Khi Phong Hoa đi đến phòng bếp thì trên bàn bày đầy các đĩa thức ăn mà cô thích nào là hành tây xào trứng, cá điêu hồng chiên, canh cá, vân vân mây mây.
“Tiểu Hoa, mau lại đây ăn cơm” bà Phong bưng bát cơm đã xới đầy, đặt trên bàn cho Phong Hoa.
Phong Hoa ngồi xuống ghế, bưng bát cơm lên ăn. Bà Phong và ông Phong ngồi bên cạnh luôn gắp thức ăn vào bát cho Phong Hoa, ông Phong luôn bảo Phong Hoa ăn nhiều vào, bà Phong cũng như thế.
Phong Hoa chỉ ăn mấy miếng thì không ăn nửa, cô cũng rất muốn ăn nhưng mà cô ăn không vào.
“Ba mẹ ra ngoài đi để con rửa chén” Phong Hoa nói xong thì đứng lên chuẩn bị dọn chén đĩa, nhưng bà Phong ngăn lại.
“Hai cha con ra ngoài phòng khách đi để mẹ dọn được rồi” bà Phong nói xong thì nháy mắt với ông Phong rồi bà bưng bát vào bồn rửa.
Phong Hoa và ông Phong ngồi trên băng ghế gỗ đặt ở ban công Phòng khách ngắm sao. Lúc nhỏ, Phong Hoa và Phong Tuyết Nguyệt thường cùng ông Phong ra ban công ngắm sao. Ông Phong sẽ ngồi giữa, Phong Hoa và Phong Tuyết Nguyệt sẽ ngồi hai bên. Thường thì, người nói nhiều nhất sẽ là Phong Tuyết Nguyệt còn Phong Hoa chỉ ngồi ở bên phụ họa thêm một chút, ông Phong thì ngồi lắng nghe hai cô con gái của mình nói chuyện. Bầu không khí vô cùng ấm áp.
“Bầu trời hôm nay không có sao” Phong Hoa và ông Phong nhìn lên bầu trời thì chỉ thấy một màu tối đen.
“Bầu trời không có ngôi sao thì cũng chẳng sao, chẳng phải bên cạnh ba đã có một ngôi sao sáng nhất, quý giá nhất rồi hay sao?”.
“Con cũng không phải là tiểu Nguyệt, ba không cần dùng lời bình thường dỗ tiểu Nguyệt để dỗ con”.
Lúc trước, những hôm không có sao, Phong Tuyết Nguyệt sẽ có chút không vui, khi đó ông Phong đều nói ‘Bầu trời không có ngôi sao thì cũng chẳng sao, chẳng phải bên cạnh ba đã có ngôi sao sáng nhất, quý giá nhất rồi hay sao’ với Phong Tuyết Nguyệt.
“Ba đâu có dỗ con, những lời ba nói điều là thật, con thật dự là ngôi sao quý giá nhất đối với ba”
“Ba con nói đúng đó, con cũng là ngôi sao quý giá nhất của mẹ” bà Phong rửa chén xong đi ra. Bà ngồi xuống bên cạnh Phong Hoa.
“Ba mẹ không cần an ủi con, con không sao đâu” Phong Hoa biết ba mẹ đang lo lắng cho cô, sợ cô buồn nên mới nói những lời đó với cô.
“Ba mẹ biết, bề ngoài thì con luôn tỏ ra mạnh mẽ, nhưng bên trong thì không như vậy. Nhưng mà, ba mẹ là ba mẹ của con, đối với chúng ta con không cần phải mạnh mẽ. Mà cũng lâu rồi con mới khóc trước mặt ba mẹ như lúc nãy” bà Phong cầm tay Phong Hoa.
“Tiểu Hoa, con nói cho mẹ biết, có phải con vẫn còn yêu Dịch Thần Nam hay không?” từ trước đến giờ bà Phong chưa từng thấy Phong Hoa khóc nhiều như lúc nãy, cho dù có chuyện gì cũng không làm cho Phong Hoa phải đau lòng hay khóc. Nhưng, cho dù là có khóc Phong Hoa cũng sẽ vào phòng, rồi một mình ở trong đó khóc, khóc xong Phong Hoa sẽ ăn nhiều hơn bình thường. Nhưng mà, Phong Hoa hôm nay hoàn toàn trái ngược lại.
Phong Hoa nhìn những ngôi nhà cao tầng đối diện một lúc thì gật đầu.
Sáng hôm sau.
Phong Hoa cùng bà Phong và ông Phong ăn sáng, ăn xong bà Phong dọn dẹp, Phong Hoa thì đi làm.
Phong Hoa vừa mở cửa ra thì cửa nhà đối diện cũng bật mở. Khi nhìn thấy người mở cửa đối diện là Dịch Thần Nam, Phong Hoa vô cùng bình tĩnh, trên mặt không hề biểu lộ cảm xúc gì, cô đóng cửa lại rồi đi đến thang máy, từ đầu đến cuối không liếc nhìn Dịch Thần Nam lấy một cái nào, cứ như là Phong Hoa xe, Dịch Thần Nam là người vô hình vậy.
Dịch Thần Nam cũng không bất ngờ với thái độ của Phong Hoa đối mình. Tại vì, Dịch Thần Nam biết, tuy ngoài mặt thì Phong Hoa như thế nhưng trong lòng thì không như vậy.
Dịch Thần Nam tiến tới thang máy, anh đứng bên cạnh Phong Hoa.
Tinh.
Thang máy mở ra, Phong Hoa bước vào bấm nút xuống, một loạt động tác liền mạch.
Cửa thang máy xấp khép lại Dịch Thần Nam mới đi vào.
Phong Hoa vẫn xem Dịch Thần Nam như không khí, hoàn toàn không liếc nhìn cũng không để ý đến. Dịch Thần Nam cũng chỉ đứng bên cạnh Phong Hoa không nói cũng không làm gì.
Tinh.
Thang máy mở ra, Phong Hoa bước ra ngoài, Dịch Thần Nam cũng bước ra theo. Phong Hoa đi xuống tầng hầm của tòa nhà để lấy xe, Dịch Thần Nam cũng lấy xe theo.
Đến lúc lấy xe ra ngoài, Dịch Thần Nam mới chạy xe theo hướng ngược lại của xe Phong Hoa.
Phong Hoa chạy xe đến bệnh viện, cô đậu xe rồi đi lên phòng của mình. Phong Hoa lên phòng rồi thay đồ chuẩn bị cho cuộc phẩu thuật.
Phong Hoa phẫu thuật xong thì tới giờ cơm trưa.
Vì lười nên Phong Hoa lại ngồi trong phòng làm việc không ra ngoài ăn cơm nhưng, Phong Hoa chỉ mới ngồi một lúc thì có tiếng gõ cửa, sau đó thì cửa phòng bị đẩy ra Kì Ngôn bước vào.
“Anh vào phòng em làm gì? Không đi ăn cơm sao?” Phong Hoa ngẩn đầu lên thấy Kì Ngôn bước vào thì biết là anh đến rủ cô đi ăn nhưng mà, cô cố tình hỏi như vậy thôi.
“Anh đến để rủ người nào đó đi ăn cơm” Kì Ngôn ngồi xuống ghế đối diện Phong Hoa.
“Hửm? Người nào đó là người nào?” Phong Hoa làm vẻ mặt thắc mắc.
“Anh rủ em, như vậy được chưa? Nếu em còn ngồi đây không đi thì sẽ hết đồ ăn ngon đó”
“Được rồi, đi” Phong Hoa đứng dậy cởi áo blouse ra rồi đi xuống căn tin bệnh viện cùng Kì Ngôn.
Bệnh viện mà Phong Hoa làm việc là một bệnh viện lớn, nên căn tin bệnh viện cũng không nhỏ. Căn tin được chia làm hai khu, một khu là bán đồ ăn cho người nhà và bệnh nhân. Còn một khu là bán đồ ăn dành riêng cho bác sĩ và những người làm việc trong bệnh viện. Cho nên, cơm ở khu nhân viên cũng không khó ăn, đồ ăn cũng không khô khan khó nuốt.
Ăn cơn xong, Phong Hoa lên phòng nghĩ một chút. Sau đó đến giờ khám bệnh, hôm nay có rất nhiều người đến khám bệnh cho nên đến gần tan làm mới hết bệnh nhân.
Phong Hoa đang chuẩn bị về thì điện thoại bàn, đặt trên bàn làm việc reo lên. Phong Hoa thấy điện thoại bàn reo thì biết là bây giờ cô không thể về rồi.
“Chị Phong Hoa, chị mau đến phòng cấp cứu liền đi. Vừa nảy có một vụ đâm xe liên hoàn xảy ra, bệnh nhân được chuyển vào bệnh viên rất nhiều. Bây giờ không đủ người” Phong Hoa vừa nhắc máy thì đầu bên kia đã nói chuyện, nói xong thì ngắt máy không đợi Phong Hoa trả lời như vậy, chắc chắn là đang rất gắp. Phong Hoa nghe xong thì bỏ túi sách xuống, chạy ngay tới phòng cấp cứu.
Phong Hoa chạy gần tới phòng cấp cứu thì nhìn thấy có rất nhiều bệnh nhân được đẩy vào, trên người bọn họ toàn là máu, chắn chắn là bị thương rất nặng. Phong Hoa chạy nhanh hơn, nhưng lúc đó cũng có một bệnh nhân đẩy tới, Phong Hoa dừng lại đứng sát vào tường để bệnh nhân và những người cấp cứu đi qua.
Phong Hoa nhìn người nằm trên xe đẩy, trên người anh ta rất nhiều máu, nguyên khuôn mặt của anh ta dường như đã bị máu nhuộm đỏ hết. Người khác có thể là nhìn vào không thấy rõ được khuôn mặt của anh ta. Nhưng Phong Hoa không thể nào không nhận ra anh ta được, người nằm trên xe đẩy, máu chảy đầy người đó chính là Dịch Thần Nam.
Phong Hoa ngẩn ra vài giây rồi lập tức đuổi theo xe đẩy của Dịch Thần Nam.
Phong Hoa vào phòng cấp cứu thì thấy giường ở phòng cấp cứu đã không còn trống, có mấy người mới chuyển vào vì không có giường mà phải nằm luôn trên xe đẩy, các bác sĩ khác đều cấp cứu cho bọn họ trên xe đẩy. Dịch Thần Nam mới vào nên cũng phải nằm trên xe đẩy, sau khi Phong Hoa thấy vị trí của Dịch Thần Nam, cô lập tức chạy lại chỗ của Dịch Thần Nam.
“Tiểu Phương, người này cứ để chị, em xem bệnh nhân khác đi” Phong Hoa nói xong thì lập tức xem xét tình trạng hiện tại của Dịch Thần Nam.
“Chuẩn bị phòng phẫu thuật” sau khi Phong Hoa xem xong thì kêu người chuẩn bị phòng phẫu thuật vì Dịch Thần Nam bị thương ở đầu có thể hơi nghiêm trọng nên phải phẫu thuật.
Bây giờ, Dịch Thần Nam đang nằm trên bàn giải phẫu, máu trên người của Dịch Thần Nam cũng đã được lau sạch. Phong Hoa bận đồ giải phẫu đứng cạnh đầu của Dịch Thần Nam. Có một vị bác sĩ khác đang xem xét đầu của Dịch Thần Nam.
“Người này đã từng phẫu thuật mở hộp sọ” người bác sĩ này rất giỏi chỉ cần anh ta nhìn vào vết thương cũng có thể biết người đó bị gì.
“Sao? Anh ta từng phẫu thuật mở hộp sọ” Phong Hoa nghe thấy vị bác sĩ đó nói Dịch Thần Nam từng phẫu thuật mở họp sọ thì rất bất ngờ. Năm năm trước, Dịch Thần Nam chưa từng bị thương nặng đến mức phải phẫu thuật, vậy lúc anh ta phẫu thuật là lúc mà anh ta ở bên Mỹ.
“Đúng vậy, trên đầu của anh ta vẫn còn dấu” vị bác sĩ kia nói rồi chỉ vào chỗ có dấu trên đầu của Dịch Thần Nam.
Sau khi phẫu thuật cho Dịch Thần Nam xong Phong Hoa lại tiếp tục phẫu thuật cho vài bệnh nhân khác, phải đến mấy tiếng sau Phong Hoa mới về phòng làm việc của mình. Phong Hoa ngồi nghĩ một lát rồi gọi điện thoại cho y tá hỏi số phòng của Dịch Thần Nam. Sau khi biết số phòng của Dịch Thần Nam, Phong Hoa đứng dậy thu dọn đồ rồi đi đến phòng của Dịch Thần Nam.
Phong Hoa đến trước phòng của Dịch Thần Nam thì thấy cửa mở hé, cô từ từ đến gần đẩy cửa ra xem, Phong Hoa nhìn thấy Kì Tư Tâm đang ngồi cạnh giường của Dịch Thần Nam, cô ta nắm lấy tay của Dịch Thần Nam, ánh mắt Kì Tư Tâm nhìn Dịch Thần Nam trông vô cùng lo lắng.
Phong Hoa nhìn thấy vậy thì buông cửa ra, quay người đi về.
Lúc Phong Hoa về tới nhà thì đã 1 giờ sáng. Phong Hoa vào nhà vô cùng nhẹ nhàn, cô sợ đánh thức ba mẹ của mình, Phong Hoa vào phòng tắm rửa rồi leo lên giường.
Bây giờ Phong Hoa rất mệt, rất buồn ngủ nhưng mà cô không ngủ được.
Phong Hoa là bác sĩ chuyên về thần kinh nên cô biết, nếu phải phẫu thuật mở hộp sọ thì có thể là bị tai nạn hoặc bị bệnh. Vậy thì, Dịch Thần Nam từng bị cái gì?.

