Tại trường tiểu học Meika…
– Không cậu là của mình tớ
– Không cậu mới là của mình tớ…
– Cậu nói gì đi Tiny cậu là của ai? (đồng thanh)
– Tớ không là của ai hết nhưng tớ… rất vui khi chơi cùng với các cậu bọn mình chơi cùng nhau mới đoàn kết được với nhau chứ, đúng không?
– (Xì xào) Ừ cậu nói rất đúng chúng ta không nên tranh giành một thứ gì đó dẫn đến mất đoàn kết, chúng ta chơi cùng với nhau nhé (mỉm cười).
– Ừm…
Cuối cùng tất cả bọn họ đã chơi với nhau nhưng bọn họ chỉ coi cô là búp bê sống mà thôi vậy mà Tiny không hề hay biết đến cứ thế để bọn họ chơi với cô. Từ khi sinh ra đời cô đã trở nên như thế rồi cho nên các bác sĩ phải đưa máy thở hỗ trợ để cho cô ấy thở và còn lo ngại rằng cô ta sẽ không thể sống được bao lâu nữa, tuy nhiên thật kì diệu làm sao cô vẫn còn sống cho đến tận bây giờ… Trong trường thì toàn bị các bạn nữ theo đuổi còn các bạn nam thì chỉ biết chọc tức cô, có lúc thì trở thành kẻ bắt nạt vậy thế mà cô chẳng thèm quan tâm mình bị bắt nạt hay không mà còn để yên cho bọn họ bắt nạt cô cữa chứ, các bạn nữ thì nhảy vào bênh cô và đuổi họ đi nhưng vẫn không thể đuổi bọn họ đi được. Chính vì thế, Tiny chạy đi để không làm ảnh hưởng đến tất cả bọn họ nữa. Tiếng chuông trường vang lên lúc này, tất cả học sinh tiểu học phải vào lớp học nhưng lại không thấy Tiny đâu cả, mọi người tán loạn tìm khắp nơi mà không thấy cô ấy đâu cả kể cả bảo vệ của trường học này. Do không tìm được cô nên các thầy cô giáo hốt hoảng gọi điện thông báo cho phụ huynh của Tiny để đi tìm cô bằng được thì thôi, khi nghe con mình bị mất tích, bố mẹ của cô lấy xe ô tô đến trường học kèm theo cả cảnh sát đi cùng nữa… Cho đến tận tối, trong khi tất cả mọi người đang hoảng loạn thì bỗng nhiên có tiếng bước chân nhỏ nào đó bước đến, thì ra là Tiny cô bé tí hon đang đứng trước mặt mọi người, họ mới thở phào nhẹ nhõm. Mọi người mừng rớt nước mắt vì phải đi tìm cô, nhưng cũng giận cô vì đã làm mất giờ học…
– Tại sao mọi người lại nhìn con bằng ánh mắt như vậy? (bối rối)
– Có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? (đồng thanh)
Cô vã hết mồ hôi hột rồi nói với mọi người rằng:
– Xin mọi người hãy nghe con giải thích… (gượng ngạo)
Sau khi giải thích xong thì tất cả bọn họ đều ngạc nhiên đó là cô đã ở trên sân thượng từ lúc nãy đến giờ rồi vả lại còn ngủ quên trên đó nữa chứ và rồi cuối cùng cũng giải tán… Trên đường về nhà, cả nhà cô đang mải nói chuyện với nhau thì ngay lập tức xe của nhà cô đi xuyên qua đường hầm rồi đi mãi mà không thấy lối ra đâu cả, đi cho đến lúc xe bị hỏng hóc. Tuy nhiên bố mẹ lại bỏ cô cùng với chiếc xe ô tô mà bố cô thích nhất là bởi vì bố mẹ của cô đi tìm sự giúp đỡ của người qua đường… Thấy bố mẹ vẫn chưa quay trở về, cô đành phải bỏ xe lại đó và đi tiếp trên con đường hầm, đi sâu nữa thì cô thấy ánh sáng đang ở trước mắt cô rồi cô ấy chạy đến chỗ ánh sáng đó… Xung quanh cô là cả một bầu trời rộng bao la lạ hoắc với những con chim én bay lượn trên bầu trời, cành lá thì xum xuê, những quả táo đủ chín để có thể ăn được. Vì vậy, cô định quay trở lại đường hầm nhưng vì muốn đi tìm bố mẹ nên cô đã không quay lại đó và tiếp tục trên con đường mình đã lựa chọn, sự lựa chọn đó không làm cho cô cảm thấy hối hận chút nào mà còn cảm thấy thú vị nữa chứ, cô tiếp tục hành trình một chuyến phiêu lưu và nó cũng giống như trong giấc mơ mà cô đã từng thấy trước đây nhưng cô không hề nhớ rõ. Đi một đoạn đường dài thì cô tìm thấy vài ngôi làng nho nhỏ ở đó, cô nhìn thấy mấy con người ở nơi khác mà không hề biết rằng bọn họ là động vật có đầy đủ tứ chi và có khuôn mặt giống y hệt con người nhưng có thêm đuôi của động vật và đầy lông lá trông không khác gì với bọn yêu quái trong truyền thuyết mà cô đã từng được nghe trước đây. Tuy nhiên do cô quá nhỏ bé nên bọn họ không thể nhìn thấy được cô. Tiny mới bắt đầu tìm cách khác để khiến bọn họ chú ý tới mình hơn… Bỗng nhiên cô nhảy lên bậc để vừa vẫy tay vừa thất thanh tiếng gọi:
– Xin chào, tôi ở đây có ai nghe thấy tôi nói gì không?
Tuy nhiên dù cô có khản cổ gọi gì đi chăng nữa cũng chẳng ai thấy được cô, nhưng có một người đã để ý tới cô từ đầu rồi nên cô đã bị bắt đi đến một nơi nào đó…
– A… cứu tôi với, có ai không?
– Im… (lạnh lùng).
Chỉ với một câu nói cũng khiến cho cô ấy cảm thấy không an toàn rồi, nhưng cô thực sự đã hiểu lầm tai hại là bởi vì người đó không gây hại cho cô lại còn đưa cô về nhà người đó nữa chứ và người đó lại là một cậu bé người sói cũng trạc tuổi cô… Không khí bắt đầu trở nên yên tĩnh một cách lạ thường.

