∼∗♥∗∼
Trả nợ dứt tình
Không cho phép ai dám đến gần,
Trái lời cắn lưỡi chết tại đây.
Cắn răng chịu đựng từng cơn sóng,
Xem sóng nào có thể giết chết ta.
♦♦
Không cho phép bản thân mình yếu đuối,
Một giọt nước mắt cũng không rơi.
Trưng mắt nhìn người đầy căm phẫn,
Nhưng đây đã gọi là hận thù.
♦♦
Lòng quân thuộc hạ xoay ánh mắt,
Không nhìn cảnh đau thấu tim gan.
Mọi thứ như chìm vào im lặng,
Chỉ có tiếng quất mạnh vào da.
♦♦
Bổng chốc âm thanh đầy đau xót,
Một ngụm máu hồng nơi cửa miệng.
Thoáng chốc phun đầy phím đá xanh,
Máu của ai lấp lánh lạ thường.
♦♦
Dù cho tiếng khóc khẩn vang nài,
Vẫn cứ hiên ngang không chớp mắt.
Nhìn ai thương xót rơi đầy lệ,
Nếu chết vẫn còn người tiếc thương.
♦♦
Sự lương thiện khắp nơi đều biết,
Yêu nước thương dân như con ruột.
Đối đãi người đời luôn phải phép,
Cưu mang giúp đỡ biết bao người.
♦♦
Tháng một gia đình của Lí Tướng,
Bộn bề vợ bệnh chẳng ai lo.
Tháng hai đến lão quan Thái Thái,
Chưa đến tuổi lại cáo quan về.
♦♦
Quân triều đình mắc phải tai ương,
Cũng một tay nương nương lo liệu.
Ngay lúc trấn bắc giữ biên cương,
Vợ sinh nương nương không khớt từ.
♦♦
Tứ cô nương con tướng Kình Thiên,
Chưa kiếm được tấm chồng như ý.
Thái Tuế phạm phải tội tài trời,
Nương nương không nỡ thử cầu xin.
♦♦
Cả trấn Bắc Giang bị kết tội,
Mưu đồ tạo phản với minh vương,
Không ai chịu đứng ra phải trái,
Bạch Liên một mực nói trung thành.
♦♦
Hàng vạn người ai gặp khó khăn,
Nếu giúp được nương nương không chối.
Bao khó khăn miệng đời nghiệt ngã,
Nụ cười vẫn luôn ở trên môi.
♦♦
Nay công chúa gập nạn khó tránh,
Khắp nơi triệu kiến cầu xin tha.
Bạch Liên lương thiện ai cũng biết,
Sau lại vướn phải tội giết người.
♦♦
Đau ư… tự nhẫn tự cam chịu,
Phụ nữ sinh ra vốn không yên.
Trước nay lễ giáo của phong kiến,
Con gái đã là khổ trăm bề.
♦♦
Tội này định sẵn không mạng sống,
Nhưng nể tình ân nặng minh quân.
Tha cho mạng sống tự sinh tử,
Đuổi khỏi hoàng cung chịu khổ đày.
♦♦
Bước đi từng bước đầy khó nhọc,
Nhớt nhát hoa tay lắm mùi tanh.
Ánh mắt đỏ ngần vì chịu đựng,
Từ nay phải tự bước tự đi.
♦♦
Lòng các ngươi ta đây hiểu rõ,
Trước khi đi ta có vật muốn trao.
Đây là vật đương dùng kết liễu,
Vận mạng tương lai nhờ vào đây.
♦♦
Khi nào ta rời khỏi nơi đây,
Mở ra xem không được chần chừ.
Nhưng nhớ kĩ đây là bảo mật,
Giữ kín ắt mọi chuyện sẽ thành.
♦♦
Chịu đủ một trăm roi không thiếu,
Mất nhiều sức để nói hết lời.
Thân ta đã không còn chút sức,
Nhưng vẫn cố đi ngay lúc này.
♦♦
Bước khỏi hoàng cung đầy ảo mộng,
Nhà của ta không biết nơi nào.
Thoát khỏi nhà giam đầy choáng ngộp,
Biết về đâu khi bốn bể là nhà.
Thi Kachu
(5–10–2019)
∼∼∗♥∗∼∼

