Chương 8: Thật sự làm được
Trong lớp hiện tại không có người nào có thể tập trung làm kiểm tra. Bởi vì chủ đề của Anh Kiệt với thầy Phong đang rất nóng, đa phần là bọn họ muốn nhìn thấy Anh Kiệt bị phạt mà thôi, vì trình độ học tập của Anh Kiệt có ai mà không biết?
Chỉ có điều họ không biết rằng, Anh Kiệt hiện tại không còn là Anh Kiệt của 800 năm trước, sợ là người bị phạt ngược lại là bọn họ vì mất tập trung, nhưng mà Anh Kiệt đâu thèm quan tâm.
Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi, cả lớp yên tĩnh chờ đợi đủ 3 phút, hầu như trong lòng ai cũng đang chờ nó xảy ra, Anh Kiệt chắc chắn sẽ bị phạt chép 30 lần đề cương.
3 phút!
Đúng không trễ 1 giây, Anh Kiệt dừng bút đem bài kiểm tra giao cho thầy Phong. Thầy Phong cầm lấy bài kiểm tra liếc mắt nhìn Anh Kiệt, rồi ông ngồi xuống chấm ngay lập tức.
Ông muốn cho Anh Kiệt thấy rằng, toán học không phải cứ nói là làm được, muốn có trình độ cao tất nhiên phải học tốt. Hiện tại Anh Kiệt chỉ có kiêu ngạo và phách lối, ông nên dạy dỗ một chút.
Trên chấm điểm, dưới nhiều chuyện. Anh Kiệt quay lại chổ ngồi nhắm mắt như đang an thần, bạn học thì lại xì xào bàn tán, cái lớp cứ như cái chợ.
“Mày nghĩ sao? Nó nộp bài đúng 3 phút luôn kìa, phải hay không nó thật sự làm được?” có bạn học nhịn không được liền hỏi
“Mày lo cái gì? Nó đấu với thầy Phong, nó thua thì nó chịu, tao bận làm bài mày đừng hỏi” người kia lập tức khó chịu
“Tao khinh, mày mà cũng có học bài sao?”
“Bất quá tao cũng không tin nó có thể làm được, nó mà làm được tao thề ăn cơm bằng mồm” người kia lại nói
Thề kiểu quái gì thế? Dẹp mịa đi cho rồi!
Học sinh là thế, học thì ít mà tám nhảm thì nhiều. Bất quá người áp lực nhất hiện tại không phải họ, cũng không phải Anh Kiệt, mà là thầy Phong
Từ lúc ngồi xuống chấm đáp án đầu tiên, ông đã phát hiện Anh Kiệt làm chính xác, cứ coi là may mắn đi, tiếp theo câu thứ 2, câu thứ 3… Tất cả đều đúng!
Không biết có phải do sốc hay không mà chấm hết bài thì thầy Phong ngồi ngây ngẩn, người như mất hồn, ông đang nhớ lại Anh Kiệt đã nói
Đề quá dễ, không cần làm!
“Bộ mình cho đề dễ thật hả?” thầy Phong đột nhiên không tin tưởng bản thân
Bất quá ông hít một hơi rồi thở dài, tự ngẫm
“Thôi thôi, làm tốt đáng khen, cũng coi như mình dạy ổn”
Không vội công bố kết quả, chờ tất cả nộp hết bài kiểm tra, thầy Phong ngồi chấm tiếp, học sinh thì hồi hộp không thôi
“Bà mẹ, lúc tao học bài thì không có kiểm tra, lúc không học thì kiểm tra tới liền, sao mà xui xẻo quá!”
“Mày sợ cái gì? Tao cũng có học đâu, làm đại đó thôi”
Kẻ than người an ủi, mà cái an ủi này thấy sai sai. Đồng dạng cả lớp hơn phân nửa chẳng ai làm tốt ở môn toán, lúc này thầy Phong đứng dậy, giao cho lớp trưởng phát bài kiểm tra
Bài kiểm tra tới tay, có người vui cũng người buồn, nhưng không lâu lắm, bởi vì chỉ là kiểm tra 15 phút mà thôi, cho đến khi có bạn học thấy Anh Kiệt không được trả bài
“Ê, nhìn kìa! Nó không được trả bài?”
Ai nghe thấy đều quay lại nhìn Anh Kiệt, chỉ thấy Anh Kiệt không dám mở mắt, chắc là trong lòng sợ đến mức không dám nhìn ai rồi, như có thần giao cách cảm, cả lớp có chung suy nghĩ
Cơ mà người tính sao bằng trời? Thầy Phong cầm lấy bài kiểm tra của Anh Kiệt giơ hơi ngập ngừng nói
“Anh Kiệt 3 phút… Tổng 10 điểm!”
Bá!
“Hả? Thật sự 3 phút 10 điểm?” có bạn học bật thốt lên luôn
“Tao chắc đang nằm mơ hả? Cho dù là sao đỏ cũng không thể làm được đâu”
“Mày nói gì thế? Liên quan gì sao đỏ sao vàng? Chỉ cần mày có IQ cao thì làm được thôi”
“Vậy nó IQ cao à?”
Người bảo Anh Kiệt thông minh lập tức câm nín, nếu nói Anh Kiệt IQ cao thì tại sao từ đầu không mang ra thể hiện, mà phải đợi cho đến bây giờ, nhưng bảo là may mắn thì quá ảo tưởng, may mắn kiểu gì đáp án tất cả đều đúng? Có nói ra cũng chẳng ma nào tin.
“Thật sự làm được!”
“Lợi hại! Mày nghĩ mày làm được không?” Thành Bé xoay qua hỏi Thái Bình
“Tao… Tao không làm được! Thế mày có thể không? 3 phút 10 điểm?”
“Hỏi ngu, tất nhiên là không!” Thành Bé cười ha hả cứ như đang trêu tức Thái Bình
Thái Bình thì không ngờ Anh Kiệt lại giỏi như vậy, có chút không tin, tiếp tục tìm lời giải, làm cho đa số người thiểu năng như vừa được khai sáng, nhận ra chân lý
“Tao cá là nó học ở nhà xong, may mắn hôm nay có kiểm tra mà thôi, nên mới dám tự tin tuyên bố như thế”
“Đúng ha, tao không nghĩ tới khả năng này” Thành Bé gật đầu tán thành
“Thì ra là vậy, hèn chi nó tự tin như thế, chậc chậc“
“Tao còn tưởng là thông minh cơ, hoá ra có học sẵn rồi mà thôi”
Những người không phục liền khinh thường Anh Kiệt. Nhưng có số ít người có chút thông minh liền hiểu, học sẳn? Anh Kiệt cho dù có học sẵn cũng không thể biết được đề là gì, bởi vì đề là do giáo viên tổng hợp kiến thức cũ của học sinh lại rồi ra đề, phải nói là Anh Kiệt có trí nhớ quá tốt, đồng dạng với thông minh, xem mấy tên không làm được lại tỏ ra nguy hiểm, đúng là chướng mắt tức giận thay cho Anh Kiệt, gần mực thì đen rất hợp với bọn họ khi chung hội với Thái Bình.
Bây giờ ai cũng cho là Anh Kiệt có học trước nên điểm cao là bình thường, nhất thời khinh bỉ hắn còn dám bảo đề quá dễ, nhưng sao họ không thử nghĩ, họ cũng từng học qua đó thôi, tại sao lại không biết làm? Do sợ bị vả mặt, tóm lại là sĩ diện. Bất quá có thầy Phong, là đang trầm ngâm, không biết là đang nghĩ gì.

