Trên lưng truyền đến xúc cảm mềm mại, hương thơm bột giặt xa lạ ve vãn nơi đầu mũi đánh thức giác quan đang say ngủ của Thái Nghi. Trong đầu liền xuất hiện một tràng hình ảnh xấu hổ. Thái Nghi bất chợt mở bừng mắt lại giật mình phát hiện có một người đang ngồi cạnh giường chăm chú đọc sách. Chính là cậu bé dẫn cô về nhà khi đứng ở trên cầu mấy tháng trước. Không ngờ lại trùng hợp cứu mình lần nữa, mặc dù cái hôm đứng trên cầu kia cũng không tính là gặp nguy hiểm gì.
Thật ra ngày đó cô chỉ đứng trên cầu hóng gió tìm cảm hứng thiết kế. Thấy cậu bé dáng vẻ sáng sủa hiền lành lại còn tốt bụng giữ cô lại, bất chấp bao nhiêu mối nguy hại dẫn người lạ như cô về nhà nên đã định trêu ghẹo một chút. Nào ngờ đâu cậu bé còn mời cô ngủ qua đêm, cái gì cũng chuẩn bị sẵn xong rồi thản nhiên đi về phòng. Trong tình thế đó, người ngại ngùng không biết làm sao lại là cô.
Thái Nghi trở mình, không chút che giấu quan sát tên nhóc trông có vẻ hiền lành ngoan ngoãn mà vô cùng khó hiểu trước mặt. Cũng là một cậu chàng có ngoại hình đào hoa, cô nghĩ vậy. Khác hoàn toàn với nét đẹp phóng khoáng lão luyện hay sang trọng lịch lãm của những người đàn ông cô hay gặp gỡ trong công việc và các buổi tiệc. Cậu nhóc đem lại cảm giác ôn hòa sạch sẽ, hình tượng một tiểu tri thức thuần túy. Mái tóc ôm gáy cắt tỉa gọn gàng, phần tóc trước trán so le lệch về một phía tôn lên gương mặt thon dài góc cạnh. Đôi mắt vì đọc sách mà nhìn xuống, hàng lông mày đen dài thanh tú vẽ một nét mờ nhạt hơi cong theo chiếc mũi cao thẳng. Dần dần lướt xuống, Thái Nghi dừng tại đôi môi hồng nhạt bên dưới nhân trung sâu rõ hơi xanh xao. Bộ dạng vâng lời vô hại như vậy thật làm cô muốn đi tới xoa đầu.
Thái Nghi lười biếng nằm thêm vài phút, cậu nhóc mới lên tiếng chặn đứng ánh nhìn chòng chọc hướng về mình. Giọng nói trầm ấm dễ gần nghe không ra cảm xúc, thứ âm thanh quái lạ có ma lực xóa bỏ hiềm nghi lẫn cảnh giác trong lòng người đối diện.
– Chị có đói bụng không? Em có mua sẵn cơm.
Lại còn chu đáo quan tâm, không biết bậc cha mẹ thế nào mới nuôi dạy ra được nhóc con này. Không trả lời câu hỏi của Thiên An, cô ngồi dạy xoa xoa thái dương, thân thể ê ẩm cử động chậm chạp cho thấy hôm qua uống rất nhiều. Xung quanh không đặt đồng hồ, Thái Nghi đành miễn cưỡng mở miệng hỏi:
– Đã mấy giờ rồi?
– Dạ gần năm giờ.
Cảm giác như bản thân ngủ rất lâu thế mà vẫn còn sớm, trở về sửa soạn chắc cũng dư thời gian tới công ty. Chợt nhớ lại điều gì đó, Thái Nghi thất thần ngồi ngẩn ngơ, quên mất bên cạnh còn có một người.
Cậu trai trẻ phát hiện bà cô xinh đẹp ngồi thừ trên giường mệt mỏi, phản ứng không linh hoạt, ngay cả đồng tử nâu trong đôi mắt to tròn cũng không có mấy sức sống. Không lẽ bà cô này thật sự cần cái chết? Nghĩ vậy Thiên An khẽ cau mày nhìn đối phương từ trên xuống dưới. Trang phục trông đơn giản nhưng chất lượng vô cùng tốt, phụ kiện được phối rất hài hòa, chỉ nhiêu đó Thiên An có thể kết luận bà này có mắt thẩm mỹ rất tốt. Vì mấy thứ đơn điệu, không nổi bật thế kia tập hợp lại trên người cô vô tình trở nên thu hút theo kiểu nào đó rất khó hiểu.
Bây giờ cậu nhóc mới lớn như Thiên An bất ngờ ngộ ra rằng, phụ nữ chỉ cần mặc áo sơ mi trắng quần tây đen thôi đã có thể gợi cảm một cách tinh tế đến thế, vừa phá cách lại vừa thanh lịch. Tuy nghĩ vậy mà vẫn đắn đo, cứ thấy có cái gì không đúng lắm. Cậu không phải chưa từng gặp qua phụ nữ mặc đồ công sở, bắt gặp thứ mỹ cảm khó diễn tả bằng lời này là lần đầu tiên.
– Cậu còn nhỏ sao không ngủ, dậy sớm canh tôi làm gì?
– Ý em là gần năm giờ chiều.
Nghe xong hoàn toàn á khẩu, cô nằm lười trong nhà người ta cả ngày thật không biết để mặt mũi ở đâu. Thái Nghi vội vàng lấy điện thoại, muốn kiểm tra xem bao nhiêu cuộc gọi nhỡ, mở ra lại không có tin báo, tự hỏi làm tổng giám đốc rảnh rỗi đến độ không có việc gì cần động tay sao? Làm gì phi lí thế được. Bằng trực giác vô hình, Thái Nghi ngẩng đầu dùng ánh mắt hỏi tên nhóc khả nghi gần mình.
– Em đã gọi điện thoại xin phép giúp chị, sếp chị đã đồng ý rồi.
Bây giờ không phải xoa đầu, cô đang có một ham muốn ký đầu tên nhóc này rất mãnh liệt. Nó lơ ngơ mò mẫm thế nào mà gọi ngay số Lâm Vũ. Mới lên chức không lâu đã xin nghỉ, cô không mong anh nghĩ mình giở trò ngạo mạn kiêu căng. Hình tượng của cô trong công ty đã xấu xí lắm rồi, cô không muốn nó xấu hơn thế nữa trong mắt anh. Dù vốn dĩ chẳng ai thèm quan tâm.
Thành thật mà nói cậu đời nào tự tiện lấy điện thoại của người khác, chính cậu còn thấy mình thật bao đồng. Sáng sớm thức dậy thấy bà cô này không có dấu hiệu muốn tỉnh, điện thoại báo tin nhắn liên tục, chưa kể vài cuộc gọi nhỡ. Sợ rằng nếu để mặc biết đâu cô gặp chuyện phiền phức hơn, cậu thấy mà không cứu thì khác nào thủ phạm gián tiếp đâu. Mấy lần dính vào bà chị kỳ lạ này đều phải mang thái độ bất đắc dĩ như vậy.
Tưởng chừng sẽ bị trách móc nhưng bà cô này chỉ nhìn điện thoại rồi để qua một bên, gương mặt trái xoan hơi trắng tái nghe cậu nói xong càng trông lạnh nhạt hờ hững hơn. Nó đánh lừa mọi khả năng nhận biết tâm tình người khác của cậu. Tuy nhiên không hiểu sao trực giác nói với cậu bà chị đang khó chịu.
– Em xin lỗi, điện thoại cứ rung liên tục làm em lo nếu không liên lạc lại sẽ có chuyện phiền phức. Chị đừng giận.
Thái Nghi giật mình, bộ trên mặt có lỡ biểu lộ gì ra sao? Bảo cô đừng giận thì trừ thằng nhóc này ra chưa từng có ai khác.
– Sếp tôi nói gì?
– Ông ấy bảo chị nên nghỉ ngơi vài ngày, công lao chị lần này không nhỏ.
Đương nhiên công cứu sống hôn thê của anh ta thì sao nhỏ được. Giáo sư Trần Huy một năm chỉ thực hiện hai ca phẫu thuật, phá lệ giúp đỡ lần này đúng là rất may mắn. Nghỉ vài ngày nghe cũng hợp lý, cô bây giờ nếu đối diện với anh trong công ty hoặc chỉ cần nghe cấp dưới bàn về hôn lễ xoa hoa lộng lẫy kia thôi sẽ không giữ nổi bình tĩnh. Ngay cả nhà cũng không muốn về.
– Cậu sẽ cho tôi trọ vài ngày chứ?
Âm thanh nhẹ nhàng trầm thấp không giống với giọng nữ mềm mỏng đặc trưng tràn ngập ý vị cầu xin lẫn bất lực. Nếu không nói chuyện với sếp bà chị này, Thiên An chắc chắn khẳng định rằng mình bị lừa rồi. Người phụ nữ như vậy hoàn toàn nằm ngoài tầm hiểu biết của Thiên An. Bất giác nhớ tới Maki, lại thấy không giống vì bà chị không quá mức chủ động, ăn nói tuy khó hiểu nhưng không hề quá đáng.
Theo diễn biến đến tình hình hiện tại, cậu nhóc vô điều kiện giúp đỡ cô một cách phi lí, đồng ý thêm cái yêu cầu phi lí này nữa thì mới cảm thấy hợp lí được. Theo lẽ thường sẽ không đồng ý, vậy nên cô tự tin khẳng định nó sẽ đồng ý.
– Em e rằng việc này…
Hình như phản ứng của cậu không ngoài dự đoán của đối phương, bà chị ngay lặp tức rút trong túi ra thẻ căn cước, tiền và điện thoại đưa cho cậu. Thiên An rất tự nhiên nhận lấy, cầm thẻ căn cước lên xem.
Hồ Thái Nghi, sinh năm 19xx. Thì ra đã hai mươi sáu tuổi.
Khuôn mặt trẻ con hiện lên vẻ hài lòng, cứ vậy mà giữ tấm thẻ với điện thoại trong tay, tiền đẩy trả lại rồi mỉm cười ôn hòa:
– Đổi lại chị không được dùng điện thoại.
Thằng nhóc đáng sợ.
Thiên An đem vật cầm tin đi cất, lúc quay lại còn mang theo hộp cơm sườn đặt lên đầu tủ cạnh giường, sau đó im lặng trở về phòng. Khi thằng nhóc khép cửa, Thái Nghi thề là đã thấy khóe môi nó vểnh lên đắc ý, ánh mắt tràn ngập thỏa mãn pha lẫn tinh ranh. Ngay khoảnh khắc đó, Thái Nghi mặc định trong đầu gọi thằng nhóc là quỷ nhỏ.
Nhưng quỷ nhỏ theo quan sát của Thái Nghi cực kì không giống với những đứa trẻ bình thường, hay thời đại bọn nhóc ham chơi đã qua từ lâu mà cô không hay biết. Ngoại trừ đọc sách, buổi sáng luyện võ cổ truyền, tối về xem tin tức bằng tiếng nước ngoài thì không còn làm gì cả. Không chỉ vậy quỷ nhỏ rất ngăn nắp, sinh hoạt có trật tự và khiếu thẩm mỹ không tệ. Đây là những điều Thái Nghi tự đúc kết ra dựa trên nhiều thông tin cô tiếp nhận được trong hai ngày ở đây. Bao gồm bày trí đồ đạc trong phòng, thời gian có mặt ở nhà, phương tiện đi lại và cả sách báo hay chương trình truyền hình quỷ nhỏ tiếp xúc. Được nghỉ phép nên cô rất rảnh, không biết làm gì hơn ngoài nấu ăn đợi thằng nhóc về. Thật may mà máy tính vẫn có thể sử dụng thoải mái nên các công việc làm ăn bên ngoài của cô không đến mức đình trệ.
Hôm nay Thái Nghi chờ đúng giờ quỷ nhỏ về bày cơm ra bàn. Biết bản thân ăn ở miễn phí nhà người ta nên rất có ý thức về nhiệm vụ của mình. Không phải tùy tiện thích món nào thì nấu món đó, những thứ cô chọn đều chứa các chất dinh dưỡng thiết yếu nhất cho khả năng phát triển ở độ tuổi thanh thiếu niên. Chưa kể nấu ăn còn là sở trường của cô nên mùi vị không cần bàn cãi.
Thiên An ngồi vào bàn, cảm thấy không nói nên lời. Hôm nay là ngày thứ ba bà chị này ở đây, bữa sáng và bữa tối đều giúp cậu lo liệu. Thức ăn hợp vị, bày trí đẹp mắt, cân bằng dinh dưỡng, hơn nữa còn canh thời gian cậu dậy xuống ăn sáng và trở về ăn tối vô cùng chính xác. Tạo cảm giác hơi ghê ghê, dù rằng mọi thức rất hoàn hảo.
– Hôm nay cậu về muộn mười lăm phút.
– Em ghé nhà sách.
Suốt ba ngày ở chung, đây là lần đầu tiên họ nói chuyện với nhau. Thiên An cả ngày đi học, còn có lớp học võ hoặc đi thư viện, Thái Nghi thì ở nhà làm việc trên máy tính cho nên không có gì cần thiết để nói với nhau. Nhưng có khi chính vì vậy mà cô cảm thấy nếu trò chuyện cùng quỷ nhỏ sẽ càng hấp dẫn thú vị hơn bọn nhóc ham chơi khác.
Hứng thú lại chợt nổi lên, Thái Nghi hơi nghiêng đầu chăm chú nhìn Thiên An hỏi:
– Thành tích khá không?
– Dạ cũng bình thường.
Một câu hỏi, một câu đáp đơn giản thế thôi mà làm cả hai chìm vào suy nghĩ riêng, ngoài mặt thì vẫn tự nhiên ăn cơm. Sau đó Thiên An phụ Thái Nghi dọn dẹp chén bát, bâng quơ hỏi một câu.
– Chị biết tiếng Nhật không?
Ánh mắt Thái Nghi thoáng lóe lên sắc nhọn như phát hiện gì đó, thái độ vẫn không thay đổi mà lạnh nhạt trả lời:
– Một chút.
– Dạy em đi.
Cuối cùng hai người nhìn nhau, Thái Nghi mỉm cười.
– Được.

