Chương 2

Nghe Audio

Hôm nay Thuyền lại tiếp tục bắt đầu công việc ở tiệm bánh mì như mọi ngày. Hình như khách hôm nay đông hơn hẳn nên cô cũng khá bận rộn. Thuyền là người thích làm việc một mình nên cô không muốn tuyển thêm nhân viên nào cả. Cô nghĩ tất bật một chút cũng vui, có thể quên được cảm giác cô độc bao năm qua.

Có một cô bé là khách quen của tiệm, hôm nay cô ấy cũng đến mua bánh mì, khi trả tiền thì cô ấy trầm trồ khen:

– Chà, chuỗi vòng của chị dễ thương thật đấy!

Đó là chiếc vòng mà Thuyền được tặng hôm qua, sáng nay lúc thay đồ đi làm Thuyền đã nghĩ chiếc chuỗi vòng màu xanh dương này là món quà cô được tặng trong suốt bao năm qua, màu sắc của nó nhìn cũng rất hợp với làn da của Thuyền cho nên cô đã quyết định đeo nó. Trên thân vòng có gắn một chú chim nhỏ trong suốt, trên miệng chim là bông hoa hướng dương nhỏ quả thật là rất xinh.

Thuyền được khen lịch sự nói hai tiếng:

– Cảm ơn.

Sau khi cô bé ấy đi, cũng có một số người đến mua bánh và cũng khen chiếc vòng của cô. Nói thật những chiếc vòng tay kiểu này tuy là có giá trị nhưng cũng không phải là quý hiếm gì, được bán nhiều ở chợ đêm. Tuy vậy không hiểu sao nhiều người lại chú ý đến nó nhiều như thể chưa từng thấy qua như thế.

Thuyền nhìn ngắm chiếc vòng một hồi, sau đó lại tiếp tục công việc. Nhưng không biết có phải là đồ mới có và được nhiều người khen hay không mà vô thức cô luôn liếc nhìn về nó. Trải qua cả một buổi sáng, cho đến đầu giờ chiều Thuyền dọn dẹp xong và ra về. Trên đường về Thuyền ghé vào siêu thị gần đó mua ít trái cây tươi và những thứ nhu yếu phẩm cần dùng. Đang lưu thông trên đường về nhà, bỗng Thuyền nhìn thấy một đứa bé chạy theo quả bóng từ vệ đường. Vì tình huống quá bất ngờ, Thuyền hoảng hốt nhanh chóng đánh tay lái tránh đứa bé  nhưng phải chịu va chạm mạnh với xe máy đằng sau. Đầu cô đập mạnh xuống đường, mắt Thuyền dần mờ đi vì quá đau đớn. Trước khi ngất đi Thuyền nhìn thấy đứa bé kia sợ hãi được đưa vào lề an toàn.

Thuyền lại tiếp tục bước vào một con hẻm, nơi này sương mù vẫn bao vây xung quanh. Thuyền khó khăn nhìn xung quanh để xác định phương hướng, đầu cô rất đau đớn, như có thứ gì đó đập mạnh vào. Thuyền khó khăn vịn tay vào tường để đỡ cơ thể, cái tiếng xì xào rầm rì xung quanh vang lên, lúc gần lúc xa.

Thuyền gắng nhịn cảm giác đau đầu âm ĩ, ngước mắt lên hỏi:

– Có ai không?

Không ai trả lời cô, Thuyền không biết mình đang ở đâu cả, cô biết mình đang ở đây vào buổi tối, nhưng thời điểm này không phải Thuyền nên ở nhà để viết bản thảo hay sao?

Điện thoại không có trên người cô, Thuyền nhìn bốn phía không ánh sáng gắng hỏi tiếp:

– Xin hỏi ở đây có người không?

Tiếng xì xào còn đó nhưng cô vẫn không nghe ai trả lời. Thuyền ngồi sụp xuống, cô ôm lấy đầu, chiếc vòng ngọc cô đeo vẫn còn trên tay, cảm giác mát lạnh của nó làm cô tỉnh táo hơn khá nhiều. Bỗng Thuyền nghe thấy tiếng tê tê, ngay phía sau cô, Thuyền quay đầu lại, cô thấy một vật thể dài, dù mờ nhưng cô vẫn biết nó đang trườn thân hình về phía mình. Bản thân tự biết đó là con gì, Thuyền vội hét lên một tiếng:

– Rắn, có rắn.

Rồi lùi lại chạy về phía trước, chân Thuyền như run lên không hiểu sao lại lạc vào nơi quái quỷ này.

Bỗng, đoàng một tiếng, tiếng súng như gần sát bên cô khiến Thuyền theo bản năng ngồi sụp xuống ôm đầu.

Mắt Thuyền chợt mở ra, cô trân trân nhìn trần nhà trắng xóa, cô cứ nằm im bất động như thế cho đến lúc dần bình tĩnh lại. Có mùi thuốc sát trùng nồng nặc.

– Cô đã tỉnh rồi sao? – Cô y tá đứng bên cạnh hỏi thăm.

– Trời ơi, may quá cô tỉnh lại rồi. Cô làm tôi hết hồn, cô bẻ tay lái đột xuất khiến tôi không tránh được, sau đó cô ngã lăn ra rồi ngất đi cũng hai, ba tiếng rồi. Hù chết tôi.

Tiếng nói này là của một người đàn ông trẻ tuổi, thoạt nhìn anh ta khá non nớt, đang không ngừng bày tỏ sự lo lắng của mình. Lúc cô đánh tay lái tránh đứa bé đã va vào anh ta, chắc cũng làm người ta hoảng hốt một phen.

Thuyền có cảm giác đau đầu, cô sờ tay lên một miếng băng quấn trên đầu cô. Thuyền quay sang hỏi y tá:

– Tôi bị thương?

Y tá đáp:

– Đúng vậy, vết thương đã được xử lý, trên cánh tay chỉ có vài vết trầy xước nhỏ không đáng ngại cũng đã được bôi thuốc rồi.

Hình như Thuyền hiểu ra tại sao mình lại thấy đau đầu nhiều như vậy trong mơ rồi.

Thuyền ngồi dậy, mùi của bệnh viện khiến cô khá khó chịu:

– Tôi có thể xuất viện được không?

Y tá chưa kịp nói gì thì anh chàng bên cạnh đã vội lên tiếng:

– Sao có thể, cô bị va chạm đầu, lỡ về nhà có chuyện gì thì tôi gánh không hết trách nhiệm, cô nên ở đây khám lại đã.

– Không cần đâu, tôi không sao, anh cứ về đi.

Thuyền từ chối.

– Không được đâu, Hùng Nghĩa tôi là con người có lương tâm, không thể để cô thân mang vết thương về nhà như thế.

Lúc này bác sĩ cũng đến khuyên cô nên ở lại xem tình hình đã.

Thuyền không biết làm sao nên đành đồng ý. Bác sĩ và y tá dặn dò cô không nên cử động nhiều để tránh ảnh hưởng đến vết thương trên đầu, sáng ngày hôm sau sẽ tiến hành khám lại. Nếu không có vấn đề gì có thể về nhà.

Sau khi bác sĩ đi, người đàn ông tên Hùng Nghĩa kia vẫn còn ở lại.

– Cô có người nhà không?

Thuyền nghe hỏi nhẹ nhàng trả lời:

– Tôi sống một mình.

Hùng Nghĩa cũng không hỏi thêm bảo cô cứ nghỉ ngơi, tối anh ta sẽ mang cháo đến cho cô. Thuyền lại từ chỗi nhưng anh ta đã đi mất rồi.

Thuyền nằm xuống nghỉ ngơi, tay vân vê chiếc vòng. Đến tối Hùng Nghĩa kia quả thật là đến, cũng thật sự là người có lương tâm. Anh ta đem đến cho cô một cà men đựng cháo cá. Sau khi hai người chào hỏi, dưới sự thúc giục của anh ta Thuyền cũng cố ăn hết cháo.

– Cảm ơn anh.

Thuyền khách sao vài câu. Sau khi Hùng Nghĩa ra về, Thuyền nghe tiếng ồn ào ở bệnh viện nên khá khó ngủ, mùi bệnh viện khiến cô khó chịu nên cô xuống giường, mang dép ra hành lang dạo cho khuây khỏa.

Lúc đi đến cuối hành lang, đây là lầu ba nên cô có thể nhìn được cảnh bên dưới. Hít thở một chút Thuyền lại thấy đau đầu nên cô định quay về phòng. Không ngờ lúc quay người mắt bất chợt liếc thấy một cái bóng đen trên tán cây cao. Thuyền cố nhìn kĩ thì đó là hình dạng của con người. Chẳng lẽ có người định tử tử. Thuyền vội gọi một cô y tá đi ngang kéo cô ấy lại để chỉ, nhưng lúc cô y tá đến trên tán cây không còn bóng người nữa, Thuyền vội nhìn xuống dưới đất cũng không có ai, chỉ có lát đát vài người đi dạo.

Cô y tá thấy Thuyền hoang mang nghĩ cô bị thương nên mệt mỏi. Khuyên cô về phòng nghỉ ngơi sớm. Thuyền cũng thấy vậy nên quay về.

Không ngờ tối hôm đó cô lại tiếp tục mơ thấy ác mộng.

Thành Viên

Thành viên online: Tiến Lực Linh Lung Nhật Vũ quý lê kiều chi cố Vũ Nhật và 1.824 Khách

Thành Viên: 72.689
|
Số Chủ Đề: 10.409
|
Số Chương: 30.298
|
Số Bình Luận: 125.756
|
Thành Viên Mới: Trang Thuy Vuong