Chương 3

Nghe Audio

Thuyền thấy bản thân đứng ngay bên cạnh cái cây lớn, Thuyền nhớ đây là cái cây mà Thuyền nhìn thấy thoáng qua trong giấc mơ đêm trước, khi mà tiếng súng kia vang lên, trước khi tỉnh giấc hình như nó đã hiện ra trước mắt cô. Thuyền đứng ngay dưới gốc cây, làn sương mờ vẫn bao phủ lấy cô. Xung quanh lúc này yên ắng đến kì lạ. Ngay khi Thuyền định bước đi, một bóng người chạy tới va vào cô, Thuyền giật mình lùi lại phía sau mấy bước. Người đó ngã xuống ngay trước mắt Thuyền, màn sương lúc này dường như tan bớt khiến cô có thể thấy rõ đó là một người đàn ông. Thuyền thấy anh ta ôm bụng, có… có máu chảy ra, anh ta bị thương ư?

Thuyền nuốt nước bọt, lúc này hình như còn có người đuổi theo, khoảng hai ba tên gì đó, bọn chúng đứng bao vây lấy người đàn ông, trong đó có một người đội mũ le che kín mặt, tuổi tác so với người đàn ông bị thương so ra cũng bằng nhau.

Thuyền đứng khép mình vào sau gốc cây, cô sợ bị phát hiện, cô lén nhìn vào đám người, tên đội mũ bịt mặt rất kín cô không thể thấy, còn lại mặt ai cũng mờ ảo rất khó nhận diện.

– Phát à?

Tên đội mũ vân vê cây súng trên tay, quỳ một chân hạ người ngồi trước mặt người đàn ông kia. Hắn ta đưa tay đến gần vết thương ở bụng của người đàn ông, rồi nửa chừng rụt tay trở về. Hắn lại gọi một lần nữa:

– Phát à?

Người đàn ông nằm dưới đất phun ra một ngụm máu, anh ta cười, cười đến lợi hại rồi bật lên hai chữ:

– Khốn kiếp

Có vẻ như người đàn ông tên Phát đó rất đau đớn, anh ta chống thẳng người dậy, nhìn thẳng vào tên đội mũ kia:

– Tại sao cậu lại làm vậy, tại sao?

Một tên khác lại giẫm vào tay người đàn ông tên Phát, Thuyền nín thở nghe ngóng. Nhưng bỗng nhiên mọi thứ lúc này như ngưng đọng, Thuyền rõ ràng nhìn thấy môi bọn họ mấp máy nhưng mọi âm thanh quanh cô như bị nuốt chửng, Thuyền cố gắng nhích lại gần thì bỗng nhiên đoàng, tiếng súng vang lên người đàn ông tên Phát kia bị bắn ngay trước mắt cô, anh ta ngã xuống mặt hướng về gốc cây chỗ Thuyền đang đứng, anh ta… chết không nhắm mắt.

Thuyền hét lên nhưng cứ như cô đã bị câm, một chút âm thanh cũng không có, cổ họng như bị bóp nghẹn. Lúc Thuyền rụng rời tay chân ngã ngồi ra phía sau, cô bỗng nhiên tỉnh lại. Tay chân Thuyền run bần bật, cô vội vàng hít thở, tay níu lấy lan can chỗ cô đang ngồi. Nhưng chưa đến mấy giây cô lại giật mình, tại tại sao cô lại ngồi ở hành lang bệnh viện, cô đáng lẽ phải đang nằm trong phòng bệnh kia mới đúng. Thuyền nhìn xuống người cô, cô vẫn đang mặc quần áo bệnh nhân, nhưng xung quanh lại không hề có ai, không gian yên ắng lạ thường.

Thuyền bỗng nghe tiếng gió, tiếng gió rít kèm theo tiếng cười the thé, Thuyền vịn lan can đứng dậy, đưa mắt nhìn về hướng cái cây phát ra âm thanh ghê người đó. Lúc này mọi giác quan trên cơ thể như mất hết, Thuyền như chết lặng đi. Có lẽ từ trước đến nay Thuyền chưa phải chịu sự đã kích lớn đến như thế, trước mắt cô lúc này là người phụ nữ mặt váy trắng, tóc cô ta rất dài, lại còn rối tung, hai con mắt như sắp rớt ra đến nơi đang hướng sát mặt cô đánh giá, cái miệng rộng sâu hoắm phát ra những tiếng cười quỷ dị. Mà ngay lúc này cái mặt đang nhìn cô được nâng lên bởi cái cổ dài cả bốn mét, còn… còn cái thân thể kia đang uốn lượn trên ngọn cây.

Thuyền hít thở không thông, ngay khi cô vừa đứng lên đã đối mặt với cái thứ quỷ quái này, nước mắt Thuyền tự chảy xuống những hàng dài, cô trân mình lên không nhúc nhích như người bị điểm huyệt đạo trong phim cổ trang ngày xưa.

Thấy Thuyền bị dọa sợ con quỷ kia phá lên cười to như vô cùng thích thú, nó thu cái cổ về như con rắn dài bay trong gió, Thuyền run lẩy bẩy:

– Có ai không? Giúp tôi với, giúp tôi đi.

Cô phát ra âm thanh rất nhỏ, còn con quỷ kia đang vân vê cái ruột bị lôi ra khỏi bụng, miệng vui vẻ hát

– Ta nằm trên cây, ta nhìn gió, nhìn thấy người qua, ta muốn giết.

Ta nằm trên cây, ta nhìn gió, nhìn thấy người qua, ta muốn giết.

Nó cứ lặp đi lặp lại một câu như vậy, vừa hát vừa cười, vừa khóc.

Lúc này Thuyền muốn chạy, tay đeo chuỗi vòng ngọc bất ngờ bị va chạm vào thành lan can vang lên tiếng ken trong đêm tối nghe rất vang. Con quỷ kia nhìn về phía Thuyền, thấy cái vòng bỗng uốn người chạy trốn mất dạng dưới gốc cây, lúc này Thuyền cũng bị tiếng ồn làm tỉnh dậy.

Thuyền ngồi bật dậy, nhìn thấy được ánh sáng, thấy mọi người trong phòng bệnh đã dậy từ bao giờ rồi khiến cô có cảm giác được sống lại, cô ôm gối khóc nức nở.

Mọi người không biết chuyện gì đến gần hỏi thăm Thuyền. Cô vẫn cứ khóc, đến lúc mệt mà bình tĩnh hơn cô mới ngừng khóc.

Hôm nay tâm trạng Thuyền không tốt, tiến hành làm kiểm tra lại lần nữa, khi không có vấn đề gì cô xin xuất viện luôn trong ngày.

Lúc đi xuống sân bệnh viện, Thuyền nhận ra ngay cái cây cô chỉ cho y tá hôm qua, cũng là cái cây cô thấy con quỷ đó. Thuyền nghe lạnh hết cả người, dù ánh nắng có chói chang co vẫn cứ cảm giác như cái lạnh của cõi âm đang bao vây mình. Thuyền rảo bước nhanh hơn, cô gọi xe về, chứ xe của cô đã hỏng do va chạm, và bây giờ cũng đã đem đi bảo dưỡng lại rồi.

Lúc này Thuyền không về nhà ngay mà nói với bác tài:

– Bác cho cháu đến địa chỉ này với.

Cô đưa cho bác tài một mảnh giấy ghi địa chỉ của một bà thầy bói có tiếng, cái này cô được một người hàng xóm cũ cho trước khi người đó chuyển đi. Cô ta nói phong thủy của ngôi nhà không tốt luôn gặp vận rủi nên mới đi coi thầy. Lúc đó cô ta đưa cho cô nói cô có cần thì đến gặp bà thầy đó, rất có kinh nghiệm, còn cô ta phải chuyển nhà đi để tránh vận kiếp, mở cửa tài lộc. Cũng không biết người hàng xóm có tâm của cô như thế nào rồi. Thuyền không tin vào bói toán nhưng những thứ cô gặp phải mách bảo cô phải đi một chuyến xem sao.

Thành Viên

Thành viên online: Tiến Lực Linh Lung Nhật Vũ quý lê kiều chi cố Vũ Nhật và 1.824 Khách

Thành Viên: 72.689
|
Số Chủ Đề: 10.409
|
Số Chương: 30.298
|
Số Bình Luận: 125.756
|
Thành Viên Mới: Trang Thuy Vuong