Sáng hôm sau.
Hôm nay Phong Hoa đi làm có trễ một chút, vì tối hôm qua Phong Hoa ngủ trễ.
Phong Hoa tới bệnh viện thì cũng đến giờ thăm bệnh, Phong Hoa đi cùng vài bác sĩ thực tập đến phòng bệnh của những bệnh nhân nhập viện đêm qua để thăm bệnh. Phong Hoa đi qua vài phòng bệnh thì đến phòng của Dịch Thần Nam.
Một bác sĩ thực tập nam bước lên gõ cửa rồi đẩy cửa vào, cửa mở ra Phong Hoa là người bước vào đầu tiên. Khi Phong Hoa bước vào, cô nhìn thấy Dịch Thần Nam ngồi trên giường tay đang cầm chén cháo chuẩn bị ăn, bên cạnh là Kì Tư Tâm, cô ta đứng bên cạnh giường nhìn về phía Phong Hoa, vẻ mặt của cô ta vô cùng lo lắng.
“Phong… bác sĩ Phong”.
Khi Phong Hoa vừa đi vào, cô ta lập tức mở miệng gọi Phong Hoa nhưng Kì Tư Tâm nhớ lại lần trước Phong Hoa không muốn cô gọi tên của mình nên lập tức đổi cách gọi.
“Cô mau xem anh ấy, từ lúc tỉnh lại cho đến bây giờ anh ấy nói anh ấy không nhớ gì hết”.
Phong Hoa không nhìn cũng không trả lời Kì Tư Tâm, cô đi thẳng đến cuối giường xem bản ghi chép được treo trên đó. Phong Hoa xem xong, cô đến gần Dịch Thần Nam.
“Anh có nhớ tên của mình là gì hay không?” Phong Hoa vừa hỏi vừa quan sát nét mặt của Dịch Thần Nam.
“Tên của tôi hình như là Dịch Thần Nam, là cô gái đó nói” Dịch Thần Nam nói rồi chỉ về phía Kì Tư Tâm.
“Những chuyện trước đây anh cái gì cũng không nhớ sao?”.
“Tôi không nhớ gì hết” Dịch Thần Nam cố gắng nhớ nhưng không nhớ được cái gì hết.
“Trước đây anh ta từng phẫu thuật mở hộp sọ, cô có biết là anh ta từng bị cái gì không?” Phong Hoa quay qua hỏi Kì Tư Tâm. Khi Phong Hoa hỏi câu này, Phong Hoa nhìn Kì Tư Tâm nên cô không thấy được sắc mặt của Dịch Thần Nam có chút thay đổi.
“Tôi… tôi không biết” Kì Tư Tâm không biết là có nên nói hay không, vì trước khi về đây Dịch Thần Nam đã bảo cô là không được nói ra.
“Được rồi, cô không nói cũng không sao. Một lát nửa sẽ có người đến đưa anh ta đi kiểm tra” Phong Hoa nhìn nét mặt của Kì Tư Tâm thì biết là cô ta đang nói dối. Nhưng Phong Hoa cũng không bắt cô ta nói ra vì một chút nửa cũng phải đưa Dịch Thần Nam đi kiểm tra, đến lúc đó sẽ biết là anh ta đã bị cái gì thôi.
Phong Hoa nói xong rồi đi ra ngoài, mấy vị bác sĩ thực tập kia cũng theo chân Phong Hoa bước ra ngoài.
Sau khi Phong Hoa thăm bệnh nhân xong, cô trở về phòng của mình. Một lát sau thì có kết quả kiểm tra của Dịch Thần Nam, Phong Hoa xem kết quả thì thấy ngoại trừ bị thương ở đầu thì còn lại tất cả, Dịch Thần Nam đều bình thường. Còn về nguyên nhân mà trước đây Dịch Thần Nam từng phẫu thuật là vì Dịch Thần Nam bị… ung thư não.
Sau khi Phong Hoa nhìn thấy dòng chữ “ung thư não” Phong Hoa đột nhiên có chút kích động. Bây giờ, trong đầu cô đột nhiên có một ý nghĩ, tuy không dám chắc nó đúng, nhưng Phong Hoa cũng tin tưởng ý nghĩ trong đầu cô đến 80% rồi.
Phong Hoa lập tức chạy đến phòng bệnh của Dịch Thần Nam, khi Phong Hoa đến trước cửa phòng bệnh của Dịch Thần Nam, Phong Hoa dừng lại, cô điều chỉnh tâm trạng của mình cho nó bình tĩnh lại một chút, gương mặt của cô cũng trở nên lạnh nhạt như lúc thăm bệnh lúc nãy.
Sau khi điều chỉnh xong, Phong Hoa gõ cửa phòng rồi cô bước vào. Lúc cửa được đẩy ra Phong Hoa nhìn vào phòng, cô chỉ thấy Dịch Thần Nam đang ngồi trên giường, anh ta đang nhìn cô, trên tay anh ta đang cầm múi quýt, hình như là anh ta đang định ăn nó nhưng mà có người vào nên Dịch Thần Nam đành cầm trên tay. Phong Hoa nhìn Dịch Thần Nam xong thì nhìn xung quanh phòng nhưng cô không thấy Kì Tư tâm đâu cả.
Mục đích của Phong Hoa đến đây là để tìm Kì Tư Tâm nhưng mà giờ không thấy cô ta, Phong Hoa cũng không thể nào tự nhiên đóng cửa lại rồi đi về được, nên cô bước vào phòng.
Phong Hoa bước lại gần giường của Dịch Thần Nam.
“Có kết quả kiểm tra rồi, ngoại trừ bị thương ở đầu, tất cả các bộ phận khác của anh đều bình thường. Còn về việc anh không nhớ gì hết là do chấn thương ở đầu tạo nên, việc hồi phục lại trí nhớ thì phải dựa vào anh thôi” Phong Hoa nghĩ một lúc thì lấy cớ là nói về việc kiểm tra của Dịch Thần Nam.
“Bác sĩ, tôi có thể nhờ cô giúp một việc được không?” vẻ mặt của Dịch Thần Nam giống như là có chuyện gì đó rất gắp.
“Chuyện gì?”.
“Cô… có thể đưa tôi vào phòng vệ sinh không?” khi Dịch Thần Nam nói ra câu này, vẻ mặt của anh ta không có vẻ ngượng ngùng hay gì cả mà đó là vẻ mặt rất bình thường, không giống như đang nhờ một người xa lạ, mà giống như là đang nhờ người thân của mình hơn.
“Hả? À đư… được” nghe Dịch Thần Nam nói ra câu này, Phong Hoa có chút bất ngờ tại vì từ trước đến giờ chưa có bệnh nhân nào nhờ cô làm việc này cả, nên Phong Hoa cũng có chút ngại.
Phong Hoa tiến lại gần Dịch Thần Nam đỡ anh ta đứng dậy, khi Dịch Thần Nam hoàn toàn đứng dậy Phong Hoa có chút đứng không vững. Bởi vì, toàn bộ cơ thể của Dịch Thần Nam đều dựa vào người Phong Hoa.
Có lẽ, Dịch Thần Nam thấy Phong Hoa đứng không vững nên đã thu cơ thể của mình lại một chút, không dựa hết vào người Phong Hoa. Như vậy Phong Hoa mới có thể đưa Dịch Thần Nam tới phòng vệ sinh nếu không, cũng không thể nào đi được rồi.
Sau khi đã đưa Dịch Thần Nam vào phòng vệ sinh Phong Hoa lập tức đi ra khỏi phòng vệ sinh, sẵn tiện cô cũng đóng cửa lại giùm Dịch Thần Nam.
Bây giờ, Phong Hoa thật sự không biết mình nên làm sao nửa. Với tính cách của Phong Hoa thì đưa người vào rồi Phong Hoa sẽ đi về nhưng mà lúc nãy trước khi cô đi ra Dịch Thần Nam có nói một câu với cô “Cô ở ngoài đợi tôi”.
Như thế, làm sao mà Phong Hoa bỏ về được chứ!.
“A”.
Phong Hoa đang mãi suy nghĩ thì đột nhiên trong phòng vệ sinh lại phát ra tiếng la hét đầy đau đớn của Dịch Thần Nam.
“Dịch Thần Nam, anh không sao chứ?” Phong Hoa nghe thấy tiếng hét thì lập tức gọi Dịch Thần Nam.
“Tôi bị té rồi, cô…” khi Phong Hoa nghe Dịch Thần Nam nói mình bị té thì cô lập tức đẩy cửa bước vào, cảnh tượng xuất hiện trước mắt của Phong Hoa có chút… không biết nói sao.
Bây giờ Phong Hoa chỉ ngẩn ra đó, hai mắt mở lớn nhìn Dịch Thần Nam, cô không hề có phản ứng gì hết.
Dịch Thần Nam bây giờ đang nằm ngửa dưới mặt đất, vòi nước trên cao đang xả thẳng xuống người Dịch Thần Nam, cả người anh ta bây giờ đang ướt nhẹp. Điều đáng nói là quần của Dịch Thần Nam không có… kéo lên.
Cho nên, Phong Hoa vừa đẩy cửa vào thì cô đã thấy hết thẩy tất cả mọi thứ.
“Cô mau tắt vòi nước đi” Dịch Thần Nam thấy Phong Hoa cứ ngẩn ra đó nhìn chằm chằm mình như thế thì có chút ngại, nên anh lên tiếng nhắc nhở cô.
“A” Phong Hoa nghe Dịch Thần Nam hét lên thì hoàn hồn, cô bước lên tắt vòi nước đi. Trog lúc Phong Hoa tắt vòi nước Dịch Thần Nam đã kéo quần của mình lên.
“Tôi đỡ anh đứng dậy” Phong Hoa tắt vòi nước xong, cô lại gần Dịch Thần Nam rồi ngồi xuống, Phong Hoa đưa tay ra nắm lấy cánh tay của Dịch Thần Nam đỡ anh ta ngồi dậy.
Do Dịch Thần Nam nặng hơn Phong Hoa rất nhiều nên cô phải tốn rất nhiều sức lực của mình mới có thể đưa Dịch Thần Nam ra tới giường bệnh.
Lúc để Dịch Thần Nam ngồi xuống giường xong, Phong Hoa lập tức ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh thở hổn hển, không biết rốt cuộc Dịch Thần Nam đã ăn cái gì mà cơ thể lại nặng đến như vậy cơ chứ, thật là mệt chết người mà.
Sau khi đã thở xong Phong Hoa mới nhớ tới là Dịch Thần Nam vừa bị té nên cô lập tức ngồi dậy hỏi han “Vừa rồi anh bị té có sao không? Có đụng trúng vết thương trên đầu không? Có bị đau chỗ nào không?”.
“A, đầu của tôi có chút đau, còn lưng và mông nửa hai chỗ này rất đau!” thật sự ba chỗ này của Dịch Thần Nam rất đau, cú té vừa nãy thật sự là không hề nhẹ.
Phong Hoa nghe như thế thì lập tức kiểm tra vết thương của Dịch Thần Nam.
“Để tôi ra ngoài kêu người đến thay đồ giúp anh” Phong Hoa kiểm tra xong thì kiếm cớ đi ra ngoài.
Lúc Phong Hoa ra ngoài, cô gặp Kì Tư Tâm đang đi về hướng phòng của Dịch Thần Nam. Phong Hoa lập tức đi đến trước mặt của Kì Tư Tâm.
“Tôi muốn nói chuyện riêng với cô”.
Tại phòng làm việc của Phong Hoa.
Kì Tư Tâm đang ngồi đối diện với Phong Hoa, Phong Hoa thì nhìn chằm chằm vào Kì Tư Tâm.
“Tôi đã biết Dịch Thần Nam từng bị ung thư não, tôi nghĩ chuyện này chắc cô cũng đã biết rồi nhỉ?” Phong Hoa vừa mở lời thì đã nói vào chuyện chính cô không vòng vo dài dòng.
“Tôi… biết” Kì Tư Tâm nghe Phong Hoa nói mà có chút bất ngờ nên nói chuyện có chút ấp úng.
“Vậy, Dịch…”
“Phong Hoa”
Phong Hoa chưa nói hết câu thì đã bị Kì Tư Tâm ngắt lời.
“Cô không cần hỏi nửa, tôi sẽ nói tất cả mọi chuyện với cô” Kì Tư Tâm biết, cô không thể nào giấu mọi chuyện được nửa rồi, nên Kì Tư Tâm quyết định nói ra tất cả mọi chuyện.
“Được, vậy cô nói đi”.
“Thật ra Dịch Thần Nam bị bệnh này trước khi anh ấy và tôi đi Mỹ. Tôi cũng tình cờ mới biết được bệnh tình của anh ấy. Cô cũng biết căn bệnh này của anh ấy có thể sẽ làm cho anh ấy phải chết, nên anh ấy mới dựng lên vở kịch đó, chính là chuyện cô thấy tôi và Dịch Thần Nam ở khách sạn. Hôm đó, giữa tôi và anh ấy hoàn toàn không có phát sinh chuyện gì cả, chỉ là anh ấy muốn lừa gạt cô. Anh ấy sợ bệnh của mình sẽ không thể nào chữa được, như vậy cô sẽ đau lòng. Hôm sau chúng tôi lập tức đi Mỹ là vì chữa bệnh cho anh ấy.
Khoản thời gian chúng tôi ở bên Mỹ thật sự là một cực hình đối với anh ấy, anh ấy đã phải trãi qua cuộc phẫu thuật mà chỉ có 20% cơ hội, sau khi phẫu thuật xong anh ấy còn bị hôn mê suốt ba tháng, các bác sĩ bên đó nói là nếu anh ấy không tĩnh lại thì có khả năng anh ấy sẽ thành người thực vật. Nhưng mà, cũng may là anh ấy đã bình an vượt qua, sau khi tĩnh lại anh ấy còn phải hóa trị, chắc cô cũng biết người hóa trị thì sẽ như thế nào mà, nôn, rụng tóc, chịu đau đớn, khoản thời gian đó cả người anh ấy tiều tụy và gầy hẳn đi, khuôn mặt của anh ấy cũng trở nên hốc hác.
Tuy là phải trị bệnh và chịu nhiều đau đớn như thế, nhưng anh ấy vẫn luôn nhớ đến cô. Anh ấy luôn đeo chiếc nhẫn cặp của hai người ở trên cổ của mình, ngày nào anh ấy cũng lấy ra xem, thậm chí có ngày anh ấy nhìn chiếc nhẫn đến tận mấy tiếng đồng hồ liền. Tôi đã từng nói với anh ấy là nếu như anh ấy nhớ cô nhiều đến thế thì hãy gọi điện thoại cho cô đi cứ mặc kệ bệnh của mình mà nói tất cả mọi chuyện với cô, nhưng mà anh ấy nói là bệnh của anh ấy chưa chữa khỏi thì anh ấy sẽ không gặp cô. Với lại, nếu nói cho cô thì cô nhất định sẽ bay qua với anh ấy, anh ấy không thể để cho cô nhìn thấy bộ dạng của anh ấy lúc đó.
Còn nữa, tôi muốn nói…”.
Kì Tư Tâm vẫn chưa nói xong nhưng Phong Hoa đã đứng dậy không nói với Kì Tư Tâm tiếng nào cô đã chạy ra ngoài.
Kì Tư Tâm biết Phong Hoa chạy đi đâu.
Phong Hoa chạy đến thang máy, cô bấm mãi nhưng thang máy không mở cửa, Phong Hoa chạy xuống cầu thang bộ, cô chạy rất nhanh có mấy lần suýt té nhưng Phong Hoa vẫn cứ mặc kệ cô cứ chạy tiếp. Bây giờ trong lòng Phong Hoa chỉ có một ý nghĩ là cô muốn gặp Dịch Thần Nam, cô muốn ngay lặp tức nhìn thấy mặt Dịch Thần Nam.
Phong Hoa chạy đến trước cửa phòng của Dịch Thần Nam, cô mở cửa ra rồi lập tức chạy tới ôm chằm lấy Dịch Thần Nam.
“Hoa… bác sĩ, cô làm gì vậy” Dịch Thần Nam có chút bất ngờ khi đột nhiên Phong Hoa lại ôm chằm lấy anh như thế này, chẳng lẽ Phong Hoa đã biết chuyện rồi sao?.
“Dịch Thần Nam, anh… sao anh có thể giấu em tất cả mọi… chuyện như vậy chứ?” khi Phong Hoa ôm chằm lấy Dịch Thần Nam nước mắt của cô lặp tức rơi xuống, Phong Hoa khóc, cô khóc rất dữ.
Dịch Thần Nam nghe giọng của Phong Hoa thì biết cô đang khóc, anh đưa tay lên ôm lấy cô. Dịch Thần Nam biết là khi Phong Hoa biết chuyện chắc chắn cô sẽ rất đau lòng.
“Tại sao lại không nói… cho em biết… tại sao lại giấu em chứ? Dịch Thần Nam, anh… anh có biết là anh đã làm ra chuyện gì không? Huhuhu…” Bây giờ, Phong Hoa chỉ biết khóc thôi, trong lòng cô rất đau, rất đau, giống như có cái gì đó xuyên thẳng vào tim của cô sau đó lại xuyên thẳng ra ngoài.
Dịch Thần Nam để cho Phong Hoa khóc một lúc rồi nâng mặt cô lên để cho cô nhìn anh. Sau khi khóc xong mắt của Phong Hoa đỏ lên còn có chút sưng nửa, Dịch Thần Nam dịu dàng lau đi những giọt nước mắt còn vương trên má của Phong Hoa “Hoa, anh xin lỗi”.
Khi nghe Dịch Thần Nam nói câu đó, Phong Hoa ngẩn đầu lên nhìn chằm chằm Dịch Thần Nam, ánh mắt của Phong Hoa có tia nghi hoặc sau đó là thông suốt mọi chuyện.
“Dịch Thần Nam, anh vừa gọi em là gì?” Phong Hoa nhìn thẳng vào mắt Dịch Thần Nam cô đợi câu trả lời của anh.
Dịch Thần Nam biết là mình lỡ lời nên bị lộ rồi, anh không bị mất trí nhớ, anh chỉ là giả bộ với Phong Hoa. Nhưng mà không sao, bây giờ anh cũng không cần phải gạt Phong Hoa nửa.
“Phong Hoa, anh rất nhớ em” Dịch Thần Nam thấy vẻ mặt nguy hiểm của Phong Hoa thì cố tình nói lãng sang chuyện khác.
“Ừ” Phong Hoa chỉ đáp lại một tiếng như thế.
“Em… vẫn giận anh sao?”.
“Em có sao?”.
Phong Hoa vừa nói dứt câu thì Dịch Thần Nam lập tức ôm chằm lấy cô.
“Hoa, anh xin lỗi. Anh giấu em là vì anh không muốn em phải đau lòng, em cũng biết người mắc căn bệnh đó có thể sẽ phải chết mà. Lỡ như anh chết…” Dịch Thần Nam nói tới đây thì bị Phong Hoa lấy tay lên che miệng lại.
“Em biết, nhưng mà em là bạn gái của anh vậy mà đối với bệnh tình của anh em lại không hề biết gì hết. Vậy mà Kì Tư Tâm lại biết tất cả mọi chuyện, cô ta lại còn là người ờ bên cạnh anh lúc anh phải chịu nhiều đau đớn như vậy. Cái đó mới là chuyện khiến em đau lòng nhất, anh có hiểu không hả?”.
Dịch Thần Nam nghe Phong Hoa nói như vậy càng ôm chặt cô vào lòng của mình hơn.

