Có Những Ngày, Nỗi Buồn Từ Đâu Kéo Đến

Có Những Ngày, Nỗi Buồn Từ Đâu Kéo Đến
Thích

Có những ngày, buồn chán và vô vị

Ta thảnh thơi với vài thú vui lâu ngày chưa thưởng

Rồi bỗng từ đâu, nỗi buồn kéo đến!

Như được dịp mà “bung”, mà “tung” suốt đêm dài!

Thật sự có những ngày như thế! Khi ta vừa hoàn thành kế hoạch của nhiều ngày bận rộn trước đó, ta dự định dành cho mình thời gian để lười, để lấy lại năng lượng cho bản thân thì nỗi buồn, cũng thật tự nhiên mà kéo đến. Nó chiếm lấy toàn bộ thời gian mà đáng lẽ ta “tự thưởng” sau chuỗi ngày bận rộn đã qua.

Nhưng lạ thay, nỗi buồn kia chẳng phải của ta. Nó là sự buồn của ai kia xa lạ hoặc thân quen. Nó là sự buồn hết sức vô duyên và vô lý. Vậy mà, nó lại khiến hồn ta như đượm đầy những đau khổ, làm tim ta thắt lại và khiến nước mắt ta rơi. Nó còn hết sức vô lý khi mà đeo bám ta ngay cả khi nước mắt đã khô, đuổi lấy ta ngay cả trong giấc mơ dài.

Vậy mà, người đâu biết, đâu hay cái sự mà người cho là bình thường ấy lại chính là nỗi buồn đang bám lấy ta. Người, đang mải mê với cuộc vui, đang hăng say lao động, đang trong trạng thái có thể nói là hạnh phúc nhất khi “tình – tiền” đều đủ cả. Còn ta, ta lại đang nghĩ cách làm sao để trốn chạy khỏi nó, làm sao để giúp người thoát ra khỏi những lạc lối, tránh đi những rủi ro của cả đoạn đường phía trước.

Chắc chắn, ta không thể giúp người! Vì mỗi người đều có một lựa chọn riêng và không ai có thể chọn hộ ai được cả. Nhưng người lại dường như quá ngây thơ khi đang dấn thân vào một ngã rẽ mà lại không hề nghĩ đến rủi ro có thể gặp phải với tỷ lệ trên tám mươi phần trăm. Người bỏ ngoài tai tất thảy những khuyên can của mọi người, những người mà đã thấy trước những hiểm nguy kia. Người mù quáng và ngây dại!

Và ta buồn, bởi có lẽ ta biết, ta chẳng thể khiến người thay đổi, cũng có lẽ ta thấy được những hiểm nguy người sẽ gặp ngay cả khi người quay đầu. Ta giận, vì người sao lại quá u mê! Chẳng ai có thể bảo vệ ai suốt đời. Cũng chắc ai có thể mãi ngang bướng suốt đời. Ta sợ, rồi sự mù quáng kia sẽ trả lại cho người cái tát đau đớn, sẽ khiến người tổn thương cả về thể xác lẫn tinh thần, sẽ khiến không chỉ tim người đau mà tương lai phía trước cũng mờ mịt… Ta sợ, những ý nghĩ xa xôi đang nhảy nhót trong đầu.

Và ta buồn. Ta cứ buồn cho đến lúc thiếp đi. Ngay cả trong những giấc mơ cũng đầy sợ hãi. Và ta biết, dù không thể kết thúc mọi chuyện, ta vẫn muốn thử. Thử lần nữa giúp người tỉnh lại! Và cũng giải thoát lòng ta khỏi những u buồn!

Viết cho nhẹ lòng! – Hà Nội, 7/11/2020

Bài cùng chuyên mục

Thùy Linh Đặng Thị

Thùy Linh Đặng Thị (6 năm trước.)

Level: 6

48%

Số Xu: 9169

Đặng Nguyễn Ngân

có cảm xúc lắm nha! tặng chút nè

Cảm ơn bạn nhiều nha ^^


Đặng Nguyễn Ngân

Đặng Nguyễn Ngân (6 năm trước.)

Level: 4

60%

Số Xu: 182

Đặng Nguyễn Ngân đã tặng 2 Xu cho Tác Giả.

có cảm xúc lắm nha! tặng chút nè


Thùy Linh Đặng Thị

Thùy Linh Đặng Thị (6 năm trước.)

Level: 6

48%

Số Xu: 9169

Cảm ơn bạn nha. Bài viết ra đúng tâm tư thôi chứ không có triết lý cao siêu nào đâu ^^


Thành Viên

Thành viên online: Tiến Lực Nghi Đình Linh Lung Du Nhiên Lâm Nguyệt Ân Nhật Vũ kiều chi cố phươcloj phạm Le Hau Store Owen và 1.483 Khách

Thành Viên: 72.689
|
Số Chủ Đề: 10.409
|
Số Chương: 30.301
|
Số Bình Luận: 125.756
|
Thành Viên Mới: Trang Thuy Vuong