giờ sáng thế mà vẫn lác đác người qua lại.

Giữa ngã tư… linh hồn nhỏ lẳng lặng thầm nghĩ: “Người nhà mình liệu có biết mình đã biến mất hay chưa?

Họ có lo lắng? Nếu có cha mẹ, chắc bây giờ đang hoảng sợ lắm. Con gái của họ vĩnh viễn chẳng thể quay về. Chẳng biết mình là ai? Tên mình là gì?

Khuya rồi con gái chưa về như thế này chắc cha mẹ đang giận lắm? có khi cha điên lên gọi cháy máy cho từng người bạn bè, đồng nghiệp. Nếu không tìm được chắc ngày mai họ sẽ phải đi trình báo công an. Vừa lo lắng con gái xảy ra chuyện vừa chửi ầm lên thề sẽ đánh gẫy giò như thể con gái đi chơi không biết đường về.”

Ánh đèn vàng cam chiếu rọi con đường. Giữa bầu trời hiện lên một cánh cổng. Có hai người bước ra từ trong không trung, từ từ tiến đến như hai vị thần.

Linh hồn vẫn thầm nghĩ:” mặc dù không phải lúc nhưng mà… hai anh này đẹp trai thế, cứ bị ngầu ý”.

Hắc Vô Thường mặc suit đen ôm sát. Vóc dáng cao lớn đĩnh bạt. Dưới chân là đôi giày da đen bóng loáng. Tay trái mang vòng tay hình xích sắt, trên tay trái cầm quạt lông, tay phải cầm đèn lồng. Trên đầu là cái mũ chóp cao của phương tây thêu dòng chữ trắng Thiên Hạ Thái Bình.

Cũng ăn mặc giống như Hắc Vô Thường. Bạch Vô Thường toàn tân suit trắng. Giày da màu trắng bóng lộn. Chỉ khác là Trên mũ chóp thêu dòng chữ đen ghi Nhất Kiến Sinh Tài. Tay trái cầm cờ Chiêu Hồn. Tay phải cầm gậy Khóc Tang.

Hai vị quỷ tướng quân từ từ tiến đến. Cho đến khi chỉ còn cách xa tầm mười mét, Bạch Vô Thường bắt đầu gọi tên:

“Nguyễn Mai Lan…

Nguyễn Mai Lan…

Nguyễn Mai Lan…”

Ngay khi Bạch Vô Thường khi gọi tên cô ba lần, linh hồn ngay lập tức được thức tỉnh, ký ức như bão táp quay về trí não. Dung nhập vào linh hồn cô gái.

Đồng thời vòng tay của Hắc Vô Thường bỗng chốc biến thành một sợi xiềng xích khổng lồ, một đầu có móc câu, uốn lượn một cách kỳ dị.

Nó như con rắn đen phóng thẳng về phía linh hồn, móc lấy cô gái kéo ra khỏi vòng tròn, bay về phía Hắc Vô Thường. Toàn thân linh hồn bị cuốn lấy, trói chặt lại như thể bị hút vào nam châm.

Hắc Bạch Vô Thường thần sắc lạnh lẽo:

“Nguyễn Mai Lan, 27 tuổi, ngày 13 tháng tháng 9 năm 2025. chết do tự sát.”

Bản thân vốn lẽ dương thọ 87 tuổi, được sống thọ và chết tại nhà. Nhưng mà ngươi khinh thường sinh mệnh. Cả gan tự sát, mang tội sát sinh. Nay hai ta thay mặt Phán Quan đại nhân bắt ngươi về quy án.”

Linh hồn Mai Lan ngơ ngác tiêu hóa những ký ức vừa quay trở lại.

Rõ ràng cô chưa từng tự sát. ký ức vừa quay về, khoảnh khắc tai nạn xe bị đâm đau đớn trước khi chết như vẫn còn đây. Vì sao hai người này lại nói cô tự sát, cô ngay lập tức mở miệng giải thích:

“Thưa hai vị. tôi thật ra…”

Bạch Vô Thường giận dữ vung tay lên. hai bàn tay cô gái ngay lập tức bị khóa chặt bằng còng tay.

“Ngươi im mồm. Muốn bao biện gặp Phán Quan đại nhân rồi hẵng nói.”

Sau đó sợi xiềng xích của Hắc Vô Thường được nới lỏng ra biến thành sợi dây nhỏ mềm mại, không còn cuốn chặt lấy toàn thân cô gái.

Thay vào đó hai bàn tay của linh hồn cô gái bị hút chặt vào sợi dây. Như thể đang túm lấy sợi dây dẫn đường, rồi bị kéo đi. Cô ta lẽo đẽo theo chân hai vị quỷ tướng quân đi qua hố đen.

Bước qua hố đen lại đến một nơi giống như căn phòng trà. Ánh sáng mờ ảo mơ màng. Trong phòng một người đàn ông ngồi giữa chiếc bàn, hai bên là đầu trâu mặt ngựa mang suit đen đứng nghiêm trang, và cả  nhóm tiểu quỷ cầm gậy dài đứng thành hàng.

Người đàn ông mặc quần tây đen áo gi lê sọc ôm trọn chiếc sơ mi trắng. Mấy nút thắt đầu tiên mở rộng lộ ra cần cổ thon dài và xương quai xanh. Gọng kính bạc che khuất ánh mắt  lạnh lùng.

Trước mặt là một bàn trà bao gồm đầy đủ trà cụ, một bên sắp đầy sách. Ngoài cuốn sách vẫn đang được cầm mở trên tay. Sau lưng vẫn là chiếc kệ sách to sắp kín những cuốn sách bìa nâu như tay anh ta đang cầm.

Hai vị quỷ tướng quân dắt theo linh hồn Mai Lan mang đến trước mặt người đàn ông. Hét lên ra lệnh với Mai Lan:

“Gặp Phán Quan đại nhân còn không mau quỳ xuống.”

Nhìn Mai Lan sợ hãi quỳ sụp xuống dưới chân bàn. Hắc Bạch Vô Thường mới đưa hay tay nắm lấy. Kính cẩn chào Phán Quan:

“Thưa Phán Quan đại nhân. Chúng tôi đã đưa phạm nhân Nguyễn Mai Lan về quy án đây ạ.”

Phán Quan nhìn kỹ cô gái đang quỳ dưới đất, nhẹ nhàng phất tay với Mai Lan.

“Miễn quỳ. Tháo xích ra đi. Cho cô ta ngồi ghế.”

Hắc Bạch Vô Thường ngạc nghiên nhưng vẫn kính cẩn nghe theo lệnh. Vung tay thu hồi xích sắt và Còng tay. Dắt cô gái lại bàn trà ngồi xuống đối diện Phán Quan.

Chờ Mai Lan ngồi xuống. Phán Quan bắt đầu xắn tay áo lên lộ ra cánh tay khỏe mạnh, những ngón tay mảnh mai cầm lấy ấm nước, rót nước sôi tráng quanh miệng cốc trà và ấm trà.

Chờ trà cụ ấm nóng lên lại rót nước đổ xuống bàn trà. Bàn tay nắm lấy một nhúm trà nhỏ bỏ vào trong bình, lại rót thêm một đợt nước sôi. Những cánh trà nhỏ thon dài được bao bọc bởi một lớp lông trắng mịn, cánh trà dần ngấm nước nóng nở nhẹ như nụ hoa mới hé.

Mai Lan nhìn theo cánh tay đang pha trà. Trong lòng bỗng chốc nhẹ nhàng thanh thản hơn.

Đổ đi nước trà đầu tiên, lại rót thêm một đợt nước sôi. Sau đó Phán Quan tự tay rót một chén trà, để trước mặt Mai Lan. Nhấc tay ra hiệu mời uống, rồi thong thả nói:

“Biết tại sao ta cho cô ngồi không?”

Mai lan rụt rè lắc đầu.

“Nhìn đi… có thấy Trên người cô có ánh sáng vàng bao bọc toàn thân không? Đó là công đức hộ thể. Hoặc là cô kiếp này đã làm vô cùng nhiều chuyện tốt tích lũy âm đức. Hoặc là gia đình tổ tiên cô là người thiện lương cứu vớt nhiều người hay là có công với quốc gia.

Vốn dĩ công đức của cô nhiều đến mức biến thành một lớp giáp dày có thể bảo vệ cô khỏi yêu ma quỷ quái hoặc bị ám hại, nhưng mấy năm qua bị cô lãng phí đi không ít. Nhưng với số công đức còn lại thì cô cũng xứng đáng được ngồi đây. Ngang hàng với ta, uống lên chén trà này.”

Mai Lan khó khăn nắm lấy chén trà, nếm một ngụm nhỏ. Hương trà vẩn vương quanh mũi. Mai Lan biết đây không phải vật phàm. Vì khoảnh khắc cô uống xong toàn thân như thể được rót một dòng nước ấm cuốn quanh cơ thể. Toàn thân ấm áp như thể bắt đầu có sinh khí, linh hồn bắt đầu biến hóa quay về hình dạng như trước khi chết. Tứ chi quay về vị trí, tóc tai gọn gàng, quần áo rách nát nhuốm máu cũng biến thành sạch sẽ phẳng phiu, cũng lộ ra bản thân cô trước khi chết cũng là một cô gái xinh xắn, nhẹ nhàng. Một khoảnh khắc nào đó Mai Lan tưởng chừng như mình vẫn còn đang sống.

“Cám ơn ngài.”

Phán Quan hiểu ý gật đầu, nhưng thần sắc bỗng uy nghiêm hơn. Nói với cô gái trước mặt:

“Cô có biết tại sao cô bị nhốt trong lồng giam kia không?”

“Thưa ngài, tôi không biết. Vừa tỉnh dậy tôi đã ở đó rồi ạ.”

“Nơi đó được gọi là khu phạm nhân tự sát. Tự sát là tội giết người. Hơn nữa giết chết chính mình còn nặng hơn giết chết người khác. Là tội trọng nhất trong tất cả các tội sát sinh.

Người thường sau khi tự sát, linh hồn sẽ bị nhốt tại nơi đó. Hằng ngày vào đúng thời điểm đã chết phải diễn lại cảnh chết một lần. Từng khoảnh khắc, cảm xúc và sự đau đớn sẽ giữ nguyên như lúc chết. Mỗi ngày, mỗi ngày lặp đi lặp lại Cho đến hết dương thọ. Sau đó phải quay về 18 tầng địa ngục chịu tra tấn cho đến khi hết nghiệp thì thôi. Đến cuối cùng nếu chưa hồn phi phách tán đó bị đẩy vào súc sinh đạo, kiếp sau biến thành súc vật vĩnh viễn không thể trở thành người.”

“Bây giờ thì nói đi. Hà cớ gì cô lại tự sát?

Mai lan tái mặt lung lay, nhưng vẫn lấy hết sức bình sinh dũng cảm lên tiếng:

“Thưa ngài. Thật sự tôi chưa từng tự sát, kể cả có lúc tôi cũng mệt mỏi, cho dù nhiều lần chán nản. Nhưng ông bà tôi cũng vì mong tôi sống tốt mà cực khổ đến già, nên chẳng bao giờ tôi dám đâm đầu vào chỗ chết cả.”

“Vậy tại sao cô lại chạy ra đường và không né tránh khi bị xe đâm? Cô rõ ràng đã lao vào ngã tư rồi đứng yên đó đến giây phút cuối cũng chỉ đứng đó nhắm mắt chứ không tránh ra.”

“Thưa ngài. Tôi không di chuyển được. Khoảnh khắc đó tôi không biết thứ gì đã thôi thúc chính mình chạy ra đường. Nhưng lúc xe sắp đâm vào người tôi muốn né tránh một chút cũng không được ạ.”

Phán Quan nheo mắt… đánh giá cô gái trước mặt. Linh hồn trong suốt là những linh hồn chưa từng phạm việc ác. Hơn nữa ở trước mặt Phán Quan không linh hồn nào có thể lường gạt được. Lời nói tất nhiên có thể nói dối, nhưng biểu cảm của linh hồn thì không.

Người nói dối cho dù giọng điệu có bao nhiêu yếu ớt thì biểu cảm gian trá đắc ý cũng không thể che đi được. Cô gái trước mặt nhìn yếu đuối. Nhưng ánh mắt kiên cường bằng phẳng, chân thành. Không thể nào là nói dối.

Vậy sai sót ở đâu? Phán Quan cầm cuốn sổ sinh tử trong tay. Chậm rãi lật giở đến trang cuộc đời của Nguyễn Mai Lan. Lông mày cau lại, môi hơi mím. Phán Quan khó khăn mở miệng:

“Nguyễn Mai Lan… Có khả năng cô chết oan do bị sửa mệnh, nếu vậy có khả năng cha cô cũng bị sửa mệnh. Trong sổ sinh tử ghi rõ. Số phận cô phúc đức. Rõ ràng phải là cha mẹ song toàn, gia đình hòa thuận. Cuộc đời xuôi gió xuôi nước, luôn gặp may mắn cho dù gặp trắc trở cũng dễ dàng hóa giải. Tình duyên suôn sẻ, mối tình đầu kết thành mối duyên lành. Sống đầu bạc răng long, con cái đầy nhà. Dương thọ 87 tuổi.

Thế nhưng sổ ghi bản mệnh của cô lại bị mờ nhạt có dấu vết tẩy xóa, như thể có người dùng tà pháp mạnh mẽ sửa lại. Đời này của cô, từ nhỏ mồ côi cha, mẹ tái giá. Lớn lên một chút ông bà cũng đau ốm rồi mất. lớn lên không ít lần gặp tai họa. Ngày thi đại học cũng suýt bị điện giật chết hụt. 27 tuổi chưa từng yêu đương. Còn bị tai nạn chết trẻ.

Mặc dù số mệnh cũng sẽ thay đổi theo tâm tính con người, nhưng chênh lệch cực ít không thể nào biến từ sống thọ biến thành chết trẻ ngay được, trừ phi gặp được cái gọi là quả báo nhãn tiền. Ta đoán có người muốn đổi mệnh với cô. Nhưng vì cô có công đức hộ thể. Hắn không thể ngay lập tức giết chết cô để cải mệnh. Nếu không sẽ dính líu nhân quả. Vi phạm thiên điều, sợ bị phản phệ.

Hắn không đổi được, lại không thể cướp đi, hắn chỉ có thể tiêu hao từ từ âm đức của cô. ăn mòn từng chút từng chút một. Biến cuộc đời may mắn của cô thành vô cùng xui xẻo. Rồi đến khi âm đức tiêu hao một bộ phận lớn. Lại dùng tà pháp mê hoặc người gây tai nạn cho cô.”

Linh hồn trước mặt rơi nước mắt. Dòng huyết lệ chảy dài xuống hai bờ má.

“Cuộc đời tôi đáng lẽ ra là cha mẹ song toàn ư? Là ai? Ai đã làm vậy với tôi?”

Ngẫm lại cuộc đời trước đây đầy đau khổ vùi dập. Nhớ lại từng lời nói châm chọc bủa vây xung quanh, nói cô khắc cha khắc mẹ, khắc ông bà. Từng người thân họ hàng rời xa xua đuổi cô. Những ký ức ấy như dằm trong tim vẫn luôn nhức nhối.

Hai mươi bảy năm cuộc đời toàn cô độc, hóa ra sự chế nhạo. Những ánh mắt khinh bỉ. Sự ác ý không nguyên do, không phải là số mệnh.

Sự đau khổ biến thành thù hận che mờ lý trí, trong lúc chẳng ai ngờ ánh mắt linh hồn dần biến thành màu đỏ. Biểu tình hung ác, móng tay dài ra. Lốc xoáy dần ôm lấy linh hồn đỏ rực cuốn linh hồn bay lên. Gió lốc cũng cuốn lấy mọi thứ, điên đảo phòng trà,

Hai bên Đầu Trâu Mặt Ngựa, Âm Binh nhốn nháo. Hắc Bạch Vô Thường cũng chuẩn bị cầm xích sắt bắt lấy linh hồn thì ngay lập tức Phán Quan lấy ra một quả ấn. Con ấn phóng to lên như ngọn núi bay đến đè bẹp linh hồn, Phán Quan gầm lên:

“Nguyễn Mai Lan!”

Linh hồn chợt tỉnh táo, gió lốc tan ra. linh hồn nằm dưới sàn khóc nức nở.

Phán Quan mặt mày giận dữ.

“Cô có biết cô suýt biến thành ác quỷ hay không? Thật sự biến thành ác quỷ, chỉ cần tàn sát sinh linh vô tội mất đi lý trí. Ta chỉ có thể đánh cho cô hồn phi phách .”

Phán quan phất tay thu hồi ấn. ra lệnh cho Âm binh dắt tay linh hồn đặt về chỗ cũ.

Phán Quan lại nhấp một ngụm trà. Hạ xuống cơn giận.

“Vốn dĩ có thể cho cô sống lại nếu thân thể còn vẹn nguyên. Nhưng cô chết quá thảm, toàn thân không lành lặn, tứ chi bị đứt gãy. Phần lớn nội tạng còn lại của cô đã bị tổn thương quá nhiều. Ngoại trừ giác mạc đã được hiến tặng theo như nguyện vọng của cô. phần còn lại không thể hiến tặng nên người ta đã đem di thể của cô đi hỏa táng rồi.”

Hiện tại chỉ còn hai cách:

“Một là cô uống canh Mạnh Bà đi siêu sinh. Kiếp sau cô sẽ được sống lại trong gia đình giàu có phúc đức. Ta cũng sẽ đánh dấu lên linh hồn cô. Kiếp sau của cô ta sẽ hết lòng che chở.

Hai là sống lại trên thân thể người khác. Ta sẽ tìm một người chết non trẻ tuổi. cho cô nhập hồn vào sống lại. Cô sẽ được lựa chọn người cô muốn nhập vào. chỉ cần người kia cạn hết dương thọ linh hồn cô sẽ được thay thế vào. Có thể sống hết dương thọ của cô. Ta vẫn sẽ hết lòng che chở cô.”

Mai Lan buồn bã, nghĩ lại cơ thể của mình. Khoảnh khắc khi chết đi, tứ chi gãy khúc vặn vẹo. Sự đau đớn như vẫn còn dư âm, nước mắt cô trào dâng. Lại nghĩ đến nếu bản thân sống lại trên thân thể người khác. cho dù linh hồn vẫn là chính mình. Nhưng ký ức đã mất đi. Liệu người đó có còn là bản thân không?

“Phán Quan đại nhân. Liệu còn cách nào khác không ạ? Tôi chỉ muốn được sống làm chính mình, xin hãy cho tôi ở lại đây cũng được, tôi muốn chờ kiếp sau cha và ông bà tôi đầu thai đi ngang qua đây để được gặp lại một lần, tôi nguyện tiêu hao hết âm đức ạ.”

Phán Quan mặt mày đăm chiêu, có chút thương hại cô gái trước mặt. Ngẫm lại một đời sóng gió vất vả, cô gái vẫn chưa từng làm gì sai trái, vẫn luôn kiên cường sống lương thiện. Thật ra cũng không phải không có cách, chỉ sợ là chuyện này nguy hiểm cực cao, nếu may mắn khả năng sẽ chỉ tiêu hao phân nửa tu vi, nếu không may mất sạch tu vi cũng không phải là không thể. Cân nhắc hồi lâu, bàn tay không ngừng gõ gõ trên mặt bàn. Cuối cùng Phán Quan bật cười nghĩ thầm trong người: “Dẫu xây chín bậc phù đồ
Chẳng bằng làm phúc cứu cho một người.”

“Thôi… Nếu đây là số mệnh, cứ để ta giúp cô. Vì cô sống trong vùng quản hạt của ta mà lại bị sửa mệnh. Là do ta cai quản không nghiêm, khiến cho tà tu có cơ hội hoành hành. Tất cả là sai lầm của ta, để chính ta tới sửa.”

“Ta sẽ giúp cô quay trở lại quá khứ.”

Ánh mắt linh hồn lóe lên một tia hi vọng.

“Thật sao? Ngài cho tôi sống lại thật ư? Cám ơn ngài.”

“Nhưng… Hiện tại công đức của cô không đủ. Cho dù tiêu hao hết công đức cô cũng chỉ có thể sống lại ở quá khứ. Sau đó vì không còn công đức hộ thể, cô chỉ có thể sống rất xui xẻo, uống nước cũng có thể bị nghẹn, hơn nữa vô cùng dễ gặp và thu hút ma quỷ,

“Không sao. Thưa ngài, đời này tôi đã sống khổ một lần rồi, tôi không sợ.”

“Được thôi ta sẽ giúp cô.

Ta sẽ ấn một con dấu của Phán Quan lên linh hồn của cô. Kiếp sau ta cho phép cô làm âm binh. Ban ngày làm người thường. Ban đêm sau khi ngủ, linh hồn xuất ra đi làm việc dưới trướng Hắc Bạch Vô Thường và Đầu Trâu Mặt Ngựa. Tuần tra bắt giữ linh hồn ác quỷ. Dẫn đường linh hồn mới chết.

Thay ta quan sát dân gian. Song song với đó cô cũng phải hành thiện tích đức. Chỉ cần cô vẫn luôn làm việc tốt. Tích lũy âm đức. Ta sẽ ngay lập tức đem âm đức của cô viết vào số mệnh sửa mệnh cho cô. Âm đức càng nhiều. Đời cô sẽ càng suôn sẻ.”

Mai Lan cảm động quỳ xuống. Liên tục dập đầu khấu tạ Phán Quan.

“Tạ ơn ngài. Đời đời kiếp kiếp tôi luôn mang ơn ngài. Tôi nhất định sẽ dành cả đời để hành thiện tích đức. không phụ ân đức của ngài ạ.”

Thành Viên

Thành viên online: Tiến Lực Nghi Đình Linh Lung Lâm Nguyệt Ân Nhật Vũ kiều chi cố Vũ Nhật phươcloj phạm Store Owen và 1.574 Khách

Thành Viên: 72.689
|
Số Chủ Đề: 10.409
|
Số Chương: 30.298
|
Số Bình Luận: 125.756
|
Thành Viên Mới: Trang Thuy Vuong