Nó đã suy nghĩ rất nhiều, mỗi lần bị tổn thương đều như vậy. Trong lòng nhen nhói một cái gì đó gọi là ghét cậu. Nó ghét cậu, đồ thể hiện ấy! Nếu cậu ta không làm thế, chắc nó đã không bị so sánh một cách không công bằng như vậy.
Chợt, một bàn tay ai đặt lên vai nó, sau là một giọng nói trầm ấm:
– Em sao thế?
Là cậu đây mà, cậu muốn gì? Nó không ngẩng mặt lên, nó thật sự không biết phải đối diện với điều này ra sao.
– Không.
– Em ghét anh à?
“Đúng đấy! Tôi ghét anh!”
– Anh xin lỗi nếu lỡ làm em tổn thương!
– Đừng làm phiền tôi!
Cậu rút tay lại, khuôn mặt chan chứa đầy muộn phiền.
– Được rồi, anh sẽ không làm phiền em nữa.
Nó thật trẻ con, và nó biết điều đó. Chỉ là… Thích ghét thì cứ ghét thôi!
…
Sáng hôm sau…
Hạ gọi. Vân chạy nhanh ra ngoài cửa. Chiếc xe đạp yêu quý mất tăm đi đâu khiến nó hốt hoảng. Nó nói vọng ra:
– Đi trước đi, ai đi mất xe đạp của tao rồi!
– Lên đây tao chở.
– Không cần!
Vân thẳng thừng từ chối. Con Hạ kì cục lắm, nhỏ không muốn ai lai nhỏ, mà Vân nặng thế này, kêu người ta chở cũng cảm thấy áy náy.
– Em không có xe à? Hay để anh đưa đi?
Cậu nói. Nó giật mình quay lại, tia cho cậu cái lườm nguýt khó chịu.
– Không cần.
Cậu lẳng lặng quay vào nhà, nó còn tưởng cậu sẽ nài nỉ nó chứ? Tên này khô khan quá!
Thời gian trôi qua, cứ mỗi phút, sự lo lắng của nó càng tăng lên. Mẹ đi xe của nó, sao giờ này còn chưa thấy về? Đúng là chẳng tâm lý gì cả!
Ba phút nữa, nó thật sự đã đứng ngồi không yên.
– Lên xe anh chở nhé? Đợi nữa em sẽ muộn đó. – Cậu lại nói. – Nhân tiện anh cũng tới trường luôn.
Nó cũng bất lực rồi, niềm hi vọng bây giờ chỉ còn mỗi cậu thôi. Nó miễn cưỡng gật đầu. Cậu mỉm cười nhẹ, ra lấy xe.
Nó ngồi sau lưng cậu, tim đập liên hồi. Từ trước đến giờ, ba năm rồi, lần đầu tiên nó được người khác chở tới trường.
Đến cổng, nó xuống xe, cậu tháo giúp chiếc mũ bảo hiểm khiến khuôn mặt nó đỏ bừng.
– Mấy giờ em tan?
– Mười hai giờ kém mười lăm. – Nói rồi, nó chạy vội.
Cậu khẽ cười, nhìn Vân vào lớp rồi mới chịu về.
Trong lớp học, nó cứ thẫn thờ suốt, tâm hồn treo trên ngọn cây xà cừ phía xa. Cậu tốt vậy mà, nó như vậy liệu có quá đáng không? Ngay tức khắc, nó gạt phăng cái ý nghĩ đó ra khỏi đầu, bắt mình phải tập trung vào việc học.
…
Tiếng trống điểm giờ về vang lên, nó ra khỏi lớp, toan đi lấy xe thì chợt nhớ ra, hôm nay là cậu đưa nó tới trường. Nó đỏ mặt.
Vừa nhắc, cậu xuất hiện liền.
– Ui, đẹp trai quá! – Hạ reo lên. Nhỏ là con mê trai bậc nhất trong lớp, mọi người đã quá quen thuộc rồi.
Nó chỉ cười trừ, rụt rè leo lên xe cậu trước sự ngạc nhiên tột độ của chúng bạn.
– Con Vân này cũng khá quá! Có bạn trai từ bao giờ thế hả?
Nó ngượng cả mặt.
– Linh tinh!
Nói rồi, nó vỗ vai cậu, ra hiệu là hãy đi đi, chứ không cứ ở đây chắc có ngày xấu hổ chết mất.
…
Về tới nhà, không một bóng người, nó thắc mắc:
– Ủa, mọi người đâu?
– Ông với chú đi kiếm sông, nghe đâu ông Hiên được nhiều cá nên cũng thử xem sao. Còn bà và dì đi thăm bà Mùi đang ốm ở bệnh viện.
– Hai… Anh đi học về sớm thế?
Cậu ậm ừ, hơi đỏ mặt. Thật ra, cậu đã trốn hẳn một tiết chỉ để chờ đợi tới giờ đi đón nó.
– Để anh đi mua gì đó ăn, em chờ nhé!
– Ừ.
– À, em uống trà sữa không để anh mua?
Mặt nó đanh lại, vẻ bực tức. Nó cáu kỉnh:
– Thích thì anh đi mà uống!
Cậu bất ngờ, rõ ràng cậu có ý tốt, vậy mà em nó lại tức giận là sao?
Vân tức tối, nó có thể ăn tất cả mọi thứ, uống tất cả mọi thứ ngoại trừ trà sữa. Không hiểu sao nhưng từ giây phút đầu thưởng thức, nó đã ghét cay ghét đắng rồi. Căn bản là nó có cái sở đoản kì lạ: Thứ gì có nhiều người thích, nó sẽ ghét, vì điều đó khiến nó khó chịu.
Một lát sau, cậu về nhà với trứng, thịt, xúc xích và hành. Nhìn thấy Vân, cậu cười trừ:
– Vì anh không có nhiều tiền nên chỉ mua được chừng này thôi. Còn ít cơm nguội, anh sẽ rang cơm. Em ăn không?
– Sao cũng được.
Cậu đi vào bếp, được một lúc, cái mùi thơm nức bay ra hấp dẫn cái bụng đói của Vân. Cậu bưng ra hai bát cơm rang đầy ụ, đưa cho nó một bát. Nó cầm lấy, từ từ thưởng thức. Ngon tuyệt! Tuy đơn giản nhưng cực kì vừa mắm vừa muối, hấp dẫn đến lạ.
– Anh biết nấu ăn hả? – Nó hí hửng.
– Ừm… Chút chút… – Cậu gãi đầu lúng túng.
Khoảnh khắc ấy, nó thấy cậu dễ thương gì đâu!
Ăn xong, cậu giơ ra trước mặt nó một cốc trà sữa, thấy vậy, nó cau có:
– Anh định trêu ngươi em à?
– Uống thử đi, ngon lắm!
– Em uống rồi, chẳng ngon gì hết!
Cậu không để ý lời nó nói, cắm ống hút và nhét vào miệng bắt nó phải uống. Vân miễn cưỡng hút một ngụm.
– Cũng… Không đến nỗi.
Cậu nở nụ cười thật tươi, dúi vào tay nó cốc trà sữa rồi mang hai cái bát đi rửa.
Vân với lấy cái điều khiển, mở youtube xem phim.
…
Sáng hôm sau…
Mặc dù hôm nay Vân có xe nhưng nó vẫn nhận lời khi cậu ngỏ ý muốn đưa nó tới trường. Nó nghĩ, có anh trai cũng thật tốt!
Còn Huệ, mặt nhỏ lại bắt đầu sậm xị rồi, mà Vân cũng thây kệ. Ngồi sau cậu vui hơn đạp xe cùng nhỏ. Cái xe đạp lọc cọc cũ nát ấy, mỗi khi đạp đều phát ra tiếng cót két đến ngứa tai, lại nặng nữa, nó đâu có ngu mà không nắm bắt cơ hội này?
Vừa đến trường, hình ảnh nó bắt gặp lúc đó khiến tim nó đập cái “thịch”. Là Việt.
Năm học lớp bảy, trong một lần xếp chỗ tình cờ, nó được ngồi cạnh Việt, và chẳng biết từ bao giờ, nó đã cảm nắng cậu. Năm nay, cô giáo xếp lại chỗ, nó chỉ ao ước được ngồi cạnh cậu thôi, nhưng không thể. Đúng tối hôm ấy, lòng nó có nỗi buồn trĩu nặng, nó muốn khóc. Ngay bây giờ đây, hay nhiều lần khác, mỗi khi gặp Việt, tim nó đều đập mạnh như thế.
Việt thấy Vân ngơ ngác nhìn người con trai vừa lướt qua, cậu khẽ nhíu mày, nhỏ giọng:
– Vào lớp đi em…
– Vâng.
Vào tới lớp, Vân liền bắt gặp nhỏ Hạ hai tay chống nạnh, nhìn nó bằng ánh mắt đầy tức giận:
– Con kia, mày còn coi tao là bạn không?
Nó bày ra bộ mặt bình thản chọc tức Hạ, nói với giọng bất cần:
– Từ giờ tao có người lai rồi, đừng rủ nữa!
Hạ giận lắm, nhưng nhỏ chẳng thể làm được gì. Vân thấy vậy cũng đáng lắm, ai kêu nhỏ chẳng tâm lý chút nào cả, đã biết nó trầm tính, không thích hợp với đám đông, vậy mà nhỏ sẵn sàng bỏ mặt nó nhập hội cùng cái bọn tăng động như thần kinh kia. Nhóm đó toàn bàn tán về trai đẹp thôi, đứa nào có cái ảnh đẹp đẹp là tụi nó hét ầm lên, mặc kệ bao ánh nhìn khó chịu của chúng bạn. Nó thở dài, lôi truyện ra đọc.
…
Giờ toán, cô giáo gọi nó lên bảng giải bài. Tệ thật chứ, bài nó biết làm sao cô giáo không gọi? Nhưng nó cũng hơi vui, Việt cũng đang làm bài trên bảng. Cơ hội hai người làm bài cùng nhau rất hiếm hoi, vì Việt học rất giỏi, toàn được làm những bài khó thôi.
Đứng cạnh cậu mà nó thấy mình quá lùn. Nói thật, nó cao đúng một mét bốn mươi chín, còn cậu cao những một mét sáu mươi lăm. Nó vừa béo vừa lùn, cậu cao lại gầy, nghĩ đến đó thôi mà nó thấy tủi thân. Hình như, cậu thích lớp trưởng thì phải, nhà nhỏ ấy giàu, nhỏ còn xinh nữa. Vân nghĩ, mình không xứng.
Nó đứng chết chân trên bảng, định xin Việt chỉ cách, nhưng lại ngại. Khi Việt về chỗ, nó cảm thấy thất vọng thật sự. Mỗi lần như thế, tuy cả lớp không có phản ứng gì nhưng nó vẫn xấu hổ.
Cô giáo kêu nó xuống chỗ ngồi, kêu bạn khác lên chữa bài, và người đó là Việt. Trời đất, nó muốn có cái lỗ để chui xuống.


Ny Bon (7 năm trước.)
Level: 3
Số Xu: 162
Cảm ơn cậu nhiều! ♥
Hải Miên Bảo Bảo (7 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 547
hóng chương mới ah
Ny Bon (7 năm trước.)
Level: 3
Số Xu: 162
Sửa rồi ạ, phiền kiểm tra giúp em!
Trường Thi (7 năm trước.)
Level: 11
Số Xu: 29867
Thành viên hội Vnkings Supporter xin thay mặt Mod thông báo bài viết của bạn chưa đủ tiêu chuẩn để được duyệt.
Những lỗi có trong bài bao gồm:
+ Từ không có nghĩa: haizzz.
- Uiiii => ui...
+ Lỗi chính tả:
- Xậm xị => sậm.
Vui lòng kiểm tra và sửa lại những lỗi vi phạm trên để bài viết đủ tiêu chuẩn xét duyệt.