Sau khi mọi người đến thấy khung cảnh này ai cũng hết hồn, nhìn một lượt thì không có ai đáng nghi trong nhà cả. Họ thấy Thuyền tâm tình không ổn nên đã gọi bảo vệ khu chung cư và cả cảnh sát đến.
Lúc cảnh sát đến nhà Thuyền đã được mấy bác gái tầng dưới dìu ra phòng khách, gặp mãi cũng thành quen nên Thuyền đã cố gắng điều chỉnh lại tâm tình, tay cô vút ve Quýt, cảm thấy nó thật đáng thương, tấm thân nhỏ bé này đã phải chống lại những thứ dơ bẩn để bảo vệ cho cô rồi. Càng nghĩ Thuyền càng cảm thấy thương nó nhiều hơn, dù gì cũng chỉ có nó là người thân duy nhất ở lại bên Thuyền.
Cảnh sát thấy nhà cửa hỗn độn, sau khi chào hỏi thì tiến hành hỏi Thuyền:
– Chào cô, chúng tôi nhận được tin báo nhà cô có tiếng động rất lớn, ảnh hưởng tới hàng xóm và được nghi ngờ có trộm đột nhập. Không biết là nhà cô đã xảy ra chuyện gì?
Thuyền hơi ngập ngừng, có nói thì chắc chắn mọi người sẽ không tin những điều vừa xảy ra. Cho nên cô gắng mỉm cười một cách lịch sự:
– Thật xin lỗi mọi người vì sự mất trật tự của nhà cháu. Thật ra cháu mắc chứng sợ chuột, lúc nãy trong nhà tắm cháu thấy có nhiều chuột chạy ra cho nên đã chạy vào phòng ngủ. Nó thấy vậy nên cũng đi đuổi chuột giúp cháu.
Nói rồi Thuyền nhìn xuống Quýt đang mệt mỏi ư ử trong lòng cô, như để xác thực rằng những âm thanh và sự hỗn độn nơi này là do hai người đuổi chuột mà ra.
Mọi người nghe Thuyền trình bày có vẻ không tin lắm. Một bác gái lớn tuổi vỗ vỗ lưng của Thuyền an ủi:
– Cháu gái, lúc nãy ta nghe cháu la hét thảm thiết, nếu như có chuyện gì cháu cứ nói, có mọi người và cảnh sát ở đây cháu đừng sợ.
Thuyền cảm kích gật đầu cảm ơn bác gái đó, cô nhìn quanh cảm ơn mọi người đã có mặt:
– Cháu thật sự chỉ là do sợ hãi chuột thôi. Thật sự rất cảm ơn mọi người đã quan tâm đến cháu.
Có nhiều người nghe vậy thì bày tỏ sự không có gì, còn một số người thì hơi khó chịu vì bị làm phiền:
– Thật sự không có việc gì cũng ầm ĩ đến như vậy. Mai tôi còn có ca làm việc phải ngủ sớm đó có biết không? Đúng là con gái yếu ớt.
Mọi người lục tục ra về hết, cảnh sát cũng điều tra rõ sự tình nên cũng trở về. Thuyền một mình nhìn đống lộn xộn mà thở dài, cô nhìn thấy nước chảy lên láng ra ngoài, thứ mà lúc nãy cô thấy toàn là máu thì cắn chặt môi.
Cô ôm Quýt lại ổ của nó, kiểm tra xem nó có bị thương chỗ nào không?
Sau khi xác nhận nó vẫn ổn, cô sắp xếp lại ổ của nó thật gọn gàng, đặt nó vào trong rồi mới tiến hành dọn dẹp. Quýt thấy cô muốn lại phòng tắm thì muốn bò ra khỏi ổ mà đi theo nhưng Thuyền ngăn nó lại:
– Mày nằm đó nghỉ ngơi đi. Lúc nãy đã đuổi nó đi rồi, yên tâm nhé!
Đầu Quýt cụp xuống quay trở lại vị trí nhưng mắt nó vẫn cứ dõi theo bước chân của Thuyền.
Thuyền đến phòng tắm, trên tấm kính của cửa không có bất kì dấu tay máu nào cả, cái vòi nước của bồn rửa mặt thật sự đã bị hư hỏng, là do cái thứ kia đã làm. Thuyền liên tục thở dài. Lúc cô dọn dẹp xong tất cả đã là hai giờ sáng. Thuyền mệt mỏi ngã mình lên sô pha, nhưng dù cơ thể có đau nhứt và mệt mỏi đến cỡ nào thì cô cũng không thể chợp mắt được, mọi thứ cứ ám ảnh trong tâm trí của cô.
Sáng hôm sau, Thuyền thay một bộ đồ sạch sẽ, lúc cô bước xuống sảnh chung cư một số người cứ nhìn vào cô xì xầm, chắc là do chuyện xảy ra vào tối hôm qua.
Thuyền ghé hiệu thuốc mua ít thuốc cảm rồi uống luôn tại đó. Cô ghé cửa hàng bán hoa mua hai bó hoa lớn, mua thêm giỏ hoa quả rồi đến ngoại ô của thành phố. Bố mẹ cô đã được chôn cất ở đây, mộ phần được dọn cỏ rất sạch sẽ. Dù cô không thường xuyên đến nhưng cô đã góp tiền cho ông Bảy chăm sóc nó. Ông Bảy năm nay đã hơn sáu mươi tuổi, ông làm nghề bốc mộ, cũng kiêm luôn công việc chăm sóc mộ phần cho người thân của những ai đi làm xa không về chăm sóc được.
Ông ấy làm việc rất chu đáo nên Thuyền và những người khác rất yên tâm.
Khu này mấy năm trước đường còn gập ghềnh khó đi, nhưng bây giờ đã được xây dựng lại, đường nhựa trải dài từ đường lớn đến phần mộ nhà cô cho nên Thuyền không phải đi bộ vào.
Nghe ba Thuyền bảo lúc nhỏ ông sống ở đây, sau đó quen biết mẹ của cô, cả hai sau khi kết hôn đã bán đất đai đi để vào thành phố lập nghiệp, chỉ để lại một mảnh đất nhỏ để làm mộ phần sau này.
Thuyền lấy hoa quả trong giỏ đặt vào trong đĩa nhựa, hai bó hoa cúc vàng cũng được cô cắm tỉ mỹ vào hai lọ hoa. Ba mẹ cô rất yêu thương nhau, cho nên cô đã làm mộ đôi cho hai người họ.
Thuyền thắp nhang, sau đó cô ngồi xuống dùng ống tay áo lau sạch bụi trên di ảnh khắc trên bia của ba mẹ.
Thuyền vừa cười vừa kể cho hai người họ nghe những thuận lợi trong việc mở tiệm bánh mì của mình, kể về sự trưởng thành, cứng cỏi hơn của cô trong những năm vừa qua. Nhưng kể một hồi lại bỗng dưng nghe tiếng nức nở của Thuyền không thôi. Một cô gái trẻ ngồi khóc trước hai mộ phần quả nhiên thê lương khiến cho nhiều người chú ý.
Lúc Thuyền đã thấm mệt, cô lau nước mắt, cảm thấy lòng cũng nhẹ nhõm hơn không ít. Cô nhìn vào ảnh ba mẹ mình như lời tạm biệt rồi ra về. Nhưng không ngờ lại đụng phải ông Bảy bốc mộ. Lúc đi lướt qua nhau, ông ta bỗng gọi cô:
– Sao trên người mang âm khí nặng thế?
Thuyền giật mình dừng bước, ông Bảy đưa lưng về phía cô, tay xách túi đồ gì đó khá lớn. Lúc Thuyền nghĩ ông ta nói bâng quơ thì ông Bảy lại tiếp tục lên tiếng.
– Cô gái, còn trẻ nhưng mang họa sát thân như vậy cũng chỉ có một vị có thể giúp cô. Đừng cố gắng ngăn cản cuộc gặp gỡ này, nếu không sớm muộn gì cô cũng phải chết.


Thắm Thắm (5 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 2481
Cảm ơn tình yêu của mình nhiều nhiều ❤
Blue (5 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 7626
Cảm ơn tác giả, không để tui chờ quá lâu.