Chương 10

Nghe Audio

Dạo này thời tiết vào thu nên thường có những trận mưa đêm, mặc dù dự báo thời tiết nói sẽ không mưa nhưng bầu trời vẫn âm u lúc chập tối. Nhưng có phải vì biết khó khăn lắm Thuyền mới có thời gian thư giãn hay không mà trời chỉ rơi vài giọt yếu ớt rồi tạnh hẳn. Cả đoàn người ai cũng thích thú, cứ nghĩ phải trải qua một đêm lạnh lẽo.

Đúng bảy giờ tối, như đã lên kế hoạch, mọi người cùng nhau đem những đồ đạc khác giấu ở những chỗ kín đáo để không bị mất nếu lỡ có ai lên núi đi săn nhìn thấy. Còn những đồ đạc cần thiết thì mang theo cùng với đèn pin.

Hải dẫn đầu đoàn người, theo bản đồ đã chuẩn bị từ trước đi đến khu di tích cổ. Bởi vì trên núi tín hiệu rất kém nên việc sử dụng ứng dụng chỉ đường là không thể. Mười lăm thành viên cùng nhau đi, vì đông người nên không khí cũng không có gì phải sợ hãi. Mọi người nói chuyện vui vẻ, khi gần đến nơi thì Hải ra hiệu mọi người yên lặng để tránh gây chú ý với người bảo vệ khu di tích.

Những tưởng khu di tích trên núi sẽ vừa phải, nhưng Thuyền không ngờ nó lại rộng lớn như vậy. Nghe nói ở đây ngày xưa chính là nơi huấn luyện quân đội bí mật của triều đình, khá xa hoa nhưng kiên cố. Hải dẫn mọi người đi đến vị trí cánh trái của di tích để tránh gặp phải người trông coi ở cổng trước và cổng sau.

– Mọi người, chúng ta sẽ vào bằng con đường này, hơi nhỏ một tí nhưng vào rồi sẽ thú vị lắm.

Có vẻ như Hải đã tìm hiểu rất kĩ trước khi đưa mọi người tới, sau khi nói xong cậu lại gần khóm trúc, cùng hai người nữa đẩy hòn đá phía sau ra một bên, không ngờ một cái lỗ hổng được đóng kín bằng gỗ xuất hiện. Hải dùng đồ nghề cạy nó ra thì lập tức xuất hiện một lối vào.

– Tôi vào trước, mọi người lần lượt đi vào nhé!

Mọi người đồng thanh:

– Được, được.

Thuyền cũng lục tục chui vào theo mọi người, con đường cũng không dài lắm khoảng hai mét là đã xuyên qua được bên kia. Lúc đi vào, phát hiện đây là sân sau của tòa di tích, cũng có đèn thắp sáng nhưng khá mờ. Người trông coi ở đây cũng quét dọn chỗ này khá tốt, tuy nhiên vì là công trình cổ xưa nên khá âm u.

– Ôi trời bẩn hết cả chiếc áo gió đắt tiền của tôi rồi.

Một người đàn ông tên Diện lên tiếng, Thuyền cũng không nhớ rõ tên từng người, dù buôn bán cùng con phố nhưng Thuyền rất ít tụ tập cùng họ nên không để ý lắm, chỉ nhớ được loáng thoáng vài người. Lúc anh Diện lên tiếng, mọi người cũng nhìn lại quần áo, tóc tai thì thấy bị bẩn kha khá, Thuyền cũng bị dính chút buồn đất trên quần và tay. Có lẽ do con đương đó có nhiều buồn đất do trời mưa nhiều.

– Mọi người tranh thủ phủi cho đỡ bẩn đi, rồi chúng ta chia nhóm ra đi xem.

Hải nói.

– Như vậy có được không, lỡ lạc nhau thì sao?

Mai lo lắng hỏi.

– Chị Mai đừng lo, chúng ta có mười lăm người, chia ra mỗi nhóm năm người, lúc đi sẽ dùng phấn màu vẽ một dấu thập ở mỗi đoạn, như vậy sẽ tìm được đường ra. Hẹn mọi người hai tiếng sau là chín giờ chúng ta sẽ tụ họp lại vị trí này nhé! Vì em nghe nói khoảng mười giờ người trông coi ở đây sẽ tuần tra một vòng.

Sau khi chia nhóm thì Thuyền ở nhóm với Mai, Diện và hai người đàn ông khác. Mỗi nhóm cầm theo phấn màu để đánh dấu đường đi.

Trước khi đi hải có dặn dò:

– Khu này khi khách vào tham quan sẽ có người dẫn đi, nghe nói có những khu vực cấm. Chúng ta lẻn vào như vậy mọi người cẩn thận nhé. Lúc đánh dấu hãy vẽ dưới đất nhỏ thôi, để tránh ngày mai bị phát hiện.

Sau khi tất cả tán thành, cả đoàn chia ra ba hướng để đi vào trong.

Nhóm của thuyền định vào bằng chiếc cửa bên, nhưng vì nó bị khóa nên hai người đàn ông đã cạy cửa sổ trèo vào và kéo Thuyền với Mai vào. Cầm đèn pin rọi kĩ thì phát hiện đây là nhà bếp, vật dụng ngày xưa được sắp xếp khá ngăn nắp, những cái tách và ấm trà cũ với hoa văn khá kỳ lạ.

Bên ngoài thì cũng gọi là sạch sẽ nhưng bê trong thì bụi bẩn rất nhiều. Có lẽ vì chưa đến đợt tổ chức cho khách vào tham quan nên không dọn dẹp gì.

Có vẻ Diện là người sợ bẩn, anh ta cứ tránh tránh né né như dính một chút bụi thì sẽ chết vậy. Thuyền bĩu môi.

Mai rất thích thú với mấy cái họa tiết khắc trên vật dụng nên lấy điện thoại chất lượng cao ra chụp khá nhiều ảnh. Thuyền thì vẫn chỉ quan sát xung quanh.  Cả nhóm sau khi nhìn ngắm xong thì tiếp tục di chuyển đến nơi khác. bước ra chính là một dãy dài các căn phòng, mọi người đoán đây chắc là phòng ngủ của binh lính thời xưa.

– Kể ra chúng ta đang đi tham quan nơi ở cũ của những người quá cố, lỡ linh hồn họ quanh quẩn đâu đây thì sao?

– Phủi phui cái miệng thối của anh đi.

– Nếu có linh hồn thì họ đều ở lại chiến trường rồi, anh còn sợ cái gì?

– Con gái chúng tôi không sợ, bọn đàn ông các anh cứ thì thầm to nhỏ cái gì chứ?

Cả nhóm phá tan không khí trầm lắng bằng mấy câu trò chuyện trêu chọc nhau. Thế nhưng âm lượng khá nhỏ vì sợ lỡ có người nghe thấy sẽ bị phát hiện.

Một hành làng dài vắng vẻ, không khí lại khá lạnh. Càng đi vào Thuyền càng cảm giác lạnh lẽo hơn dù bên ngoài cô đã khoác áo da.

– Mọi người nhìn đi, chỗ này bị khóa kĩ, còn có hình niêm phong.

Người đàn ông vừa nói tên Dự, theo ánh đèn của anh ta mọi người nhìn thấy cánh cửa một căn phòng bị khóa kĩ.

Dự lên tiếng:

– Chắc đây là một trong số chỗ bị cấm mà Hải nói, tốt nhất tránh xa ra, tôi chỉ muốn vào xem, không muốn gặp rắc rối. vả lại không có chỗ để anh vào đâu, đừng có mơ.

Mai nghe vậy tiến lại xem xét:

– Đã đến đây rồi, không vào xem sao mà được. Mấy chỗ này chắc là chưa vũ khí hoặc sơ đồ gì bảo mật ngày xưa, bọn họ không muốn khách làm hỏng nên không cho vào. Còn bẫy thì đã đời nào rồi mà còn tác dụng chứ?

Thuyền nghe Mai nói vậy liền níu tay cô:

– Hay là thôi đi, chỗ nguy hiểm mới phải đặt lệnh cấm, chúng ta là lẻn vào, liệu có chuyện gì không an toàn lắm đâu.

Nghe Thuyền sợ Mai cũng chậc lưỡi cho qua, nhưng vẻ mặt có hơi tiếc nuối. Men theo hành lang cũ kĩ, xuyên qua một vườn hoa nhỏ trong nhà. Không ngờ nơi đóng quân mà cũng thưởng thức như vậy, cho dù ở đây toàn mấy bụi cỏ, nhưng nhìn những cái ô dài được xây kia thì chắc chắn là chỗ trồng cây thuốc, hoặc là hoa ngày xưa. Đi qua chỗ đó lại thấy một căn phòng khác. Các căn phòng ở đây đều bằng gỗ. Căn phòng nào cũng giống nhau, nhưng riêng chỗ này cách bày trí rất khác. Hoa văn trên mấy cái cột gỗ ở chỗ này cũng tinh tế hơn hẳn. Có lẽ là chỗ của người có chức, có quyền.

Đẩy cửa ra, một làn bụi ập đến khiếm mọi người phải ho khan và bịt mũi lại.

Đợi không khí trong lành hơn một chút, thấy mọi người đã vào, Thuyền cũng đi theo. Nhưng vừa bước vào, ngay lập tức Thuyền cảm nhận có người ở ngày phía sau lưng mình, nhưng bốn người trong nhóm đã ở phía trước cô. Thuyền giật mình quay người lại.

Vkook9345

Blue (5 năm trước.)

Level: 10

80%

Số Xu: 7626

Thắm Thắm

Có nút thả <3 là đã thả cho tình yêu của tui vì đã luôn ủng hộ tui rồi nè! Yêu quá cơ^^

Truyện hay thế này mà k ủng hộ mới lạ á. Hí hí.


Thắm Thắm

Thắm Thắm (5 năm trước.)

Level: 6

78%

Số Xu: 2481

Blue

Chỉ chờ mỗi ngày này thoi T^T

Có nút thả <3 là đã thả cho tình yêu của tui vì đã luôn ủng hộ tui rồi nè!

Yêu quá cơ^^


Vkook9345

Blue (5 năm trước.)

Level: 10

80%

Số Xu: 7626

Chỉ chờ mỗi ngày này thoi T^T


Thành Viên

Thành viên online: Tiến Lực Linh Lung Nhật Vũ quý lê kiều chi cố Vũ Nhật và 1.824 Khách

Thành Viên: 72.689
|
Số Chủ Đề: 10.409
|
Số Chương: 30.298
|
Số Bình Luận: 125.756
|
Thành Viên Mới: Trang Thuy Vuong